Bao Tien Phong

12 nThứ Hai n Ngày 5/5/2025 QUỐC TẾ Hình ảnh được chia sẻ trên trang Truth Social của ông Trump từ tối 2/5, sau đó Nhà Trắng đăng lại trên tài khoản mạng xã hội X chính thức. Hành động này vấp phải chỉ trích từ một nhóm đại diện cho các giám mục Công giáo ở New York và người Ý. Sự ra đi của một giáo hoàng và lựa chọn người kế nhiệm là vấn đề vô cùng trọng đại đối với những người Công giáo, vì họ coi giáo hoàng là đại diện của Chúa Jesus trên Trái đất. Điều đó càng đúng hơn ở Ý, nơi giáo hoàng được cả những người Ý không theo đạo coi trọng. Hình ảnh ông Trump mặc áo chùng trắng và đội mũ giám mục đã bị nêu ra tại cuộc họp báo thường nhật của Vatican ngày 3/5. Các bản tin của Ý và Tây Ban Nha chê trách bức ảnh, cho rằng việc đăng bức ảnh như vậy mang tính xúc phạm vì thời gian để tang chính thức vẫn chưa kết thúc. Cựu Thủ tướng Ý Matteo Renzi cho rằng bức ảnh này đáng xấu hổ. “Đây là một hình ảnh xúc phạm đến những người có đức tin, xúc phạm các thể chế và cho thấy nhà lãnh đạo của thế giới cánh hữu thích đùa giỡn. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ suy thoái và đồng đô la mất giá. Những người theo chủ nghĩa chủ quyền đang gây thiệt hại ở khắp mọi nơi”, ông Renzi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Người phát ngôn của Vatican Matteo Bruni từ chối bình luận. Tại Mỹ, Hội đồng Công giáo bang New York, đại diện cho các giám mục của tiểu bang trong việc hợp tác với chính phủ, cho rằng ông Trump có ý chế giễu. “Không có gì thông minh hay buồn cười về hình ảnh này, thưa tổng thống. Chúng tôi vừa chôn cất Đức Giáo hoàng Francis đáng kính của chúng tôi và các hồng y sắp bước vào một mật nghị long trọng để bầu người kế vị mới của Thánh Peter. Đừng chế giễu chúng tôi”, Hội đồng Công giáo bang New York viết. Báo Ý La Repubblica cũng đăng hình ảnh này trên trang chủ ngày 3/5 và cho rằng ông Trump là "tự cao tự đại". Khi được hỏi về những chỉ trích này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: “Tổng thống Trump đã bay đến Ý để tỏ lòng thành kính với Đức Giáo hoàng Francis và dự tang lễ của ông, và ông là một nhà đấu tranh kiên cường cho người Công giáo và quyền tự do tôn giáo”. Tuần trước, ông Trump nói đùa về vị trí giáo hoàng đang trống. “Tôi muốn trở thành giáo hoàng. Đó sẽ là lựa chọn số một của tôi”, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên. Phó Tổng thống JD Vance, một người Công giáo và là một trong những quan chức nước ngoài cuối cùng gặp Giáo hoàng Francis trước khi ông qua đời, cũng nói đùa về việc Ngoại trưởng Marco Rubio trở thành Giáo hoàng, cho rằng ông Rubio có thể thêm chức danh này vào danh sách dài các chức danh mà ông nắm giữ, sau khi được giao thêm vị trí cố vấn an ninh quốc gia. THU LOAN (theo AP) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra thể hiện hình ảnh của ông trong trang phục giáo hoàng, vào thời điểm tang lễ của Giáo hoàng Francis vừa kết thúc và mật nghị bầu giáo hoàng kế nhiệm sắp diễn ra. Bức ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc trang phục giáo hoàng do AI tạo ra Ngoài việc đăng bức ảnh, ông Donald Trump cũng đã nói tốt cho Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York. “Tôi không có sở thích nào cả. Tôi phải nói rằng, chúng ta có một hồng y tình cờ đến từ một nơi tên là New York và rất giỏi. Vì vậy, chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra”, ông nói. Hồng y Dolan, 75 tuổi, là một trong 10 hồng y Mỹ sẽ bỏ phiếu trong mật nghị. Tuy nhiên, việc ông Trump nhắc tên có thể khiến Hồng y Dolan mất đi sự ủng hộ. Lý do các mật nghị được tổ chức bí mật, các hồng y bị cô lập trong suốt thời gian diễn ra, là để ngăn chặn các thế lực thế tục bên ngoài tác động đến lựa chọn của họ. Ông Trump bị phản ứng vì đăng ảnh mặc trang phục giáo hoàng Nhà đầu tư thành công nhất thế giới công bố tin sốc Tỷ phú Warren Buffett vừa gây sốc với tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối năm, kết thúc sáu thập kỷ biến một công ty dệt may thất bại trở thành đế chế 1.160 tỷ USD và đưa ông trở thành nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất thế giới. Trong thông báo trước các cổ đông ngày 3/5, ông Buffett cho biết sẽ đề xuất với hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway trong ngày 4/5 để đưa Phó Chủ tịch Greg Abel trở thành người thay thế ông. “Tôi nghĩ đã đến lúc Greg Abel trở thành giám đốc điều hành của công ty vào cuối năm”, ông Buffett