Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính cho biết, năm 2024, Phú Xuyên là 1 trong 8 quận, huyện thuộc nhóm chuyển đổi số tiên phong của thành phố Hà Nội. Cụ thể từ 2023 đến nay, Phú Xuyên đã nỗ lực hoàn thiện hạ tầng chính quyền số. Theo đó, tất cả các cơ quan đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành chung; 100% số đơn vị triển khai chữ ký số và thanh toán điện tử. Từ tháng 10/2024, huyện hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không dùng tiền mặt, cấp tài khoản ngân hàng và chữ ký số miễn phí cho người dân, nhất là nhóm yếu thế. Đồng thời hơn 80% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến, đưa chỉ số cải cách hành chính của Phú Xuyên vào nhóm dẫn đầu toàn thành phố. Ở khía cạnh xã hội số, tỷ lệ người trưởng thành của huyện có tài khoản định danh điện tử đạt 90,7%, tài khoản thanh toán điện tử đạt 51%, chữ ký số đạt 25,5%. Ngành Y tế cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử (98,3% dân số), 100% số cơ sở y tế sử dụng căn cước công dân gắn chip tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Ngành giáo dục Phú Xuyên cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở các cấp học. Mô hình Trường học số (thực hiện lưu trữ hồ sơ trường trên hệ thống điện toán đám mây, đăng ký và sử dụng chữ ký số trong xác nhận hồ sơ) được triển khai tại các trường mầm non, tiểu học và THCS. Hiện nay, huyện có 100% số giáo viên được cấp chữ ký số cá nhân, 100% cơ sở giáo dục triển khai thu phí không tiền mặt qua hệ thống Enetpay, thí điểm thành công học bạ số bậc tiểu học, sử dụng 100% thư viện số. Hơn 4.000 giáo viên trên địa bàn đã được đào tạo, tập huấn, sử dụng hiệu quả AI, giúp thay đổi phần lớn tư duy dạy và học của toàn bộ hệ thống giáo dục. HÌNH THÀNH “VĂN HÓA SỐ” CHO MỖI CÔNG DÂN Huyện đã và đang từng bước hình thành công dân số, văn hóa số với các lớp đào tạo cho cán bộ, giáo viên, người dân về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, đời sống,… Các cơ quan, đơn vị của huyện cũng hoàn toàn số hóa quy trình thanh toán, bảo đảm 100% giao dịch không dùng tiền mặt. Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngay từ đầu năm 2025, huyện Phú Xuyên đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ năng về chuyển đối số cho lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công việc, kỹ năng xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. “Huyện Phú Xuyên xác định rõ đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm, đồng thuận trong cán bộ, nhân dân để chuyển mình mạnh mẽ cùng Thủ đô và đất nước. Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số hiệu quả, Phú Xuyên xác định cần phải thực hiện nhiều phương án, kế hoạch bài bản, triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Quan điểm xuyên suốt của huyện lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố ”, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính khẳng định. TRẦN HOÀNG - PHÙNG LINH 14 n Thứ Năm n Ngày 8/5/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ CHỦ TỊCH 5 XÃ BỊ TẠM DỪNG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CHUNG Theo UBND huyện Quốc Oai, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện phát sinh 4 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và 94 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Trong đó, cơ quan chức năng đã xử lý xong 43 trường hợp, đang xử lý 51 trường hợp. Đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số trường hợp tự ý xây dựng nhà xưởng, nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Để xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng cùng với những biện pháp xử lý theo quy định, huyện Quốc Oai đã quy trách nhiệm người đứng đầu. Cụ thể, ngày 6/5, UBND huyện đã ban hành Quyết định tạm dừng công tác điều hành công việc đối với chức danh chủ tịch UBND các xã Hưng Đạo, Ngọc Mỹ và Hòa Thạch để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm, triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai trên địa bàn xã. Đồng thời, cán bộ địa chính - xây dựng của 3 xã trên cũng buộc dừng các công việc hằng ngày để tập trung xử lý vi phạm đất đai. Trước đó, ngày 29/4, UBND huyện Phú Xuyên cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Thuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và ông Lê Văn Ấm, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (huyện Phú Xuyên) để tập trung chỉ đạo, tổ chức khắc phục, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương. Đây là các xã có nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Thống kê của UBND quận Hà Đông cho thấy, trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn quận phát sinh 13 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, do được phát hiện kịp thời nên sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết hộ dân đều đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không tự giác chấp hành, chính quyền địa phương đã xử lý ngay dù đang trong thời gian nghỉ lễ. Ví như, ngày 3/5, UBND phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đã xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Duy T (tổ 4, khu Ao Vối, phường Yên Nghĩa). Tương tự, trước và trong dịp nghỉ lễ, huyện Hoài Đức đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm về đất đai. Cụ thể, UBND xã An Thượng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 9 trường hợp vi phạm đất đai; xã Dương Liễu xử lý 15 trường hợp; xã Song Phương xử lý cưỡng chế 8 trường hợp vi phạm... KHÔNG NƯƠNG TAY VỚI VI PHẠM Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra tình trạng lợi dụng để vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Do đó, quan điểm của huyện là kiểm tra, xử lý kịp thời, không nương tay với các vi phạm. Theo ông Sơn, đối với các hành vi vi phạm trên đất công, khi phát hiện vi phạm cần xử lý ngay. Các trường hợp tái vi phạm cần khẩn trương củng cố hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra. Đồng quan điểm, ông Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho rằng, từ nay đến ngày 1/7 là thời điểm nhạy cảm. Một số người dân có thể lợi dụng sự chuyển giao tổ chức bộ máy hành chính để vi phạm, gây khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, huyện Mỹ Đức đã yêu cầu các địa phương không được lơ là, phải phát hiện và xử lý nghiêm ngay từ giai đoạn đầu. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư quận ủy quận Hà Đông cho biết, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được các phường trên địa bàn phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Do đó, quận đã hạn chế được nhiều vi phạm phát sinh, trong đó một số trường hợp vi phạm đã được ngăn chặn ngay từ đầu. Việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính được thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. THANH HIẾU Gần đây trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính để lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Trước tình trạng trên, chính quyền các địa phương đã kiên quyết xử lý . Siết quản lý đất đai, trật tự xây dựng Một công trình trường học xây dựng trên đất nông nghiệp tại huyện Sóc Sơn đang bị xử lý Với mục tiêu chọn người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể… chính quyền số, xã hội số là 2 trụ cột trọng tâm mà huyện Phú Xuyên (Hà Nội) hướng tới, quyết tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương. Công tác chuyển đổi số ở huyện Phú Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực Huyện cửa ngõ phía Nam đột phá với “công dân số, văn hóa số” Ngày 6/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ57 ngày 22/4/2025 về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung phong trào “Bình dân học vụ số” tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tại kỳ họp thứ 22, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Theo đó, 71 hành vi vi phạm hành chính về đất đai sẽ có mức phạt bằng hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo luật sư Nguyễn Văn Thế (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. GÓC NGOẠI THÀNH SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==