Bao Tien Phong

Ca sĩ ảo đe dọa ca sĩ thật Cấp bách lập phương án sắp xếp, tránh lãng phí Oai nghiêm sải bước Cú hích cho công nghiệp văn hóa, du lịch Ninh Bình THỨ SÁU 9/5/2025 SÕ 129 0977.456.112 TRANG 7 TRANG 5 TRANG 8+9 TRANG 11 TRANG 15 TRANG 6 Giảm áp lực cho học sinh vùng sâu NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC thiếu giáo viên Học sinh miền núi ẢNH: PV SỬ DỤNG MA TÚY CÓ THỂ BỊ XỬ TÙ ĐẾN 5 NĂM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NÓI VỀ TRỤ SỞ DÔI DƯ: BỘ ĐỘI VIỆT NAM THAM GIA DUYỆT BINH TẠI QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ: GIẢI BÀI TOÁN CHUYỆN HÔM NAY Lòng se điếu XEM TIẾP TRANG 5 n NGUYỄN TUẤN Chuyện một món ăn đường phố đang nổi trên mạng xã hội - lòng se điếu - bỗng trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thÕng Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung ẢNH: TTXVN DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY: VIỆT NAM - AZERBAIJAN: TRANG 12 Sau cuộc hội đàm ngày 7/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thÕng Azerbaijan Ilham Aliyev thông qua Tuyên bÕ chung về thiết lập quan hệ ĐÕi tác chiến lược Việt Nam - Azerbaijan.

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 9/5/2025 GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Chiều 8/5, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở tổ về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ để đóng góp hoàn thiện dự luật đạt được các yêu cầu phát triển mới. Theo Chủ tịch nước, mục tiêu của chúng ta là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền phải dựa trên Hiến pháp, pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân phải tuân thủ theo Hiến pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật và các cơ quan tư pháp. Cụ thể, Chủ tịch nước đề nghị cần làm rõ các vấn đề liên quan về tổ chức bộ máy; số lượng, chất lượng cán bộ, thẩm phán tòa án; cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát; về thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn; mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát - Tòa án. Lưu ý mục tiêu sửa các luật này là để đáp ứng thể chế hóa chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải nghiên cứu tổ chức các cơ quan tư pháp “thực sự gần dân, sát dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”; “khắc phục được những vướng mắc, tồn tại trên thực tiễn và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển”. Chủ tịch nước chỉ ra rằng trong hệ thống cơ quan tư pháp của ta hiện nay, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án có những chỗ vướng. Cùng một vụ việc nhưng quan điểm của các cơ quan tư pháp khác nhau. “Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói luật của mình, quy định của mình, chưa đúng thì mình sửa. Tôi cho rằng mục đích cao nhất là làm sao được cho đất nước, được cho Đảng, được cho nhân dân”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các đại biểu nghiên cứu thêm về tổ chức bộ máy các cơ quan này. Chủ tịch nước cho rằng, vấn đề quan trọng là bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của pháp luật về các cơ quan tư pháp. Làm sao các cơ quan tư pháp hoạt động độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp, pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. PV (Theo TTXVN) Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức các cơ quan tư pháp gần dân, sát dân QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Chủ tịch nước Lương Cường, mục tiêu của chúng ta là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền phải dựa trên Hiến pháp, pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Chủ tịch nước Lương Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại tổ ẢNH: AN ĐĂNG/TTXVN Khoảng từ đêm 9/5 đến ngày 11/5, miền Bắc có thể trải qua một đợt mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong đó, ngày 10/5 có thể xuất hiện mưa rất to. Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng đón mưa dông từ đêm 9/5, Quảng Bình đến Phú Yên chuyển mưa từ chiều 10/5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 9/5, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tràn xuống nước ta. Đợt không khí lạnh này sẽ nén rãnh áp thấp gây ra mưa lớn bao trùm khu vực miền Bắc, miền Trung nước ta. Tại miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa bắt đầu từ đêm 9/5, kéo dài đến khoảng ngày 11/5, riêng chiều và đêm 10/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 12-13/5 có mưa rào và dông vài nơi. Do ảnh hưởng của mưa dông, miền Bắc trải qua những ngày mát mẻ với nền nhiệt khá thấp trong mùa hè. Nhiệt độ cao nhất khoảng 26-28 độ, thấp nhất từ 20-22 độ. Thủ đô Hà Nội ngày 9/5 trời ít mây, nắng nóng 35-36 độ. Ngày 10/5, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 25-31 độ. Ngày 11/5, nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 22-26 độ, trời nhiều mây có mưa dông. Dự báo xa hơn, khoảng từ ngày 1417/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tuy nhiên, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Trước khi bước vào chuỗi ngày mưa dông mát mẻ, ngày 9/5, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ, trời oi bức. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, trong thời gian từ chiều 10-12/5 cũng có mưa rào và dông rải rác, riêng Quảng Bình đến Huế có mưa vừa, mưa to. Ngày 9/5, khu vực này tiếp tục nắng nóng gay gắt 36-38 độ, có nơi đặc biệt gay gắt 39-40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 9/5 sẽ có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nắng nóng 35-36 độ. Trong các ngày 10-12/5, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản 2025 Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2025 - Phật lịch 2569 và mùa An cư kết hạ năm 2025, thay mặt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và toàn thể thanh niên phật tử. Trong thư chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2025 - Phật lịch 2569 và mùa An cư kết hạ năm 2025 của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam có nêu:Trong thời gian qua, với trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm, quý vị tăng ni, cư sĩ và đặc biệt là thanh niên phật tử cả nước đã tích cực tham gia công tác Phật sự gắn với nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế, chăm lo cho cộng đồng… Những nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ lan tỏa các giá trị nhân văn, đạo đức, hướng thiện trong đời sống mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, giàu lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng. Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu ấy. Anh Lâm nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây cũng là thời điểm Đảng, Nhà nước ta đề ra nhiều mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự phát triển bền vững, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, trong đó mỗi công dân, mỗi tổ chức đều đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh. “Tôi tin tưởng rằng, chư tôn đức giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và thanh niên phật tử sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống, tích cực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, giàu bản sắc trong thời đại mới”, bức thư nêu. Anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ, kính chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 thành tựu viên mãn. Kính chúc chư tôn đức giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và toàn thể thanh niên phật tử cả nước đón một mùa Đản sanh an lành, hoan hỉ. XUÂN TÙNG Giá xăng dầu giảm liên tiếp Từ 15h ngày 8/5, giá xăng dầu đồng loạt giảm lần thứ 2 liên tiếp. Giá xăng RON95 giảm về còn 19.179 đồng/lít. Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95 ở mức 407 đồng/lít, về còn 19.179 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 377 đồng/lít về còn hơn 18.777 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 550 đồng/ lít, về mức 16.809 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 623 đồng/lít về mức 16.941 đồng/lít. Dầu mazut giảm 665 đồng/kg về còn 15.533 đồng/ kg. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá mặt hàng nhiên liệu này giảm. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ với các mặt hàng xăng dầu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá mặt hàng nhiên liệu này giảm. Cách đây 3 ngày, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá bán lẻ RON 95 ở mức 52 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 84 đồng/lít. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 9 lần, giảm 10 lần. Dầu diesel có 8 lần tăng, 10 lần giảm và một lần giữ nguyên. DƯƠNG HƯNG Miền Bắc, miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng

Sáng 8/5, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi. Dự thảo sửa đổi lược bỏ 54 điều so với luật hiện hành, quy định về thanh tra bộ; thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ; cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, thanh tra sở, thanh tra huyện… Trên cơ sở đó, luật sửa đổi đã cắt giảm trên 40% các thủ tục hành chính của 12 thanh tra bộ, 5 thanh tra tổng cục và cục thuộc bộ, thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 696 thanh tra huyện, 1.001 thanh tra sở và 53 cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện. Qua đó, dự thảo quy định các cơ quan thanh tra gồm: Thanh tra Chính phủ; thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Cơ yếu; Cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cùng với đó, dự thảo luật cũng quy định thống nhất một hoạt động thanh tra, không phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành như trong luật hiện hành. THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC PHÁT SINH Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến băn khoăn về sự phù hợp, tính khả thi của việc áp dụng chung một trình tự, thủ tục với hoạt động thanh tra mà về bản chất gồm 2 loại: Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, đang được luật hiện hành quy định. Cơ quan thẩm tra đề nghị quan tâm, lưu ý vấn đề này trong tổ chức triển khai thực hiện luật để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Theo tờ trình, sau khi sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ của 12 thanh tra bộ. Thanh tra tỉnh tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ của thanh tra cấp huyện, thanh tra sở. Dự thảo luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ dự kiến bổ sung nhiệm vụ “thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của bộ đối với bộ không có thanh tra bộ”; “thanh tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ không có thanh tra