11 nThứ Bảy n Ngày 26/4/2025 PHÁP LUẬT TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án sai phạm giao "đất vàng" 132 Bến Vân Đồn ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa sẽ diễn ra trong các ngày 12 và 13/5. HĐXX gồm thẩm phán Huỳnh Văn Trực, Trần Minh Châu và Phạm Viết Hùng (dự khuyết). Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các Kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Hồ Đức Nghiệp, Phạm Văn Hiền, Hồ Thị Ngọc Ánh. HĐXX cũng triệu tập Bộ Tài chính đến tòa với tư cách bị hại, nguyên đơn dân sự; Triệu tập 4 cá nhân và 6 công ty là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo cựu lãnh đạo Vinafood 2 là: Trương Thanh Phong (cựu Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc), Trần Văn Vẹn (cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Bảy (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược), Vũ Bá Vinh (cựu Ủy viên HĐQT kiêm trưởng Ban Kiểm soát), cùng cựu Ủy viên HĐQT Trương Văn Húa (cựu Ủy viên HĐQT) và Trương Văn Ảnh (cựu Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm soát) bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, với hình phạt từ 10-20 tù. CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC VINAFOOD 2 CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH Theo cáo trạng, Vinafood 2 là công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu. Khu đất 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TPHCM có diện tích hơn 7.890 m2 là đất công được giao cho Vinafood 2 quản lý và sử dụng. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM, Vinafood 2 báo cáo, đề nghị và được UBND TPHCM, Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 132 Bến Vân Đồn và làm chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại - dịch vụ và cao ốc văn phòng cho thuê. Dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thành viên HĐQT Vinafood 2 đã thống nhất góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thành lập Công ty Vĩnh Hội thực hiện dự án. Bản chất là Vinafood 2 đứng tên trên danh nghĩa làm thủ tục để được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức chỉ định. Sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Vĩnh Hội bằng với số tiền sử dụng đất mà Vinafood 2 phải nộp, đổi lại Vinafood 2 được hưởng 10% vốn điều lệ tại Công ty Vĩnh Hội. Khi Vinafood 2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thành viên HĐQT đã hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất cho Công ty Vĩnh Hội, dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, theo giá công ty thỏa thuận bằng với giá Vinafood 2 nộp vào ngân sách nhà nước năm 2007 và 2009, gây thất thoát cho Nhà nước 69 tỷ đồng. Cáo trạng cho rằng, ông Trương Thanh Phong là người chịu trách nhiệm chính. Với vai trò là tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật tại Vinafood 2, quá trình thực hiện sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với khu đất 132 Bến Vân Đồn phải tuân thủ các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, ông Phong đã cố ý không thực hiện dự án theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt, không lập hồ sơ tài sản, bỏ ngoài sổ sách khu đất, trực tiếp ký tờ trình đề nghị hội đồng quản trị Vinafood 2 chấp thuận việc chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty Vĩnh Hội... Sai phạm của ông Trương Thanh Phong xuyên suốt từ việc góp vốn thành lập Công ty Vĩnh Hội đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 132 Bến Vân Đồn cho Công ty Vĩnh Hội trái quy định pháp luật nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Cựu Chủ tịch HĐQT Trần Văn Vẹn, theo cáo trạng là cùng 4 bị can còn lại có vai trò đồng phạm. Cơ quan chức năng xác định ông Vẹn có các tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện khắc phục hậu quả, quá trình điều tra ông Vẹn thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm sáng rõ bản chất vụ án, ông Vẹn có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều Huân chương, bằng khen… Trong vụ án này, ông Vẹn không vụ lợi, còn hiện tại tuổi cao, sức khỏe yếu… TÂN CHÂU Cựu Tổng giám đốc Vinafood 2 Trương Thanh Phong bị xác định chịu trách nhiệm chính trong vụ giao "đất vàng" 132 Bến Vân Đồn, gây thất thoát 69 tỷ đồng, sẽ hầu tòa cùng 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Vinafood 2. Khu đất 132 Bến Vân Đồn Bị can Trương Thanh Phong, Trần Bảy, Trần Văn Vẹn (từ trái qua) tại cơ quan công an ẢNH: B.C.A Nhóm cựu lãnh đạo Vinafood 2 sắp hầu tòa Công an tỉnh Hòa Bình vừa cho biết, vào khoảng 5 giờ, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của người dân có 1 nhóm thanh niên khoảng 25 - 30 người điều khiển xe mô tô tháo biển kiểm soát và dùng khẩu trang che biển kiểm soát, cầm theo hung khí (đao, kiếm, súng ná cao su bắn đạn bi sắt) di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường của tỉnh. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có hành vi đánh người dân tham gia giao thông gần khu vực chân cầu 3 Hòa Bình, phường Trung Minh, TP Hòa Bình gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn (hiện nay đã xác định 2 trường hợp người dân bị nhóm đối tượng này dùng dao, kiếm đập phá và chém đứt biển số xe mô tô). Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệu tập toàn bộ các đối tượng có liên quan để xác minh làm rõ. Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nhóm thanh thiếu niên trên gồm 29 đối tượng, sử dụng 15 mô tô lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Các đối tượng có độ tuổi trung bình từ 14 - 20 tuổi (trong đó từ đủ 16 tuổi trở lên có 17 đối tượng, còn dưới 16 tuổi có 12 đối tượng) sinh sống tại thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) và TP. Hòa Bình. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. VIẾT HÀ Sai phạm của ông Trương Thanh Phong xuyên suốt từ việc góp vốn thành lập Công ty Vĩnh Hội đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 132 Bến Vân Đồn cho Công ty Vĩnh Hội trái quy định pháp luật nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. “Đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, kịp thời nắm bắt, phát hiện biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, thường xuyên tụ tập với bạn bè, hội nhóm có tư tưởng bất mãn, tiêu cực, “nổi loạn” trên mạng xã hội. Từ đó, có biện pháp giáo dục phù hợp, không để xảy ra các sự việc đáng tiếc, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho lứa tuổi thanh thiếu niên”, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo các bậc phụ huynh. VỤ CHUYỂN NHƯỢNG KHU "ĐẤT VÀNG" 132 BẾN VÂN ĐỒN (TPHCM): Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh triệu tập các đối tượng Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2021, CDC Lâm Đồng là chủ đầu tư của 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế phòng, chống COVID-19, với tổng giá trị hơn 16,6 tỷ đồng. Trong đó, ít nhất 3 gói thầu được xác định có vi phạm nghiêm trọng về đấu thầu. Là giám đốc CDC thời điểm đó, ông Nguyễn Quốc Minh (58 tuổi) đã phớt lờ các quy định khảo sát, lựa chọn nhà cung cấp, bắt tay với Việt Á để “mượn hàng trước, hợp thức sau”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu với mức giá cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Theo đó, ông Minh đã ký toàn bộ các văn bản, quyết định và hồ sơ liên quan, dẫn tới thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tiếp tay cho ông Minh là Nguyễn Thị Hải (48 tuổi), nhân viên Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ, người trực tiếp soạn thảo hồ sơ, liên hệ với nhân viên Việt Á để làm giả báo giá nhằm hợp thức hóa giá thầu. Hải bị cáo buộc gây thất thoát gần 2,7 tỷ đồng và nhận “hoa hồng” 40 triệu đồng từ Việt Á. Bị cáo Đặng Văn Hoàng (39 tuổi), nhân viên khoa Dược, đã gợi ý và nhận tiền ngoài hợp đồng, tổng cộng hơn 148 triệu đồng từ phía công ty cung cấp kit xét nghiệm. Bị cáo Đinh Lê Lê Na (35 tuổi), đại diện phía Việt Á, được xác định là mắt xích quan trọng: vừa là người đề xuất “cho mượn hàng”, vừa trực tiếp chi tiền ngoài hợp đồng cho cán bộ CDC Lâm Đồng. Dù biết rõ các thủ tục đấu thầu bị “bẻ cong”, Na vẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên tại Việt Á. Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh cả nước dồn lực chống dịch, HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Quốc Minh 5 năm tù, Đinh Lê Lê Na, Nguyễn Thị Hải cùng 3 năm và Đặng Văn Hoàng 18 tháng tù. THÁI LÂM Cựu Giám đốc CDC Lâm Đồng lĩnh án liên quan vụ Việt Á Triệu tập 29 "quái xế" mang hung khí đánh người đi đường TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này liên quan đến Công ty Việt Á, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==