Bao Tien Phong

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 8/5/2025 LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THUẾ QUAN Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết, ngân hàng hiện có khoảng 10.800 tỷ đồng dư nợ liên quan đến nhóm khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, theo đại diện TPBank, các khoản vay này không gây nhiều lo ngại bởi doanh thu từ xuất nhập khẩu chỉ chiếm dưới 20% tổng doanh thu của các doanh nghiệp liên quan. Đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ông Hưng cho biết, TPBank chủ yếu cung cấp các dịch vụ thanh toán, giao dịch ngoại tệ và một số dịch vụ tài chính khác, trong khi phần lớn các doanh nghiệp FDI có xu hướng vay vốn từ các ngân hàng thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà họ có liên kết đầu tư, như Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc). Do đó, trường hợp này cũng không gây ảnh hưởng đến TPBank. Liên quan việc ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nhà băng hiện có danh mục khách hàng FDI lớn, chiếm hơn 20% tổng dư nợ bán buôn, hơn 40% tổng huy động vốn và hơn 50% doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại khách hàng bán buôn. "Như vậy, chính sách thuế đương nhiên tác động mạnh đến Vietcombank, và mạnh hơn các ngân hàng khác", ông Tùng khẳng định. Về giải pháp, ông Tùng cho biết, có 2 giải pháp cơ bản, một là chính sách đa dạng hóa chuyển dịch thị trường và hai là chính sách hỗ trợ tài chính trong lúc gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi các đơn hàng không xuất khẩu được, đơn hàng bị giảm gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vừa qua, Vietcombank đã ký thỏa thuận tài trợ cho Vietnam Airlines mua 50 máy bay thân hẹp Boeing của Mỹ, đây cũng là giải pháp trong tổng thể các giải pháp hoặc tài trợ khách hàng nhập khẩu khí hóa lỏng, máy móc thiết bị từ Mỹ, để giảm chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu Việt Nam và Mỹ. Tương tự, lãnh đạo Eximbank cũng tỏ ra thận trọng trước chính sách thuế mới của Tổng thống Trump. Theo báo cáo tài chính 2024, tỷ trọng cho vay khách hàng thương mại, bán buôn, bán lẻ của ngân hàng này là trên 53.000 tỷ đồng, chiếm 33% tổng dư nợ. "Căng thẳng thương mại sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng, cũng như chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng", ông Nguyễn Cảnh Anh, Chủ tịch Eximbank nhận định. Ông Cảnh Anh phân tích ngành đang chịu nhiều tác động như lãi suất trên thị trường quốc tế, tỷ giá, lạm phát tăng... Điều này khiến các nhà băng, trong đó có Eximbank mất nhiều chi phí đầu vào hơn. ỨNG PHÓ RA SAO? SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành ngân hàng trong đó nhấn mạnh các ngân hàng thương mại vẫn duy trì quan điểm thận trọng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và bất định. Nhìn chung, trong mối tương quan với những ngành nghề khác, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng năm 2025 vẫn có phần khả quan hơn chưa tính tác động tiềm tàng từ các mức thuế của Mỹ. Trong nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần được nghiên cứu, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình đạt 17% so với cùng kỳ. Đối với nhóm Ngân hàng thương mại Nhà nước, hiện mới chỉ có Vietcombank được phê duyệt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2025, với mức khiêm tốn tăng 3,5% so với cùng kỳ. Mặc dù các ngân hàng thương mại cổ phần đánh giá rằng tỷ trọng dư nợ cho vay đối với những khách hàng xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ là khá thấp - chỉ chiếm từ 0,6% đến 1,9% tổng dư nợ tín dụng, các ngân hàng vẫn thận trọng trước những tác động gián tiếp có thể xảy ra. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đưa ra quan điểm thận trọng hơn, chủ yếu do mối quan hệ chặt chẽ với khối doanh nghiệp FDI. “Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy các ngân hàng Việt Nam đang chuẩn bị cho một năm 2025 đầy thách thức, với những bất ổn gia tăng từ yếu tố bên ngoài (rủi ro gián đoạn thương mại) và áp lực nội tại từ việc NIM thu hẹp. Theo đánh giá của chúng tôi, những ngân hàng sở hữu bộ đệm vốn mạnh, lợi thế chi phí vốn và chất lượng tài sản tốt sẽ có vị thế tốt hơn để duy trì tăng trưởng so với các đối thủ trong năm 2025”, báo cáo cho hay. NGỌC MAI ĐẦU TƯ SỚM - LỢI THẾ LỚN CỦA SINH VIÊN Việc đầu tư không đơn thuần là đưa tiền vào một nơi nào đó để hy vọng sinh lời. Đó còn là một cách rèn luyện tư duy tài chính và xây dựng thói quen tích lũy ngay từ sớm. Đầu tư, nói một cách dễ hiểu, là sử dụng một phần nguồn lực hiện tại để tạo ra giá trị trong tương lai. Với sinh viên, nguồn lực ấy có thể là thời gian, kiến thức, hoặc một khoản tiền nhỏ từ việc làm thêm. Tuy nhiên, đầu tư như