Tiền Phong số 116

THỨ BẢY 26/4/2025 SÕ 116 0977.456.112 Truyền cảm hứng tích cực TRANG 4 + 5 TRANG 3 TRANG 6 + 7 TRANG 3 TRÌNH CHÍNH PHỦ ĐỀ ÁN SÁP NHẬP CẤP TỈNH TRƯỚC NGÀY 6/5: TRANG 8 + 9 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 15 Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh quan hệ hữu nghị hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN Kiến tạo tương lai CHUYỆN HÔM NAY Ngày 30/4 là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc - ngày non sông liền một dải, đất nước thu về một mối, mở ra kỉ nguyên hòa bình và độc lập. Nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường vẫn luôn rực cháy trong tim mỗi người trẻ hôm nay. XEM TIƒP TRANG 7 n NGUYỄN TUẤN VUN ĐẮP QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 25/4, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp mặt với đại diện các hội đoàn, doanh nhân, trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. ĐƠN THUỐC KÈM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG: TIƒP TAY SỮA GIẢ, THỰC PHẨM BẨN Bệnh viện là… nạn nhân? “Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào” GOLFER NGUYỄN VĂN THỐNG: Bạn trẻ cả nước cùng “phủ đỏ” không gian làm việc, trường học, mạng xã hội bằng cờ Đảng, cờ Tổ quÕc trong những ngày tháng Tư lịch sử. Đó là hoạt động ý nghĩa nằm trong đợt tuyên truyền cao điểm kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thÕng nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) do T.Ư Đoàn phÕi hợp tổ chức, với chủ đề “Hòa bình đẹp lắm”. HÒA BÌNH ĐẸP LẮM: Thắp sáng TRIỆU TRÁI TIM Hành trình của cảm xúc, lý tưởng và sáng tạo 50 NĂM NỀN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VIỆT NAM: THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025: Hỗ trợ thí sinh học chương trình cũ NGA: NATO đưa quân đến Ukraine có thể châm ngòi Thế chiến III Sinh viên Đại học Tây Bắc chụp ảnh tại Đường cờ Tổ quÕc ẢNH: XUÂN TÙNG

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ ơi! Mõ chạy đi đâu mà hớt hơ hớt hải thế? - Ớ, mọi người chưa biết gì à? - Mõ cứ hỏi như người vô can ấy nhề. Dân làng muốn biết điều gì không có Mõ rao thì biết vào đâu? - Ờ nhề! Mõ lớn tuổi rồi nên nhiều khi lẫn! Thông cảm cho Mõ nhé! Chào mọi người, Mõ đi cho kịp đây… - Này, lại quên à? Đang có chuyện gì? - Đấy, mọi người không nhắc Mõ lại suýt quên! Đây! Hôm nay hội đồng làng vừa nhập về một lô kính, ai nhanh chân đến thì còn suất mua về dùng… - Kính gì? Cận, lão, loạn hay viễn? - Kính đấy thì ra tiệm kính thuốc mà mua chứ cần gì phải phiền đến làng nhập. Mõ tiết lộ nhé. Đây là kính thông thái. Cứ đeo nó vào mắt là thật giả, trắng đen, tốt xấu gì nó hiển lộ ra tất… - Có loại kính đó ư? - Đương nhiên rồi! - Nhưng làng mình chân chất hạt bột xưa nay, cứ phơi lộ, trần trụi như nhân bánh, thì cần chi kính thông thái đó nữa? - Mọi người bị làm sao vậy. Làng đã mở cửa vượt thoát ra khỏi lũy tre làng rồi. Ngoài kia bao điều cần thẩm định, không có kính thông thái là tiền mất tật mang đấy. - Nghe Mõ cảnh báo mà ghê! Ví dụ xem nào? - Rời lũy tre làng mọi người đối mặt với thuốc tân dược giả, sữa giả, bằng cấp giả, giấy tờ xe giả, răng giả, cằm giả, ngực giả… Không có kính thông thái thì làm sao đối phó? - Chuẩn Mõ! Cho hỏi Mõ, kính sẽ giúp người ta thông thái hơn đúng không? - Chính xác! - Nhưng nhỡ đâu làng nhập phải lô kính giả thì sao? Ai biết nhà cung ứng kính thông thái là thật hay giả? - !!!??? MÕ LÀNG Nhỡ đâu TIN Đối với việc thành lập đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mới) sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, hướng dẫn nêu, tỉnh, thành ủy nơi được xác định là trung tâm chính trị - hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh sau hợp nhất chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy (đã được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương sáp nhập) xây dựng Đề án thành lập đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các đảng bộ cấp tỉnh trước khi sắp xếp. Hoàn thành Đề án và gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/6. Trên cơ sở đề án được phê duyệt và quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập đảng bộ và chỉ định cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, các phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh phân công, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo thẩm quyền và trên cơ sở biên chế hiện có; kiện toàn các đảng bộ, các cấp ủy trực thuộc theo quy định. Nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 15/9. Hướng dẫn nêu, đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền do Trung ương quy định. Ban Tổ chức Trung ương sẽ thẩm định đề án của các tỉnh, thành ủy; tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh (chậm nhất trước ngày 15/9). Sau khi Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành, cấp ủy cấp tỉnh quyết định kết thúc đảng bộ cấp huyện, cấp xã (cũ); thành lập đảng bộ cấp xã mới sau sáp nhập là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, các tỉnh, thành ủy cần thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết của Trung ương, các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, hướng dẫn nêu. ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG ĐƯỢC LẬP 3 CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC Đối với việc thành lập đảng bộ xã, phường, đặc khu (cấp xã mới) sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu, ban thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương hiện nay chỉ đạo xây dựng đề án kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã cũ; thành lập đảng bộ cấp xã mới. Khi thực hiện nhiệm vụ này, cần lưu ý, thời điểm kết thúc hoạt động của các đảng bộ cũ phải đồng bộ với thời điểm thành lập và hoạt động của các đảng bộ cấp xã mới. Thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trước ngày 15/5. Sau khi phê duyệt đề án, theo hướng dẫn, các tỉnh ủy, thành ủy triển khai và hoàn thành một số nội dung sau đồng bộ với việc hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (từ 1/7/2025 đến 15/8/2025). Cụ thể, triển khai các quyết định của tỉnh ủy, thành ủy: thành lập đảng bộ cấp xã, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên cơ sở đề án được phê duyệt và quyết định của cấp có thẩm quyền, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp ủy cấp xã. Theo đó, Đảng ủy xã, phường được lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: (i) Văn phòng, ban xây dựng đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy. (ii) Đảng ủy xã, phường nơi có trụ sở trung tâm chính trị cấp huyện hiện nay được lập thêm trung tâm chính trị là đơn vị sự nghiệp của đảng ủy. (iii) Đảng ủy đặc khu là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng được lập tối đa 4 cơ quan tham mưu, giúp việc, gồm: Văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo và dân vận, cơ quan ủy ban kiểm tra và trung tâm chính trị là đơn vị sự nghiệp của đảng ủy. BIÊN CHẾ CỦA ĐẢNG ỦY CẤP XÃ MỚI KHOẢNG 15 -17 NGƯỜI Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí, phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp xã theo hướng cơ bản bố trí cán bộ, công chức, viên chức, biên chế cấp huyện, cấp xã hiện nay về cấp xã và tăng cường một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ban, sở, ngành cấp tỉnh về cấp xã (nếu cần). Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cấp ủy cấp xã và cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp xã, đảng ủy cấp xã tiếp nhận, phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và biên chế về cấp xã theo quy định, thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trước ngày 1/7. Hướng dẫn nêu, đối với những đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên không sáp nhập, cơ quan lãnh đạo thực hiện theo Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; bố trí biên chế cán bộ cơ quan tham mưu giúp việc phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế, bảo đảm cân đối chung trong hệ thống chính trị cùng cấp. “Biên chế cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của đảng ủy cấp xã (mới) định hướng khoảng 15 -17 biên chế; ở những nơi có trung tâm chính trị bố trí không quá 20 biên chế. Trước mắt có thể bố trí biên chế nhiều hơn (bao gồm cán bộ công tác Đảng của huyện, xã hiện có và một số cán bộ, công chức cấp tỉnh); sau khi hoàn thiện vị trí việc làm, tối đa sau thời gian 5 năm phải thực hiện đúng theo quy định của cấp có thẩm quyền”, hướng dẫn nêu. TRƯỜNG PHONG Thành lập đảng bộ tỉnh, thành phố trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các đảng bộ cấp tỉnh QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã. Hoàn thành Đề án và gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/6. Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định chủ trương sáp nhập một số tỉnh, thành, định hướng còn 34 tỉnh, thành trên toàn quốc ẢNH: TTXVN Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, đối với các chức danh lãnh đạo đảng ủy cấp xã cần xem xét, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc chung là chính, đồng thời theo thứ tự định hướng như sau: (i) Các đồng chí là thường trực; ủy viên ban thường vụ; phó chủ tịch HĐND, UBND; cấp ủy viên cấp huyện hiện nay…; (ii) Tăng cường một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ban, ngành, sở cấp tỉnh (nếu cần).

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết hiện có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào, trong đó có gần 40.000 kiều bào sinh sống và làm việc tại Thủ đô Vientiane. Thời gian qua, Đại sứ quán luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, giúp kiều bào yên tâm làm ăn sinh sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Lào có truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước; tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, tham gia các hoạt động hướng về cội nguồn, đồng thời có quan hệ tốt với chính quyền sở tại. Báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường về đời sống của bà con người Việt ở nước sở tại, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, cho biết cộng đồng người Việt tại Lào có truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, có quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân nước sở tại, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Lào và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Lào và Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào có nhiều hoạt động tích cực trong công cuộc đóng góp xây dựng kinh tế, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đồng thời tích cực tham gia vào hoạt động chung của nước sở tại và các hoạt động tình nguyện, xóa đói giảm nghèo và một số các hoạt động khác tại các địa phương. Một số đại diện cộng đồng đã phát biểu bày tỏ xúc động, tự hào của kiều bào khi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất quán của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có những người Việt Nam sinh sống tại Lào; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với mong muốn nhận được sự hỗ trợ để có thể hội nhập tốt vào xã hội sở tại, giữ gìn truyền thống văn hoá, tiếng Việt và hướng về quê hương. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến bà con lời hỏi thăm ân cần và tình cảm thắm thiết; đánh giá cao việc bà con cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của nước bạn Lào, góp phần ổn định an sinh xã hội nước bạn. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy dù ở đâu bà con ta người Việt cũng tích cực gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp và quý báu của dân tộc Việt Nam, luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống, chung tay xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở Lào phát triển và ngày một vững mạnh. Chủ tịch nước Lương Cường cho biết chuyến thăm chính thức lần này nhằm góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước để tiếp tục củng cố, đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Trong trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Lào, Chủ tịch nước Lương Cường đã đề nghị phía bạn tiếp tục tạo điều kiện cho bà con kiều bào ta đang sinh sống, làm ăn ở Lào hòa nhập đời sống, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển. Chia sẻ với bà con về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, về đối nội và đối ngoại của đất nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào; luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, một nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam và là nhân tố góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Ghi nhận và chia sẻ những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị tâm huyết của đại diện các hội đoàn, doanh nhân, trí thức và của bà con, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con giữ mối liên hệ với quê hương, tham gia vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng ổn định, hòa nhập, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, trở thành cầu nối vững chắc và trực tiếp vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, mong muốn các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò kết nối kiều bào để tạo dựng một cộng đồng gắn kết, cùng kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi ở nước bạn. PV (Theo TTXVN) 3 nThứ Bảy n Ngày 26/4/2025 THỜI SỰ Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 25/4, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp mặt với đại diện các hội đoàn, doanh nhân, trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh quan hệ hữu nghị hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN Vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã ban hành công văn gửi lãnh đạo các tỉnh, thành về việc xây dựng và trình các đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, Ban Chỉ đạo đề nghị đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của các số liệu trong đề án. Trong đó, đối với số liệu diện tích tự nhiên và quy mô dân số, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với số liệu về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tổng thu ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, thành phố thống nhất sử dụng số liệu năm 2024 do Bộ Tài chính cung cấp. Đối với 11 địa phương không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục theo quy định, xây dựng hồ sơ đề án và gửi về Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất (trước ngày 1/5) để kịp thời thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (dự kiến Bộ Nội vụ trình Chính phủ trước ngày 5/5). Đối với 52 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Ban Chỉ đạo đề nghị ban thường vụ tỉnh, thành ủy được phân công chủ trì xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh chủ động phối hợp với ban thường vụ tỉnh, thành ủy cùng thực hiện sắp xếp tập hợp đầy đủ bộ hồ sơ tài liệu gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 1/5 để thẩm định (dự kiến Bộ Nội vụ trình Chính phủ trước ngày 6/5). Bộ Nội vụ sẽ căn cứ hồ sơ đề án của các tỉnh, thành phố để thẩm định, tổng hợp và xây dựng đề án chung trong suốt thời gian nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5/2025) để kịp thời trình các cấp theo quy định. Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố bố trí tổ thường trực tại tỉnh trong thời gian nghỉ lễ do giám đốc Sở Nội vụ phụ trách để kịp thời trao đổi thông tin, nội dung liên quan đến đề án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương (khi cần thiết) để bộ hoàn chỉnh hồ sơ đề án chung bảo đảm chất lượng, tiến độ đúng yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. LUÂN DŨNG TRƯỚC NGÀY 6/5: Trình Chính phủ đề án sáp nhập cấp tỉnh Bộ Nội vụ căn cứ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố để thẩm định, tổng hợp và xây dựng đề án chung trong suốt thời gian nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5) để kịp thời trình các cấp theo quy định. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi quà tặng bà con kiều bào và tặng Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du tủ sách tiếng Việt cùng hơn 120 đầu sách để hỗ trợ các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục phát huy dạy, học tiếng Việt, góp phần giữ gìn bản sắc, văn hóa của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4 n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 XÃ HỘI NGƯỜI BỆNH OẰN LƯNG Tại Nhà thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, anh T.D.P (trú tại tỉnh Bắc Ninh) ngồi tần ngần trước đống bịch thuốc và TPCN vừa mua. Một phần bởi số lượng thuốc và TPCN quá nhiều, không biết bao giờ vợ anh mới uống hết, một phần bởi tiếc số tiền vừa bỏ ra mua số TPCN ấy. Nói rồi, anh chìa tờ phiếu thu tiền có đóng dấu của bệnh viện cho chúng tôi. Anh P. cho biết, vợ anh sinh con theo cách đẻ thường. Do vợ có BHYT, nên anh dự tính chi phí ca sinh hết khoảng 4 triệu đồng. Sáng nay (21/4), trước khi xuất viện, nhân viên y tế thăm khám cho vợ anh rồi kê đơn thuốc. Cầm tờ đơn trên tay, anh xuống nhà thuốc bệnh viện để mua. Đơn nhân viên y tế đưa gồm 2 tờ. Trong đó, 1 tờ là đơn thuốc và 1 tờ là phiếu tư vấn gồm 4 sản phẩm TPCN. Anh tin bác sĩ, nên khi nhân viên nhà thuốc hỏi anh đồng ý lấy cả 2 phiếu. Tổng số tiền anh phải thanh toán là 4.411.000 đồng. Sau khi nhận bịch thuốc, anh thấy có 4 loại TPCN. Gồm TPCN Fionna 400 mcg (hết 599.000 đồng); TPCN D3 K2MK7 (268.000 đồng); TPCN Tenbimus (giá 346.500 đồng) và TPCN Fitobimbi Omega Junnior (giá 367.500 đồng). Tổng cộng, 4 loại TPCN hết 1.581.000 đồng (tương đương 35%). “Bác sĩ kê như thế, không mua thì không yên tâm, mà mua thì tốn tiền. Thôi thì bỏ tiền mua sự yên tâm”, anh tặc lưỡi. Tương tự, sau khi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị V.T.T. (48 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) được chẩn đoán viêm âm đạo. Bác sĩ kê 2 loại thuốc gồm viêm âm đạo và sản phẩm vệ sinh vùng kín hằng ngày. Khi đến quầy thuốc bệnh viện, chị được nhân viên tư vấn mua thêm 2 sản phẩm dung dịch vệ sinh khác với giá 500.000 đồng. Tổng chi phí cho đơn thuốc của chị hơn 1,9 triệu đồng. Khoảng 11h trưa, sau khi thăm khám, mua thuốc tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông L.T.N. (trú tại Thanh Hóa) chờ xe đón về quê. Ông cho biết, bị ngứa đã 2-3 năm nay. Gần đây, ông tiết kiệm được ít tiền mới bắt xe ra Hà Nội thăm khám. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông được chẩn đoán bị Lenchen đơn dạng mãn tính; sẩn ngứa khác. Đơn thuốc của ông kèm theo phiếu tư vấn của bệnh viện với sản phẩm Atoppiclair cream 40ml (dạng tuýp). Giá bán của sản phẩm này khoảng 250.000 đồng. “Tôi đã cất công đi mấy trăm km, ra đến Hà Nội thăm khám rồi, bác sĩ kê gì thì mua cả thôi”, ông chia sẻ. Tại một số bệnh viện ở các huyện ngoại thành, việc kê TPCN còn được “trá hình” với các đơn thuốc không có đầy đủ thông tin bệnh viện hoặc được bác sĩ ghi trực tiếp vào sổ khám bệnh. Tại BV Đa khoa huyện Ba Vì, nhiều bệnh nhân tới khám còn được tư vấn trực tiếp tới một cửa hàng thuốc bên ngoài để mua. Có tiền sử có u tử cung, chị N.P.T đã tới khám dịch vụ tại Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ đã tư vấn cho chị sử dụng một loại TPCN. Tuy nhiên, loại sản phẩm này chỉ bán tại một nhà thuốc ngay cổng bệnh viện. Không có lựa chọn nào khác, chị đành tới cửa hàng được giới thiệu để mua với mức giá không hề rẻ. HOA HỒNG ĐI ĐÊM BỆNH VIỆN KHÔNG BIẾT Theo các chuyên gia, TPCN (Functional Food) không phải là thuốc mà là thực phẩm cần cho cơ thể (nhưng không nhất thiết phải dùng). Các thành phần của TPCN chủ yếu là các hoạt chất cũng được dùng làm thuốc nhưng hàm lượng không đủ để điều trị bệnh. Thực tế, việc đơn thuốc kèm TPCN đã diễn ra tại nhiều cơ sở y tế từ lâu. TPCN không hại nhưng làm tăng chi phí cho bệnh nhân. Do đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2016/TT-BYT yêu cầu các cơ sở y tế không được kê vào đơn thuốc các chất không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh và TPCN. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, một Thực tế, không ít bệnh nhân không phân biệt được thế nào là thuốc, là thực phẩm chức năng (TPCN) mà tin tưởng vào y bác sĩ. Do đó, bác sĩ kê gì bệnh nhân sẽ mua theo đơn trong đó có cả TPCN. Tiếp tay sữa giả, thực phẩm bẩn Đơn tư vấn TPCN và phiếu thu tiền của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Da liễu TƯ Theo Nghị định 15/2018/ NĐ-CP, đa số thực phẩm - bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm tăng cường vi chất - được phép tự công bố chất lượng và chỉ bị quản lí theo cơ chế hậu kiểm. Đây là một bước tiến được kì vọng giúp giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, theo thông lệ của nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chính sách này dường như đang bị lợi dụng. Một minh chứng là vụ việc liên quan tới hai doanh nghiệp - Cty Rance Pharma và Hacofood Group - vốn được cấp phép sản xuất nhiều sản phẩm dinh dưỡng dạng bột cho trẻ nhỏ và người có nhu cầu đặc biệt. