Trong đó, có 5 nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố Đà Nẵng, 1 nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và 4 nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị, liên quan đến 5 nội dung thuộc thẩm quyền thành phố, Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, liên quan đến Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố ban hành 113 quyết định thu hồi số tiền giảm sai đối với nhà đầu tư sơ cấp. Cơ quan Thuế đã thông báo thu cho nhà đầu tư sơ cấp và các tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư thứ cấp có nguyện vọng thực hiện nộp thay cho các nhà đầu tư sơ cấp. Đến nay đã thu được 1.129 tỷ đồng/1.867 tỷ đồng phải thu theo kết luận. Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận 39 văn bản đề nghị không thực hiện việc nộp bổ sung ngân sách Nhà nước từ các nhà đầu tư sơ cấp. Sở cũng đã sao lục hồ sơ để xác định trách nhiệm của nhà đầu tư đối với 6/39 trường hợp có đơn và đang tổng hợp để báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư thứ cấp. Sở cũng đã rà soát các trường hợp tương tự để chuyển thông tin đến Sở Tài chính và cơ quan thuế để thu bổ sung ngân sách số tiền là 407 tỷ đồng. Liên quan việc xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch giao Sở TN&MT kiểm tra tiến độ sử dụng đất đối với 669 dự án, khu đất của tổ chức. Đến nay, Sở đã kiểm tra 128 dự án, khu đất. UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định gia hạn đối với 113 khu đất; năm 2024 gia hạn 12 khu đất. UBND các quận, huyện đang kiểm tra đối với 172 khu đất của 19 cá nhân. Đối với nội dung liên quan đến việc thu hồi 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa và 1 chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô L09 (đều thuộc bán đảo Sơn Trà), Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND thành phố xử lý theo nội dung tháo gỡ các dự án quy định tại Nghị quyết của Quốc hội. Đối với nội dung về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án 181ha tại Đa Phước, Sở KH&ĐT đã lấy ý kiến các đơn vị có liên quan rà soát để tham mưu UBND thành phố báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý theo đề án. Dự kiến trong quý I/2025, thành phố sẽ hoàn thành và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét. NGUYỄN THÀNH 14 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 13/1/2025 Theo ông Lê Văn Chung, Phó ban Quản lý chợ gia cầm Hà Vĩ, trong chợ có khoảng 160 gian kinh doanh gia cầm. Giáp Tết, chợ hoạt động suốt ngày đêm, cao điểm nhất là từ ngày 20-30 tháng Chạp. Các gian hàng trong chợ sáng đèn từ 2-3h sáng; tiếng gà, vịt kêu vang, tiếng người hỏi giá, chốt mua ồn ào; thương lái thoăn thoắt bắt gà, nhốt lồng… Ông Dương Xuân Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công nghiệp huyện Thường Tín, cho biết, chợ Hà Vĩ đang buôn bán khá nhiều loại gia cầm, trong đó 2/3 là gà và 1/3 là chim, vịt, ngan... Các gian hàng bán nhiều giống gà nhưng để chuẩn bị cho dịp Tết, thương lái chủ yếu nhập về các loại gà trống làm lễ có mã đẹp như gà Dabaco, gà mía Sơn Tây... Thương lái Dương Kim Triệu cho biết: “Ngày nào tôi cũng nhập vài tạ gia cầm từ chợ Hà Vĩ đổ về nhà hàng và chợ tại một số tỉnh miền Bắc, thị trường chính là Nam Định. Đặc biệt trong dịp sát Tết có ngày tôi nhập tới vài chục tạ gia cầm”. Theo ông Triệu, hằng năm từ khoảng 20 tháng Chạp đến sát Tết là lúc người dân có nhu cầu cao về gà lễ. Một vài năm trước, vào dịp Tết, chợ thường bán loại gà chip nhỏ tầm 2kg, vì loại này mẫu mã đẹp và trọng lượng vừa đủ để bày biện mâm cúng ngày Tết, nhưng năm nay loại gà này gần như không thấy bán tại chợ. Tất bật đóng hàng cho khách, bà Ngọc - chủ một gian hàng tại chợ - cho hay, giá gà năm nay thấp hơn so với mọi năm, gần Tết giá gà có xu hướng nhích lên một chút. Hiện tại, các tiểu thương thường săn đón các loại gà trống nhỏ, thích hợp làm gà lễ. Gian hàng của bà Ngọc bán chạy nhất là giống gà nhập từ Sơn Tây với giá từ 75.000 - 80.000 đồng/kg. KHÔNG CÓ GIA CẦM NHẬP LẬU Ban Quản lý chợ gia cầm Hà Vĩ cho biết, những năm gần đây không có tình trạng gia cầm nhập lậu đưa vào chợ buôn bán. “Gia cầm ở đây có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có thể từ các trang trại trong khu vực, thậm chí là từ các