Bao Tien Phong

10 nThứ Tư n Ngày 7/5/2025 ĐỜI SỐNG Trước đó, khoảng 23h ngày 21/4, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường đất dưới chân núi Hòn Chà (thuộc khu phố 6, phường Trần Quang Diệu), tổ công tác Công an phường phát hiện 2 xe tải không gắn biển kiểm soát đang vận chuyển 2 khối đá lớn. Công an xác định, đối tượng được thuê chở đá ra ngoài là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1972, ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) điều khiển một xe tải chở 1 khối đá lớn. Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, tỉnh Gia Lai) cũng điều khiển một xe tải khác chở lượng đá tương đương. Cả hai đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và số khoáng sản đang vận chuyển. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện, tang vật và mời 2 đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo Trung tá Nguyễn Xuân An - Trưởng Công an phường Trần Quang Diệu, trước đó, ngày 30/3, đơn vị cũng bắt giữ một xe máy đào, một xe ben đang khai thác đá trái phép tại khu vực núi Hòn Chà. Qua tìm hiểu, tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà (phường Trần Quang Diệu) diễn ra suốt thời gian dài, nhiều khu vực núi bị "đá tặc" băm nát. Liên quan đến tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn có yêu cầu tăng cường công tác quản lý. Trong đó, giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để, dứt điểm, đủ sức răn đe, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía đông núi Hòn Chà; đồng thời, có biện pháp căn cơ lâu dài, hiệu quả chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực này. Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. TRƯƠNG ĐỊNH “Đá tặc” khoét rỗng núi Hòn Chà MÙ MẮT, NHIỄM TRÙNG ĐẮP LÁ TRỊ BỆNH ZONA Ngày 5/6, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, tại đây vừa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bị biến chứng nghiêm trọng do điều trị zona sai phương pháp. Trường hợp điển hình là ông T.V.S. (70 tuổi, ngụ tại Long An). Trước đó, ông S. khởi phát zona ở vùng đầu, thay vì đến bệnh viện thăm khám, ông lại tự tìm đến “thầy khoán”. Trong 3 ngày liên tiếp, ông được “thầy khoán” đốt nhang khua quanh vết thương, rồi bôi mực Tàu và dầu mù u khiến vùng da đầu bệnh nhân nổi mụn mủ dày đặc. Bệnh nhân bị sốt cao, đau nhức như “kiến cắn liên tục”, phải nhập viện trong tình trạng bội nhiễm nặng. Trường hợp tương tự là ông M.V.L. (70 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) bị zona nửa mặt. Sau khi đi nhờ “thầy khoán” đốt nhang trị bệnh, da mặt ông L. bị loét, đóng mày, không lành, được chẩn đoán Herpes zoster bội nhiễm, kèm viêm kết mạc mắt. Trong khi đó, bị zona trên vùng trán, ông N.V.L (87 tuổi, Bình Thuận) được người nhà dùng lá trầu lau vùng bị zona. Ông L. sốt cao, vùng mắt mưng mủ, tổn thương lan rộng và phải chuyển viện khẩn cấp. Một bệnh nhân khác là ông H.V.C. (75 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), bị zona quanh mắt. Người nhà dùng cỏ mực đắp trực tiếp lên vết thương, khiến tổn thương lan ra má, mưng mủ, đóng mày, mất thị lực, phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Da Liễu. Theo TS.BS Huỳnh Thị Thúy Nga, Trưởng khoa Lâm sàng 2 - Bệnh viện Da Liễu TPHCM, zona thần kinh là bệnh do vi rút gây ra. Người bệnh mắc zona cần điều trị bằng thuốc kháng vi rút càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 72 giờ đầu. Nếu điều trị sai cách, người bệnh không chỉ đối mặt với nhiễm trùng, mà còn có thể bị viêm mô tế bào, đau dây thần kinh hậu zona kéo dài nhiều tháng, thậm chí mù mắt nếu tổn thương ở vùng mặt. CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH BẰNG VẮC XIN TS. Vũ Minh Điền, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện do zona thần kinh thường gặp tổn thương da nghiêm trọng và đau dây thần kinh kéo dài. Đây là tình trạng khá phổ biến ở nhóm người trên 50 tuổi, nhất là với những người mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, gout, bệnh gan, thận hoặc suy giảm miễn dịch. Cụ ông N.C.X (77 tuổi, Hà Nội) là một trường hợp điển hình. Trước khi nhập viện 5 ngày, ông xuất hiện các mụn nước thành từng đám ở vùng bụng, mạn sườn và thắt lưng bên trái, kèm theo cơn đau dữ dội. Dù đã tự dùng thuốc tại nhà, tình trạng không cải thiện. Ông được chẩn đoán mắc zona thần kinh kèm đau dây thần kinh sau zona, trên nền bệnh gout mạn tính. Tương tự, cụ bà H.T.P (73 tuổi, Hà Nội) xuất hiện các nốt phỏng nước ở vùng mạn sườn trái và bụng, kèm cảm giác đau rát, châm chích kéo dài. Gia đình nghĩ bà bị “giời leo” nên áp dụng mẹo dân gian như đắp đậu xanh, nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, khiến bà mất ngủ, đau đầu và mệt mỏi liên tục. Bà được xác định mắc zona thần kinh với tổn thương da lan rộng khi nhập viện. Tại bệnh viện, cả hai bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus Acyclovir, thuốc giảm đau, kháng sinh tĩnh mạch và chăm sóc da chuyên sâu để ngăn ngừa bội nhiễm. Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của họ cải thiện rõ rệt, các nốt phỏng se lại, cơn đau giảm dần. Theo TS Điền, zona thần kinh thường biểu hiện bằng các mẩn đỏ, mụn nước nhỏ mọc thành dải ở vùng eo lưng hoặc mạn sườn, gây đau nhức dữ dội theo đường đi của dây thần kinh. Đáng lo ngại, cơn đau có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm sau khi mụn nước đã lành - được gọi là đau dây thần kinh sau zona - khiến người bệnh suy nhược và giảm chất lượng sống nghiêm trọng. Nguyên nhân gây bệnh là do virus herpes zoster - một loại virus ngủ yên trong các dây thần kinh cảm giác và tái hoạt động khi hệ miễn dịch suy yếu. Zona thần kinh không phải bệnh truyền nhiễm, nguy cơ lây lan thấp, nhưng nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nặng như viêm giác mạc, viêm võng mạc, viêm thần kinh thị giác (dẫn tới mù lòa), liệt mặt, đột quỵ, viêm não, viêm tủy hay viêm động mạch não. Ở người có bệnh nền, zona còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh tim mạch, gan, thận hoặc làm mất kiểm soát đường huyết. BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo: “Người trên 50 tuổi, đặc biệt người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch, nên chủ động tiêm vắc xin phòng zona. Đây là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như mức độ nghiêm trọng nếu nhiễm bệnh”. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các dấu hiệu ban đầu như nổi mẩn đỏ, đau rát hoặc xuất hiện mụn nước ở vùng da. Người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nặng nề. VÂN SƠN - ĐẶNG THANH Zona thần kinh là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch suy giảm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Công an phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn) vừa cho biết, đơn vị đã củng cố hồ sơ chuyển Công an tỉnh Bình Định xử lý vụ việc vận chuyển trái phép khoáng sản xảy ra trên địa bàn. Nhân viên y tế tư vấn vắc xin dự phòng cho người bệnh tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM Bệnh viện Da Liễu TPHCM ghi nhận, mỗi năm có gần 10.000 ca zona, trong đó không ít người nhập viện muộn, mất thời gian điều trị tối ưu, chủ yếu vì tự ý đắp thuốc, đi khoán, hoặc trì hoãn điều trị. Theo BS.Thúy Nga, những trường hợp zona nếu được phát hiện và điều trị sớm, đúng cách sẽ khỏi nhanh, ít biến chứng. Nhưng nếu chủ quan, tự điều trị bằng mẹo truyền miệng, hậu quả không chỉ là nhiễm trùng da mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh, thị lực và chất lượng sống lâu dài. BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM DO ZONA THẦN KINH: Đừng coi thường dấu hiệu ban đầu Quảng cáo THÔNG BÁO TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn Cty CP DVYT CLC Sài Gòn, đ/c 55-57 Ngô Quyền, P. Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, người đại diện ông Trần Khải Nam Trung. Vắng mặt từ giữa năm 2024. Nay ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Bùi Quốc Thắng “Tranh chấp đòi tiền lương và BHXH”. Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà ông vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO Thông báo cho Bà Đoàn Thị Phương Thảo, sinh năm 1979, Địa chỉ HKTT: 160/23 Đường số 4, P.16, Q.Gò Vấp, TP HCM; Đ/c cư trú: Căn hộ A2.08 Chung cư Tín Phong, KP 12, phường Tân Thới Nhất, quận 12. TP HCM được biết: TAND Quận 5, TP HCM đang thụ lý, giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 335/2024/TLST-DS ngày 21/11/2024 về “Tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và yêu cầu tuyên bố vô hiệu Hợp đồng mua bán căn hộ, Hợp đồng ủy quyền” giữa nguyên đơn là ông Hoàng Như Luận, sinh năm 1964, bị đơn là ông Đoàn Thế Linh, sinh năm 1981 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Võ Anh Hào, sinh năm 1992; bà Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1985, bà Đoàn Thị Phương Thảo, sinh năm 1979; Văn phòng Công chứng Bến Thành, TP HCM. - TAND Quận 5, TPHCM sẽ tổ chức: Lấy lời khai về việc giải quyết vụ án lúc 14:30 ngày 16/5/2025 tại trụ sở TAND Quận 5. + Tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản nhà số 1147B lầu 2 (Phòng 307) Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP HCM vào hồi 09:30 ngày 16/6/2025. + Mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vào lúc 09:00 ngày 16/7/2025; Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào lúc 09:00 ngày 15/8/2025 tại trụ sở TAND Quận 5. Trường hợp phiên tòa bị hoãn theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự thì phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 09:00 ngày 15/9/2025, tại trụ sở TAND Quận 5; địa chỉ: Số 642 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP HCM. Đề nghị bà Thảo có mặt tại trụ sở TAND Quận 5 để ghi lời khai, tham gia phiên họp, phiên tòa, tham gia tố tụng tại Tòa án.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==