bộ”. Dự thảo luật cũng bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan thanh tra trong công tác phòng, chống lãng phí; bổ sung quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra; bổ sung quy định về chuyển thông tin cho cơ quan điều tra trong hoạt động thanh tra để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa xác định được hậu quả, thiệt hại xảy ra thì chuyển thông tin về vụ việc cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát để chỉnh lý, hoàn thiện bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức của các cơ quan thanh tra sau sắp xếp. LUÂN DŨNG Luật sửa đổi đã cắt giảm trên 40% các thủ tục hành chính của 12 thanh tra bộ, 5 thanh tra tổng cục và cục thuộc bộ, thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 696 thanh tra huyện, 1.001 thanh tra sở. Thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ Trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều ngày 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cơ quan trong việc xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, cũng như trong xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 68 để các chính sách sớm đi vào cuộc sống; do đó, phải trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết ngay tại Kỳ họp thứ 9 đang diễn ra, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cần rà soát, tập trung vào những nội dung mà doanh nghiệp, người dân đang mong đợi nhất, những nội dung cần thiết, cấp bách, những nội dung có thể làm ngay được mà chưa cần nhiều nguồn lực, những nội dung mang tính chất “cú hích, đòn bẩy, điểm tựa”, mang lại tác động, hiệu quả lớn, giải phóng được nguồn lực, sức sản xuất. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tới năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp, gấp đôi so với số lượng gần 1 triệu doanh nghiệp hiện nay sau gần 40 năm Đổi mới, bởi doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển, Thủ tướng nêu rõ, thủ tục hành chính phải nhanh nhất có thể, đơn giản nhất có thể và chi phí ít nhất có thể, đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp và phá sản. Cùng với đó, có cơ chế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp để tạo công ăn, việc làm, tạo sinh kế cho người dân, như khuyến khích, tạo điều kiện để hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn. Đồng thời, cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết 68 về bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng; đẩy mạnh hợp tác công tư theo các hình thức lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư công - quản lý tư, đầu tư tư - sử dụng công. PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VỚI DÂN SỰ Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc đặt hàng các công trình, dự án cho doanh nghiệp thực hiện với nguyên tắc bảo đảm tiến độ, chất lượng, không đội vốn và không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ chế thông thoáng nhưng phải có công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra. Về thuế, những nội dung nào có thể làm được ngay thì khẩn trương triển khai, những nội dung cần nghiên cứu thêm thì tiếp tục nghiên cứu. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cần cụ thể hóa nội dung trong Nghị quyết 68 về "tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự; giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm". Thủ tướng lưu ý, bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự; trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. LUÂN DŨNG Thủ tướng lưu ý, cần bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự, kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP 3 nThứ Sáu n Ngày 9/5/2025 THỜI SỰ Cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính trong hoạt động thanh tra Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống Thủ tướng chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 68 với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phân công bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN:

Theo PV ghi nhận, hầu hết các trụ sở như: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng (cũ), Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề, Ký túc xá sinh viên đường Nguyễn Hoàng (phường 7), Trường Khiếm thính, Làng Hòa Bình, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Trụ sở UBND phường 3 (TP Đà Lạt), Trụ sở Sở Giao thông Vận tải (cũ), Hội Luật gia tỉnh… đang dôi dư, chưa sử dụng. Trụ sở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng (cũ) tại số 39 đường Trần Phú (phường 4, TP Đà Lạt), bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí. Trụ sở này có vị trí đắc địa, giữa trung tâm phố, gần các trụ sở quan trọng của tỉnh Lâm Đồng như Trung tâm hành chính tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh… Theo tài liệu, từ tháng 8/2022, trường này cùng trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã sáp nhập với trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, thành Trường Cao đẳng Đà Lạt. Kể từ đó, cơ sở này bị bỏ hoang, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí. Tương tự, tháng 12/2024, Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sáp nhập ba huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng (Đạ Huoai, Cát Tiên, Đạ Tẻh). Sau khi sáp nhập, trụ sở hành chính của huyện Đạ Tẻh (cũ) được sử dụng