4 người Việt tử vong tại Đài Loan nghi do ngạt khí gas Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) Hoàng Minh Thái ngày 6/5 cho biết: Trong số 4 người Việt Nam được phát hiện tử vong trong một căn hộ cho thuê ở Đài Loan (Trung Quốc) có 3 công dân địa phương này. Theo ông Hoàng Minh Thái, cho biết đến sáng 6/5, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và thông tin từ gia đình các nạn nhân, chính quyền địa phương đã ghi nhận 3 công dân của huyện Bố Trạch tử vong gồm: anh Nguyễn Văn L. (22 tuổi, trú xã Hạ Trạch), chị Nguyễn Thị H. (21 tuổi, trú xã Hải Phú) và chị Phan Thị Trà M. (19 tuổi, trú xã Bắc Trạch). Và nạn nhân thứ 4 là anh Trần Văn Đ. (27 tuổi), quê xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Vụ việc được phát hiện vào đêm 3/5, khi người quen đến kiểm tra vì mất liên lạc với các nạn nhân nhiều ngày. Cảnh sát quận Mai Dương, TP. Đào Viên (Đài Loan đã có mặt kịp thời và ghi nhận cả 4 công dân Việt Nam (2 nam, 2 nữ) tử vong trong căn hộ cho thuê, cửa đóng kín và máy nước nóng trong nhà vệ sinh vẫn hoạt động. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu xô xát hay đột nhập, tài sản không bị mất mát. Nguyên nhân ban đầu được cho là 4 người đã ngộ độc carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi, thường phát sinh khi sử dụng máy nước nóng dùng gas trong không gian kín, thiếu thông gió. Cơ quan tư pháp Đài Loan đang giám định pháp y, đồng thời trích xuất dữ liệu camera và mở rộng điều tra nhằm làm rõ các tình tiết liên quan. Theo cảnh sát địa phương, trong 4 nạn nhân, anh L., anh Đ. và chị H. là lao động nhập cư; còn chị M. là du học sinh. HOÀNG NAM 11 nThứ Tư n Ngày 7/5/2025 PHÁP LUẬT Ngày 6/5, các điều tra viên của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã có mặt kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong (tại Km08, Tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Cùng ngày, điều tra viên cũng làm việc với gia đình nạn nhân, một số nhân chứng để ghi nhận các nội dung có liên quan. Một ngày trước, Cơ quan điều tra đã làm việc với các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân; làm việc với Viện KSND tỉnh Vĩnh Long để thu thập hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan điều tra còn làm việc với Viện KSND huyện Trà Ôn; ông Nguyễn Văn Minh (là tài xế điều khiển xe bán tải đi phía trước xe của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung), ghi nhận lời khai ban đầu cho thấy, tài xế Trung xin vượt xe của Minh nhưng không quan sát, dẫn đến việc cán qua người nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân. HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT THEO QUY ĐỊNH Trước đó, sau dư luận ồn ào, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ban hành Quyết định số 02/ QĐ-VKSTC-V12 hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/ QĐ-VKS ngày 14/3/2025 đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10/02/2025 của Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời, yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐĐTTH ngày 23/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Kiểm tra hồ sơ vụ án, Viện KSND Tối cao nhận thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9h45 phút, ngày 4/9/2024 (tại km 08, đường tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) là do Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải BKS 84C-102.77 vượt xe ô tô BKS 61C-567.14 do anh Nguyễn Văn Minh điều khiển đang đi chậm phía trước hướng cùng chiều rồi dừng, đỗ vào lề bên phải đường. Đúng lúc này, cháu T. N. X. Nh. điều khiển chiếc xe đạp điện và cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chiếc xe đạp điện chở cháu L. M. Ng. đang đi từ hướng ngược chiều đến. Thấy xe ô tô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên cháu Nh. đã phanh gấp xe dừng sát vào lề đường bên phải, làm xe đạp của cháu Trân đi sau đâm vào phía sau xe đạp của cháu Nh., bị đổ nghiêng sang trái. Hậu quả, cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân bị ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái xe ô tô của Trung cán qua người cháu Trân gây thương tích và cháu tử vong. Theo Viện KSND Tối cao, hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Bảo Trung khi điều khiển xe ô tô đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định “Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp: Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt”. Ngoài ra, hành vi của Trung còn có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự. HOÀNG AN Ngoài kiểm tra lại hiện trường, các điều tra viên đã đến làm việc trực tiếp với gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân, để làm rõ thêm các tình tiết liên quan. Các điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao làm việc với người thân gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG Ở VĨNH LONG: Đây là phiên tòa được mở vì sau bản án sơ thẩm của TAND TPHCM hồi tháng 11/2024 có kháng cáo của 7/15 bị cáo. Cụ thể: Ông Lê Đức Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với ông là quá nặng. Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là các bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương); 2 cựu vụ phó của Bộ Công Thương là bị cáo Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lộc An; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM); Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil). Ngoài các bị cáo, ông Mai Tuấn Kiệt là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 29/11/2024, HĐXX tuyên phạt ông Lê Đức Thọ 28 năm tù chung cho hai tội danh “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; phạt bà Mai Thị Hồng Hạnh 30 năm tù cho hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Đưa hối lộ”. Các bị cáo còn lại phạm một trong các tội “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, bị HĐXX tuyên phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Bà Hạnh còn có 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, riêng ông Lê Đức Thọ có 2 lần nhận hối lộ của bà Hạnh 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng). Tổng số tiền ông Thọ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi trên 33 tỷ đồng. TÂN CHÂU Ghi nhận lại hiện trường vụ tai nạn Ông Lê Đức Thọ tại phiên tòa phúc thẩm ẢNH: TÂN CHÂU Xem xét đơn xin giảm án của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hôm qua (6/5), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều bị cáo trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Điều đáng buồn sau vụ tai nạn, ngày 28/4/2025 vừa qua, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (bố bé Bảo Trân) mang súng, đến nhà Nguyễn Văn Bảo Trung rồi bắn tài xế này. Gây án xong, ông Phúc đi bộ ra Quốc lộ 54 hướng về thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn) khoảng 200m và tự bắn vào đầu. Ông Phúc đã tử vong, còn Trung qua cơn nguy kịch. Theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án. Bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Bà Hạnh còn có 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng cho 8 cá nhân trong đó có ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==