Tiền Phong số 114

12 nThứ Năm n Ngày 24/4/2025 QUỐC TẾ Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico, ngày 23/4, Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Mexico tổ chức Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico (1975-2025): Thực trạng và triển vọng”. Tại Hội thảo, Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrin Munoz phát biểu, Mexico và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển sâu rộng trong mọi lĩnh vực, với thương mại và đối thoại chính trị là hai động lực của quan hệ song phương. Theo ông, Mexico và Việt Nam đều là nền kinh tế năng động và có vị thế trên trường quốc tế, mạnh mẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế; Mexico là nền kinh tế lớn thứ hai ở Mỹ Latinh, là một quốc gia hướng về Thái Bình Dương với khoảng 7.800km trong tổng số 11.000km bờ biển nằm ở Thái Bình Dương, có hiệp định thương mại tự do với Mỹ và Canada (USMCA)… “Vì thế, Việt Nam được kỳ vọng trở thành đối tác chiến lược của Mexico ở Đông Nam Á. Chúng ta có đối thoại chính trị tuyệt vời và ít nhất tám hiệp định song phương đang được đàm phán. Những thỏa thuận này sẽ mang lại sự chắc chắn và triển vọng cho quan hệ song phương”, Đại sứ Alejandro Negrin Munoz nhận định. Theo ông, Mexico là thị trường quan trọng nhất của các sản phẩm Việt Nam tại Mỹ Latinh, với thương mại song phương năm ngoái đạt 15 tỷ USD. Tuy nhiên, cơ cấu, chủng loại hàng hóa Mexico và Việt Nam xuất khẩu sang nhau chưa đa dạng, trong khi các đường bay, chuyến bay giữa hai nước vẫn chưa nhiều. DƯ ĐỊA HỢP TÁC RẤT LỚN Tại Hội thảo, các đại biểu Việt Nam cũng chung nhận định rằng, quan hệ Việt Nam- Mexico đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhưng hai nước vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của nhau, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo, trao đổi nghiên cứu khoa học. Việc tăng cường hợp tác toàn diện, sâu sắc và bền vững, hướng tới nâng cấp quan hệ song phương không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latinh. TS Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bày tỏ mong muốn các nhà quản lý, nhà hoạch định chiến lược, chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn của Việt Nam và Mexico cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp góp phần đưa hợp tác song phương, đa phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, hướng tới nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới. “Tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra đối với hai quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động; chia sẻ kinh nghiệm của Mexico, các quốc gia khác đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn”, ông Hiếu nói. PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, nhận định, “quan hệ kinh tế-thương mại là điểm sáng trong hợp tác song phương”; sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, thương mại Việt NamMexico tăng trưởng mạnh mẽ, vượt mốc 10 tỷ USD vào năm 2023, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mexico trên thế giới. Theo TS Thắng, Mexico không chỉ là một thị trường tiêu thụ lớn (hơn 130 triệu dân với sức tiêu dùng cao), mà còn là cánh cửa chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang châu Mỹ. “Việt Nam và Mexico đều là thành viên CPTPP, điều này tạo lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trên thị trường Mexico (hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mexico được hưởng thuế suất ưu đãi, thậm chí về 0% đối với nhiều mặt hàng chủ lực). Vị trí chiến lược của Mexico giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sang Bắc Mỹ, thâm nhập thị trường Mexico cũng là cánh cửa để vươn ra thị trường Bắc Mỹ và Mỹ Latinh”, ông Thắng nói. THÁO GỠ VƯỚNG MẮC Tuy nhiên, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mexico cũng phải đối mặt một số thách thức như: rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, sự khác biệt về thị hiếu của người tiêu dùng, hệ thống phân phối phức tạp, thị trường phân mảnh, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao, thiếu thông tin thị trường và sự hỗ trợ tại chỗ. Chung nhận định, PGS.TS Cù Chí Lợi, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ, nguyên Tổng biên tập tạp chí “Châu Mỹ ngày nay”, cho rằng