làm trung tâm hành chính huyện Đạ Huoai (mới). Tuy nhiên, hiện trụ sở hành chính cũ huyện Đạ Huoai, Cát Tiên đang trong tình trạng đóng cửa. Bên cạnh đó, trụ sở của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân của các huyện này cũng bị bỏ hoang sau khi bị giải thể. XỬ LÝ CÁC TRỤ SỞ ĐƯỢC SÁP NHẬP THẾ NÀO? Từ 210 đơn vị cấp xã, sau khi sắp xếp, Gia Lai sẽ còn 77 đơn vị. Như vậy sẽ có rất nhiều các trụ sở cần được sắp xếp lại sau khi sáp nhập, bài toán này đang được tỉnh Gia Lai lên phương án, rà soát để bố trí hợp lý. Để tránh lãng phí, UBND TP Pleiku quyết định dừng gói mua sắm tại công trình trụ sở HĐND - UBND của TP Pleiku. "Lúc dự án hoàn thành cũng là thời điểm Bộ Chính trị có quyết định bỏ cấp trung gian, bởi vậy UBND TP Pleiku lập tức quyết định hủy gói thầu dự án đầu tư trang thiết bị nhằm tránh lãng phí ngân sách", ông Đoàn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TP Pleiku nói. Cũng theo ông Dũng, mặc dù trụ sở chưa hoàn thiện nhưng UBND TP Pleiku quyết định chuyển đến đây để làm việc; các vật dụng, thiết bị đều chuyển từ trụ sở cũ sang hoặc cá nhân tự trang bị. Được biết, đầu năm 2024, UBND TP Pleiku khởi công xây dựng trụ sở HĐND-UBND TP Pleiku tại địa chỉ 81 Hùng Vương (phường Tây Sơn) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku làm đại diện chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng 150 tỷ đồng. Trụ sở này có tổng diện tích 10.474m2 với 9 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, chiều cao tòa nhà 40,1m. Dự án được thi công từ tháng 5/2024, đến đầu tháng 3/2025 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trụ sở dôi dư sau sáp nhập phục vụ vào hoạt động công ích, bởi vậy cần rà soát thật kỹ, không để lãng phí. Gia Lai có diện tích rộng nên sẽ rà soát theo địa bàn cụ thể để bố trí hợp lý, có thể các trụ sở dôi dư sẽ làm bảo tàng, trung tâm văn hoá, chỗ cho người dân sinh hoạt văn hoá... THÁI LÂM - TIỀN LÊ 4 n Thứ Sáu n Ngày 9/5/2025 XÃ HỘI “ĐẤT VÀNG” ĐỂ HOANG PHÍ Cuối năm 2019, toà nhà UBND tỉnh Cà Mau xây mới đi vào hoạt động, nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh nằm rải rác được chuyển về đây làm việc tập trung, trả lại trụ sở cũ. Dù vậy, từ đó tới nay, nhiều trụ sở cũ chưa được xử lý, để hoang hoá, xuống cấp, gây lãng phí. Điển hình như trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (cũ) nằm góc đường Phan Ngọc Hiển (phường 2, TP. Cà Mau), với khối nhà 3 tầng, 2 mặt tiền. Khu đất trụ sở này có vị trí đắc địa, nằm trên trục đường chính, mặt tiền lớn, xung quanh có nhiều cơ sở kinh doanh, khách sạn lớn của tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, từ khi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh di dời sang toà nhà UBND tỉnh (từ năm 2019), trụ sở cũ này đóng cửa, bỏ hoang tới nay. “Nếu mặt bằng này cho thuê cũng cả trăm triệu đồng mỗi tháng, thu được không ít trong những năm bỏ không vừa qua”, một người dân ở TP. Cà Mau nói. Tương tự, trụ sở Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Cà Mau cũng dời về chung toà nhà UBND tỉnh từ năm 2019, từ đó tới nay vẫn bỏ không, hiện xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, TAND tỉnh Cà Mau được xây dựng trụ sở mới hoành tráng, còn trụ sở cũ bỏ hoang tới nay. Tại trung tâm TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cũng có nhiều công sở trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, như: Trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Tỉnh ủy Bạc Liêu; trụ sở cũ của Bảo hiểm xã hội TP. Bạc Liêu; trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường 7 cũ; trụ sở cũ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu… Hầu hết những trụ sở này đã không còn sử dụng từ lâu, đóng cửa để đó, nên trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và nhếch nhác, vừa lãng phí vừa gây mất mỹ quan đô thị. Điển hình như Trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu (đường Hoàng Diệu, TP. Bạc Liêu) đã bỏ hoang hơn 10 năm nay, không người trông coi. Tường toà nhà bám đầy rong rêu, bong tróc, cánh cửa sắt cổng chính rỉ sét, một bên cánh đã sập xuống, bên trong sân và toà nhà u ám, rác ngập dưới nền. VƯỚNG THỦ TỤC XỬ LÝ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi chuyển đổi nơi làm việc, trụ sở cũ của một số đơn vị được xếp vào diện đấu giá. Tuy nhiên, thủ tục trong đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc các cơ quan nhà nước có nhiều thay đổi rất khó thực hiện và đây là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại Cà Mau, năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao quản lý 32 khu đất là trụ sở đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích hơn 276ha. Trung tâm đã lập kế hoạch và dự toán kinh phí quản lý các khu đất trên và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, trung tâm này cũng triển khai các thủ tục để đấu giá 18 khu đất, tổng diện tích hơn 14,5ha. Tuy nhiên, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau chưa đấu giá được khu đất nào. Một số khu đất có trụ sở cơ quan nhà nước được quy hoạch là đất cơ quan, không được đưa ra đấu giá theo quy định của Luật Đất đai… TÂN LỘC Thời gian qua, ở Cà Mau, Bạc Liêu có không ít công sở dôi dư, không sử dụng, ở vị trí đắc địa, nhưng vì nhiều lý do chưa thể đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách, bỏ hoang, gây lãng phí. Trụ sở Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch dời về chung toà nhà UBND tỉnh vẫn bỏ không thời gian qua, có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – Phạm Thành Ngại đã có văn bản chỉ đạo sở ngành liên quan trong đó Sở Tài chính Cà Mau khẩn trương nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Tài chính để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, đảm bảo đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. TRỤ SỞ DÔI DƯ SAU SÁP NHẬP - QUẢN LÝ THẾ NÀO? TÂY NGUYÊN: Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Lâm Đồng xuống cấp vì bỏ hoang Bài cuối: Cần tháo gỡ thủ tục Tọa lạc tại các vị trí "vàng" giữa TP Đà Lạt, nhiều trụ sở công lập ở Lâm Đồng vẫn đóng cửa suốt nhiều năm qua, gây lãng phí nghiêm trọng. Trong khi đó, Gia Lai đang lên phương án sử dụng lại các trụ sở dôi dư sau sáp nhập để phục vụ công ích, tránh thất thoát tài sản nhà nước. Rà soát tận dụng trụ sở cũ Khánh Hòa: Cải tạo ký túc xá thành nhà công vụ Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, dự kiến tỉnh tiếp nhận khoảng 1.451 cán bộ từ Ninh Thuận đến công tác sau khi bộ máy hành chính hợp nhất. Tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng chính sách bố trí nhà ở công vụ theo tiêu chuẩn chức danh. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh như Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được bố trí căn hộ chung cư khép kín có diện tích từ 100-145m2, cùng với kinh phí trang bị nội thất tối đa 200 triệu đồng. Giám đốc sở và các chức danh tương đương sẽ được ở căn hộ diện tích 80-100m2, với mức hỗ trợ nội thất 180 triệu đồng. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức khác, tỉnh sẽ xem xét bố trí nhà ở công vụ tại các căn hộ hiện có, khu nhà ở hoặc ký túc xá được cải tạo. Khánh Hòa đang rà soát và có kế hoạch cải tạo các ký túc xá cũ, quỹ nhà chưa sử dụng của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, ký túc xá sinh viên Nha Trang để chuyển đổi thành nhà ở công vụ, dự kiến cung cấp thêm khoảng 1.500 chỗ ở cho cán bộ, viên chức. THANH THANH - BÌNH AN

5 nThứ Sáu n Ngày 9/5/2025 XÃ HỘI PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI TẠ VĂN HẠ: BA ƯU TIÊN KHI CHUYỂN ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG DÔI DƯ Tình trạng trụ sở công dôi dư, bị bỏ hoang, gây lãng phí sau sắp xếp đơn vị hành chính là vấn đề nhức nhối trong thời gian qua. Để thực hiện tốt việc xử lý tài sản công dôi dư, lãnh đạo các địa phương cần quyết liệt thực hiện với mục tiêu cao nhất vì lợi ích của người dân, tránh lãng phí tài sản Nhà nước. Tới đây, khi bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, gần 700 trụ sở dôi dư sẽ là nguồn lực khổng lồ chờ được giải phóng. Các trụ sở này thường được đặt ở những khu đất đẹp, vị trí đắc địa. Đây là cơ hội để các địa phương rà soát, đưa ra phương án phù hợp, để phát huy hiệu quả tối đa tài sản công, thu hút đầu tư phát triển. Chính vì vậy, Chính phủ và các địa phương cần khẩn trương rà soát, kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ các tài sản công dôi dư, từ đó quy hoạch lại hệ thống trụ sở dựa trên nhu cầu sử dụng của mỗi địa phương. Đối với những trụ sở rộng, mới được chỉnh trang, nên bàn giao cho các cơ quan đã sắp xếp lại nhưng chưa có trụ sở, hoặc đang sử dụng trụ sở xuống cấp để tránh lãng phí. Với trụ sở quá cũ, cần có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiến hành đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất. Với những trường hợp không còn nhiều nhu cầu về trụ sở công, tôi cho rằng, cần tính đến chuyển đổi công năng sử dụng, trong đó cần ưu tiên: Chuyển đổi thành không gian công cộng như công viên cây xanh, khu vui chơi ngoài trời; xây dựng các trung tâm văn hóa, sinh hoạt dành cho thanh, thiếu niên; chuyển đổi thành các cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm. Xử lý tài sản công dôi dư không chỉ vấn đề trước mắt, không phải cứ xử lý xong sớm là tốt; điều quan trọng là cần nghiên cứu nghiêm túc, làm sao để phát huy hiệu quả nhất tài sản công cho lâu dài. ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HÒA (ĐOÀN ĐỒNG THÁP): PHẢI BIẾT XÓT RUỘT NẾU ĐỂ TRỤ SỞ BỎ HOANG Trong giai đoạn trước, chúng ta đã tiến hành sáp nhập một số xã và thực hiện hợp nhất các bộ và các sở, ngành. Qua sắp xếp thì số lượng các trụ sở dôi dư cũng rất lớn. Mặc dù, Chính phủ và Bộ Tài chính đã có các văn bản hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, tuy nhiên, đến nay, số lượng các trụ sở dôi dư bị bỏ hoang vẫn còn nhiều, cử tri thường xuyên phản ánh vấn đề này tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Điều đáng lo, trong khi vấn đề trụ sở dôi dư giai đoạn trước chưa được sắp xếp thiếu quá, thì tới đây, khi thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện, sáp nhập cấp xã, số lượng các trụ sở dôi dư sẽ tăng thêm rất nhiều. Ba tỉnh sáp nhập lại thành một, trụ sở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ngành dôi dư nhiều lắm, không quyết liệt thực hiện là bỏ hoang, lãng phí ngay. Do đó, vấn đề cấp bách đặt ra là các địa phương, đơn vị phải rà soát, thống kê và lên phương án sắp xếp một cách cụ thể, phù hợp với từng trụ sở. Cụ thể, trụ sở nào phù hợp với mục đích giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và ở nơi đó còn thiếu thì kiên quyết chuyển đổi. Còn trụ sở nào không phù hợp với các mục đích trên thì nên mạnh dạn tổ chức cho thuê, hoặc bán đấu giá cho doanh nghiệp và người dân, tránh để bỏ hoang, lãng phí. Các địa phương phải quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này, coi việc sắp xếp trụ sở như là nguồn lực cho sự phát triển. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm với tài sản công, phải biết xót ruột nếu để trụ sở công bỏ hoang hết tháng này, qua năm khác. ĐẠI BIỂU HOÀNG VĂN CƯỜNG (ĐOÀN HÀ NỘI): CHO THUÊ HOẶC BÁN ĐẤU GIÁ Sắp xếp các trụ sở dôi dư khi thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy là vấn đề rất được người dân quan tâm. Ngoài việc ưu tiên sắp xếp các trụ sở dôi dư để làm trường học, cơ sở y tế và các hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội thì cũng cần có các phương án khác nhau, phù hợp với từng khu vực, địa bàn. Bởi thực tế, không phải trụ sở nào cũng có thể chuyển đổi sang làm cơ sở y tế, trường học, hoặc phục vụ cho các hoạt động thể dục, thể thao được. Do đó, để sắp xếp hiệu quả các trụ sở, các địa phương cần rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án xử lý cụ thể, hướng tới mục tiêu không để trụ sở dôi dư bỏ hoang, gây lãng phí. Hiện nay, phần lớn trụ sở cấp tỉnh, sở ngành và các quận, huyện đều ở các vị trí đẹp, không gian tốt, nếu không phù hợp phục vụ cho mục đích an sinh xã hội, thì trước mắt có thể cho các doanh nghiệp, người dân thuê. Như thế chúng ta sẽ khai thác ngay, không để lãng phí. Với những trụ sở không thể chuyển đổi được cho các mục đích trên thì có thể tổ chức đấu thầu, đấu giá, bán cho người dân và doanh nghiệp. Như thế, vừa giải quyết được tình trạng trụ sở dôi dư, vừa giúp địa phương có thêm nguồn thu ngân sách. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG (ghi) Trao đổi với Tiền Phong, các đại biểu Quốc hội cho rằng, ngoài ưu tiên sắp xếp trụ sở dôi dư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao cần rà soát, đánh giá tính phù hợp để có thể tổ chức đấu thầu, đấu giá với mục tiêu cao nhất là không để trụ sở bỏ hoang, gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ĐBQH Tạ Văn Hạ ĐBQH Phạm Văn Hòa ĐBQH Hoàng Văn Cường ẢNH: NHƯ Ý Cấp bách lập phương án sắp xếp, tránh lãng phí CHUYỆN HÔM NAY “Nổi” không phải vì sự “độc” của món ăn vốn đã quen thuộc này mà bởi cả một cỗ máy quản lý vẫn tiếp tục vận hành theo lối phản ứng chậm, đến mức chỉ biết «mất bò mới lo làm chuồng». Lòng se điếu thực chất là một đoạn ruột non của lợn, không rõ vì sao mà nó đặc lại và được gọi là se điếu - dụng cụ hút thuốc lào, loại điếu bát ở quê. Tuy nhiên, một đoạn clip lan truyền trên TikTok gần đây lại khoe khoang một “cỗ lòng se điếu dài 40 mét”, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người đặt nghi vấn liệu đây có phải lòng thật, hay là sản phẩm đã được “phù phép” từ lòng heo thông thường, thậm chí ngâm hóa chất độc hại để giả dạng món ăn đặc sản. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, chiều 7/5, cả Sở Y tế Hà Nội và Sở An toàn thực phẩm TPHCM đều đồng loạt vào cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh món ăn này. Tại Hà Nội, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết đã đề nghị UBND quận Cầu Giấy xác minh, truy xuất nguồn gốc cơ sở đăng clip quảng bá cỗ lòng dài 40m. Trong khi đó, tại TPHCM, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm - xác nhận Đội 6 của sở đã trực tiếp kiểm tra cơ sở L.C., nổi tiếng với món lòng se điếu. Nhiều cơ sở khác cũng nằm trong danh sách kiểm tra đồng loạt. Một chuyên gia thực phẩm khẳng định, không thể có cỗ lòng se điếu dài 40 mét, bởi ruột non lợn chỉ dài vài mét, và người ta chỉ chọn đoạn ngon nhất. Các lò mổ cũng xác nhận: lòng se điếu - còn gọi là phèo hai da - cực kỳ hiếm, mổ hàng trăm con chưa chắc được một đoạn. Do đó, việc bán tràn lan món này ngoài thị trường là điều hết sức phi lý. Một đầu bếp nổi tiếng trên mạng xã hội đã công khai tuyên bố trao thưởng 1 tỷ đồng nếu ai có thể chứng minh cỗ lòng se điếu dài 40 mét kia là hàng tươi ngon, đúng chuẩn từ lò mổ ra. Trước đó, người này cũng từng đăng bài kêu gọi ngừng ăn lòng se điếu vì nghi ngờ sử dụng hóa chất và thủ thuật đánh tráo lòng thông thường, rồi bán giá gấp 10 lần. Thực tế, câu chuyện lòng se điếu chỉ là một ví dụ mới nhất trong chuỗi dài những bê bối an toàn thực phẩm tại Việt Nam: sữa giả, thuốc giả, chân gà thối ngâm hóa chất, xúc xích bẩn, dầu ăn tái chế... Thế nhưng, sau mỗi vụ việc rúng động, chỉ có những cuộc kiểm tra mang tính đối phó, hiếm khi có biện pháp phòng ngừa chủ động, dài hơi. Giữa bộ máy có đủ cơ quan từ trung ương đến địa phương, từ y tế, quản lý thị trường, thú y đến công an kinh tế, nhưng vẫn để lọt hàng loạt thực phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi khắp nơi, rồi khi sự việc gây hoang mang dư luận mới cuống cuồng vào cuộc. Rốt cuộc, ai chịu trách nhiệm? Ai đảm bảo rằng sau lòng se điếu, sẽ không còn những món “se mạng” khác xuất hiện trên bàn ăn người Việt? Người xưa dạy “bệnh vào từ miệng”, chúng ta đang chứng kiến chính sự buông lỏng, dửng dưng với miếng ăn đã gieo mầm bệnh tật và hoạ hoạn cho xã hội. Một quốc gia mạnh không chỉ nhờ kinh tế tăng trưởng, mà còn ở chỗ người dân được ăn sạch, uống sạch và sống khỏe mỗi ngày. Đừng để lòng se điếu trở thành biểu tượng của một nền