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội Nguyễn Quang Trung, Chi cục đã thực hiện hậu kiểm hai doanh nghiệp này vào tháng 8/2023. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ giới hạn ở một số chỉ tiêu an toàn - kim loại nặng, độc tố vi nấm, vi sinh vật, melamine - trong khi chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng cụ thể lại không được kiểm tra. “Chúng tôi ưu tiên kiểm tra các yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng”, đại diện Chi cục lí giải. KHI DOANH NGHIỆP “TỰ LO, TỰ KIỂM” Theo quy trình hiện hành, để công bố sản phẩm dinh dưỡng như sữa bột, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị hồ sơ, trong đó có kết quả kiểm nghiệm do phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 thực hiện. Tuy nhiên, bản kiểm nghiệm này chỉ gồm các chỉ tiêu an toàn theo quy chuẩn của Bộ Y tế, không yêu cầu kiểm tra thành phần hay hàm lượng chất dinh dưỡng. Kẽ hở này đang bị các doanh nghiệp làm ăn gian dối lợi dụng triệt để. Với “phiếu an toàn” trong tay, họ dễ dàng đưa ra thị trường những sản phẩm sai lệch về chất lượng, thậm chí là hàng giả - nhưng vẫn “hợp pháp” trên giấy tờ. Đáng lo ngại, một trong những sản phẩm sữa giả của nhóm Cty nêu trên từng trúng thầu vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù được đấu thầu công khai, đúng quy trình, nhưng khi có dấu hiệu nghi vấn, bệnh viện đã chủ động dừng sử dụng, thu hồi sản phẩm để trả lại nhà cung ứng. Từ tháng 8/2021 đến nay, lượng sữa giả lưu thông ước tính đã mang lại doanh thu lên tới hàng trăm tỉ đồng. Điều đáng nói, tất cả các sản phẩm này đều “qua mặt” được hệ thống nhờ cơ chế tự công bố và việc hậu kiểm không đủ sức bao quát. Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, vai trò giám sát, xác nhận nội dung quảng cáo, tiếp nhận bản công bố sản phẩm đã được phân cấp về cho địa phương. “Đối với sữa chế biến thường, hiện UBND cấp tỉnh giao cho sở Công Thương quản lí; còn sữa bổ sung giao cho sở Y tế. Với việc đã phân cấp về cho địa phương, Cục An toàn thực phẩm hiện chỉ tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Do đó, nếu xảy ra vi phạm, các địa phương phải chịu trách nhiệm và xử lí”, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho hay. QUẢN LÍ LỎNG, HẬU QUẢ NẶNG NỀ Theo số liệu của Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, từ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM: Lỗ hổng chết người Nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế “tự công bố sản phẩm” đang trở thành cánh cửa mở toang cho thực phẩm kém chất lượng tuồn ra thị trường. Các loại sữa bày bán trong siêu thị 24h tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ĐƠN THUỐC KÈM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG:

5 n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 XÃ HỘI số cơ sở y tế không kê TPCN vào đơn thuốc mà có riêng phiếu tư vấn. Theo tư vấn tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, hiện nay Bộ Y tế mới chỉ công nhận mĩ phẩm chứ chưa công nhận “dược mĩ phẩm”. Do đó, sản phẩm dùng ngoài da như kem dưỡng ẩm, sữa tắm, kem bôi kháng khuẩn trị mụn, kem chống nắng… được phân loại là mĩ phẩm và không được kê vào đơn thuốc. Trong khi đó, các sản phẩm này có tác dụng hỗ trợ tích cực trong quá trình điều trị bệnh như viêm da cơ địa, trứng cá, viêm da dầu. Các bệnh viêm da thiếu kẽm, trứng cá, rám má khi điều trị cần bổ sung thêm các loại vitamin, khoáng chất, yếu tố vi lượng… những sản phẩm này là TPCN nên theo quy định không được kê trong đơn thuốc mà được đưa vào phiếu tư vấn. GS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, trước đây thường có tình trạng kê TPCN vào đơn thuốc. Tuy nhiên, gần đây bệnh viện đã tách thành đơn thuốc và phiếu tư vấn TPCN. “Trong phiếu tư vấn ghi rõ sản phẩm là TPCN, còn mua hay không là tùy bệnh nhân. Bệnh viện không thể cấm bác sĩ làm những gì mà luật không cấm”, GS Nguyễn Duy Ánh nói. Về kiểm soát chất lượng TPCN, GS Nguyễn Duy Ánh cho biết, các sản phẩm trước khi đưa vào bệnh viện, doanh nghiệp phải cung cấp đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, giấy kiểm định chất lượng, công bố sản phẩm. Bệnh viện cũng chỉ biết tin tưởng vào các loại giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp. Ông Ánh cũng thừa nhận, nhiều năm qua bệnh viện chưa từng kiểm nghiệm chất lượng TPCN sau khi sản phẩm được đưa vào viện. “Bệnh viện không có thẩm quyền thực hiện các xét nghiệm kể cả thuốc và TPCN mà các cơ quan khác sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Khi cơ quan chức năng xác định TPCN nào có vấn đề, Bệnh viện sẽ phối hợp rà soát, thu hồi, còn doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, GS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ. Đối với thông tin bác sĩ có được hưởng hoa hồng khi kê TPCN hay không, ông Ánh cho biết thực tế thì có nhưng họ đi đêm với nhau như thế nào thì bệnh viện không biết được. Với ông, việc quan trọng nhất là giáo dục nhân viên, chứ không thể “không quản được thì cấm”. THANH