bên cạnh dựa vào ba nền tảng của quan hệ Việt Nam-Mexico, gồm gần gũi về nhãn quan chính trị, chính sách thương mại quốc tế và có những vấn đề quốc tế cùng quan tâm (như quan hệ với nước lớn, láng giềng), phía Việt Nam nên đa dạng hóa mặt hàng, tăng xuất khẩu sản phẩm nội địa có giá trị gia tăng cao, thay vì tập trung vào mạch tích hợp, thiết bị phát sóng do các tập đoàn đa quốc gia sản xuất tại Việt Nam. Theo TS Lợi, những rào cản trong quan hệ thương mại Việt Nam-Mexico còn bao gồm điều tra bán phá giá và chính sách thương mại mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ vượt bậc với Mỹ, nên hoàn toàn có thể nâng cấp quan hệ với Mexico. Ông Trương Tường Lân, Giám đốc Công ty Du lịch ITA, cho rằng, để vượt qua các thách thức trên, Việt Nam và Mexico cần tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng các kênh trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp. Chính phủ hai nước nên phối hợp để tháo gỡ các rào cản pháp lý, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh… Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục cũng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu nhau hơn, từ đó thúc đẩy hợp tác lâu dài. “Việc tận dụng các cơ hội từ CPTPP, cải thiện chính sách visa và đầu tư vào hạ tầng, quảng bá sẽ là chìa khóa để thúc đẩy ngành du lịch giữa hai quốc gia trong tương lai. Cả hai quốc gia có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, như du lịch văn hóa, ẩm thực, sinh thái và cộng đồng. Việc hợp tác trong việc xây dựng các tour du lịch kết hợp giữa hai nước có thể thu hút du khách quốc tế và thúc đẩy giao lưu văn hóa”, ông Lân nhận định. THÁI AN Ngày 23/4, Đại sứ Mexico tại Việt Nam, các chuyên gia, doanh nhân Việt Nam nói rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hướng tới một tầm cao mới, trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, trong đó có cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động. Đại biểu tham quan các gian hàng, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được trưng bày bên lề Hội thảo ẢNH: THÁI AN VIỆT NAM-MEXICO: Tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam và Mexico tuy cách nhau nửa vòng Trái đất, nhưng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, tinh thần tự cường, khát vọng phát triển hòa bình, thịnh vượng… Mexico là một trong những đối tác đầu tiên ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc chỉ vài tuần (19/5/1975). Mexico đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Việt Nam là đối tác lớn thứ hai của Mexico trong ASEAN. Doanh nghiệp Mexico có thể xem Việt Nam như một bàn đạp để vào ASEAN và Đông Á. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa phát biểu rằng cuộc chiến thuế quan hiện nay với Trung Quốc là không bền vững và ông kỳ vọng sẽ có “sự xuống thang” trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong bài phát biểu riêng tại Washington với JPMorgan Chase, ông Bessent cũng cảnh báo Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chính thức bắt đầu đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế 145% với hàng hoá Trung Quốc, còn Bắc Kinh đáp trả bằng mức thuế 125% với hàng hóa Mỹ. “Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ khó khăn trong các cuộc đàm phán. Cả hai bên đều không nghĩ rằng tình trạng hiện tại là bền vững”, AP dẫn phát biểu của ông Bessent tại sự kiện. Dù áp mức thuế rất cao, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ “rất tử tế” với Trung Quốc và không cứng rắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. “Chúng tôi sẽ chung sống rất vui vẻ và lý tưởng nhất là cùng nhau làm việc”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ cho biết mức thuế quan cuối cùng với Trung Quốc sẽ giảm “đáng kể” so với mức 145% hiện nay. “Nó sẽ không cao đến vậy, sẽ không cao đến vậy”, ông Trump nói. Đầu tuần này, Bắc Kinh cảnh báo các nước khác không nên ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ mà có thể gây tác động tiêu cực đến Trung Quốc. THU LOAN (theo AP) Thương chiến với Trung Quốc không bền vững BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH MỸ: Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrin Munoz phát biểu tại Hội thảo ẢNH: THÁI AN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==