13 THỜI SỰ Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 Nội dung thông cáo chính thức từ USTR cho biết, trong cuộc họp, ông Jamieson Greer - Trưởng đại diện thương mại Mỹ - nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế quan trọng giữa Mỹ và Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy thương mại công bằng, cân bằng và cùng có lợi. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề thương mại. Ông Greer ghi nhận những nỗ lực gần đây của Việt Nam trong việc thực thi các quy định thương mại. “Cả hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác thương mại giữa Mỹ và Việt Nam…”, thông cáo của USTR cho hay. Trước đó, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam - khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, hiệu quả với Mỹ. Các bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng đàm phán xử lý những vấn đề mà Mỹ quan tâm, cùng với Mỹ tìm ra các giải pháp hợp lý để hai bên cùng có lợi, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Hai trưởng đoàn đàm phán nhất trí sẽ duy trì trao đổi thường xuyên ở Trưởng đoàn đàm phán và cấp kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình đàm phán đối với từng vấn đề cụ thể. Trong cuộc họp với các các bộ, ngành, cơ quan liên quan về chuẩn bị đàm phán, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, ổn định, bền vững với Mỹ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, ổn định, bền vững, hiệu quả với Mỹ; tinh thần là phải bình tĩnh, sáng suốt, kiên định; tăng cường đối thoại, tránh căng thẳng; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng; hài hòa lợi ích, vì lợi ích của mỗi nước, có lợi cho các doanh nghiệp và cho người tiêu dùng hai bên. Đặc biệt phải giữ lợi ích cốt lõi của Việt Nam, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Thủ tướng cho rằng hàng hóa của Việt Nam không cạnh tranh với Mỹ, quan hệ thương mại hai bên từ trước đến nay cuối cùng là có lợi cho người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy động lực xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, Việt Nam sẵn sàng đàm phán theo các đề nghị của Mỹ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Đoàn đàm phán chuẩn bị tốt các nội dung để đàm phán với phía Mỹ, trên nguyên tắc bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thương mại Việt Nam - Mỹ cân bằng, bền vững; không làm phức tạp vấn đề; không ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; không vì việc này mà ảnh hưởng đến việc khác; không vì thị trường này mà ảnh hưởng tới thị trường khác; có giải pháp hợp lý để hai bên cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. DƯƠNG HƯNG Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vừa đăng thông cáo về cuộc họp trực tuyến giữa Trưởng đại diện thương mại Mỹ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Cuộc hội đàm trực tuyến giữa Đoàn đàm phán Việt Nam với Đại diện Thương mại Mỹ “Cả hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác thương mại giữa Mỹ và Việt Nam…”, thông cáo của USTR cho hay. Thúc đẩy thương mại công bằng, cân bằng và cùng có lợi Cty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết đang chuẩn bị cho việc đưa vào khai thác bến cảng số 3 sau thời gian xây dựng hạ tầng. Dự án được triển khai từ năm 2015 với diện tích đất sử dụng gần 44.000m2, mặt nước sử dụng 42.000m2, đáp ứng tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000 DWT, công suất khai thác mỗi năm đạt 2,15 triệu tấn hàng hóa. Trước đó, Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam ban hành văn bản công bố mở cầu cảng số 3 - Bến cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Bến số 3 có chiều dài 225m khi kết hợp với bến số 1 và bến số 2 của cảng quốc tế Lào - Việt sẽ tạo ra cầu cảng liền mạch dài 697m đón được cùng lúc 3 tàu trọng tải lớn khoảng 50.000 - 55.000 tấn; 6 - 7 tàu trọng tải từ 3.000 - 4.000 tấn Với việc hoàn thiện bến số 3 cảng quốc tế Lào - Việt sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, của hai nước Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao; tăng cường thu hút đầu tư vào khu vực, tạo tiền đề để phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng đông bắc Thái Lan. Theo lãnh đạo Cty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, bến số 3 cảng quốc tế Lào - Việt đi vào hoạt động minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về hợp tác đầu tư phát triển bến số 1, 2 và 3 cảng Vũng Áng. PHẠM TRƯỜNG SCG vào Top 10 FDI phát triển bền vững SCG tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững khi lần thứ hai liên tiếp được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI phát triển bền vững tại Giải thưởng Rồng Vàng 20242025, do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. Đây cũng là năm thứ tư SCG được xướng tên tại giải thưởng danh giá này. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nổi bật của SCG trong phát triển sản phẩm bền vững, ứng dụng đổi mới sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng. Điểm sáng trong năm nay là việc SCG đẩy mạnh chiến lược Tăng trưởng xanh toàn diện (Inclusive Green Growth) trong khuôn khổ ESG 4 Plus, đồng thời giới thiệu loạt sản phẩm xanh như xi măng Low Carbon, SCG Smartboard, ngói màu SCG, bao bì nhẹ MuCell (Nhựa Duy Tân), cùng hệ sinh thái sản phẩm đạt tiêu chuẩn SGBP (Nhựa Bình Minh). Song song với hoạt động kinh doanh, SCG kiên trì lan tỏa giá trị cộng đồng thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội như học bổng “Sharing the Dream”, các dự án cung cấp nước sạch cho vùng khó khăn và chuỗi sự kiện vì môi trường như “Việt Nam Xanh”. Sau hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, SCG tiếp tục cam kết là đối tác phát triển lâu dài, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh hơn. PV Phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em Bộ Công an xác định hai sản phẩm BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được làm giả do Công ty TNHH công nghệ Herbitech (ở Hà Nội) sản xuất. Ngày 25/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô lớn, do Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc Cty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là làm giả do Cty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech ở khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội sản xuất là Baby Shark và Medi Kid Calcium K2. Cơ quan Công an xác định Cty trên đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng. Mặc dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ, nhưng thực tế giá thành và chất lượng không đúng như công bố. Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Phạm Vũ Khiêm khai nhận đã sửa khoản chỉ tiêu đạt công bố sản phẩm để đưa ra thị trường. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, cán bộ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, các đối tượng sản xuất hàng giả sẽ sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm theo tiêu chí của khách hàng. Để sản phẩm giả được lưu hành ra thị trường thì các đối tượng sẽ gửi các mẫu đi trưng cầu để các Cty có chức năng về xét nghiệm, kiểm nghiệm lại đúng thành phần, định lượng như đã công bố hay không. Khi tiến hành kiểm nghiệm thì các mẫu kiểm nghiệm không đạt được như sản phẩm công bố, các đối tượng sẽ thực hiện liên kết và trao đổi, thống nhất với các Cty xét nghiệm để chỉnh sửa kết quả, hoặc làm khống cả phiếu kết quả kiểm nghiệm. PV (Theo TTXVN) Sắp vận hành bến cảng gần 1.000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh Bến số 3 cảng quốc tế Lào - Việt được đầu tư với tổng mức gần 1.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 28/4. 3 cầu cảng liền mạch dài 697m đón được cùng lúc 3 tàu trọng tải lớn khoảng 50.000 - 55.000 tấn PHÍA MỸ THÔNG TIN VỀ CUỘC HỘI ĐÀM VỚI VIỆT NAM: Sản phẩm giả của Công ty Herbitech được xác định là giả NGUỒN: VTV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==