HIẾU - PHÙNG LINH Là một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa, bác sĩ, TS Nguyễn Thị Mai Hoàn (Bệnh viện Nhi Trung ương) cảnh báo: “Sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu trong những năm đầu đời. Trẻ uống sữa giả có thể bị thiếu hụt canxi, sắt, vitamin D, DHA… dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và trí tuệ”. Việc sử dụng sữa giả còn đặt phụ nữ mang thai vào tình thế nguy hiểm. Thiếu hụt các vi chất quan trọng như canxi, axit folic có thể khiến thai phụ đối mặt với nguy cơ sinh non, thai nhi nhẹ cân hoặc dị tật bẩm sinh. Ở người cao tuổi, chức năng tiêu hóa suy giảm khiến việc tiêu thụ sữa giả càng dễ gây ngộ độc, rối loạn chuyển hóa, loãng xương. Đối với người bệnh tiểu đường, ung thư và các bệnh lí mạn tính khác, sữa chuyên biệt đóng vai trò hỗ trợ điều trị và cải thiện sức khỏe. Nhưng một số sản phẩm sữa giả bị phát hiện chứa đường công nghiệp hoặc chất tạo ngọt không phù hợp. Bác sĩ, Ths Phạm Thị Thanh Huyền, khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng cho biết: “Người mắc bệnh đái tháo đường sử dụng sữa không đảm bảo chất lượng như chứa hàm lượng đường cao có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, gây mất kiểm soát đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh. Nếu sử dụng sữa không đảm bảo chất lượng, có thể chứa nhiều chất béo bão hoà làm tăng đề kháng insulin gây khó kiểm soát tình hình bệnh tật. Ngoài ra, sữa kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ chứa các chất phụ gia, chất tạo ngọt không an toàn hay vượt quá mức cho phép cũng gây ảnh hưởng xấu đến chức năng chuyển hoá của cơ thể”. Theo bác sĩ Huyền với người suy thận, chế độ ăn cần kiểm soát protein, kali, phospho là điều quan trọng để giảm gánh nặng cho thận. Sữa không chuẩn hay sữa không phù hợp với tình trạng bệnh lí có thể có lượng protein, kali, phospho cao khiến thận phải hoạt động quá sức để đào thải, khi thận không đào thải kịp sẽ dẫn đến rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm. Sữa chứa nhiều phospho làm cho người suy thận có nguy cơ bị vôi hoá mạch máu, tổn thương mắt, biến chứng tim mạch. Hậu quả lâu dài của việc sử dụng sữa không đảm bảo chất lượng ở người bệnh suy thận sẽ làm tiến triển bệnh nặng hơn, khiến thận không thể hồi phục dẫn tới người bệnh phải tiến hành chạy thận nhân tạo và xuất hiện thêm biến chứng nặng nề. HÀ MINH năm 2021 đến nay, cơ quan này đã hậu kiểm trên 200 cơ sở sản xuất thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung, xử phạt 28 cơ sở với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, những vụ vi phạm nghiêm trọng như sản xuất sữa giả cho thấy con số đó chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Tại một số bệnh viện có bán các loại sữa cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng như TPCN, việc kiểm tra chất lượng sữa sau khi đưa vào bệnh viện bị “thả nổi” bởi không có thẩm quyền. Ông Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện không có chủ trương đưa sữa, TPCN vào các khoa, phòng điều trị. Nhân viên y tế cũng tư vấn cho bệnh nhân sử dụng một số loại sữa phù hợp với thể trạng từng người bệnh, nhưng bệnh viện không bán. Theo ông Hưng, tại siêu thị của bệnh viện thì có bán 7-8 loại sữa dành cho mẹ và bé. Các loại sữa này do doanh nghiệp tự lựa chọn nhà cung cấp, chứ không liên quan đến bệnh viện. Dù vậy, do siêu thị nằm trong khuôn viên bệnh viện nên các tổ công tác (của bệnh viện) đã kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến sản phẩm, chất lượng sữa. Hơn nữa bệnh viện cũng chỉ đồng ý cho siêu thị bán các loại sữa của nhãn hàng nổi tiếng, uy tín. Về chất lượng sữa sau khi đưa vào bệnh viện, ông Hưng thừa nhận nhiều năm qua bệnh viện chưa từng kiểm tra, xét nghiệm độc lập. Nguyên nhân là bởi bệnh viện không có chức năng, thẩm quyền nên không thể mang mẫu đi kiểm định cùng với đó là không có kinh phí xét nghiệm sản phẩm. HÀ MINH- THANH HIẾU - PHÙNG LINH Mắt thường khó phân biệt PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Tư vấn dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, người tiêu dùng không thể phân biệt sữa thật - giả bằng mắt thường. Do đó, khi mua sữa, cần đặc biệt lưu ý các thông tin trên bao bì như tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu, hạn sử dụng, bảng thành phần dinh dưỡng và đặc biệt, đối với hàng nhập khẩu, bắt buộc phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại hội nghị khoa học trong khuôn khổ Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện phía Bắc được tổ chức ngày 19/4, PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Người bệnh phải bán trâu, bò, gà lợn để đi Hà Nội khám, nhưng ngoài 3 đồng mua thuốc phải chi 7 đồng cho TPCN bởi bác sĩ kê toa gì thì người bệnh thường phải cố để mua. Việc bác sĩ kê toa thêm TPCN sẽ tăng gánh nặng về chi phí cho bệnh nhân, trong khi hiệu quả điều trị chưa rõ ràng. Do đó, Bệnh viện Bạch Mai quy định bác sĩ không kê đơn, tư vấn TPCN. Nhà thuốc của bệnh viện cũng không bán TPCN, ông Cơ nói. Ngày 20/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã kí văn bản gửi các bệnh viện cả nước, yêu cầu khẩn trương kiểm tra toàn diện các hoạt động liên quan đến