Tiền Phong số 115

THỨ SÁU 25/4/2025 SÕ 115 0977.456.112 TRANG 11 CỰU THỨ TRƯỞNG BỘ TN&MT SẮP HẦU TÒA TRONG VỤ ĐẤT HIẾM Sự kiện diễu binh trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày thÕng nhất đất nước dự kiến thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến TPHCM TRANG 12 + 14 + 15 Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con sÕ Doanh nghiệp cho rằng, cần có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ẢNH: NHƯ Ý TRANG 5 TRANG 2 Thủ tướng phát động cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sÕ Nhạc cách mạng gây sÕt trở lại TRANG 16 Nữ biệt động hai lần tiến vào Dinh Độc Lập TRANG 8 + 9 TRANG 3 Yêu cầu hoàn thành BV Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 trước 30/11 cho đại lễ 30/4 SẴN SÀNG Nhiều đoàn quốc tế khẳng định tham dự Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Hàng không lên phương án khắc phục tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến TRANG 7 Thanh niên phải có cách tiếp cận khác biệt MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 8%:

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 25/4/2025 Dành hơn 834 tỷ đồng tặng quà người có công với cách mạng Ngày 23/4, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định về việc tặng quà người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945-2/9/2025). Theo quyết định của Chủ tịch nước, mức quà (bằng tiền) 500.000 đồng dành tặng người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Cùng được tặng quà là: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng là các đối tượng người có công được tặng quà trong dịp này. Ngoài ra, quà này còn dành tặng thân nhân của người có công với cách mạng gồm: Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; Đại diện thân nhân liệt sỹ; Người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân). Mức quà tặng trên sẽ được thực hiện chi một lần vào dịp ngày 30/4. Kinh phí do ngân sách Trung ương bảo đảm theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 170 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Tờ trình số 440/TTr-TTg trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày thành lập nước. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 834 tỷ 117 triệu đồng. TRƯỜNG PHONG Sáng 24/4, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tham dự lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là con đường duy nhất để bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, xã hội văn minh, hiện đại, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới. “Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ mong muốn phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học, trí thức và Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Thủ tướng nêu một số mục tiêu cụ thể như quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến. Thủ tướng mong muốn khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển quốc gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân, tự lực tự cường, khai thác tối đa năng lực nội sinh, với quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính, nhà khoa học là nhân tố then chốt, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy. Thủ tướng đề nghị đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân. Đến năm 2025, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao của thế giới, thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Thủ tướng nêu 3 quyết tâm để đạt được mục tiêu trên gồm quyết tâm chính trị, quyết tâm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ mang tính đột phá và quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp quyết liệt hành động, xây dựng tầm nhìn, chiến lược lâu dài và rõ ràng, chuyển từ ứng dụng và làm chủ công nghệ sang xây dựng năng lực sáng tạo đột phá, tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 để “đi tắt, đón đầu”, làm chủ tương lai. Tham dự Lễ phát động, ông Chu Đức Hà, giảng viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - giải thưởng Quả Cầu Vàng 2022 chia sẻ, những giảng viên, nhà khoa học trẻ như ông tin rằng, mỗi ý tưởng sáng tạo hôm nay chính là nền móng vững chắc cho một Việt Nam vươn xa, tự lực, tự cường hơn trong ngày mai. “Chúng tôi cam kết nguyện phấn đấu, nỗ lực, dành toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp trồng người, cho sự phát triển nền giáo dục, khoa học công nghệ nước nhà; chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân ta đào tạo, bồi dưỡng những lớp sinh viên có phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Hà nói. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chia sẻ “Thành phố cam kết sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”. NGUYỄN HOÀI Thủ tướng phát động cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” sáng 24/4 Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các cơ quan, đoàn thể, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu đến năm 2030 tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu các nước có thu nhập trung bình cao. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp quyết liệt hành động, xây dựng tầm nhìn, chiến lược lâu dài và rõ ràng, chuyển từ ứng dụng và làm chủ công nghệ sang xây dựng năng lực sáng tạo đột phá, tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 để “đi tắt, đón đầu”, làm chủ tương lai. ĐÓN ĐỌC TIỀN PHONG ĐẶC BIỆT - KHÚC TRÁNG CA NON SÔNG THỐNG NHẤT Ngày 30/4/1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khép lại ba mươi năm chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những đoàn quân tiến về Sài Gòn trong niềm hân hoan chiến thắng, về sự hòa làm một của hai miền Nam - Bắc, vẫn là bản hùng ca sống mãi trong tâm khảm người Việt. Nhân dịp trọng đại này, báo Tiền Phong ra mắt số báo đặc biệt, tái hiện những thời khắc lịch sử không thể nào quên. Từ ký ức của người lính Giải phóng năm xưa, đến góc nhìn của thế hệ trẻ hôm nay - số báo là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đang chuyển mình mạnh mẽ. Những bài viết chuyên sâu, phóng sự độc quyền, tư liệu quý giá và cả ký ức xúc động sẽ mang lại cho bạn đọc một hành trình trở về đầy cảm xúc. Tiền Phong - với sứ mệnh của một tờ báo tiên phong, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, truyền đi niềm tin và khát vọng của Người trẻ dựng xây một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng, hòa bình và nhân văn. Số đặc biệt in trên giấy couches cao cấp, giá bán: 65.000 đồng. Phát hành toàn quốc từ ngày 27/4/2025. Bạn đọc liên hệ: Trong giờ hành chính: (024)39439664; ngoài giờ: 0908988666 (Nguyễn Hằng). Đừng bỏ lỡ! TIỀN PHONG

Sáng 24/4, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp của tổ công tác thứ 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 7 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương thuộc diện đôn đốc, kiểm tra. LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG CAM KẾT TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2025 Thủ tướng Chính phủ giao cho 13 bộ, cơ quan, địa phương thuộc tổ công tác số 3 là hơn 165.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng kế hoạch đầu tư vốn của cả nước. Ước giải ngân tính đến ngày 31/3 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc tổ công tác số 3 đạt 4,69% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Chỉ có Bộ Tư pháp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình. Nhận thiếu sót trong công tác giải ngân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, nguyên nhân chưa phân bổ hết vốn là do các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn. Tuy nhiên, đến nay, đã hoàn thiện các thủ tục và phân bổ xong số vốn. Lãnh đạo TPHCM cho biết thêm, do được giao bổ sung vốn trung hạn nên có độ trễ phân bổ vốn vào thời điểm đầu năm. “Thành phố đã nhận diện các tồn đọng trong giải ngân. Đến hết tháng 5, sẽ rà soát, khắc phục để bảo đảm lấy lại tiến độ với mức bằng hoặc cao hơn trung bình cả nước”, ông Cường nói và cam kết hết quý II sẽ đạt tỷ lệ giải ngân 30%. Hiện UBND TPHCM đã phân công 1 đầu mối duy nhất chỉ đạo chung công tác giải ngân. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, 2 tuần/lần, tỉnh giao ban về giải ngân, trực tuyến đến cấp xã. Tỉnh đã giải quyết cơ bản vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án, phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Theo ông Bùi Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh xác định có một điểm nghẽn trong giải ngân là xây dựng đơn giá bồi thường. Tính đến cuối tháng 4, tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành việc này để tháng 5 tiến hành giải ngân. “Tỉnh cam kết đến cuối tháng 6, tỷ lệ giải ngân đạt 40 - 45%”, ông Thành nói. “HY VỌNG CHÚNG TA CAM KẾT CÓ CƠ SỞ” Ghi nhận cam kết của các địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý, cam kết phải có cơ sở và phải thực hiện, phải có chuyển biến, thể hiện bằng con số giải ngân. Ông Lê Thành Long cũng cho rằng, với số vốn được giao chiếm tỷ lệ lớn trong tổng vốn đầu tư của các nước, nếu làm không tốt, ảnh hưởng chung đến cả nước. Cho đến nay, tỷ lệ giải ngân trung bình mới đạt 4,69%, thấp hơn tỷ lệ trung bình cả nước. Trong đó, Bộ Y tế đạt 1,64%, TPHCM chỉ đạt 3,38%. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Thủ tướng Chính phủ nêu rất rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công việc nói chung và giải ngân vốn đầu tư công nói riêng. Các bộ, cơ quan, địa phương cần ý thức về tầm quan trọng của công việc này, đánh giá đúng tình hình và có giải pháp thực hiện. Với tinh thần chung đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung cao độ, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 77 và Công điện 32 của Thủ tướng Chính phủ. “Các đồng chí đều có cam kết, hy vọng chúng ta cam kết có cơ sở, lần sau chúng ta họp thì số liệu phấn khởi hơn nhiều so với kỳ này”, Phó Thủ tướng cho hay. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tập trung cao độ hoàn thành các hạng mục của dự án Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh, phấn đấu khánh thành cùng các dự án khác trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước. Bộ Y tế tập trung hoàn thành dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nam trước ngày 30/11. Nhiệm vụ trước mắt là củng cố ngay lập tức ban quản lý dự án và tập trung cao độ nhân lực thi công 2 dự án này. LUÂN DŨNG 3 nThứ Sáu n Ngày 25/4/2025 THỜI SỰ “Các đồng chí đều có cam kết, hy vọng chúng ta cam kết có cơ sở, lần sau chúng ta họp thì số liệu phấn khởi hơn nhiều so với kỳ này”. Phó Thủ tướng LÊ THÀNH LONG Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung hoàn thành dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nam trước ngày 30/11, củng cố ngay lập tức ban quản lý dự án và tập trung cao độ nhân lực thi công. Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam ẢNH NHƯ Ý Yêu cầu hoàn thành BV Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 trước 30/11 Tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tính đến ngày 31/12/2024, tổng số tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã đăng nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công là 67.480 tài sản, với tổng nguyên giá 3,8 triệu tỷ đồng. Cũng theo ông Thắng, tính đến ngày 26/12/2024, số cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý trong phạm vi cả nước là 205.862 cơ sở; số cơ sở nhà, đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định là 62.739 cơ sở. “Quá trình thực hiện còn phát sinh vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dẫn đến tiến độ sắp xếp còn chậm, kéo dài thời gian, số lượng các cơ sở nhà, đất của một số bộ, ngành, địa phương chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tương đối lớn”, ông Thắng cho hay. Năm 2025, Chính phủ đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp để thực hiện. Trong đó, Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc quản lý chặt chẽ việc huy động và quản lý, sử dụng các khoản vốn vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung vào việc sắp xếp, xử lý tài sản, đặc biệt là nhà, đất gắn với việc sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy. “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thu hồi triệt để các dự án treo và đẩy nhanh việc thu hồi các tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”, ông Thắng cho hay. RÀ SOÁT, THU HỒI DỰ ÁN “TREO” Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, bên cạnh những ưu điểm, báo cáo cần chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực này. Từ đó phân tích nguyên nhân khách quan, vướng ở đâu, cần sửa luật không, hay chủ yếu trong khâu tổ chức thực hiện? Theo ông Trần Quang Phương, việc xử lý cơ sở nhà đất còn chậm, cơ sở dữ liệu về đất đai còn chưa đạt tiến độ, còn lãng phí vi phạm tài nguyên đất. Dù đã có thanh tra kiểm tra, nhưng vẫn còn tồn đọng rất lớn; hay việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới hoạt động các công ty nông lâm trường, tiến độ cũng chậm… Đồng tình các giải pháp Chính phủ đề ra, nhưng ông Trần Quang Phương đề nghị phải tập trung, đưa ra các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định quan tâm đến các dự án triển khai chậm tiến độ. Điển hình như Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam, thể hiện sự lãng phí và vừa rồi Tổng Bí thư phải chỉ đạo thanh tra. Theo ông Nguyễn Khắc Định, cần cụ thể hóa các giải pháp, trên cơ sở đó, rà soát lại các dự án chậm triển khai, vừa thực hành tiết kiệm, vừa chống lãng phí. Đồng thời, tháo gỡ cơ chế chính sách để dự án đi vào thực tiễn, khơi thông nguồn lực. LUÂN DŨNG Còn gần 63 nghìn cơ sở nhà đất công chưa có phương án sắp xếp Sáng 24/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy (tính đến ngày 30/10/2024), theo ông Thắng, tại 63 tỉnh, thành phố tiếp tục giảm 12 tổ chức chi cục, phòng và tương đương của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 29 tổ chức phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện, lũy kế đến nay, giảm 13 sở và tương đương; 2.613 tổ chức cấp phòng và tương đương ở địa phương. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp

ĐAU ĐẦU KHI TÍNH TOÁN KHUNG GIÁ ĐIỆN Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố mức tính toán sơ bộ khung giá phát điện cho các loại hình nhiệt điện sử dụng LNG tái hóa, điện BOT sử dụng nhiên liệu LNG tái hóa, thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi, điện chất thải rắn (điện sản xuất từ rác). Một trong những loại nguồn điện nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư là điện gió ngoài khơi, được đề xuất với mức giá khác nhau tại ba khu vực địa lý trọng điểm gồm miền Bắc, Nam Trung bộ và miền Nam. Theo số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khu vực miền Bắc với các vị trí tiềm năng tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình đang giữ mức giá phát điện cao nhất trong ba vùng, lên tới 3.975 đồng/kWh. Tại Nam Trung bộ, cụ thể là khu vực Bình Thuận, giá điện gió ngoài khơi được ước tính ở mức 3.078 đồng mỗi kWh. Trong khi đó, khu vực miền Nam với đại diện là Bà Rịa - Vũng Tàu có mức giá 3.868 đồng/kWh, cao hơn khu vực Trung bộ nhưng vẫn thấp hơn khu vực phía Bắc. Theo EVN, hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có dự án điện gió ngoài khơi nào đạt đến giai đoạn hoàn chỉnh hồ sơ nghiên cứu khả thi. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các tính toán về khung giá đang dựa trên giả định, thông số mô phỏng và các nghiên cứu sơ bộ. Khi có dự án cụ thể, các yếu tố này có thể thay đổi đáng kể, đặc biệt là chi phí đầu tư, chi phí vận hành, lãi vay và rủi ro tài chính. Đối với điện sản xuất từ rác, đơn vị tư vấn là Viện Năng lượng rà soát số giờ vận hành tính toán sản lượng điện năng bình quân, giá thu gom rác bình quân: Khung giá phát điện thải rắn có số giờ vận hành Tmax = 6.500h là 2.575 đồng/kWh; dự án có số giờ vận hành Tmax = 7.500h sẽ là 2.189,6 đồng/kWh. Còn khung giá thủy điện tích năng, Viện Năng lượng tính toán cập nhật bổ sung chi phí đầu tư hồ dưới tham khảo từ Thủy điện tích năng Phước Hòa. Tuy nhiên, theo EVN, các kết quả tính toán khó có thể kiểm tra, đối chứng, do đó để đảm bảo khách quan, EVN đề nghị báo cáo Bộ Công Thương để bộ này xem xét, quyết định. Thực tế, với nhiều loại hình năng lượng tái tạo mới xuất hiện ở Việt Nam, việc đưa ra giá điện phù hợp, đủ hấp dẫn đang khiến các đơn vị tư vấn, thực hiện, quản lý khá đau đầu. NHIỀU YẾU TỐ CẦN XEM XÉT Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Huy Hoạch - Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - cho rằng, việc sớm đưa ra mức giá các loại hình phát điện trong bối cảnh điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vừa được phê duyệt là rất quan trọng. Theo ông Hoạch, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng công suất nguồn điện của Việt Nam (không bao gồm xuất khẩu) đạt 183.291 - 236.363 MW, gấp 2-2,8 lần so với công suất hiện tại. Đây có thể xem là mục tiêu tham vọng và để đạt được cần có hành lang pháp lý rõ ràng, giải pháp đột phá, với cơ chế giá điện hấp dẫn. Chẳng hạn, với điện gió ngoài khơi, đến nay Việt Nam chưa triển khai dự án nào nên để đưa ra một mức giá cụ thể cần tham khảo kỹ lưỡng các nước, và bối cảnh của Việt Nam. Với loại hình này, các nhà đầu tư rót vốn chủ yếu bằng USD, do đó việc đưa ra giá điện bằng VNĐ cũng cần phải cân nhắc, xem có đáp ứng được không. Đặc biệt, ông Hoạch cho rằng, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tăng mạnh năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, điện gió ngoài khơi, thủy điện tích năng, pin lưu trữ… Nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần cho cả đầu vào, đầu ra. Một nhà đầu tư điện rác ở Hà Nội cho rằng, yếu tố quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay đối với lĩnh vực điện rác nằm ở giá điện. Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu điện sản xuất từ rác, chất thải rắn đến năm 2030 đạt khoảng 1.441 - 2.137 MW. Tuy nhiên, thời gian qua các dự án điện rác được triển khai và đi vào hoạt động mới đếm trên đầu ngón tay. Theo vị này, trung bình thời gian triển khai một dự án điện rác mất khoảng 5 năm mới đi vào hoạt động. Song mỗi năm, tiền VNĐ trượt giá trung bình từ 4-6%. Như vậy 5 năm sau tính cả trượt giá và lũy kế tương đương là mất giá khoảng 30%. Theo chuyên gia năng lượng Nguyễn Anh Tuấn, để thực hiện được mục tiêu của điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, trong vòng 5 năm tới từ 2026 - 2030, số vốn cần đầu tư cho ngành điện đạt khoảng 136,3 tỷ USD. Như vậy, mỗi năm cần 27,6 tỷ USD, gấp đôi so với quy hoạch đã được duyệt cách đây 2 năm. Hiện nay, các tập đoàn điện lực lớn của Nhà nước cũng chỉ đủ khả năng tập trung vào đầu tư một vài dự án trọng điểm như điện khí, LNG, điện hạt nhân, một vài dự án điện gió ngoài khơi và các dự án lưới điện cốt lõi, còn hầu như phải trông cậy và nguồn lực tư nhân, nhất là các nguồn năng lượng tái tạo. “Với thời gian ngắn và yêu cầu cao, các yếu tố thị trường để huy động nguồn vốn và nhân lực khủng được xem là tiên quyết”, ông Anh Tuấn nói và cho rằng, từ khi Việt Nam chấm dứt cơ chế hỗ trợ giá FIT (khuyến khích), đến nay công suất các nguồn điện tái tạo đưa vào rất thấp (khoảng 1.200 MW điện gió) và hầu như không có dự án điện mặt trời mặt đất nào. DƯƠNG HƯNG Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh vừa được phê duyệt có mục tiêu rất lớn: Trong 5 năm tới, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam sẽ gấp 2 - 2,8 lần so với hiện tại. Theo tính toán, mỗi năm ngành điện cần số vốn lên tới 27,6 tỷ USD. Các chuyên gia cho rằng, đây là bài toán nan giải trong thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là vấn đề liên quan đến giá điện. Điện gió ngoài khơi được đề xuất giá khác nhau theo 3 khu vực Cần cơ chế giá điện hấp dẫn thu hút đầu tư Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ RON 95 ở mức 782 đồng/lít, lên 19.638 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 740 đồng/lít lên mức 19.238 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 487 đồng/lít, lên mức 17.524 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 531 đồng/lít, lên mức 17.715 đồng/lít. Dầu mazut tăng 564 đồng/kg lên mức 16.524 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ với các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã bật tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất 4 năm qua, tương đương giá hồi tháng 5/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 9 lần, giảm 8 lần. Dầu diesel có 8 lần tăng, 8 lần giảm và một lần giữ nguyên. Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, tính đến hết năm 2024, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 6.067 tỷ đồng. Số dư này hiện được giữ tại 30 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Số dư chưa bao gồm số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 3.080 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh là gần 330 tỷ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam 138,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xăng dầu Quân đội gần 300 tỷ đồng; Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hơn 460 tỷ đồng… Số lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến cuối năm 2024 là gần 3,2 tỷ đồng. Nguồn hình thành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập thông qua giá mua, do người tiêu dùng chi trả nhưng được quản lý tại doanh nghiệp và việc sử dụng quỹ do nhà điều hành quyết định. Giá xăng dầu giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu thế giới lao dốc do lo xung đột thương mại làm dấy lên nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặc dù nhu cầu về dầu có thể chưa bị ảnh hưởng, nhưng mối lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu dầu yếu hơn trong những tháng tới đòi hỏi giá thấp hơn để kích hoạt điều chỉnh nguồn cung nhằm ngăn ngừa cung vượt cầu. XUÂN PHONG Giá xăng dầu đồng loạt tăng Từ 15h ngày 24/4, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng RON 95 tăng gần 800 đồng/lít, giá dầu tăng quanh mức 500 đồng/lít. Giá xăng dầu tăng trở lại từ chiều 24/4 4 nThứ Sáu n Ngày 25/4/2025 XÃ HỘI “Các chi phí sản xuất điện hiện nay cộng thành một cục nên giá điện lúc thấp điểm, cao điểm như thế nào chưa rõ ràng. Chưa kể, kết luận thanh tra trước đây liên quan các dự án năng lượng tái tạo vẫn còn dư âm nên các nhà đầu tư sẽ thận trọng. Đây là bài toán mà cơ quan Nhà nước cần tính toán nếu muốn thu hút được nguồn lực đầu tư sắp tới”. TS. NGUYỄN HUY HOẠCH - Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

CẦN CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG CHO DOANH NGHIỆP LỚN Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát, ông Trần Đình Long cho biết, việc thời gian qua Hoa Kỳ áp thuế đối ứng với Việt Nam đã tạo ra tác động với thị trường chứng khoán Việt Nam và các doanh nghiệp nói chung. Dù Hoa Kỳ đã tạm hoãn áp thuế 90 ngày nhưng với tình hình thế giới biến động như hiện nay, sẽ không biết ra sao. Với Hoà Phát, tinh thần là luôn chuẩn bị tốt, bài bản và rất cẩn trọng. Theo ông Long, lãnh đạo công ty đã bàn bạc, trao đổi và đặt mục tiêu 170.000 tỷ doanh thu, tăng khoảng 21% so với thực hiện năm ngoái, và 15.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đây cũng là mức đặt ra cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp nhưng cũng là mục tiêu để phấn đấu và tập đoàn không điều chỉnh gì, vẫn làm bình thường dù mức tăng trưởng và lợi nhuận mỗi quý từ nay đến cuối năm rất cao, phải đạt hơn 4.000 tỷ đồng/quý. Về việc làm sao đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Long cho rằng, tin rất mừng với các doanh nghiệp hiện nay chính là Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực chính và quan trọng nhất của nền kinh tế. Để doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, tham gia vào các dự án lớn của đất nước, cần có các cơ chế ưu tiên. Như ở Hàn Quốc những năm 1960, Chính phủ nước này có chính sách rất rõ ràng trong việc nuôi dưỡng, đặt hàng doanh nghiệp trong nước những đơn hàng lớn. Nhờ những chính sách này, Hàn Quốc đã có những tập đoàn toàn cầu. Với Việt Nam, để phát triển kinh tế trong thời gian tới, cần học theo mô hình của Hàn Quốc để xây dựng các “sếu đầu đàn” thông qua đặt đơn hàng lớn. “Cơ bản vẫn phải là đặt hàng. Đây là gốc của mọi vấn đề. Muốn nuôi dưỡng doanh nghiệp lớn, đây là con đường duy nhất”, ông Long nói. CẦN CÓ CƠ CHẾ ƯU ĐÃI THUẾ PHÙ HỢP Chia sẻ tại Hội thảo với chủ đề “Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - Góc nhìn từ doanh nghiệp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt” do báo Nhân dân tổ chức ngày 22/4, PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, hiện cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như ngành bia, rượu, đang phải đối mặt với những áp lực không nhỏ. Các doanh nghiệp này không chỉ chịu tác động nặng nề từ hệ quả kéo dài của đại dịch COVID-19 mà còn phải thích nghi với những thay đổi lớn về cơ chế chính sách thuế và các quy định khác như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100. Theo ông Việt, hiện trên 20 lĩnh vực hoạt động của các ngành kinh tế, từ du lịch, giao thông vận tải đến mía, đường… đều liên quan ngành đồ uống. