GIỮ NGUYÊN QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2022 của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội. Về quy trình tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị rút gọn các quy trình tại kỳ họp liên quan đến việc bầu, phê chuẩn các chức danh của Nhà nước; miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội… để tránh hình thức. Về việc này, Ban Soạn thảo nhận thấy, việc xem xét, quyết định các vấn đề về công tác nhân sự là thẩm quyền quan trọng của Quốc hội, cần phải bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng. “Do đó, Ban Soạn thảo xin được giữ các nội dung liên quan đến quy trình tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp như Nội quy kỳ họp Quốc hội hiện hành”, ông Tùng nêu rõ. Nêu ý kiến về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí giữ nguyên quy trình về bầu, phê chuẩn, bãi nhiệm các chức danh nhà nước như hiện hành. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc này thực hiện theo quy trình, hướng dẫn của Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Cùng với việc nâng cao chất lượng thảo luận, ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Quốc hội phải tăng cường sự tương tác với cử tri, chứ không chỉ tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp. Nhấn mạnh điều này rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội tới đây cần phải tính toán nội dung này. GIAO MỘT ĐẦU MỐI TIẾP THU THẢO LUẬN TẠI ĐOÀN VỀ NHÂN SỰ Liên quan đến việc tổng hợp ý kiến đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, qua lấy ý kiến, đa số các cơ quan đều tán thành đề xuất của ban soạn thảo đối với quy định về tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, theo ông Tùng, có ý kiến đề nghị cân nhắc chỉnh lại quy định: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị đối với việc thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội. Về việc này, theo ông Tùng, ban soạn thảo nhận thấy, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn tiếp tục giao Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội. Cũng theo ông Tùng, Nghị quyết 71 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, các vụ chuyên môn thuộc Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có nhiệm vụ phối hợp với các vụ chuyên môn khác của Văn phòng Quốc hội trong tham mưu, tổ chức phục vụ các hoạt động chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp tục giao Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận của Quốc hội (bao gồm cả các phiên thảo luận về công tác nhân sự) để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện tất cả các nội dung của kỳ họp, bảo đảm tính khách quan của việc tổng hợp ý kiến. Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải tiếp tục đề nghị nên giao nhiệm vụ này cho Ủy ban Công tác đại biểu khi thảo luận ở đoàn về công tác nhân sự. Theo bà Hải, việc giao một đầu mối, vừa tổng hợp phiếu, vừa tổng hợp ý kiến khi thảo luận ở đoàn về công tác nhân sự, sẽ giảm thiểu đầu mối, đảm bảo công tác chuyên môn và đảm bảo tính bảo mật. Về việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, phải rà soát lại Luật Tổ chức Quốc hội, vì hiện nay luật giao cho Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức việc này. Vì thế, trong nội quy kỳ họp vẫn phải ghi như vậy. Tuy nhiên, việc này có thể phân công và quy định trong nghị quyết, trên tinh thần giao Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì và tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự. LUÂN DŨNG Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng nhấn mạnh, việc xem xét, quyết định các vấn đề về công tác nhân sự là thẩm quyền quan trọng của Quốc hội, cần phải bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng tại phiên họp ẢNH: QH Công tác nhân sự cần thận trọng, kỹ lưỡng GIẢM THU NGÂN SÁCH 121.000 TỶ ĐỒNG Sáng 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, dự thảo quy định giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, đề xuất trên nhằm thể chế hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Chính sách này cũng đã được áp dụng trong giai đoạn từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025. “Qua đó, giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu”, ông Tuấn cho hay. Theo tính toán dự kiến, số giảm thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng hơn 121.000 tỷ đồng. Thời gian áp dụng được đề xuất từ 1/7/2025 - 31/12/2026. MỨC CHI NGÂN SÁCH SẼ TĂNG LÊN Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Phan Văn Mãi cho hay, đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc tiếp tục đề xuất ban hành chính sách là chưa thật sự phù hợp và khó đạt được mục tiêu đặt ra về kích cầu tiêu dùng, vì khả năng kích cầu của chính sách đã bão hoà qua một thời gian dài thực hiện. Do đó, đề nghị cân nhắc trong trường hợp cần thiết, chỉ kéo dài thời hạn thực hiện chính sách đến hết năm 2025. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá, chính sách này giảm thuế cho doanh nghiệp để tạo sự ổn định, phát triển, sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ áp thuế cao lên nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Phó Thủ tướng thông tin thêm, năm nay, mức chi ngân sách sẽ tăng lên. Riêng trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu khi thực hiện tinh giản bộ máy khoảng 170.000 tỷ đồng. Ngoài ra, còn khoảng 30.000 tỷ đồng sẽ chi để miễn học phí. Bên cạnh đó, sắp tới, những chính sách mới có hiệu lực như bảo hiểm y tế sẽ khiến tăng chi ngân sách nhà nước. “Chính phủ sẽ cân đối, lập dự toán của năm 2026 và nhiệm kỳ sau. Qua đó sẽ báo cáo đầy đủ những dự báo về khả năng chi. Năm nay, ngân sách vẫn chịu đựng được vì phần trả lương cho thôi việc và tinh giản bộ máy đang lấy tích lũy trong quỹ tiền lương”, Phó Thủ tướng cho hay. LUÂN DŨNG Dự kiến chi 170.000 tỷ đồng cho CBCC nghỉ, thôi việc Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2025, mức chi ngân sách Nhà nước sẽ tăng lên, riêng mức chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ hưu khi thực hiện tinh giản bộ máy khoảng 170.000 tỷ đồng. Ban Soạn thảo nhận thấy, việc xem xét, quyết định các vấn đề về công tác nhân sự là thẩm quyền quan trọng của Quốc hội, cần phải bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng. “Do đó, Ban Soạn thảo xin được giữ các nội dung liên quan đến quy trình tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp như Nội quy kỳ họp Quốc hội hiện hành”, ông Tùng nêu rõ. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại phiên họp ẢNH: QH 4 nThứ Năm n Ngày 24/4/2025 THỜI SỰ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==