Bao Tien Phong

12 nThứ Tư n Ngày 7/5/2025 QUỐC TẾ Tại hội đàm, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Kazakhstan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Tổng thống KassymJomart Tokayev khẳng định Kazakhstan trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Kazakhstan; cảm ơn Kazakhstan đã giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu mà đất nước và nhân dân Kazakhstan đạt được trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phương châm “Xây dựng một đất nước Kazakhstan công bằng, pháp luật và kỷ cương, tăng trưởng kinh tế và xã hội lạc quan” và mô hình “Tổng thống mạnh - Quốc hội có ảnh hưởng - Chính phủ có trách nhiệm”. VIỆT NAM CÓ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TIÊN Ở TRUNG Á Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Kazakhstan không ngừng phát triển trong những năm qua và ngày càng thực chất, hiệu quả và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước với việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ mới sẽ góp phần thắt chặt hơn 5 kết nối giữa hai nước hiện nay, gồm: kết nối con người, kết nối kinh tế, kết nối chính sách, kết nối giao thông và kết nối liên khu vực. Bày tỏ tự hào là nước đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Á, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ hai nước, tạo nền tảng vững chắc hơn nữa để phát triển quan hệ trên mọi lĩnh vực. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, cũng như thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên tất cả các kênh và giao lưu nhân dân để củng cố nền tảng chính trị và xã hội vững chắc, mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực khác; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòngan ninh, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự. Đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa; tin tưởng rằng quan hệ Đối tác chiến lược vừa mới thiết lập sẽ thổi làn gió mới cho quan hệ kinh tế giữa hai nước, đưa kim ngạch thương mại tăng gấp đôi trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giai đoạn 2023-2025, xây dựng định hướng đến năm 2030, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2030. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, kinh doanh tại Kazakhstan và hai nước cần có cơ chế, chính sách tốt, mở đường bay thẳng, chính sách thị thực thông thoáng để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác. Kazakhstan sẽ tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như may mặc, da giày. NHIỀU DƯ ĐỊA HỢP TÁC Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tiềm năng trong các lĩnh vực năng lượng - khai khoáng, vận tải - logistics, tài chính, du lịch, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ; khẳng định đây đều là những điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian tới đồng thời là trọng tâm trong phát triển kinh tế của hai quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Kazakhstan thúc đẩy việc thành lập cơ quan Đại diện thương mại của Việt Nam tại Kazakhstan, Hội đồng Doanh nghiệp Việt NamKazakhstan nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước. Tổng Bí thư cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa quan hệ và thế mạnh để bổ sung cho nhau, tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch khi Việt Nam có những bãi biển đẹp còn Kazkhstan có thảo nguyên mênh mông. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, CICA... Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Kazakhstan tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á và Kazakhstan sẽ là cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Trung Á. Trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh giải quyết bất đồng và khác biệt bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; ủng hộ lập trường của ASEAN trong vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. THU LOAN Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, trưa 6/5 (giờ địa phương), ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác và Thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt NamKazakhstan. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Kazakhstan tặng Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN Ký các văn kiện hợp tác Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp, khoa học - công nghệ, năng lượng, hàng không, văn hóa - thể thao, báo chí - truyền thông. Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Kazakhstan Sáng 6/5 (giờ địa phương), Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chủ trì Lễ trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất (Huân chương Dostyk hạng Nhất) của Nhà nước Kazakhstan tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Tọa đàm bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Ngoại giao Kazakhstan, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan phối hợp tổ chức. Ngày 6/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia từ 5-7/5, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen có bài thuyết trình tại Viện nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tại Jakarta về “Hòa bình và hòa giải dân tộc ở Campuchia: Bài học cho Đông Nam Á”. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong phần thuyết trình, nhà lãnh đạo Campuchia đã xúc động nhắc lại thời khắc lịch sử đặc biệt khi ông đến Việt Nam vào năm 1977, đề nghị Việt Nam giúp đỡ để giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông tuyên bố: “Nếu không có sự hỗ trợ của Việt Nam vào thời điểm đó, không quốc gia nào có thể giúp Campuchia lật đổ được chế độ diệt chủng Pol Pot đẫm máu. Chúng ta phải bảo vệ sự thật lịch sử này để những hành động tàn bạo như vậy không bao giờ lặp lại”. Theo Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, trong hơn 40 năm qua, đã xuất hiện những cáo buộc chống lại Việt Nam và khuynh hướng cực đoan phủ nhận sự tồn tại của tội diệt chủng dưới chế độ Khmer Đỏ. Ông kêu gọi bảo vệ tuyệt đối sự thật lịch sử, đặc biệt là để ngăn chặn tội ác tày đình tương tự tái diễn. Nhà lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh giá trị lâu dài của hòa bình và tầm quan trọng của nhận thức lịch sử trong việc ngăn ngừa xung đột trong tương lai. Năm ngoái, Campuchia đánh dấu 45 năm Ngày lật đổ Khmer Đỏ (1979-2024). Trong hơn 3 năm cầm quyền kể từ năm 1975, chế độ diệt chủng do Pol Pot - Ieng Sary đứng đầu đã giết hại hơn 3 triệu người dân vô tội. Trong bộ phim tài liệu lịch sử với tựa đề “Hành trình cứu nước”, ông Hun Sen từng chia sẻ, khi ấy ông và nhiều người Campuchia yêu nước xem Việt Nam là nơi duy nhất có thể dang tay giúp đỡ. Bởi Việt Nam là nước láng giềng từng đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh với Campuchia trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập. Với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng và giúp bạn cũng là giúp mình, sau khi nhận được lời đề nghị từ Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, hàng vạn chiến sỹ, sỹ quan quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sang nước bạn. Sự hỗ trợ quan trọng này đã giúp Campuchia đánh bại Khmer Đỏ vào ngày 7/1/1979, đưa đất nước này thoát khỏi nạn diệt chủng. BÌNH GIANG Ông Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia ẢNH: TTXVN Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định sự hỗ trợ quan trọng của Việt Nam đã giúp Campuchia đánh bại Khmer Đỏ vào ngày 7/1/1979, đưa nước này thoát khỏi nạn diệt chủng. Ông Hun Sen khẳng định Việt Nam giúp Campuchia thoát diệt chủng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==