Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng tại Đà Nẵng Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng. Đường dây này do Phạm Anh Văn (39 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Ngoài ra, còn có các đồng phạm Nguyễn Tuấn Anh (39 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông; Ngô Tá Vũ (42 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây), Trần Xuân Định (47 tuổi, trú phường Thạc Gián, cùng quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Lê Minh Quang (50 tuổi, trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tham gia vào đường dây này. Từ đầu năm 2025, Phạm Anh Văn móc nối với nhà cái ở nước ngoài lấy trang mạng cá cược bóng đá. Sau đó, Văn tự nâng hạn mức rồi giao trang mạng này cho Anh, Vũ tiếp tục phân chia thành các trang mạng nhỏ, giao lại cho cấp dưới tổ chức cho con bạc tham gia cá độ bóng đá. Các đối tượng sử dụng tài khoản, tạo lập 8 tài khoản trên hệ thống, nâng giá trị mỗi đơn vị cá cược lên 20.000 đồng để thu lợi bất chính. Bước đầu, Ban Chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong đường dây là hơn 100 tỷ đồng. Chỉ trong khoảng 10 ngày (từ 15 đến 25/4), số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các tài khoản của các đối tượng là hơn 11 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. NGUYỄN THÀNH Khởi tố một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Huynh (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Huynh là giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh (khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Dù không được chủ đầu tư là Công ty Bất Động sản Hoàng Lộc ủy quyền hoặc cho phép phân phối chào bán bất động sản, thu tiền nền đất tại Dự án khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh (thuộc phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhưng Phạm Văn Huynh lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh đưa ra thông tin gian dối để ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với các khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là người bị hại, người có liên quan đến bị can Phạm Văn Huynh hoặc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Phạm Huynh thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để được giải quyết. HƯƠNG CHI 11 nThứ Hai n Ngày 28/4/2025 PHÁP LUẬT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 24/4, Công an tỉnh bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam. Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính (bột ngọt), 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và hơn 1.593.513 vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn, 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Công an tỉnh Phú Thọ còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác. Các sản phẩm hàng giả trên đã được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Bước đầu Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc công ty, khai nhận mì chính và dầu ăn nguyên liệu mua của Công ty TNHH thương mại Quang Thanh (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) sau đó san chia, đóng gói cho vào hai loại bao bì mang nhãn hiệu “Bột ngọt Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore”, và “Bột ngọt Famimoto - nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, công nghệ Nhật Bản”. Với mặt hàng dầu ăn, sau khi mua về, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tiến hành sang chiết, rót vào chai thành hai loại là “Dầu ăn thượng hạng Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore” và “Dầu thực vật Fami Gold - sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore”. Về nguyên liệu để sản xuất “Bột canh cao cấp Hà Nội” và “Hạt nêm Bếp Hồng Việt”, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam mua nguyên liệu từ nhiều đơn vị khác nhau, sau đó phối trộn với tỉ lệ nhất định, thực hiện một số công đoạn như tạo hạt, sấy khô… rồi đóng trong các túi ni lông với quy cách 400g/túi đối với bột canh và 5kg/túi đối với hạt nêm. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tất cả các sản phẩm trên, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đều tiến hành tự công bố chất lượng sản phẩm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa và tiếp tục điều tra mở rộng. VIẾT HÀ Công an tỉnh Phú Thọ vừa đột kích xưởng sản xuất của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thu giữ hàng chục nghìn lít dầu ăn và hơn 70 tấn bột nêm, bột canh, mì chính giả, đồng thời tiến hành mở rộng điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một cơ sở kinh doanh, thu giữ hàng trăm tấn dầu ăn, bột nêm, bột canh, mì chính giả Phát hiện xưởng sản xuất dầu ăn, bột canh giả quy mô cực lớn Ngày 27/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 học viên cơ sở cai nghiện ma tuý Trà Vinh về hành vi đánh bạc. Các bị can gồm: Nguyễn Văn Tây (SN 1997), Nguyễn Minh Điền (SN 1986), Nguyễn Phương Đông (SN 1999), Triệu Văn Đạt (SN 1997) và Nguyễn Hoàng Chánh (SN 2001), cùng trú Trà Vinh. Theo kết quả điều tra, ngày 1/4, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra phòng ở của các học viên đang cai nghiện. Qua kiểm tra tại phòng số 3, khu 1, phát hiện 1 điện thoại di động của học viên Nguyễn Văn Tây nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để xử lý. Trong điện thoại có đoạn clip ghi lại cảnh học viên Nguyễn Minh Điền đang viết giấy biên nhận nợ (do chơi bầu cua thua) cho các học viên Tây, Đông và Chánh, với số tiền 300 triệu đồng. Quá trình làm việc, các học viên thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua vào chiều 3/2. Nhóm dùng 1 gói thuốc lá được quy đổi thành tiền mặt 10.000 đồng để đặt cá cược, các học viên xoay vòng nhau làm cái để ăn thua với các học viên còn lại. Đến 18 giờ cùng ngày, các đối tượng trên tiếp tục chơi tiếp, mức cược trong mỗi bàn không giới hạn, ai muốn đặt bao nhiêu thì đặt, sau đó nâng giá trị tiền cá cược lên 1 cây thuốc (tương đương 100.000 đồng). Trong quá trình tham gia chơi, Điền đã thua khá nhiều nên yêu cầu nâng giá trị cược từ 1 cây thuốc lên 10 cây thuốc (tương đương 1 triệu đồng). Khi chơi, các đối tượng dùng thùng giấy mì tôm để ghi nhớ lại số thuốc đã mượn của nhau. Đến sáng 4/2, Đạt báo cho Điền số tiền thua là 3.840 cây thuốc (tương đương 384 triệu đồng) và Điền cũng thừa nhận. Ngày 9/2, Tây, Đông và Chánh yêu cầu Điền viết giấy nợ số tiền 300 triệu đồng (84 triệu đồng còn lại cả 3 đối tượng sẽ cho Điền). Hiện tại Điền đã trả nợ cho Đông, Tây, Chánh với số tiền 1,9 triệu đồng bằng hình thức sử dụng số tiền thăm nuôi để mua đồ dùng tại căng tin cho 3 người này. Được biết, hồi tháng 1, các đối tượng đã tham gia đánh bạc 7 lần cùng nhau và Điền đã thua Tây, Đông và Chánh tổng số tiền 14 triệu đồng. Cuối tháng 1/2025, Điền liên hệ người nhà chuyển khoản cho Chánh số tiền này để trả cho các đối tượng. CẢNH KỲ Công an tống đạt quyết định tố tụng đến 1 trong số các đối tượng vi phạm Theo kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định về thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm nói trên do Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói và sản xuất đều không đạt so với các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm. Bắt giữ nhóm học viên cai nghiện đánh bạc trong trung tâm Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==