nói. Ông Greg Abel là người được ông Buffett chọn để kế nhiệm từ nhiều năm trước và đã được giao nhiệm vụ quản lý tất cả các doanh nghiệp phi bảo hiểm của Berkshire. Tuy nhiên, người ta vẫn tin rằng ông Abel sẽ chỉ tiếp quản sau khi ông Buffett qua đời. Tỷ phú 94 tuổi trước đây nói rằng ông không có kế hoạch nghỉ hưu. Ông cho biết chỉ có 2 người con của ông là Howard và Susie Buffett biết, còn ông Abel không được báo trước. Ông Buffett ủng hộ người được ông chọn kế nhiệm bằng cam kết sẽ giữ tài sản của ông trong tập đoàn. Trong 60 năm ông Buffett lãnh đạo công ty, Berkshire đạt tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi chỉ số S&P 500, với tốc độ tăng trưởng hằng năm là 19,9%, trong khi S&P tăng 10,4%. Tỷ phú Buffett có số lượng nhà đầu tư trung thành đến mức thị trường sẽ biến động khi các khoản đầu tư của ông được tiết lộ vì rất nhiều người làm theo ông. Ngày 3/5, ông Buffett cảnh báo về hậu quả toàn cầu khủng khiếp từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông phát biểu trước hàng nghìn nhà đầu tư tham dự cuộc họp thường niên của công ty rằng “thương mại không nên là vũ khí”, nhưng “không còn nghi ngờ gì nữa khi thương mại có thể trở thành một hành động chiến tranh”. Ông Buffett cho rằng các chính sách thương mại của Tổng thống Trump làm tăng nguy cơ bất ổn toàn cầu khi làm cho phần còn lại của thế giới tức giận. “Theo quan điểm của tôi, đó là một sai lầm lớn khi bạn có 7,5 tỷ người không thích bạn trong khi chỉ có 300 triệu người đang reo hò về cách bạn đã làm”, ông Buffett nói. BÌNH GIANG (theo AP) “Người Úc đã chọn đối mặt với những thách thức toàn cầu theo cách của Úc, chăm sóc lẫn nhau trong khi xây dựng tương lai”, ông Albanese nhấn mạnh trong bài phát biểu chiến thắng trước những người ủng hộ tại Sydney ngày 4/5. “Chúng ta không cần phải cầu xin, vay mượn hay sao chép từ bất kỳ nơi nào khác. Chúng ta không tìm kiếm nguồn cảm hứng của mình ở nước ngoài. Chúng ta tìm thấy nó ngay tại đây trong các giá trị và trong con người của chúng ta”, ông nói thêm. Công đảng của Thủ tướng Albanese gọi đối thủ Peter Dutton - lãnh đạo đối lập là “DOGE-y Dutton”, cho rằng đảng Tự do bắt chước ông Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ mà nhà lãnh đạo Mỹ lập ra. Trước đó, ông Dutton thừa nhận liên minh các đảng bảo thủ của ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử và ông đã mất ghế quốc hội mà ông nắm giữ trong 24 năm. Kết quả buồn của ông Dutton giống như hoàn cảnh của lãnh đạo phe đối lập Canada Pierre Poilievre, người đã mất ghế sau khi ông Trump tuyên chiến kinh tế với quốc gia láng giềng ở phía bắc của Mỹ. Ông Poilievre từng được coi là ứng cử viên sáng giá để trở thành thủ tướng kế nhiệm và có thể đưa đảng Bảo thủ trở lại nắm quyền lần đầu tiên sau 1 thập kỷ. Theo các nhà phân tích, ảnh hưởng của ông Trump với phe bảo thủ ở các quốc gia đã chuyển từ tích cực sang tiêu cực sau khi nhà lãnh đạo Mỹ áp đặt chính sách thuế quan mới với hàng loạt đối tác thương mại. Trumpet of Patriots, một đảng nhỏ lấy cảm hứng từ các chính sách của ông Trump và hoạt động nhờ tiền từ ông trùm khai khoáng Clive Palmer, chỉ nhận được 2% số phiếu. “Úc là đồng minh, đối tác và bạn bè quan trọng của Mỹ. Các giá trị chung và truyền thống dân chủ của chúng ta tạo nên nền tảng cho một liên minh bền vững và cho mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân chúng ta”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố. “Mỹ mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Úc để thúc đẩy lợi ích chung của chúng ta, thúc đẩy tự do và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn cầu”, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông Albanese. “Anh và Úc vẫn gần gũi như trước - điều này cho thấy tình bạn xa cách có thể là tình bạn bền chặt nhất. Tôi biết rằng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau thực hiện các tham vọng chung, bao gồm thương mại, đầu tư và năng lượng, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động tại Anh và Úc”, Thủ tướng Anh nói. THU LOAN (theo AP) Thủ tướng Úc Anthony Albanese (giữa) mừng chiến thắng bầu cử ẢNH: AP Vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông giành được chiến thắng vì không bắt chước chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. THỦ TƯỚNG ÚC TÁI ĐẮC CỬ: Đề cao chủ trương không sao chép chính quyền Tổng thống Trump

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==