Tiền Phong số 13

Đây không phải lần đầu tiên Kiev tuyên bố bắt giữ được lính Triều Tiên trong cuộc tấn công ở Kursk, nhưng trước đây họ chưa nói về chuyện thẩm vấn. Tháng 12 vừa qua, Ukraine khẳng định đã bắt được một số binh lính Triều Tiên, nhưng sau đó những người lính chết vì vết thương nghiêm trọng. “Binh sĩ của chúng tôi đã bắt được lính Triều Tiên ở Kursk. Hai người lính đó dù bị thương nhưng vẫn sống và đã được đưa đến Kiev. Họ đang nói chuyện với các điều tra viên SBU”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 11/1. Cơ quan an ninh SBU đã cung cấp một số chi tiết về cuộc thẩm vấn, cho biết cả hai người này đều khẳng định họ là quân nhân có kinh nghiệm, một người nói rằng anh ta được cử đến Nga để huấn luyện chứ không phải để chiến đấu. Tuy nhiên, Ukraine không đưa ra bằng chứng nào cho thấy họ là người Triều Tiên. Trong video do SBU công bố, hai người đàn ông có đặc điểm của người châu Á đang nằm trên giường bệnh, một người được băng bó ở tay và người kia băng bó ở mặt. Một bác sĩ trại giam cho biết người thứ hai còn bị gãy chân. Ukraine và các đồng minh khẳng định Bình Nhưỡng đã đưa hàng ngàn quân sang cùng chiến đấu với lực lượng Nga. Ngày 11/1, ông Zelensky nói rằng rất khó để bắt giữ binh lính Triều Tiên vì Nga và Triều Tiên không để lộ bằng chứng về sự tham gia của một quốc gia khác vào cuộc xung đột. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ cho phép truyền thông tiếp cận các tù binh. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng “những tù binh Triều Tiên đầu tiên đang ở Kiev”, gọi họ là “lính Triều Tiên chính quy, không phải lính đánh thuê”. Theo các quan chức Mỹ và Hàn Quốc, có khoảng 12.000 binh lính Triều Tiên đã được triển khai để hỗ trợ Nga trên chiến trường. Hầu hết lực lượng tham gia chiến dịch phản công của Nga nhằm giành lại những vùng đất ở tỉnh Kursk mà Ukraine vẫn kiểm soát. Ukraine nói rằng binh lính Triều Tiên chiến đấu ở tỉnh Kursk dùng giấy tờ giả. BÌNH GIANG (theo Reuters, Yonhap) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 13/1/2025 Ukraine cho biết các nhà điều tra của họ đang thẩm vấn hai lính Triều Tiên bị bắt ở tỉnh Kursk thuộc Nga, khẳng định rằng họ đã cung cấp bằng chứng cho thấy người Triều Tiên đang chiến đấu cho Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng việc giành quyền kiểm soát Greenland là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Con trai ông đến thăm Greenland hôm 7/1, đội chiếc mũ in khẩu hiệu MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại). Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới có dân số 56.000 người, là vùng đất tự trị thuộc Đan Mạch. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng Greenland thuộc về nước này và công khai bác bỏ ý tưởng trao lại quyền kiểm soát hòn đảo cho Mỹ. Tuy nhiên theo nguồn tin của Axios, Chính phủ Đan Mạch hy vọng có thể thuyết phục ông Trump, đặc biệt là thông qua các thông điệp gửi đến nhóm cố vấn của ông trong tuần này, rằng những lo ngại về an ninh của ông có thể được giải quyết mà không cần tuyên bố Greenland thuộc về Mỹ. Một nhà ngoại giao châu Âu nói với Axios, rằng Đan Mạch được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong Liên minh châu Âu (EU). Do đó, không ai có thể tưởng tượng rằng đây sẽ là quốc gia đầu tiên mà ông Trump nhắm đến. MONG MUỐN THẢO LUẬN Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland Mute Egede đã gặp nhau hôm 10/1 tại Copenhagen để thảo luận về tình hình. Trả lời báo giới sau cuộc họp, Thủ tướng Frederiksen cho biết bà đã yêu cầu một cuộc gặp với ông Trump. Ông Egede tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với tổng thống đắc cử Mỹ. Theo các nguồn tin, Đan Mạch muốn tránh xung đột công khai với chính quyền tương lai của Mỹ, và đã thúc giục nhóm của ông Trump làm rõ mục đích của tổng thống đắc cử thông qua những bình luận về việc giành quyền kiểm soát Greenland. Trong thông điệp gửi đến Washington, Đan Mạch nói rõ rằng Greenland không phải để bán. Nhưng nước này bày tỏ mong muốn thảo luận về bất kỳ yêu cầu nào khác của Mỹ đối với hòn đảo. Mỹ đã có một căn cứ quân sự tại Greenland và một thỏa thuận quốc phòng năm 1951 với Đan Mạch. Giới chức Đan Mạch thông báo rằng họ đang xem xét các biện pháp bổ sung