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, đồ uống có tác động đặc biệt tới ngành bia, rượu, nước giải khát. Trước đây, Bộ Tài chính đã từng điều chỉnh tăng thuế 4 lần, nhưng mỗi lần tăng đều chỉ tăng từ 5 - 10%. Giai đoạn này, các doanh nghiệp dù gặp khó khăn nhưng trong Dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đang trình Quốc hội đề xuất phương án 2 - tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 65% lên 80%, tức là tăng 15%/lần. “Đây là con số tăng thuế sốc khiến các doanh nghiệp của ngành đồ uống, đặc biệt là ngành bia, rượu quan ngại lo lắng”, ông Việt nói. Ông Việt kiến nghị, với ngành bia, rượu, đề xuất lùi hiệu lực tăng thuế tiêu thụ đặc biệt tới năm 2028; tăng thuế 5%/năm trong 5 năm. Với ngành nước giải khát, chưa nên bổ sung mặt hàng giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ông Nguyễn Thanh Phúc, Giám đốc Quan hệ đối ngoại Heineken Việt Nam cũng cho biết, với định hướng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, Heineken góp phần vào hai động lực tăng trưởng then chốt của nền kinh tế ở hai khía cạnh: tiêu dùng nội địa và đầu tư tư nhân (bao gồm đầu tư nước ngoài FDI). Theo ông Phúc, bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trong khi đó, doanh nghiệp và người dân vẫn đang phải xoay xở với chi phí sản xuất gia tăng, sức mua suy yếu và mức độ bất định cao trên thị trường. Ở chiều tích cực, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% vào năm 2025 và 2 con số trong các năm tiếp theo, thông qua một loạt giải pháp hỗ trợ đáng ghi nhận. Ông cũng kiến nghị, tạm thời hoãn việc thông qua nội dung tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, và lùi thời điểm xem xét sang năm 2027 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng với các biến động bên ngoài, ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh. CẦN CƠ CHẾ TIẾP SỨC DOANH NGHIỆP Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA) cho rằng, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách hiệu quả sẽ là “chìa khóa” then chốt, không chỉ giúp tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, giúp doanh nghiệp đóng góp cho sự nghiệp xây dựng kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới, đạt mục tiêu tăng trưởng 8% đề ra. Theo ông Nguyễn Vân, đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cung ứng linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đang thiếu và yếu nguồn lực, nội tại, nội sinh. Trong đó, vấn đề quan trọng là tiếp cận đổi mới khoa công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất của chính từng doanh nghiệp. Những vấn đề quan trọng khác như định hướng xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nguồn vốn tài chính, đất đai, hạ tầng đủ điều kiện để sản xuất đều còn thiếu. “Qua nhiều năm đồng hành, hỗ trợ với hàng trăm doanh nghiệp hội viên, HANSIBA cùng nhiều hiệp hội đã đề xuất tới các cơ quan Trung ương cùng các cấp chính quyền Thủ đô Hà Nội quan tâm, điều chỉnh thay đổi các chính sách về thuế. Vấn đề này Nhà nước đã làm rất kịp thời và quyết liệt trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên với những biến động mang tính chất toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Hiệp hội chúng tôi đề xuất cần xây dựng về chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam sẽ được dài hơn. Ví dụ như giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2%, sẽ áp dụng kéo dài đến hết năm 2026. Tiếp tục miễn, giảm, tạm chưa thu tiền thuế đất cho các đơn vị có nhà máy, tổ hợp sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt là đối với các công ty thực thi tốt Net Zero trong hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Nguyễn Vân chia sẻ. Phó Chủ tịch HANSIBA cũng cho rằng, một yếu tố quan trọng nữa là phải xây dựng chặt chẽ hơn chuỗi giá trị cung ứng, bởi chuỗi giá trị cung ứng bị đứt gãy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Các hoạt động thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua những hội thảo, triển lãm, hội chợ quy mô sẽ giúp thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân. Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần xem xét cơ sở để “đảo ngược động lực tăng trưởng”. Trong đó, cần đặt ra cách tiếp cận “khác thường”, đặt vai trò của khối doanh nghiệp Việt Nam vào vị trí trung tâm của động lực phát triển. Theo ông Thiên, căn cứ vào việc số lượng doanh nghiệp Việt Nam rút khỏi thị trường ngày càng gia tăng theo thời gian, có thể nhận định, môi trường kinh doanh hiện nay đang có rất nhiều vấn đề nội tại. Nền kinh tế Việt Nam đang tồn tại một số nghịch lý như hiện tượng GDP tăng trưởng cao nhưng lạm phát thấp “bền vững”, lãi suất lại quá cao; nền kinh tế dồi dào tiền nhưng doanh nghiệp lại “khát” vốn... Từ thực tế trên, ông Thiên nhận định, tới đây, Việt Nam phải thay đổi cấu trúc phát triển để có thể bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số một cách bền vững; trong đó doanh nghiệp Việt Nam phải “trở thành chủ lực đích thực của phát triển kinh tế”. PHẠM TUYÊN - LƯU TRINH 5 nThứ Sáu n Ngày 25/4/2025 KINH TẾ Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, cần gỡ các điểm nghẽn cho doanh nghiệp đồng thời khơi thông các dòng vốn đầu tư, tạo sự chuyển dịch về chính sách, có cơ chế phù hợp cho doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp cho rằng, cần có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ẢNH: NHƯ Ý PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam PGS. TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) chia sẻ tại hội thảo Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số “Tăng trưởng 2 con số đòi hỏi thay đổi cấu trúc nền kinh tế. Đây là vấn đề then chốt và sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải dồn lực đặc biệt cho khu vực kinh tế tư nhân. Phải coi doanh nghiệp như một thứ tài sản quý của quốc gia”. PGS. TS TRẦN ĐÌNH THIÊN, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

6 nThứ Sáu n Ngày 25/4/2025 KHOA GIÁO TRƯỜNG THƯỜNG LẤN SÂN Nếu chỉ số đánh giá trường THPT chuyên dựa vào số lượng giải quốc gia, quốc tế thì đã đến lúc các nhà làm chính sách giáo dục cần xem lại. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm học 20242025 cho thấy, nhiều học sinh trường THPT không chuyên đoạt giải. Trong số này có rất nhiều trường ở vùng sâu vùng xa của các tỉnh. Trường THCS-THPT Đông Du (Đắk Lắk) chiếm 9/72 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh. Trường THPT Chi Lăng (Gia Lai) đạt thành tích 5/50 giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh. Hai học sinh lớp 11 của trường này đạt thành tích một giải Nhì và một giải Ba môn Vật lí. Các học sinh còn lại đoạt giải Khuyến khích. Đặc biệt nhất là tỉnh Sóc Trăng. Tuy chỉ có 28 giải học sinh giỏi quốc gia nhưng học sinh 9 trường THPT không chuyên của tỉnh đạt 12 giải, số còn lại đến từ trường chuyên. Thành tích cao nhất của đoàn học sinh giỏi tỉnh Sóc Trăng năm nay là giải Nhì và học sinh này học tại Trường THPT Thuận Hòa, huyện Châu Thành, không phải trường chuyên. Một học sinh khác của trường này đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn. Học sinh trường không chuyên tỉnh Vĩnh Long đóng góp 6/17 giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh này. Cà Mau và một số tỉnh phía Nam khác cũng có số lượng đóng góp giải quốc gia từ các trường THPT thường khá nhiều. TPHCM có 16/18 trường THPT thường có học sinh tham dự kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia (2 trường còn lại là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa). Như vậy, số lượng trường THPT thường ở TPHCM có học sinh đạt giải quốc gia cao với 12/16 trường có học sinh tham dự cuộc thi. Hà Nội năm học 20242025 cũng có nhiều học sinh đến từ các trường THPT không chuyên thi học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, Trường THCS-THPT Newton (ngoài công lập) lần đầu tiên có học sinh tham dự kì thi nhưng đã đạt thành tích ấn tượng với 4 giải thuộc 2 môn Toán, Vật lí bao gồm: 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Như vậy, việc tham gia và đạt giải tại kì thi học sinh giỏi quốc gia không còn là “đặc quyền” của các trường THPT chuyên, các trường THPT không chuyên đang lấn sân và đạt kết quả khá tốt. Thậm chí có học sinh còn được tham gia vòng loại 32, vòng chọn đội tuyển thi quốc tế như học sinh đạt giải Nhì môn Toán học sinh giỏi quốc gia của Trường THCS-THPT Newton (Hà Nội). XUẤT HIỆN TRƯỜNG NĂNG KHIẾU UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa có quyết định cho phép thành lập Trường THCS Năng khiếu ĐH Sư phạm trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Trong thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026 vừa được Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ban hành, Trường THCS Năng khiếu tổ chức xét tuyển qua 2 vòng: Sơ tuyển và đánh giá năng lực tổng hợp học sinh. Khi vào trường, học sinh sẽ được học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT. Học sinh còn được tham gia các chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp và bồi dưỡng năng khiếu dưới dạng câu lạc bộ theo các lĩnh vực: Toán và Tin học; Khoa học tự nhiên và công nghệ; Khoa học xã hội và nghệ thuật. Trả lời phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định, cấp THCS không có chuyên. Trường năng khiếu là phát hiện và bồi dưỡng các tiềm năng nổi trội của học sinh ở các lĩnh vực khác nhau. Các nước đều có loại hình này. Ở Việt Nam do nếp nghĩ nên hay coi năng khiếu là chuyên. Không phát hiện được năng khiếu từ sớm thì không thể có nhân tài sau này được. THCS năng khiếu này theo mô hình trường thực hành của Trường ĐH Sư phạm. Thực tế, dư luận rất có lí khi thắc mắc việc đã có quy định cấm trường chuyên, lớp chọn ở cấp THCS mà lại cho phép mở trường “năng khiếu”. Văn bản đầu tiên quy định không tổ chức trường chuyên ở cấp THCS