TPCN, sữa, thuốc và thiết bị y tế đang sử dụng trong cơ sở. Yêu cầu này được đưa ra ngay sau phản ánh về tình trạng một số nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh sử dụng sản phẩm sữa do doanh nghiệp sản xuất, nhưng sau đó bị phát hiện là hàng giả. Ngay trong tháng 4, hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã ra thông báo dừng tư vấn, thu hồi sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus và Hapomil. Các sản phẩm này thuộc nhóm bị Bộ Công an xác định là sữa giả, nằm trong đường dây sản xuất, phân phối phi pháp vừa bị triệt phá với tổng cộng 21 loại thuốc, thu lời bất chính gần 200 tỉ đồng. Đáng nói, các loại sữa này đã được cung cấp chính thức cho bệnh viện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, hồ sơ đầy đủ giấy phép, kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn thực phẩm. Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - khẳng định: “Bệnh viện là nạn nhân của thị trường. Sản phẩm được đấu thầu hợp pháp, khi có thông tin từ cơ quan điều tra, chúng tôi lập tức thu hồi”. Việc thu hồi không chỉ áp dụng cho bệnh nhân đang điều trị, mà bệnh viện còn liên hệ với bệnh nhân đã xuất viện để thu lại sữa và hoàn tiền. Việc này do Cty phân phối chịu trách nhiệm chi trả. Bệnh viện cũng kêu gọi người dân phản ánh nếu gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng loại sữa nói trên. Trên mạng xã hội, một tài khoản phản ánh: “Mẹ tôi sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã uống sữa giả. Khi tìm trên mạng thì không thấy sản phẩm. Tin tưởng bệnh viện, tôi không kiểm tra kĩ. Giờ mới phát hiện”. CHẶN ĐỨNG LỢI DỤNG KÊ ĐƠN ĐỂ TRỤC LỢI Bộ Y tế nhấn mạnh, các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy định trong công tác dinh dưỡng và kê đơn. Nghiêm cấm hành vi chỉ định sử dụng sản phẩm chưa được cấp phép, kê đơn trục lợi, quảng cáo thuốc sai quy định, hay giới thiệu người bệnh sang cơ sở khác vì mục đích cá nhân. “Quan điểm của Bộ là xử lí nghiêm, không bao che bất kì hành vi vi phạm nào. Các bệnh viện phải rà soát lại toàn bộ danh mục thuốc, TPCN và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 24/4”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định. Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), TS Hà Anh Đức lưu ý, việc để sữa giả lọt vào bệnh viện liên quan trực tiếp đến công tác quản trị. Giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm toàn diện về quy trình kê đơn, lựa chọn sản phẩm và kiểm soát chất lượng trong nội viện. Cũng theo ông Đức, các quy định mới nhất ban hành năm 2024 đã cập nhật danh mục kĩ thuật liên quan đến dinh dưỡng lâm sàng, góp phần chuẩn hóa hướng dẫn dành cho bác sĩ trong tư vấn, kê đơn và hỗ trợ điều trị bằng dinh dưỡng. “Ở các nước phát triển, dinh dưỡng lâm sàng được coi trọng và triển khai bài bản. Việt Nam đi sau nhưng đang cố gắng hoàn thiện khung hướng dẫn để tiệm cận chuẩn quốc tế”, TS Hà Anh Đức nói. HÀ MINH Tiền mất, tật mang Trong bối cảnh thuốc và thực phẩm giả đang trở nên ngày càng tinh vi, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, đặc biệt trong quy trình đấu thầu thuốc và TPCN, đang là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống y tế không thể là nơi người bệnh – vốn đã yếu thế – phải tiếp tục gánh thêm rủi ro từ những sản phẩm mạo danh vì lợi ích bất chính. Sữa giả bị cơ quan chức năng phát hiện Bệnh viện là… nạn nhân? Sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và sữa giả quy mô lớn, Bộ Y tế lập tức yêu cầu các bệnh viện trên toàn quốc khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động tư vấn, giới thiệu, bán các sản phẩm dinh dưỡng, TPCN - đặc biệt là các sản phẩm đã bị xác định là giả.

TRÂN TRỌNG GIÁ TRỊ HÒA BÌNH Chủ đề “Hòa bình đẹp lắm” không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là lời khẳng định giá trị của hòa bình, lời tri ân sâu sắc đến quá khứ hào hùng và là nguồn động lực mạnh mẽ cho hiện tại và tương lai. Chiến dịch mong muốn chuyển tải những giá trị lớn lao này thành những cảm xúc, hành động cụ thể, gần gũi và thiết thực trong đời sống hằng ngày, để tuyên truyền rộng rãi và tạo không khí thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước về tình yêu đất nước. Mỗi hành động, mỗi chia sẻ, mỗi câu chuyện về hòa bình sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hòa bình đẹp lắm”, khẳng định niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Các cấp bộ Đoàn trên cả nước tổ chức đồng loạt hoạt động Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 28/4/2025, tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử trên cả nước; phát sóng trực tuyến trên các kênh truyền thông số của T.Ư Đoàn và các nền tảng mạng xã hội lớn có đông thành viên tham gia. T.