14 nThứ Tư n Ngày 7/5/2025 NGƯỜI LÍNH LÀM NÊN TRUYỀN THỐNG "ĐÁNH THẮNG TRẬN ĐẦU" Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân, cho biết, Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam là Quân chủng chiến đấu, Quân chủng kỹ thuật. Ngay sau khi được thành lập (7/5/1955), thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý bờ biển, vùng biển miền Bắc trong điều kiện đất nước tạm thời bị chia cắt, Bộ đội Hải quân đã thực hiện ngay nhiệm vụ chiến đấu, tham gia diệt trừ hải phỉ, chống địch cưỡng ép nhân dân di cư vào Nam, bảo đảm an ninh trật tự vùng biển mới giải phóng, bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam. Ngày 2/8 và 5/8/1964, HQND Việt Nam lần đầu tiên đối đầu với hải quân và không quân Mỹ, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc xâm phạm vùng biển miền Bắc, bắn rơi một máy bay. Bộ đội Hải quân đã hiệp đồng chiến đấu với lực lượng phòng không ba thứ quân và quân - dân các địa phương ven biển miền Bắc bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống phi công địch, làm nên truyền thống “đánh thắng trận đầu”. Theo Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Hải quân là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong cuộc chiến đấu chống phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường của địch. Đặc biệt, lực lượng Hải quân đã táo bạo, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ mở tuyến chi viện chiến lược huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển. Cùng đó, Quân chủng còn tham mưu đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng và sáng tạo ra cách đánh độc đáo của lực lượng Đặc công Hải quân, đạt hiệu suất chiến đấu cao trên các chiến trường sông, biển miền Nam. “Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Bộ đội Hải quân đã kịp thời tổ chức lực lượng, thần tốc, táo bạo, bất ngờ tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc”, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh. Ngay sau chiến thắng 30/4/1975, Quân chủng Hải quân và các quân, binh chủng đã phối hợp với quân và dân Quân khu 9 tiếp tục chiến đấu, đánh đuổi quân phản động Pôn Pốt. Trong cuộc chiến này, Bộ đội Hải quân đảm nhiệm mũi tiến công chiến lược trên hướng biển, cùng sự phối hợp, hiệp đồng của các quân binh chủng đã mở Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn - Chiến dịch đổ bộ đường biển đầu tiên trong lịch sử xây dựng, chiến đấu của HQND Việt Nam… Tư lệnh Trần Thanh Nghiêm cho biết, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, HQND Việt Nam đã nêu cao khí phách anh hùng, huy động tối đa khả năng phương tiện, lực lượng hiện có, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, thực hiện kiên quyết, kiên trì, kiên cường bảo vệ, kết hợp với củng cố xây dựng, tăng cường khả năng phòng thủ trên các đảo, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chiếm đóng của nước ngoài. BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biển Đông là vùng biển giàu tiềm năng, có vị trí địa chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; không chỉ với sự phát triển của Việt Nam mà còn ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển trong khu vực và trên thế giới. Những năm qua, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quân và dân ta đã triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Quân chủng Hải quân đã đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các vùng biển, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn mọi hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo. Quân chủng đã bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược, các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, hoạt động kinh tế biển; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại quốc phòng trên hướng biển và chủ trì phối hợp với các lực lượng xử trí linh hoạt, khôn khéo, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của biển Đông cũng như việc tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ quyền biển, đảo của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Quân chủng Hải quân phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án bảo vệ biển, đảo ngày càng vững chắc, có chiều sâu, liên hoàn bờ - biển - đảo; có khả năng chuyển hóa linh hoạt, các lực lượng vừa hiệp đồng tác chiến để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp, vừa độc lập tác chiến theo yêu cầu, nhiệm vụ trong thế trận chung. “Hải quân cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để góp phần xây dựng và phát triển đất nước”, Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh. THỤY DU Kể từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng là Quân chủng anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra khối diễu binh của Quân chủng Hải quân Trực thăng săn ngầm của Không quân Hải quân cùng tàu chiến đấu mặt nước luyện tập tại khu vực Nhà giàn DK1 Quân chủng anh hùng của Quân đội anh hùng Yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện, duy trì kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu của Bộ đội Hải quân, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động nhằm nâng cao khả năng tuần tra, kiểm soát, quản lý vùng biển trong thời bình và phòng thủ, chi viện, tác chiến bảo vệ biển, đảo khi xảy ra chiến tranh”. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại “đất thép” Củ Chi (TPHCM), từ nhỏ Võ Trung Kiên đã quen với ánh sáng và âm thanh sân khấu, khi thường theo mẹ đi xem các đoàn văn nghệ biểu diễn. Học hết cấp 3, anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ tại Trung đoàn 5 và dần bộc lộ năng khiếu văn nghệ trong môi trường nhà binh, sau đó được đơn vị cử đi học hệ cao đẳng ở Trường Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Trở lại đơn vị công tác, với niềm đam mê nghệ thuật, Thiếu tá Kiên lần lượt cho ra đời nhiều “đứa con tinh thần” mang tính giáo dục cao, đồng thời đem đến cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếng cười giải toả căng thẳng sau những ngày huấn luyện, lao động vất vả. “Từ nhỏ, tôi đã yêu thích hài kịch. Khi vào Quân đội, có điều kiện được tham gia các lớp tập huấn, cộng thêm vốn kiến thức sau 3 năm đi học và xuất phát từ thực tiễn hoạt động phong phú của bộ đội, đến nay tôi đã cho ra đời hơn 100 tiểu phẩm ngắn với nhiều chủ đề khác nhau. Những tràng vỗ tay hào hứng của bộ đội chính là động lực thôi thúc tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn”, Thiếu tá Kiên chia sẻ. Với chất hài bẩm sinh, chỉ cần nhìn thấy Thiếu tá Kiên bước ra sân khấu với dáng điệu ngộ nghĩnh là khán giả bật cười nghiêng ngả. Những tiểu phẩm do anh sáng tác như “Phép thưởng”, “Cuộc hội ngộ bất ngờ, “Chiếc thuyền tăm”; “Tình yêu chiến sĩ”, “Cõi lòng chiến sĩ”… để lại cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 2024, tiểu phẩm “Thăm con” của anh giành giải A tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên toàn quân lần thứ X. HOÀNG DANH Thiếu tá Võ Trung Kiên (ngồi bên trái) tham gia một tiết mục tại Hội thi Dân vận khéo cấp Quân khu năm 2024 Là tác giả của hơn 100 tiểu phẩm ngắn sâu sắc và vui nhộn, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Trung Kiên - nhân viên Văn hoá Câu lạc bộ thuộc Ban Chính trị Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7), luôn mang lại tiếng cười sảng khoái cho bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường. Cây hài của lính 70 NĂM TRUYỀN THỐNG HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM (7/5/1955 - 7/5/2025) Trung tá Hoàng Mạnh Hiến - Chính uỷ Trung đoàn 5 cho biết, mỗi khi xem Thiếu tá Kiên biểu diễn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn thấy anh như một diễn viên hài thực thụ. “Sự hài hước của Kiên trên sân khấu không chỉ đem đến tiếng cười sảng khoái cho bộ đội mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện một số thói hư, tật xấu, hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật… Qua đó không ngừng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng”, Trung tá Hiến nói.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==