thế nào để không rơi vào rủi ro lớn? Đó là lúc khái niệm “đầu tư an toàn” trở nên quan trọng. Đầu tư an toàn không có nghĩa là không có rủi ro, mà là cách tiếp cận giúp bạn hạn chế tối đa những mất mát không đáng có. Đầu tư an toàn dựa trên sự hiểu biết, sự kiên nhẫn và kỷ luật. Tiếp đến là việc phân bổ tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một nguyên tắc quan trọng để tránh tình trạng “bỏ trứng vào một giỏ”. Một danh mục đầu tư đa dạng sẽ giúp bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu một phần nào đó không hoạt động hiệu quả như mong muốn. Đầu tư cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Lợi nhuận lớn không đến trong một sớm một chiều, mà cần thời gian để tích lũy. Một trong những “vũ khí” mạnh nhất của nhà đầu tư dài hạn là lãi suất kép - tức là lãi sinh ra từ cả vốn gốc và phần lãi trước đó. Với sinh viên, người có nhiều thời gian ở phía trước, việc tận dụng lãi suất kép từ sớm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn sau này và lựa chọn các kênh đầu tư có chi phí thấp sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn về dài hạn. CHIẾN LƯỢC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Một cuốn sách nổi tiếng đã nói rất rõ về tất cả những điều này- đó là Cuốn sách nhỏ về đầu tư theo lẽ thường (The Little Book of Common Sense Investing) của tác giả John C. Bogle. Ông chính là người sáng lập tập đoàn Vanguard, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, và được coi là cha đẻ của quỹ đầu tư theo chỉ số. Trong cuốn sách này, ông Bogle không khuyên mọi người trở thành nhà đầu tư “cao siêu”, mà đơn giản là hãy tin tưởng vào sức mạnh của nền kinh tế và đầu tư vào toàn bộ thị trường thông qua quỹ chỉ số. Thay vì cố gắng chọn từng cổ phiếu riêng lẻ để “đánh bại” thị trường - điều mà ngay cả các chuyên gia đôi khi cũng không làm được - ông gợi ý rằng bạn nên đầu tư vào toàn bộ thị trường bằng cách mua chứng chỉ quỹ theo chỉ số thị trường như S&P 500 hoặc các quỹ tổng hợp cổ phiếu. Cách đầu tư này vừa đơn giản, vừa ít tốn kém chi phí quản lý, lại đem lại hiệu quả lâu dài. Điều đó rất phù hợp với sinh viên - những người chưa có nhiều tiền nhưng có lợi thế về thời gian và tinh thần học hỏi. Một điểm nổi bật khác trong cuốn sách của Bogle là nhấn mạnh vào sự tối giản. Ông cho rằng, đầu tư không cần phải phức tạp. Chỉ cần bạn kiên trì đầu tư đều đặn theo tháng, chọn những sản phẩm đầu tư ổn định, giữ phí thấp và tránh chạy theo tin đồn, bạn sẽ xây dựng được một tương lai tài chính vững chắc. Đây là triết lý “đầu tư theo lẽ thường” - một cách nghĩ rất thực tế và dễ áp dụng cho bất kỳ ai, kể cả sinh viên. Vậy, nếu bạn đang là sinh viên và tự hỏi nên bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu, đọc sách và thực hành từng bước nhỏ. Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn có một khoản tiền dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, rồi sau đó hãy trích một phần nhỏ thu nhập (từ học bổng, làm thêm hoặc hỗ trợ từ gia đình) để bắt đầu đầu tư. Tóm lại, sinh viên hoàn toàn nên đầu tư. Đầu tư không phải là trò chơi may rủi, cũng không phải đặc quyền của người giàu. Đó là con đường để bạn chủ động xây dựng tương lai tài chính ngay từ những năm tháng còn đang ngồi trên ghế nhà trường. THẢO AN Sinh viên có cần đầu tư? Nhiều người cho rằng đầu tư là việc dành cho người trưởng thành, có thu nhập ổn định hoặc có vốn lớn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy sinh viên chính là đối tượng lý tưởng để bắt đầu con đường đầu tư - không phải vì họ có nhiều tiền, mà vì họ có nhiều thời gian. Sinh viên chính là đối tượng lý tưởng để bắt đầu con đường đầu tư Bạn không cần bắt đầu với một số tiền lớn. Ngày nay, có nhiều ứng dụng đầu tư cho phép bạn tham gia thị trường chỉ với vài chục nghìn đồng. Điều quan trọng là bạn hình thành thói quen đầu tư đều đặn và luôn học hỏi thêm kiến thức. Việc bạn đầu tư không chỉ là đặt cược vào thị trường, mà còn là đầu tư vào chính bản thân mình - vào tư duy, sự kiên nhẫn và kỷ luật tài chính. MÙA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG NĂM 2025: Nóng chính sách thuế quan Tại mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bên cạnh các nội dung quen thuộc như tăng vốn điều lệ, chia cổ tức hay tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài, một trong những chủ đề nổi bật được cổ đông đặc biệt quan tâm là mức độ sẵn sàng của các ngân hàng trước rủi ro từ cú sốc thuế quan. Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nhà băng hiện có danh mục khách hàng FDI lớn, chiếm hơn 20% tổng dư nợ bán buôn, hơn 40% tổng huy động vốn và hơn 50% doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại khách hàng bán buôn. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==