Xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao từ lâu đã nổi tiếng với những vườn chuối tiêu xanh bạt ngàn. Với diện tích trồng chuối lên đến 50ha, cây chuối không chỉ là nguồn thực phẩm quen thuộc mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy nhiên, năm 2024, cơn bão số 3 đã tàn phá khoảng 50% diện tích trồng chuối, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Mỗi buồng chuối trung bình có từ 8 đến 11 nải, mỗi nải từ 20 đến 27 quả. Đặc biệt, những nải chuối to, đẹp, dáng chuẩn vào dịp Tết có thể đạt giá lên đến 1 triệu đồng/ nải, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, giá chuối có xu hướng tăng cao, giúp nhiều hộ gia đình ổn định kinh tế. Anh Bùi Minh Thiết (trú tại khu 8, xã Bản Nguyên) cho biết: “Vừa rồi, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến gia đình cũng thiệt hại 1 phần. Hiện cả vườn có 200 buồng đã được các thương lái từ Hải Phòng đặt mua từ giữa tháng 10 âm lịch với giá 800.000 1 buồng”. Theo anh Thiết, mỗi buồng chuối có 8 đến 11 nải, mỗi nải khoảng 20 - 27 quả, có nải nhiều nhất được 31 quả. Với những nải chuối lẻ, to, tròn, có dáng đẹp đến tết tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng hay Việt Trì có thể lên đến 1 triệu/1 nải. Nải trung bình sẽ khoảng 4 - 500.000 đồng/1 nải vào những ngày giáp tết. Năm nay, hộ nào có khoảng 500 buồng cũng đã trúng mánh lớn. Theo ông Bùi Minh Đức (khu 8, Bản Nguyên) là người có kinh nghiệm hơn 30 năm trồng chuối và buôn chuối, năm nay giá chuối tết cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Cũng do vừa qua cơn bão số 3 khiến chuối bị đổ, gãy la liệt, thiệt hại nặng, diện tích chuối còn lại chỉ khoảng 50%. Năm nay, thương lái phải đặt hàng từ 10 âm lịch mới có những buồng đẹp để mua. Chuối ở Bản Nguyên được người trồng chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, nổi tiếng quả to, đẹp mắt, hương thơm đặc trưng nên được thị trường ưa chuộng. Do đó, mặc dù mức giá bán rất cao nhưng vẫn đắt hàng, chuối tây dao động từ 200.000 - 350.000 đồng; với chuối tiêu xanh và tiêu hồng có giá từ 800.000 - 1 triệu đồng/ buồng, ông Đức cho biết thêm. Cũng theo ông Đức, công sức và chi phí chăm sóc cây chuối không lớn. Do đó, người trồng chỉ cần tranh thủ thời gian rảnh chăm bón theo định kỳ phát triển của cây chuối. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết: Tổng diện tích đất chuối của xã vào khoảng gần 50ha, chủ yếu tập trung trên địa bàn các khu 7,8,9,13 và 14. Hiện trên địa bàn xã có 3 loại chuối như: chuối tiêu hồng, tiêu xanh và chuối tây đều mang lại giá trị kinh tế hiệu quả hơn cây ngô, rau màu. Đặc biệt, chuối tiêu xanh Bản Nguyên được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào tháng 10/2023. Cũng theo ông Năm, xã Bản Nguyên nằm ven bờ sông Hồng, người dân nơi đây tận dụng bãi bồi, phù sa sông Hồng để canh tác. Tuy nhiên, do bờ sông bị sạt lở, diện tích bãi bồi của người dân bị thu hẹp, xã đang có phương án vận động người dân mở rộng diện tích trồng ra ngoài đồng, ruộng. Để có được 1 buồng chuối đạt tiêu chuẩn của OCOP, người trồng phải nắm được các quy trình chăm sóc như thời điểm bắt đầu trồng, đất phải khỏe, nhiều dưỡng chất, sử dụng phân bón hữu cơ, phân chuồng, vi sinh. Đến khoảng đầu tháng 10 âm lịch, phải bao bọc từng buồng tránh sâu bọ, sương muối ảnh hưởng đến mẫu mã và chất lượng quả chuối thờ tết, ông Năm nói. THU HƯỜNG 10 nThứ Hai n Ngày 13/1/2025 ĐỜI SỐNG Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, phần lớn chuối tại Phú Thọ bị đổ gục, khan hiếm hàng, khiến giá chuối tiêu xanh và chuối tiêu hồng dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi buồng. Gia đình ông Đức có 2ha đất bãi ven sông Hồng vừa trồng chuối tiêu và chuối tây, mỗi năm trừ các chi phí ông thu về khoảng 300.000 - 400.000 triệu đồng. Nếu tính theo giá của hiện tại, các chủ vườn thu nhập ít nhất khoảng 80 - 100.000 triệu đồng vào dịp tết Nguyên đán 2025. Kỷ lục giá chuối Tết Mỗi buồng chuối có từ 8 đến 11 nải, chiều dài 1,2m được bán với giá 800.000 - 1 triệu đồng Vietcombank giữ vững vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng Năm 2024, Vietcombank khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam với nhiều kết quả ấn tượng. Tổng tài sản lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2023. Huy động vốn đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8%, và tổng dư nợ tín dụng đạt 1,44 triệu tỷ đồng, tăng gần 14%. Các chỉ số tài chính quan trọng như NIM, ROA, ROE đạt lần lượt 3,04%, 1,7% và 18,5%, nằm trong top cao nhất toàn ngành. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 41.000 tỷ đồng, cao nhất ngành ngân hàng, nhờ các chiến lược tối ưu hóa chi phí và đa dạng hóa nguồn thu. Đặc biệt, Vietcombank dẫn đầu về các mảng thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, doanh số sử dụng thẻ và phát triển khách hàng mới. Doanh số thanh toán quốc tế tăng 20%, chiếm thị phần 19,82%, trong khi doanh số thẻ tăng 58%. Khách hàng mới của VCB Digibiz tăng 50%, khách hàng Priority tăng 48%, khẳng định sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cả bán buôn lẫn bán lẻ. Ngày 17/10/2024, Vietcombank chính thức nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng CB theo phương án của Chính phủ, đóng góp vào tái cơ cấu hệ thống tài chính. Với vốn điều lệ tăng lên 83.600 tỷ đồng, cao nhất hệ thống, Vietcombank khẳng định vai trò chủ lực trong ngành, hướng tới phát triển bền vững và an toàn. PV Mỗi năm, người dân Đà Lạt và các huyện lân cận của tỉnh Lâm Đồng đều chuẩn bị hoa từ rất sớm, để phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Tại vườn đào Mười Lời (phường 4, thành phố Đà Lạt), những gốc đào bắt đầu điểm hoa, báo hiệu mùa Tết đến gần. Ông Bùi Văn Sang, chủ vườn đào không giấu được lo lắng khi kiểm tra từng cây đào. Ông chia sẻ, năm nay, thời tiết thay đổi bất thường, việc chăm sóc cây đào mất rất nhiều công sức. Một cơn mưa bất ngờ hay một ngày nắng quá cũng có thể khiến hoa bị bệnh, mất mùa. Nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ lỡ dịp Tết lớn nhất trong năm. Hiện gia đình ông Sang đang chăm sóc khoảng 700 gốc đào, dự kiến sẽ xuống chậu vào giữa tháng Chạp để kịp giao bán, cho thuê trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài việc theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, ông Sang và các nông dân khác còn phải ngừng tuốt lá một số cây đào có dấu hiệu nở sớm, điều chỉnh lượng phân bón, nước tưới sao cho phù hợp, giúp cây phát triển đúng tiến độ. Tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, nơi được biết đến là vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, người dân cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Khác với các vùng trồng hoa quanh năm như Vạn Thành, Hà Đông,… người dân Hiệp An chủ yếu trồng lay ơn vào cuối năm để phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Năm nay, nông dân trong xã trồng khoảng 195ha lay ơn, đủ cung cấp sản lượng hoa cho Tết Nguyên đán. Nhiều hộ dân ở Hiệp An còn phải tính toán kỹ lưỡng để tránh rủi ro. Ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Năm nay, thời tiết khó lường, tôi đã xuống giống một nửa diện tích cúc đại đóa vào cuối tháng 11, nửa còn lại để trồng sau đó. Nếu vụ hoa Tết không được như mong muốn, ít nhất tôi vẫn có thể bán hoa cho rằm tháng Giêng”. CHẠY ĐUA ĐƠN HÀNG TẾT Bên cạnh các hộ gia đình trồng hoa truyền thống, nhiều nhà vườn lớn tại Lâm Đồng cũng đang gấp rút chăm sóc để kịp ra hoa phục vụ dịp Tết. Không ít nơi phải thuê thêm nhân công và làm thêm giờ để đáp ứng đơn hàng từ các tỉnh, thành trên cả nước. Anh Phan Thanh Sang, chủ trang trại lan hồ điệp công nghệ cao ở xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương) cho biết: “Lan hồ điệp là loại hoa cao cấp có giá trị cao, nên yêu cầu chăm sóc và đóng gói rất tỉ mỉ. Mỗi ngày, trang trại của tôi phải đóng khoảng 150 thùng hoa, khoảng 3.000 chậu. Vào cao điểm dịp Tết, số lượng sẽ tăng gấp đôi”. Tại trang trại này, không khí làm việc luôn rất khẩn trương. Cả đội ngũ công nhân phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến tận khuya để kịp giao hàng. Một số nhà vườn còn tổ chức tăng ca, tuyển thêm người để đáp ứng khối lượng đơn hàng lớn vào dịp Tết. “Chúng tôi phải làm việc từ sáng đến 23 giờ mỗi ngày để hoàn thành các đơn hàng kịp thời”, anh Ha Sơ Rêm, một trong những công nhân ở trang trại này cho hay. THÁI LÂM Nhà vườn “ăn, ngủ” cùng hoa Hoa lan cao cấp chạy đua đơn hàng dịp cận Tết Mỗi thay đổi nhỏ của thời tiết những ngày cuối năm luôn khiến nông dân Lâm Đồng lo đứng lo ngồi. Họ không chỉ chăm sóc từng cánh hoa mà còn phải “ăn ngủ” cùng chúng, để đảm bảo hoa nở đúng vào thời điểm đẹp nhất, phục vụ nhu cầu Tết. Theo thông tin từ Hiệp hội hoa Đà Lạt, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 750ha trồng hoa chậu các loại, trong đó có 100ha trồng lan hồ điệp với sản lượng khoảng 15 triệu chậu các loại.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==