quản lý thụ động, phản ứng muộn màng – nơi mà thực phẩm bẩn vẫn có thể dễ dàng “đi một vòng mạng xã hội rồi nằm gọn trong dạ dày người tiêu dùng”. N.T Lòng se điếu TIẾP THEO TRANG 1 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NÓI VỀ TRỤ SỞ DÔI DƯ: Trong phiên thảo luận tại tổ chiều 7/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc sửa đổi Hiến pháp và các luật liên quan là “giai đoạn 2” của cách mạng tinh gọn bộ máy, thực hiện sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện. Ngoài sắp xếp, bố trí cán bộ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc khó nữa là sắp xếp nơi làm việc của đơn vị mới cũng như xử lý trụ sở của đơn vị cũ. Hiện các địa phương rất lo. Người dân cũng rất lo trụ sở sau sắp xếp bỏ hoang, gây lãng phí. “Báo Tiền Phong có đăng bài trụ sở bỏ hoang trong việc sắp xếp giai đoạn 1 của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trưa nay, tôi nói thư ký chụp nguyên bài này gửi cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm sao phải có hướng dẫn. Tổng Bí thư đã nói, tôi và Thủ tướng cũng đã nói, trụ sở dôi dư sẽ ưu tiên cho giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 9/5/2025 CẦN BỔ SUNG GIÁO VIÊN Bộ GD&ĐT vừa gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tuyển dụng, sử dụng chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Bộ này cho biết đã phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo T.Ư bổ sung đủ 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương theo Quyết định số 72 về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022- 2026. Theo Bộ GD&ĐT, tính đến hết kỳ I năm học này, cả nước còn khoảng 60.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng, trong khi cả nước còn thiếu hơn 120.000 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập. Ông Đinh Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Đám, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho hay, trên huyện đảo, một số trường có quy mô nhỏ nên giáo viên môn phụ thường “kiêm nhiệm” vài trường. Trường Tiểu học Xuân Đám có 4 lớp với 8 giáo viên. Trong đó, giáo viên thể chất không có vì không đủ định biên nên sử dụng giáo viên liên trường. Đây cũng chính là khó khăn của nhà trường khi triển khai mô hình dạy học 2 buổi/ngày với yêu cầu tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa văn nghệ để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, ông Tấn cho hay, nhà trường có giáo viên âm nhạc, mĩ thuật nên thành lập các câu lạc bộ để học sinh có thể tham gia theo nhu cầu riêng. Ông Đỗ Văn Đệ, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) chia sẻ theo định biên, với 14 lớp, nhà trường cần 26 giáo viên. Nhưng hiện nay, nhà trường được giao 21 giáo viên, thiếu 5 giáo viên. Chính vì vậy, dù đủ cơ sở vật chất nhưng học sinh của Trường THCS thị trấn Bảo Lâm chỉ được học 7 buổi/tuần. Thầy Đệ cho hay, trường có 1 giáo viên thể dục, 1 giáo viên mĩ thuật, chưa có giáo viên âm nhạc. NGHỆ SĨ SẴN SÀNG GIẢNG DẠY Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, để triển khai dạy buổi 2 miễn phí, Nhà nước phải có ngân sách cấp bù để trả tiền cho giáo viên. Giáo viên đã dạy đủ định biên 19 tiết/tuần theo quy định trong chương trình chính khóa buổi 1, số tiết dạy vượt, phải có nguồn kinh phí trả cho giáo viên. Bà Hà đề xuất cơ quan quản lí cần có văn bản hướng dẫn nhà trường về số tiết của buổi 2 gồm những môn nào. Vì những tiết học này nằm ngoài chương trình chính khóa; đồng thời có gợi ý, định hướng chung cho nhà trường những tiết học đó nên như thế nào. Từ định hướng này, trường chủ động triển khai phù hợp đặc điểm của mỗi trường theo vùng miền, đối tượng học sinh. Với yêu cầu mới của dạy học 2 buổi/ngày, bà Hà khẳng định việc tăng cường các tiết học văn thể mĩ trong nhà trường không dễ. Theo bà Hà, Trường THCS Trưng Vương có 53 lớp, có 3 giáo viên dạy mĩ thuật, nếu tăng cường thêm, chỉ được ở một số lớp dù đã quá định biên giảng dạy của thầy cô. Như vậy sẽ không đáp ứng đủ nguyện vọng của 100% lớp học. Môn âm nhạc, giáo dục thể chất tương tự. Trước câu hỏi của phóng viên về việc mời nghệ sĩ, vận động viên tới trường để giảng dạy cho học sinh, nghệ sĩ Hà Myo (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam)- gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, cho biết đã từng đến giao lưu với học sinh của hơn 100 trường trên khắp cả nước về nghệ thuật hát xẩm Hà Nội. Cảm nhận của nghệ sĩ Hà Myo là học sinh tò mò, háo hức với nghệ thuật hát xẩm. Có lẽ lần đầu tiên các em được “chạm” vào xẩm, được nghe, được hát cùng. Theo nghệ sĩ Hà Myo, việc được gặp gỡ trực tiếp nghe nghệ sĩ biểu diễn sẽ có tác động và truyền cảm hứng rất lớn đến học sinh, khác với những tiết học trên lớp. Nghệ sĩ Hà Myo khẳng định sẵn sàng tham gia đồng hành cùng nhà trường để mang những kiến thức về nghệ thuật âm nhạc truyền thống tới học sinh. “Giảng dạy trong nhà trường, tôi sẵn sàng hi sinh quyền lợi vật chất vì tôi mong muốn được truyền cảm hứng tới các em học sinh về nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Khi đó, bản thân tôi hoặc rất nhiều những nghệ sĩ khác, đó là trách nghiệm của người nghệ sĩ với cộng đồng, với văn hóa dân tộc”, Nghệ sĩ Hà Myo nói. Ca sỹ Phúc Tiệp (giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) khẳng định ủng hộ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm. Riêng