để tăng cường đầu tư vào các cơ sở và năng lực quân sự tại Greenland, sau khi tham vấn chính quyền địa phương. Greenland đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, là một phần của hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện tàu ngầm Liên Xô hoặc tên lửa. Với các tuyến đường biển mới mở ra khi biến đổi khí hậu định hình lại Bắc Cực, Greenland đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng nếu mối quan tâm thực sự của ông Trump là an ninh, Mỹ có thể dễ dàng tăng cường sự hiện diện và năng lực quân sự của mình tại Greenland theo thoả thuận với Đan Mạch, Malte Humpert, người sáng lập và là thành viên cấp cao tại Viện Bắc Cực, nhận định. Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm Antony Blinken đã bác bỏ các bình luận của ông Trump và nói rằng không có lý do gì để lãng phí thời gian vào chúng. “Đó không phải là một ý tưởng hay và điều đó sẽ không xảy ra”, ông Blinken nói. Nhưng những bình luận liên tục của ông Trump về vấn đề này, và chuyến thăm của con trai ông đến hòn đảo là bằng chứng cho thấy có khả năng ông Trump khá nghiêm túc. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có bằng lòng với việc đạt được thỏa thuận với Đan Mạch, hay ông thực sự muốn trở thành tổng thống đầu tiên sau 80 năm giành được vùng lãnh thổ mới cho Mỹ. MINH HẠNH (theo Axios) Ngày 8/1, ông Donald Trump không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự hoặc kinh tế để thâu tóm hòn đảo của Đan Mạch sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1, Reuters đưa tin. Phát biểu này khiến các đồng minh châu Âu lo ngại về nguy cơ phá vỡ nguyên tắc bất khả xâm phạm biên giới, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Dù ông Trump từng đề cập đến khả năng thâu tóm Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng những phát biểu gần đây cho thấy đây là tham vọng thực sự chứ không phải ý tưởng thoáng qua. Ukraine tuyên bố đang thẩm vấn hai lính Triều Tiên Công tố viên đặc biệt Jack Smith từ chức khỏi Bộ Tư pháp Mỹ, sau khi nộp báo cáo điều tra về Tổng thống đắc cử Donald Trump. Điều này diễn ra đúng như dự đoán, trong bối cảnh đang có những tranh cãi về việc có thể công khai bao nhiêu phần của báo cáo đó trong những ngày tới. Ông Smith quyết định từ chức 10 ngày trước khi ông Trump nhậm chức. Hai vụ truy tố hình như nhằm vào ông Trump đều bị huỷ bỏ sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024. Ông Trump nhiều lần kêu gọi truy tố ông Smith vì cách xử lý các vụ án chống lại ông, thậm chí còn đề xuất trục xuất công tố viên này khỏi nước Mỹ. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về việc ông Smith từ chức. Phát ngôn viên của ông Trump chưa phản hồi đề nghị bình luận. Sự ra đi của ông Smith chấm dứt một trong những chương bất thường và hỗn loạn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp, dẫn đến những cáo buộc hình sự nghiêm trọng chống lại ông Trump - cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố hình sự. Vấn đề hiện nay là số phận của báo cáo gồm 2 tập mà nhóm của ông Smith đã viết về những nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và cất tài liệu mật tại khu dinh thự Mar-a-Lago. Bộ Tư pháp được kỳ vọng sẽ công khai tài liệu này vào những ngày cuối cùng của chính quyền Joe Biden, nhưng thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm đã chấp thuận yêu cầu của bên bào chữa về việc tạm thời dừng công bố. BÌNH GIANG (theo AP) Đan Mạch bàn với ông Trump về Greenland? Công tố viên đặc biệt từ chức sau cuộc điều tra về ông Trump Đan Mạch được cho là đã gửi tin nhắn riêng cho nhóm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, bày tỏ mong muốn thảo luận về việc tăng cường an ninh ở Greenland hoặc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, hai nguồn thạo tin nói với Axios. Donald Trump Jr. - con trai ông Donald Trump, thăm đảo Greenland hôm 7/1 ẢNH: REUTERS Greenland có ý nghĩa chiến lược đối với quân đội Mỹ và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Washington, vì tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ chạy qua hòn đảo này. Công tố viên đặc biệt Jack Smith từ chức trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống ẢNH: NYT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==