10 nThứ Ba n Ngày 6/5/2025 ĐỜI SỐNG Gần đây, trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) liên tục xảy ra các vụ việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Thậm chí đã xảy ra vụ việc các đối tượng đe dọa “xử” cán bộ xã tại xã Thạch Hòa, hiện CQĐT Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra xử lý. Ngoài vụ lấn chiếm đất của vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Thực (Tiền Phong đã đưa tin), UBND xã Thạch Hòa cũng xác định có thêm nhiều khu đất tại khu vực thôn 5 bị chiếm dụng, khai thác trái phép... Tình trạng san gạt, lấn chiếm đất rừng, xây dựng công trình trái phép cũng xảy ra tại xã Tiến Xuân, khiến người dân bức xúc. Trong đó, có công trình vi phạm tại thôn 6 , xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất của bà Vũ Thị Minh Thu. Cuối năm 2024, UBND xã Tiến Xuân liên tục lập các biên bản vi phạm hành chính về hành vi “chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”; biên bản vi phạm hành chính về việc xây dựng công trình trái phép... liên quan đến công trình này. Mặc dù liên tục lập biên bản và ra thông báo tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng UBND xã Tiến Xuân không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tạo điều kiện cho vi phạm này tồn tại, biến tướng thành nơi kinh doanh dịch vụ có tên: Thung lũng Hoa Hồng. Theo tìm hiểu của PV, hiện người dân xung quanh còn có đơn tố cáo cơ sở trên xây dựng lấn chiếm đất đất đai, tự ý chặt phá tài sản, cây trồng lâu năm, xây dựng trên đất thuộc quyền sở hữu của người khác. CÓ XỬ PHẠT CHO TỒN TẠI? Ngày 3/12/2024, UBND huyện Thạch Thất đã ban hành quyết định xử phạt bà Vũ Thị Minh Thu do có hành vi: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Theo quyết định trên, bà Thu bị xử phạt 35 triệu đồng. Đồng thời, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bà Vũ Thị Minh Thu phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng. “Hết thời hạn này bà Vũ Thị Minh Thu không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị thông báo yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm”, quyết định xử phạt nêu. Đến ngày 7/1/2025 do bà Thu không xuất trình được giấy phép xây dựng theo quy định, UBND huyện Thạch Thất tiếp tục có thông báo về việc thực hiện biện pháp tự phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ngày 5/2/2025, quyết định cưỡng chế buộc phá dỡ công trình vi phạm được đưa ra. UBND xã Tiến Xuân chủ trì phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành quyết định này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, các công trình xây dựng trái phép vẫn đang tồn tại. Đại diện UBND huyện Thạch Thất cho biết, huyện đang đôn đốc lực lượng chức năng tích cực xử lý các công trình này. Không chỉ riêng công trình vi phạm tại xã Tiến Xuân, thời gian tới, huyện tiếp tục yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 04 ngày 22/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. UBND các xã, thị trấn làm việc với Công an xã thành lập tổ công tác đặc biệt tăng cường kiểm tra, trinh sát địa bàn, kiên quyết không để phát sinh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đặc biệt, lãnh đạo huyện yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, xử lý dứt điểm 30 trường hợp vi phạm đất đai còn lại trước ngày 10/5... TRẦN HOÀNG Loạt công trình vi phạm tại thôn 6 , xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất Lấn chiếm đất rừng, xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép Hàng loạt công trình ngang nhiên san gạt, lấn chiếm đất rừng xảy ra tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội) khiến người dân bức xúc. Tại Khoa Hồi sức ngoại khoa, Bộ trưởng đã lắng nghe báo cáo từ các bác sĩ điều trị, đồng thời chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực chuyên môn để cứu chữa và chăm sóc tốt nhất cho cháu bé. Bà Đào Hồng Lan cũng chia sẻ sâu sắc với những lo lắng của gia đình, đồng thời khẳng định đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ nỗ lực cao nhất vì sự hồi phục của bệnh nhi. PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi M.T.A được chuyển từ BVĐK tỉnh Nam Định trong tình trạng rất nặng do bị xe ba bánh tự chế cán qua người. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật cấp cứu trong đêm. “Tới sáng nay, cháu bé đã có tiến triển rõ rệt, đã cai máy thở và tự thở được. Bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực để cháu sớm hồi phục”, PGS.TS Trần Minh Điển thông tin. LÀM RÕ THÔNG TIN VỀ QUY TRÌNH CẤP CỨU TẠI BVĐK NAM ĐỊNH Liên quan đến phản ánh từ dư luận về việc BVĐK tỉnh Nam Định “yêu cầu đủ tiền mới cấp cứu” cho cháu bé bị tai nạn, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Bộ Y tế đã yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh có văn bản chỉ đạo Sở Y tế Nam Định khẩn trương xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu bệnh nhi M.T.A theo đúng quy định pháp luật, cụ thể là Điều 44 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. “Chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), không bao che bất kỳ trường hợp nào. Việc cấp cứu, cứu chữa người bệnh là ưu tiên hàng đầu, không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào về tài chính”, Bộ trưởng khẳng định. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu phối hợp cùng Công an tỉnh Nam Định (PA03) để đảm bảo quá trình xác minh được khách quan, minh bạch. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo tới Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và Bộ Y tế để có hướng xử lý phù hợp. Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định ngành y tế đang tập trung đổi mới mạnh mẽ tinh thần phục vụ nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người dân là tiêu chí hàng đầu. Trong đó, việc cấp cứu và điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là trẻ em, luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoàn cảnh. Đại diện gia đình bệnh nhi, anh Ma Tuấn Anh - cha cháu M.T.A đã xúc động gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh bày tỏ mong muốn cháu bé sẽ sớm hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường nhờ sự tận tâm của các thầy thuốc. HÀ MINH Sáng 5/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trực tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhi M.T.A – cháu bé bị tai nạn nghiêm trọng và đang được điều trị tích cực sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Nam Định. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm bệnh nhi Ngày 3/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video và thông tin cho rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định yêu cầu nộp đủ tiền mới tiến hành cấp cứu cho bé M.T.A (4 tuổi) – nạn nhân bị tai nạn giao thông do xe ba bánh tự chế cán qua người. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được một số cơ quan báo chí phản ánh. Trước thông tin trên, ngày 4/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định đề nghị khẩn trương chỉ đạo rà soát và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong công tác tiếp nhận, xử trí cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. NGHI VẤN BỆNH NHI BỊ TỪ CHỐI CẤP CỨU VÌ CHƯA ĐÓNG VIỆN PHÍ: Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu làm rõ Ngày 5/5, Sở Y tế tỉnh Nam Định có báo cáo về vụ việc. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thừa nhận có thiếu sót trong công tác giao tiếp, khiến dư luận hiểu nhầm. Một số nhân viên y tế liên quan đã bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác xác minh. THEO ĐƠN THƯ BẠN ĐỌC Ngày 22/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho vi phạm phát sinh...
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==