Bao Tien Phong

16 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 6/5/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thực hiện thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày 4-6/5. Sáng 5/5, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành đón Nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau khi kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Chủ tịch nước cho biết đã cùng với Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka có cuộc hội đàm hiệu quả và thành công; trong đó hai bên tái khẳng định chính sách coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và cam kết cùng nỗ lực hợp tác phát triển theo hướng tích cực hơn, rộng mở hơn và đột phá hơn, trên cơ sở những lợi ích chung, phát huy tốt nhất những tiềm năng và lợi thế của mỗi bên. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc ở cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân, không ngừng củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, hướng tới việc đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới trong tương lai. Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới. Nhất trí cho rằng Việt Nam và Sri Lanka còn tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên cam kết sẽ triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm gia tăng kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD và xem xét khả năng đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương khi có điều kiện. Chủ tịch nước cũng cho biết đã thống nhất với Tổng thống Sri Lanka về việc tiếp tục ưu tiên và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, du lịch, giáo dục, thông tin truyền thông, giao lưu văn hóa, Phật giáo; nhất trí khuyến khích các hãng hàng không của hai nước mở các đường bay thẳng kết nối hai nước, gia tăng hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, du lịch. Cùng với đó, hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, đồng thời Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Sri Lanka hợp tác mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn với ASEAN. HỢP TÁC TRÊN MỌI LĨNH VỰC Về phần mình, bày tỏ vinh dự thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị lâu dài và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Sri Lanka và Việt Nam, quan hệ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của 55 năm quan hệ ngoại giao và nhiều thế kỷ giao lưu văn hóa và tôn giáo chung. Đánh giá tích cực kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cho biết hai bên đã thống nhất về một lộ trình toàn diện nhằm nâng tầm quan hệ Sri Lanka-Việt Nam lên tầm cao mới, trong đó có những cam kết tăng cường đối thoại chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và nâng cao khả năng kết nối giữa nhân dân hai nước. Nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh những biến động kinh tế toàn cầu hiện nay, Tổng thống Sri Lanka khẳng định hai bên cũng nhất trí thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi thương mại và rà soát các thỏa thuận quan trọng như Hiệp định Bảo hộ Đầu tư song phương và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; đồng thời phía Sri Lanka mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, điện tử, sản xuất, hậu cần, cơ sở hạ tầng, bệnh viện, dược phẩm và du lịch-khách sạn. Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka thông báo về cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như các lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam, đồng thời khẳng định những cuộc gặp này chắc chắn sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, vốn đã phát triển thành một mối quan hệ đối tác quan trọng trải rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác thiết yếu. THU LOAN Hội đàm hôm qua tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thống nhất về một lộ trình toàn diện nhằm nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới, trong đó có những cam kết tăng cường đối thoại chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và nâng cao khả năng kết nối giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tại cuộc gặp gỡ báo chí ẢNH: LÂM KHÁNH Ký 5 thỏa thuận hợp tác quan trọng Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka chứng kiến lễ ký năm văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, hải quan, nông nghiệp và chế tạo máy. VIỆT NAM-SRI LANKA: Tăng cường đối thoại chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế Siêu động cơ đốt trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (ngày 4/5/2025) không chỉ là một thông điệp chính trị mà là cam kết chính sách rõ ràng, toàn diện, có chiều sâu, hứa hẹn tạo ra môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân, nơi chiếm khoảng 50% GDP và 82% lực lượng lao động xã hội, bứt phá. Đây có thể coi là “siêu động cơ đốt trong” để kinh tế Việt Nam vượt chướng ngại vật, tăng tốc và sớm về đích tăng trưởng hai con số. Đây là lần đầu tiên khẳng định vai trò “động lực quan trọng” của kinh tế tư nhân. Trước đây, kinh tế tư nhân chỉ được xem là “bộ phận” hoặc “một thành phần” của nền kinh tế. Nay, nghị quyết khẳng định: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng”. Đây là một thay đổi có tính chất tư duy và chiến lược. Doanh nghiệp tư nhân sẽ có vị thế rõ ràng hơn trong hệ sinh thái kinh tế, được khích lệ mạnh mẽ về đầu tư, đổi mới sáng tạo, và tham gia vào các lĩnh vực trước kia vốn ưu tiên doanh nghiệp nhà nước. Cải cách mạnh mẽ thể chế đồng nghĩa với gỡ bỏ rào cản vô hình. Nghị quyết đặt mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý, minh bạch hoá thủ tục, bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân sẽ có thêm niềm tin khi môi trường kinh doanh trở nên minh bạch, ổn định và công bằng. Điều này sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kể cả vào các lĩnh vực quy mô lớn như hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao… Nghị quyết cũng định hướng hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn, có thương hiệu tầm khu vực và quốc tế. Đây là một bước tiến lớn trong tư duy chính sách: từ hỗ trợ chung chung sang ươm tạo những tập đoàn tư nhân đầu đàn, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị và xuất khẩu. Cụ thể là tạo điều kiện cho những doanh nghiệp tư nhân như VinGroup, Thaco, Masan, FPT... tiếp tục mở rộng và vươn ra toàn cầu. Đồng thời, chính sách khuyến khích sẽ giúp xuất hiện thêm những “con hổ mới” trong nhiều lĩnh vực, mong rằng sẽ có ưu đãi cụ thể cho từng lĩnh vực cụ thể để thêm cánh cho hổ, thêm vây cho rồng. Với nghị quyết mới, doanh nghiệp có cơ hội tăng khả năng tiếp cận vốn và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết yêu cầu các ngân hàng cải thiện khả năng cấp tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân, đồng thời khuyến khích phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, và quỹ đầu tư mạo hiểm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có thêm cơ hội tiếp cận vốn để mở rộng quy mô và đầu tư vào đổi mới công nghệ. Đây là yếu tố then chốt nếu muốn đạt tăng trưởng hai con số một cách bền vững. Một điểm nổi bật nữa của nghị quyết là thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia chuyển đổi số, áp dụng công nghệ cao và phát triển mô hình kinh doanh bền vững, thân thiện với môi trường. Việc xanh hóa và số hóa nền kinh tế không chỉ giúp tăng hiệu suất mà còn mở ra thị trường quốc tế - nơi mà tiêu chuẩn xanh và số là yếu tố sống còn… THÁI AN SỔ TAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==