với lĩnh vực âm nhạc, ca sỹ Phúc Tiệp cho rằng, nên để những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp tổ chức dạy sẽ sát với thực tiễn hơn. ThS Phúc Tiệp đề xuất nên có những lớp học ngắn hạn dành cho học sinh 3 cấp học khoảng 15 tiết học/năm. Với việc triển khai này này, ThS Phúc Tiệp cho rằng kết thúc 12 năm học, học sinh Việt Nam sẽ biết chơi ít nhất 1 nhạc cụ. Bà Nguyễn Thị Thu Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (đơn vị thực hiện thí điểm chương trình giáo dục nhà trường từ năm 2013) chia sẻ, chủ trương dạy học 2 buổi/ngày là định hướng đúng đắn, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược về phát triển giáo dục. Theo bà Thu Anh, để triển khai hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, vai trò của hiệu trưởng là then chốt. Họ phải làm tốt ba nhiệm vụ quan trọng: Khai thác hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. Chương trình giáo dục phải hài hòa giữa học tập chính khóa và các hoạt động trải nghiệm, văn - thể - mĩ; Xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường để giáo viên luôn có cơ hội học về cách dạy, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục, cách biến lớp học thành không gian sáng tạo và truyền cảm hứng học tập cho học sinh; Tạo sự đồng thuận từ cha mẹ học sinh và huy động nguồn lực xã hội. Nhiều hiệu trưởng đã thành công trong việc huy động cha mẹ tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục. Điều đó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp việc học trở nên gần gũi và hiệu quả hơn. NGHIÊM HUÊ Ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai chia sẻ, ngành giáo dục địa phương rất xúc động khi nghe tin sẽ miễn học phí, giảm áp lực cho học sinh. Bởi Gia Lai là tỉnh miền núi còn khó khăn về kinh tế, số lượng học sinh là con em người DTTS lớn. Theo ông Công, các nhà trường cần “Mở rộng không gian học tập của học sinh” ngoài phòng học, ngoài trường học như: tổ chức những câu lạc bộ, những hoạt động văn hóa - thể thao, các hoạt động theo chủ đề, ngày hội đọc sách, ngày hội khoa học và công nghệ, ngày hội sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp, tham quan di tích lịch sử và các làng nghề, tham gia lễ hội truyền thống của địa phương... Không những vậy, để giảm áp lực cho học sinh, ông Công cho rằng, nhà trường thường xuyên thông tin đến phụ huynh về năng lực học tập, năng khiếu, sở trường của học sinh; phối hợp với phụ huynh giảm áp lực học tập vì điểm số, vì thành tích của con em, tránh tình trạng “con người ta”; hỗ trợ, khuyến khích học sinh biết xây dựng kế hoạch học tập, biết cách tự quản lý thời gian, kiểm soát được công việc học tập của mình, học sinh tự chủ, phát huy năng lực tự học, cảm thấy việc học là hạnh phúc. Trường Tiểu học Liêng Srônh, tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) là ngôi trường nằm ở khu vực khó khăn nhất và cách trung tâm huyện gần 60km. Năm 2024-2025, trường có 28 lớp với tổng số 850 học sinh, trong đó 740 em DTTS (chiếm 87% học sinh toàn trường). Đáng chú ý, trường Tiểu học Liêng Srônh đã triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh lớp 1 từ năm học 2020- 2021 đến nay. Tuy nhiên, việc này đang vượt quá định mức giảng dạy của giáo viên. Cô Phạm Thị Thuyết, giáo viên Trường Tiểu học Liêng Srônh bày tỏ, hiện tại trường đã tổ chức dạy 2 buổi đối với học sinh lớp 1, nhưng việc này đang vượt quá định mức giảng dạy của giáo viên. Năm học 2023-2024, giáo viên chỉ được hỗ trợ 50.000 đồng cho mỗi tiết dạy buổi hai. Còn những năm trước đó, việc phụ đạo, kèm cặp học sinh chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện và sự sắp xếp thời gian của giáo viên. “Chúng tôi rất mong nếu giáo viên dạy buổi 2 thì cần được hỗ trợ kinh phí. Đồng thời cần tăng thêm biên chế giáo viên phù hợp về giảng dạy”, cô chia sẻ. Cô Thuyết cũng cho biết, với học sinh DTTS ở xa, đơn cử như tiểu khu 181, các em phải đi trọ, xa gia đình, điều kiện học tập và sinh hoạt còn rất thiếu thốn. Nếu được hỗ trợ bữa ăn trưa ngay tại trường sẽ giúp các em đỡ vất vả hơn nhiều. TIỀN LÊ - THÁI LÂM Để triển khai dạy học 2 buổi/ ngày ở bậc THCS, ngành giáo dục phải bổ sung hàng chục nghìn giáo viên, trong đó, thiếu nhiều nhất là giáo viên các môn chuyên biệt như giáo dục thể chất, mĩ thuật, âm nhạc. Miễn học phí, dạy 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú… là những giải pháp được tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng mong muốn triển khai nhằm giảm áp lực cho học sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (DTTS). DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY: Nghệ sĩ Hà Myo giao lưu với học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghệ An) trong chương trình truyền thông nói không với thuốc lá của báo Tiền Phong ẢNH: TRỌNG TÀI Các học sinh ở Gia Lai thích thú với các hoạt động ngoài sách vở Giải bài toán thiếu giáo viên Bà Nguyễn Thị Thu Anh khẳng định gợi ý của Tổng Bí thư mang tính chiến lược, nhằm tạo ra sự kết nối giữa giáo dục và thực tiễn, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh thông qua những tấm gương sống động, có thành tựu thực tế. Tuy nhiên, cần có các chính sách hỗ trợ rõ ràng để triển khai vào thực tiễn. Giảm áp lực cho học sinh vùng sâu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==