Tiền Phong số 115

Thông tin về hồ sơ đề cử xét trao giải thưởng, anh Hoàng Thái Nam - Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn cho biết, năm nay, cơ quan thường trực đã nhận được 128 hồ sơ là các gương cán bộ chỉ huy Đội, đội viên xuất sắc tại các địa phương gửi về. Trong đó, có 115 em dân tộc Kinh, 13 em là dân tộc thiểu số. Có 75 em là liên đội trưởng, 28 em là liên đội phó, 8 em là ủy viên ban chỉ huy liên đội, 8 em là chi đội trưởng, 1 em là chi đội phó, 8 em là đội viên. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, thống nhất nguyên tắc xét chọn; đánh giá, xét chọn các gương mặt xuất sắc để tặng Giải thưởng Kim Đồng năm 2024 - 2025. Một số tiêu chuẩn xét chọn giải thưởng, gồm: có nhiều đóng góp tích cực và thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2023 - 2024 và học kỳ 1 của năm học 2024 - 2025; chi đội, liên đội của cá nhân đề xuất khen thưởng phải là tập thể xuất sắc, được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư hoặc tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn khen thưởng ít nhất 1 lần tính từ năm học 2022 - 2023 đến nay. Giải thưởng cũng có tiêu chí ưu tiên đối với các em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; các em là dũng sĩ “Nghìn việc tốt” cấp T.Ư; các em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế hoặc đạt giải cao trong các cuộc thi do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức... Phát biểu kết luận phiên họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng T.Ư cho biết, sau buổi làm việc công tâm, trách nhiệm, khách quan, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn những ứng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội để trao Giải thưởng Kim Đồng. Cùng đó, Hội đồng cũng xét chọn các em có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và rèn luyện để đề xuất Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. CHÂU LINH 7 n Thứ Sáu n Ngày 25/4/2025 GIỚI TRẺ Buổi tọa đàm do Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức với chủ đề: “Thanh niên Chính phủ hành động hướng đến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%”. Tham dự tọa đàm có ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; PGS.TS Trần Đình Thiên- nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Phát biểu tại tọa đàm, anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8% trở lên do Chính phủ đặt ra không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, khát vọng vươn lên của dân tộc, mà còn là một yêu cầu cấp thiết để phục hồi và tăng tốc phát triển sau giai đoạn khó khăn, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo anh Tùng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 là một định hướng đầy nỗ lực và quyết tâm, đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên. “Tọa đàm được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm để tuổi trẻ Chính phủ- những người trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách cùng nhau nhận diện sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025”, anh Tùng cho biết. Tại tọa đàm, PGS. TS Trần Đình Thiên cho biết, thanh niên là lực lượng của tương lai; là lực lượng khao khát đổi mới, sáng tạo. Đất nước đang bước vào thời điểm nhiều cải cách, mở ra cho mọi sáng kiến, năng lực được phát huy. Trong bối cảnh hiện nay càng đòi hỏi thanh niên xác định được trong “nguy” có “cơ”. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để tham gia hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cần bắt đầu từ những vấn đề có tính chất nền tảng, cơ bản; mổ xẻ được các động lực tăng trưởng, tháo gỡ các điểm nghẽn, ách tắc hiện nay. Bên cạnh đó, thanh niên cần tối ưu hóa, hiệu quả những những lĩnh vực, chuyên môn đảm trách, trong đó có việc đề xuất, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách. Trao đổi tại tọa đàm, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%, đoàn viên, thanh niên phải gắn liền với nhiệm vụ, chuyên môn của đơn vị, ngành; mạnh dạn dám nghĩ, dám tham mưu, đề xuất các ý tưởng, giải pháp mới. Với những đoàn viên, thanh niên của các bộ ngành, liên quan đến việc nghiên cứu, ban hành chính sách hãy xuất phát từ chính sách. Ông Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang thay đổi tư duy làm việc theo “khẩu vị rủi ro”. Ông lưu ý các thanh niên, những người trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phải dám nghĩ, dám thay đổi, dám đề xuất, đi vào phương pháp tiếp cận mới. Nếu không có giải pháp đặc biệt thì không có kết quả đặc biệt. Bên cạnh đó, tạo cảm hứng, truyền động lực mới cho lớp trẻ làm việc. “Tôi đồng ý với ý kiến anh Thiên, nếu không có giải pháp đặc biệt thì không có kết quả đặc biệt”, ông Dũng nói thêm. XUÂN TÙNG - CTV Tại tọa đàm “Thanh niên Chính phủ hành động hướng đến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%”, PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, đất nước đang bước vào thời điểm nhiều cải cách, mở ra cho mọi sáng kiến, năng lực được phát huy; thanh niên phải xác định được trong “nguy” có “cơ”. PGS.TS Trần Đình Thiên trao đổi tại tọa đàm ẢNH: XUÂN TÙNG Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng T.Ư phát biểu kết luận phiên họp Giải thưởng Kim Đồng dành cho đội viên, cán bộ chỉ huy Đội có nhiều đóng góp tích cực, đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm. Dự kiến, Giải thưởng Kim Đồng sẽ được trao vào ngày 15/5 tới, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 8%: “Đây chính là thời điểm để người trẻ phát huy tài năng, năng lực, đưa ra cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc đổi mới. Thanh niên cần phát huy vai trò sáng tạo trí tuệ trong các lĩnh vực, xứng đáng là cánh tay phải của Đảng, giúp Việt Nam vươn mình, cạnh canh được với các quốc gia phát triển trên thế giới”. PGS.TS TRẦN ĐÌNH THIÊN Hội đồng Đội T.Ư xét chọn Giải thưởng Kim Đồng Sáng 24/4, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì hội đồng xét chọn Giải thưởng Kim Đồng năm học 2024 - 2025. Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP - Việt Nam) và báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động chương trình “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên - Skill Our Future”, với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, T.Ư Đoàn luôn xác định chuyển đổi số là bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức. Trong kỷ nguyên số, người sử dụng công nghệ đóng vai trò quan trọng không kém những người tạo ra công nghệ. Theo anh Triết, để chuyển đổi số thành công, cần có những công dân số với đầy đủ kỹ năng để học tập, làm việc, khởi nghiệp và sáng tạo trên môi trường số. Thanh niên là lực lượng tiên phong của xã hội cần đi đầu trong việc nâng cao năng lực số, không chỉ cho bản thân mà còn hỗ trợ cộng đồng, góp phần đưa chuyển đổi số trở thành cuộc cách mạng toàn dân. Hiện, năng lực số của thanh niên Việt Nam có nhiều điểm sáng nhưng vẫn còn những hạn chế. Thanh niên tại các đô thị lớn thường có khả năng tiếp cận công nghệ cao, sử dụng thành thạo các nền tảng số trong học tập và công việc. Tuy nhiên, những bạn ở vùng sâu, vùng xa, kỹ năng số còn hạn chế do thiếu cơ sở hạ tầng và cơ hội tiếp cận. Nhận thức về an toàn thông tin, ứng phó với tin giả và ứng dụng công nghệ sáng tạo chưa đồng đều. “Dù các chương trình hỗ trợ của Đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng để thu hẹp khoảng cách số, từ đó xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao”, anh Triết nói. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi “Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số - Youth Digital Innovation Challenge” với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách số”. Cuộc thi hướng tới khuyến khích các ý tưởng, giải pháp sáng tạo giúp mọi người tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số, phát triển xã hội số, từ đó thúc đẩy sự bình đẳng, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống. C.LINH Thanh niên phải có cách tiếp cận khác biệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==