Tiền Phong số 114

SÂN KHẤU ĐẬM CHẤT VĂN HÓA Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội) là địa điểm tổ chức đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024, hôm 20/4. Với lần trở lại này, toàn bộ ê-kíp tập trung nguồn lực, ý tưởng sáng tạo để thiết kế sân khấu hoành tráng, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu, ấn tượng để làm nổi bật chủ đề xuyên suốt của cuộc thi Rạng rỡ Việt Nam. Một tuần trước khi diễn ra đêm Chung khảo, ê-kíp đã dồn sức dựng sân khấu, trau chuốt kỹ từng chi tiết. Ban Tổ chức ưu tiên hàng đầu cho chất lượng, ủng hộ phương án sân khấu xoay ngang, thể hiện quy mô đầu tư, ý tưởng thiết kế bay bổng của ê-kíp thực hiện. Hệ thống màn hình LED khổng lồ chuyển tải hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn, được thiết kế riêng cho từng phần thi, màn trình diễn của thí sinh. Tối 20/4, khán giả xem trực tiếp đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 phải trầm trồ vì Cung Thể thao Quần Ngựa khác lạ với sân khấu hoành tráng, đậm chất văn hóa Hà Nội ngàn năm văn hiến. Khán giả vỡ òa, đắm chìm trong bữa tiệc âm thanh, ánh sáng trong từng phần thi. Đạo diễn Linh Nguyễn chia sẻ, cảm hứng chủ đạo của sân khấu là hình ảnh Hoàng thành Thăng Long - quần thể di tích gắn với các giai đoạn lịch sử của dân tộc, với nhiều công trình kiến trúc cổ xưa. Nhóm sáng tạo và thiết kế sử dụng rất nhiều ẩn ý toát lên thông điệp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Hình ảnh sân khấu được dựng với hình ảnh 4 con đường hướng vào giữa, là 4 giá trị trụ cột của Hoa hậu Việt Nam 2024 Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với hình thức chơi chữ rất thú vị, hiện đại dragonfly, ẩn chứa một chú chuồn chuồn đậu giữa hồ sen là cảm hứng cho toàn bộ phần dàn dựng sân khấu. Bà Nguyễn Hương Giang, đại diện Hương Giang Entertainment, đơn vị lên kế hoạch và thực hiện sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, thiết kế sân khấu được tập trung làm nổi bật nét đẹp văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Sân khấu được thiết kế đậm chất văn hóa, thiên về tông màu Hà Nội cổ kính, gợi sự linh thiêng, cổ kính và có nét thanh lịch. Chị Đỗ Hoàng Thanh (một khán giả đến từ Nghệ An) bày tỏ ấn tượng với sân khấu dài, sân khấu đồ sộ. “Khán giả thực sự mãn nhãn với sân khấu rộng lớn, đường catwalk dài để thí sinh phô diễn vóc dáng, khả năng trình diễn. Hơn cả một cuộc thi sắc đẹp, chúng tôi thực sự thỏa mãn về một đêm diễn với đủ cung bậc cảm xúc, với hình ảnh sân khấu đẹp, sắc màu, âm thanh ấn tượng và đặc biệt là những thí sinh rất xinh đẹp, thông minh, tự tin”, chị Thanh nói. MÀN HÔ TÊN ĐỘC ĐÁO VÀ GIÀU CẢM XÚC Mỗi phần thi trong đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 đều có sự đổi mới, với những dấu ấn đầu tiên thú vị, độc đáo, mang đến như dư âm, cảm xúc đẹp cho khán giả. Trong phần thi mở đầu áo dài, 41 thí sinh bước ra trong những tà áo dài thướt tha, uyển chuyển trên nền bài hát Việt Nam hào quang rực sáng. Từng thí sinh đã hô vang tên và quê hương đầy tự hào. Đây là lần đầu tiên trong suốt chiều dài hơn 36 năm lịch sử của Hoa hậu Việt Nam mới có màn thí sinh hô tên nhiều cảm xúc. Những câu: “Tôi, Hoàng Thị Hiền Nhi đến từ Yên Bái”, “Tôi, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đến từ TPHCM”, “Tôi, Nguyễn Phương Nhi đến từ Thành phố Huế”… vang lên đầy tự hào. Sau mỗi câu hô tên và quê hương của thí sinh, dưới sân khấu, khán giả hò reo, cổ vũ nồng nhiệt. Bài hát làm nền cho thí sinh trình diễn áo dài là sáng tác mới của nữ nghệ sĩ Satila Hồng Vịnh, dành riêng cho Hoa hậu Việt Nam với những ca từ rất đẹp, ca ngợi vẻ đẹp, văn hóa của quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc phủ trên màn hình LED rộng lớn của sân khấu, kết hợp những câu từ của bài hát như: “Xin chào Việt Nam” trở thành khoảnh khắc