12 nThứ Ba n Ngày 6/5/2025 QUỐC TẾ Năm nay, Việt Nam và Kazakhstan kỷ niệm 66 năm chuyến thăm Kazakhstan của Chủ tịch Hồ Chí Minh (vào năm 1959) và 33 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (vào năm 1992). Quan hệ Việt Nam-Kazakhstan có những bước phát triển rõ rệt những năm gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hồi tháng 8/2023. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước xấp xỉ 1 tỷ USD. Hiện còn rất nhiều lĩnh vực tiềm năng mà Việt Nam và Kazakhstan có thể tăng cường hợp tác sâu rộng thời gian tới. “BỐN HƠN” TRONG QUAN HỆ SONG PHƯƠNG Ngày 4/5, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chuyến thăm bốn nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong triển khai thực tiễn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đây cũng là chuyến thăm Nga và các nước bạn bè thuộc Liên Xô cũ, nhất là các nước Trung Á và Kavkaz có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay; là dịp Việt Nam khẳng định tình cảm chân thành, thủy chung và mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, hiệu quả, thực chất và cùng có lợi”. Với Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến các quốc gia này và có ý nghĩa rất quan trọng. Chuyến thăm không chỉ củng cố, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các quốc gia bạn bè truyền thống mà còn truyền tải thông điệp, quyết tâm của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trên kênh Đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng lớn ở Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. “Chuyến công tác này của Tổng Bí thư và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhằm tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói. Chuyến thăm sẽ là minh chứng rõ nét nhất khẳng định tình cảm chân thành, thủy chung của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam với các quốc gia bạn bè truyền thống, hướng đến “bốn hơn” trong quan hệ song phương “bền vững hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn và cùng có lợi hơn”, tương xứng với tiềm năng hợp tác và tin cậy chính trị cũng như nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và các nước. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có những cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo cấp cao các nước, qua đó định hình quan hệ trong thời gian tới, tạo nên những xung lực mới trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học cơ bản, năng lượng, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI)… BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN “VÀNG” Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh nói rằng, từ khi Kazakhstan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao là lúc hai nước trong giai đoạn “ngọc trai”, và hiện nay là giai đoạn “vàng” để nâng tầm quan hệ hai nước. Theo Đại sứ Kanat Tumysh, bước tiến quan trọng nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan (từ ngày 5-7/5) của Tổng Bí thư Tô Lâm là hai nước sẽ ký thỏa thuận nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện; thứ hai là có nhiều thỏa thuận ký kết giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam và Kazakhstan để thiết lập quan hệ kết nghĩa ở cấp độ địa phương. Ngoài ra, sẽ có nhiều văn kiện được ký kết trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, thể thao, văn hóa… Sẽ có các thỏa thuận thương mại được ký kết tại sự kiện diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của đại diện hơn 120 doanh nghiệp Kazakhstan và Việt Nam. Trong đó, có việc công bố mở thêm chuyến bay thẳng từ Đà Nẵng đi Kazakhstan vào tháng 6, và có thỏa thuận giữa Đà Nẵng và thành phố Aktau ở tây nam Kazakhstan giúp thúc đẩy hợp tác du lịch. “Chúng ta đang trải qua thời gian khó khăn, không chỉ xuất phát từ nguy cơ chiến tranh thương mại giữa một số quốc gia, mà còn bởi hai nước đều trải qua thiên tai khắc nghiệt. Ở Việt Nam là cơn bão Yagi hồi năm ngoái, ở Kazakhstan cũng hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ, vì thế ảnh hưởng đến trao đổi thương mại giữa hai bên. Việc hai nước nâng quan hệ lên đối tác toàn diện và ký kết nhiều văn kiện nhân chuyến thăm này sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước để vượt qua những khó khăn hiện tại, trong đó những lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác là du lịch, giao thông vận tải, logistics, nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng…”, Đại sứ Kanat Tumysh nói. Kazakhstan hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong Liên minh Kinh tế Á- Âu; Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Kazakhstan trong ASEAN. Bốn năm qua, kim ngạch thương mại Việt Nam-Kazakhstan tăng vượt bậc - từ 250 triệu USD năm 2021 lên 500 triệu USD năm 2022, gần 1 tỷ USD năm 2023 và xấp xỉ 1 tỷ USD năm 2024. “Nếu nhìn vào những con số này thì không phải quá khiêm tốn ở khu vực Trung Á mà ngược lại, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, và chúng ta không thể dừng lại ở con số 1 tỷ USD. Tôi nghĩ rằng, đến năm 2029-2030, chúng ta có thể tăng kim ngạch thương mại song phương tăng từ 2-5 lần, lên mức 2-5 tỷ USD”, Đại sứ Kanat Tumysh nói. BÌNH GIANG-THÁI AN Ngày 5/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Nga. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan lần đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong 13 năm và lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Việt Nam tới nước bạn, hai bên được mong đợi nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Từ ngày 5-12/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan, dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và thăm chính thức Nga, thăm cấp Nhà nước tới Belarus ẢNH: TTXVN Việt Nam-Kazakhstan sẽ nâng tầm quan hệ “Nếu cuộc chiến này do Mỹ hoặc Israel khởi xướng, Iran sẽ nhắm vào lợi ích, căn cứ và lực lượng của họ - bất cứ nơi nào có thể và bất cứ khi nào được coi là cần thiết”, ông Nasirzadeh phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran. Ngày 4/5, tên lửa của Houthi rơi xuống gần sân bay Ben Gurion của Israel. Houthi tuyên bố hành động này của họ là để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza. “Các cuộc tấn công của Houthi xuất phát từ Iran. Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của Houthi vào sân bay chính của chúng tôi, vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn, nhắm tới những kẻ chủ mưu…”, ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X. Nhắc lại lập trường của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Nasirzadeh khẳng định Houthi hành động với động cơ của riêng họ. Mỹ triển khai nhiều cuộc tấn công nhằm vào thành trì của Houthi ở Yemen từ ngày 15/3. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào do nhóm này thực hiện. Ông Nasirzadeh tuyên bố, Iran “không có thái độ thù địch với các nước láng giềng”, nhưng trong trường hợp bị tấn công, Iran sẽ coi các căn cứ của Mỹ trong khu vực là mục tiêu. Trong một diễn biến khác, ngày 4/5, Iran phóng thử tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn mới mang tên “Qassem Basir”, có tầm bắn 1.200 km, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. TÚ LINH (theo Reuters) Tối 4/5, hãng thông tấn Mehr đưa tin, Iran vừa bắn thử tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn “Qassem Basir” có tầm bắn 1.200km ẢNH: TEHRAN NEWS Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh tuyên bố Tehran sẽ đáp trả nếu bị Mỹ hoặc Israel tấn công. Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói sẽ trả đũa Iran vì lực lượng Houthi đã bắn một tên lửa rơi gần sân bay chính của Israel. Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công đáp trả Mỹ và Israel “Kazakhstan cũng trồng lúa và nhập giống lúa của Việt Nam để trồng. Người dân Kazakhstan rất yêu thích uống trà, giới trẻ yêu thích uống cà phê, do đó Kazakhstan mong nhập khẩu trà và cà phê từ Việt Nam… Giống táo của Kazakhstan được biết đến với độ organic cao, vị dễ chịu, kích thước quả táo lớn, giá bán có tính cạnh tranh cao. Chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp lượng lớn các loại thịt cho Việt Nam” Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam KANAT TUMYSH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==