tỉnh miền Nam. Khi vào chợ, các tài xế đều phải qua kiểm tra, ký giấy xác nhận và bắt buộc xịt khử trùng phòng chống dịch bệnh”, ông Chung nhấn mạnh. Theo báo cáo của UBND xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, kiểm tra lâm sàng, phúc kiểm giấy chứng nhận kiểm dịch cho thấy, gia cầm, thủy cầm nhập về chợ chủ yếu từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Nhìn chung, tiểu thương trong chợ chấp hành nghiêm quy chế, nội quy trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển gia cầm; gia cầm về chợ đều có giấy kiểm dịch từ các tỉnh và hồ sơ chứng minh nguồn gốc theo quy định. Báo cáo của UBND xã Lê Lợi khẳng định, từ năm 2013 đến nay chưa phát hiện gia cầm nhập lậu về chợ. Từ năm 2011 đến nay, chưa phát hiện tại chợ các chủng cúm gia cầm cũng như nguồn bệnh từ chợ lây lan ra đàn gia cầm ở huyện Thường Tín. Công tác kiểm dịch được thực hiện 24/24h với đội kiểm tra liên ngành trực tại cổng chợ kiểm soát giấy chứng nhận và phun phòng dịch tất cả các xe ra vào. THANH HUYỀN Chợ Hà Vĩ (huyện Thường Tín, Hà Nội) có khoảng 160 gian kinh doanh gia cầm; ngày thường mua bán khoảng 40-60 tấn gia cầm. Giáp Tết, con số này tăng lên 80-100 tấn. CHỢ GIA CẦM LỚN NHẤT MIỀN BẮC: Công tác phòng dịch tại chợ gia cầm Hà Vĩ ẢNH: THANH HUYỀN Đa số khách đến chợ gia cầm Hà Vĩ là tiểu thương buôn bán ở các chợ lân cận và những người làm nghề vận chuyển thuê cho nhà hàng, quán ăn. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có lưu lượng lớn người và hàng hóa lưu thông, ra vào khu vực thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu mỗi ngày. Trong gần nửa tháng đầu năm 2025, lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu duy trì khoảng 6.000 người/ngày (chủ yếu là hành khách quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam). Hiện nay, người dân quan tâm tình trạng truyền nhiễm virus hô hấp tại Trung Quốc, đặc biệt là HMPV. Lực lượng kiểm dịch y tế tại Hữu Nghị chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa các loại dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp từ hành khách xuất nhập cảnh cũng như hàng hóa và phương tiện lưu thông qua đây với việc thực hiện nghiêm ngặt 100% hành khách đi lại qua luồng xuất nhập cảnh đều được hệ thống đo nhiệt tia hồng ngoại tự động giám sát. Ông Phan Trần Kiên, Trưởng Khoa Quản lý sức khỏe, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, cho biết, cán bộ kiểm dịch y tế luôn thường trực tại vị trí làm việc, đảm bảo vận hành liên tục máy móc chuyên dụng, phát huy tối đa tác dụng của hệ thống đo thân nhiệt từ xa bằng tia hồng ngoại, từ đó phát hiện nhanh trường hợp thân nhiệt tăng bất thường. Đơn vị luôn bố trí khu vực cách ly tạm thời ngay tại cửa khẩu đối với hành khách có dấu hiệu bệnh. Theo báo cáo, năm 2024, qua công tác nghiệp vụ và hệ thống giám sát thân nhiệt đặt tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phát hiện 70 trường hợp có thân nhiệt tăng bất thường. Tất cả trường hợp này đều được kiểm tra ngay tại phòng cách ly và thực hiện biện pháp xử lý y tế. “Dự báo thời gian tới, lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị sẽ gia tăng, thúc đẩy nguy cơ lây lan dịch bệnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo những hành khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cần chủ động đeo khẩu trang tại khu vực đông người, thực hiện ăn chín uống sôi và giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khỏe. Những trường hợp có triệu chứng sốt, hạn chế thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh hoặc chủ động liên hệ với lực lượng kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để được kiểm tra, xử lý theo quy định”, ông Kiên nói. NGUYỄN DUY CHIẾN Phòng ngừa dịch bệnh qua biên giới LẠNG SƠN: Vào mùa tất bật nhất năm Áp Tết, lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tăng đột biến khiến nơi đây tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Lực lượng chức năng ở cửa khẩu Hữu Nghị tăng cường nhân lực, phương tiện quản lý người xuất nhập cảnh Xử lý sai phạm đất đai ở Đà Nẵng Trong Kết luận 77 của Bộ Chính trị về đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” có 10 nội dung liên quan đến Đà Nẵng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==