đắt giá, chạm tới cảm xúc của khán giả ở phần cuối màn trình diễn áo dài. Trước đó, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng sáng tác ca khúc gửi tặng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2016. Ở phần thi bikini, thí sinh mặc thiết kế màu xanh ngọc, liền mảnh, cut-out khoe khéo hình thể quyến rũ. Trang phục áo tắm, kết hợp khăn choàng tựa đôi cánh, giúp 41 thí sinh có những bước đi bay bổng và khoảnh khắc đẹp trên sân khấu. Nền nhạc ca khúc Son được phối lại sôi động, mới mẻ giúp phần trình diễn bikini của 41 cô gái thêm thăng hoa rực rỡ, khoe trọn vẻ đẹp hình thể, sự năng động và không kém phần quyến rũ của các cô gái. Trong phần thi trang phục dạ hội, lần đầu tiên Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 mang cả dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu. Trong giai điệu âm nhạc sang trọng, bay bổng và say đắm của dàn nhạc giao hưởng ASP ORCHESTRA, các thí sinh xuất hiện trên sân khấu với trang phục dạ hội lộng lẫy. Tổng hòa thiết kế sân khấu hoành tráng, tiệc âm thanh, ánh sáng và sự tỏa sáng của 41 thí sinh làm nên một đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa. Cung Thể thao Quần ngựa chứng kiến đêm Chung khảo nhiều dấu ấn bậc nhất của Hoa hậu Việt Nam. LƯU TRINH Sau gần 5 năm trở lại Thủ đô Hà Nội, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 ghi dấu ấn đậm nét với những đổi mới, sáng tạo chưa từng có từ thiết kế sân khấu hoành tráng, nhiều thông điệp đậm chất văn hóa, thí sinh tự hô tên mình cho tới ca khúc sáng tác riêng cho cuộc thi. Dấu ấn chưa từng có Toàn cảnh sân khấu đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: NHƯ Ý Nhà thơ Trần Hữu Việt ,Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, hầu hết thí sinh trong vòng chung khảo đều lần đầu tiếp xúc với sân khấu. 41 cô gái có vẻ đẹp tinh khôi, mặc sức thể hiện sự sáng tạo trên sân khấu. 15 Thứ Năm n Ngày 24/4/2025 XÃ HỘI Quảng cáo THÔNG BÁO TAND Quận 5, TP HCM đã thụ lý giải quyết vụ án hôn nhân gia đình sơ thẩm thụ lý số 248/2024/TLST-HNGĐ ngày 28/10/2024 về việc “Tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn ông Trần Anh Tiến và bị đơn bà Nguyễn Thị Diễm Chi. TAND Quận 5, đã giải quyết vụ án nêu trên theo thủ tục sơ thẩm và tuyên án theo Bản án số 93/2025/ HNGĐ-ST ngày 10/04/2025. Đối với bị đơn bà Nguyễn Thị Diễm Chi vắng mặt tại phiên tòa nên thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể ngày được tống đạt hợp lệ bản án. TAND HUYỆN BA TRI THÔNG BÁO TÌM KIẾM Anh Liêu Văn Hóa, sinh năm 1993; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 239/ATH, khu phố An Thạnh, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Anh Liêu Văn Hóa vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 12/11/2021. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Liêu Văn Hóa liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre theo địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Anh, ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Liêu Văn Hóa thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Tri theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Hóa thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. CHUNG KHẢO HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hoàng Thành Media, Phó trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 có đôi chút tiếc nuối khi sức chứa của Cung thể thao Quần Ngựa có giới hạn so với sức nóng và quy mô đầu tư của đêm Chung khảo. Vé xem Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam hết sạch trước vài ngày diễn ra đêm thi. Nhưng bù lại, Ban Tổ chức đã mang đến một đêm thi mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc cho khán giả. Ca sĩ Bùi Lan Hương hát bài Nữ hoàng nâng bước thí sinh thi trong trang phục dạ hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==