Ư Đoàn sẽ có mã QR để đoàn viên, thanh niên đăng tải ngọn nến điện tử thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hưởng ứng đợt truyên truyền, những ngày qua, bạn trẻ trên mọi miền đất nước cùng nhau sử dụng template CapCut “Hòa bình đẹp lắm” và lan tỏa hashtag #hoabinhdeplam, như một cách ghi dấu cảm xúc, kể lại câu chuyện hòa bình dưới góc nhìn của chính bạn trẻ với tinh thần “Biết ơn - Tự hào - Tiếp nối”. Bạn trẻ đã “phủ đỏ” không gian mạng xã hội bằng những hình ảnh ấn tượng. Không mang sắc thái cổ động hay điều gì quá to lớn, “Hòa bình đẹp lắm” là một chuyển động ký ức và cảm xúc - nơi từng đoạn clip, từng hình ảnh, từng dòng trạng thái đều góp phần kể lại vẻ đẹp của hòa bình theo cách thật gần gũi, giản dị nhưng chân thành. Đó là ánh nắng rực rỡ mỗi sớm mai, là con phố ngập tràn cờ hoa, là ánh 6 n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 GIỚI TRẺ “Tuần lễ áo cờ đỏ sao vàng” diễn ra từ ngày 23-30/4 đã tạo được hiệu ứng lan tỏa. Chỉ qua 1 ngày, 100% các cơ sở Đoàn đã đồng loạt triển khai và có hình ảnh, video chất lượng đăng tải rộng rãi trên các kênh thông tin Đoàn, Hội, Đội. Chiến dịch “phủ đỏ” văn phòng, lớp học, trụ sở, cơ quan, khu phố, các tuyến đường, nhà hàng, điểm dịch vụ, tạo điểm check-in … thông qua việc trang trí không gian cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Bạn trẻ cả nước cùng “phủ đỏ” không gian làm việc, trường học, mạng xã hội bằng cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong những ngày tháng Tư lịch sử. Đó là hoạt động ý nghĩa nằm trong đợt tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) do T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức, với chủ đề “Hòa bình đẹp lắm”. HÒA BÌNH ĐẸP LẮM: Gần 5.000 hội viên, sinh viên “phủ đỏ” Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM KHƠI DẬY LÒNG YÊU NƯỚC Tuần qua, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube liên tục “dậy sóng” bởi những video ngắn ghi lại cảnh tập luyện diễu binh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều clip quay xa, chất lượng không cao, không có nhạc nền trống trận, nhưng lại thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Giới trẻ, chính là lực đẩy giúp những hình ảnh diễu binh “viral” (lan tỏa) mạnh mẽ. Có những bình luận gây xúc động mạnh: “Ngày bé, mẹ tôi kể hoài về ngày bà tiễn ông ngoại ra chiến trường. Hôm nay xem video diễu binh, tôi hiểu được phần nào ánh mắt mẹ khi ấy. Đó không chỉ là tiễn biệt, mà là gửi đi cả một thời thanh xuân cho Tổ quốc”; “Bố tôi là lính Trường Sa, ông không bao giờ khóc, nhưng hôm qua xem video diễu binh, tôi thấy ông lặng đi, mắt đỏ hoe. Chắc ông đang nhớ những đồng đội không còn nữa”; “Tôi là du học sinh, đang xem TikTok ở một quán cà phê nước ngoài. Nhìn các anh bộ đội bước đều, tôi ước mình đang ở TPHCM, trong dòng người đứng bên đường vỗ tay. Xa nhà mới thấy, mình yêu nước nhiều hơn”… Sự lan tỏa này gây bất ngờ ngay cả với những người trong cuộc. Nguyễn Bảo Chinh, học viên năm 3 tại Đại học Cảnh sát Nhân dân, thuộc khối diễu binh nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, chia sẻ: “Thật sự bất ngờ khi thấy mình trong clip trên TikTok, càng bất ngờ hơn vì phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản, đây là nhiệm vụ, là vinh dự. Không ngờ lại truyền cảm hứng cho nhiều người đến thế”. Nhiều chiến sĩ khác cũng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hoàng Đức Thắng (SN 2000, quê Nghệ An), công tác tại Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, đã chia sẻ một bức ảnh mặc quân phục trên TikTok và nhận được hàng nghìn lượt xem. Anh cho biết: “Việc được tham gia vào khối diễu binh chào mừng chiến thắng lịch sử của dân tộc là niềm hạnh phúc, tự hào và đầy ý nghĩa”. “Cứ tưởng mình vô cảm, nhưng xem đội hình bước qua mà tự dưng rơi nước mắt”, một người dùng TikTok viết dưới đoạn video ghi lại hình ảnh các chiến sĩ mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn bước đều rạng rỡ dưới nắng. Hàng trăm bình luận khác tiếp nối, nhiều nhất là những cảm thán: tự hào, yêu nước, cảm ơn hòa bình,... Giới chuyên gia cho rằng, đây là một dạng “đồng cảm tập thể” hiếm có. Tiến sĩ xã hội học Đỗ Thị Hường nhận xét: “Hiện tượng này cho thấy xã hội Việt Nam vẫn đang giữ một sợi dây cảm xúc tập thể rất bền vững, nhất là khi lòng yêu nước được đánh thức”. Trong bối cảnh đời sống cá nhân ngày càng bị phân mảnh bởi công nghệ, khi nhiều người lo ngại thế hệ trẻ ngày càng xa rời lịch sử, thì chính những khoảnh khắc như buổi diễu binh lại tạo nên một sự kết nối đặc biệt. Đó không phải là thứ tình cảm được huy động bằng khẩu hiệu, mà là một trạng thái cộng hưởng tự nhiên, mang tính bản năng sâu xa. Truyền cảm hứng tích cực Chỉ 15 giây lia vội qua đội hình tập luyện diễu binh đã khiến cả mạng xã hội rạo rực tinh thần yêu nước. Xúc động không phải kỹ thuật đi đều tăm tắp hay khí thế hào hùng, mà sau những hình ảnh đó là một ký ức tập thể về chiến tranh, về khát vọng độc lập, hòa bình. Hình ảnh tươi sáng, rạng rỡ của Nguyễn Bảo Chinh nhanh chóng được dân mạng chia sẻ Khánh Linh cho rằng, khắc ghi ngày 30/4 lịch sử, mỗi bạn trẻ cần hành động bằng trái tim yêu nước nồng nàn và hành động, quyết tâm mang sức trẻ xây dựng Tổ quốc giàu mạnh. Bạn trẻ hào hứng tạo dáng với không gian phủ cờ đỏ sao vàng “Một đoạn video có thể đánh thức ký ức, gợi lại bóng hình người cha từng là lính, người ông từng ra trận. Cảm xúc đó tự bật lên như một phản xạ. Và khi phản xạ đó được chia sẻ rộng rãi, nó biến thành một thứ tài sản tinh thần rất quý giá của xã hội” Chuyên gia ĐỖ THỊ HƯỜNG Tháp sáng triệu trái tim

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==