là Nghị quyết số 02 ngày 24/12/1996 của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa VIII. Sau đó, chủ trương không tổ chức trường chuyên ở cấp THCS được cụ thể hóa trong Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi 2019. Năm 2024, thực hiện Quy chế trường chuyên, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (Hà Nội) và Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM) dừng tuyển sinh lớp 6. Phụ huynh có lí do để nghĩ trường THCS năng khiếu hay trường THCS trực thuộc trường chuyên là đào tạo chuyên. Vì trước năm 2000, Việt Nam đã tồn tại mô hình trường THCS năng khiếu với nhiệm vụ đào tạo nguồn cho trường THPT chuyên. Đây thực chất là các trường THCS chuyên với các lớp chuyên các môn văn hóa. Năm nay, việc tuyển sinh lớp 6 vào Trường Ams có thể sẽ trở lại dưới tên gọi trường THCS chất lượng cao. Tại buổi lễ công bố quyết định Trường THPT chuyên Chu Văn An, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội gợi ý trường này nên nghiên cứu để thành lập trường THCS trực thuộc và cho rằng, hơn 20 năm qua, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hệ THCS. Qua tổng kết, sở đánh giá mô hình này hoạt động tốt, tạo nguồn học sinh giỏi từ cấp học dưới cho trường chuyên. Những học sinh trưởng thành từ môi trường này có nhiều thành tích trong và ngoài nước. Vì vậy, việc thành lập trường THCS trong trường chuyên là mong muốn của ngành giáo dục Hà Nội. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, việc này phải theo quy định và hướng dẫn của luật Thủ đô sửa đổi, quy chế tổ chức trường chuyên của Bộ GD&ĐT. Như vậy, nếu Bộ GD&ĐT không có quy định cụ thể, kịp thời thì mô hình trường THCS chuyên sẽ không mất đi mà chỉ chuyển từ tên gọi này sang tên gọi khác. NGHIÊM HUÊ Chất lượng đào tạo tại các trường THPT bình thường đang lấn át vị trí của trường chuyên. Trong khi ở cấp THCS, dù đã xóa sổ mô hình trường chuyên, nhưng lại xuất hiện trường năng khiếu. Học sinh thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2024 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN TIẾP BÀI: MÔ HÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LẠC HẬU: Lo ngại biến tướng ở cấp THCS Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018 chia chương trình giáo dục phổ thông thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (tiểu học và THCS) và giai đoạn nghề nghiệp (cấp 3). Như vậy, đã là giáo dục tổng quát, giáo dục cơ bản thì tại sao lại duy trì mô hình trường chuyên cấp THCS? Theo bệnh sử, trước đó chị Q trải qua ca sinh thường con đầu lòng tại một cơ sở y tế địa phương. Cuộc vượt cạn diễn ra thuận lợi, bé gái chào đời nặng 2,7kg. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, sản phụ có biểu hiện bất thường: Da tái, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, máu ra ào ạt qua đường âm đạo. Dù được các bác sĩ xử trí ban đầu tại chỗ, tình trạng sản phụ không cải thiện. Các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ chuyển viện cấp cứu cho bệnh nhân. BS Lê Thị Chuyền - Trưởng khoa Sản Phụ Khoa, Bệnh viện Xuyên Á cho biết, sản phụ nhập viện trong tình trạng tử cung đã mềm nhão, máu chảy nhiều, tổng lượng máu mất ước tính vượt ngưỡng 1,5 lít - mức cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến sốc mất máu và rối loạn đông máu. Các bác sĩ khẩn trương truyền máu, sử dụng thuốc co tử cung và đặt bóng chèn để kiểm soát chảy máu tạm thời. Tuy nhiên, khi đánh giá lại sau 5 phút, tình trạng không cải thiện, ê kíp quyết định can thiệp phẫu thuật - thắt động mạch tử cung. Sau nhiều giờ khẩn trương, các bác sĩ đã truyền máu bổ sung, thực hiện thành công cuộc phẫu thuật giành lại sự sống cho người bệnh. Hiện sức khỏe sản phụ đang phục hồi tốt. Theo BS Chuyền, băng huyết sau sinh do đờ tử cung là một biến chứng nguy hiểm và không hiếm gặp. Thống kê y tế, băng huyết sau sinh chiếm khoảng 2% trong tổng số các ca sinh nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sản phụ trên thế giới, chiếm tới 25% các ca tử vong mẹ. Tại Việt Nam, nhiều ca băng huyết diễn tiến nhanh khiến các bệnh viện tuyến dưới không đủ điều kiện xử trí, buộc phải chuyển viện khẩn, trong khi “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân tính bằng phút. Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi mang thai chị em phụ nữ cần chủ động theo dõi thai kỳ sát sao tại các cơ sở y tế có năng lực chuyên môn. Bác sĩ sản khoa cần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như đa thai, chuyển dạ kéo dài, tử cung quá giãn… để có kế hoạch dự phòng băng huyết sau sinh. Quan trọng hơn, thai phụ và gia đình cần được tư vấn kỹ về nơi sinh an toàn, đặc biệt là khi có dấu hiệu chuyển dạ phức tạp. VÂN SƠN Cứu sống sản phụ mất hơn 1,5 lít máu Ngày 24/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp nguy kịch vì băng huyết sau sinh, bệnh nhân là chị L.T.Q (25 tuổi, ngụ tại Long An). Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giúp bệnh nhân qua nguy kịch

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==