11 nThứ Năm n Ngày 24/4/2025 PHÁP LUẬT Sau hơn hai ngày xét hỏi, trưa 23/4, đại diện Viện kiểm sát khi nêu quan điểm luận tội đã đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương mức án từ 6 - 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù; các bị cáo Trần Quốc Hùng, cựu Phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết điện lực; Nguyễn Danh Sơn, cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện, EVN ; Trịnh Văn Đoàn, cựu chuyên viên Cục Điều tiết điện lực; Nguyễn Hữu Khải, cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Mua bán điện; Đỗ Ngọc Tuyền, cựu chuyên viên Phòng kinh doanh Công ty mua điện; Trương Hoàng Dũng, cựu nhân viên thuộc Công ty Mua bán điện; Phan Văn Sang, cựu công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bình Phước, cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù. Nhóm bị cáo Nguyễn Duy Khánh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước; Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3 Cục Thuế tỉnh Bình Phước; Phạm Quang Vinh, cựu Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế tỉnh Bình Phước, cùng bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Khi luận tội, Viện kiểm sát ghi nhận cựu Thứ trưởng Vượng, ngoài 1,5 tỷ đồng đã nộp tại giai đoạn điều tra, ông còn tự nguyện dùng 749 triệu đồng đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án. Theo Viện kiểm sát, ông Vượng trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, từ ngày 31/8/2018 - 6/4/2020 đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Vượng biết rõ các chủ trương của Chính phủ (Nghị quyết 115/NQ-CP), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời. Nhưng ông Vượng vẫn cố ý chỉ đạo các bị cáo tại Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định số 13 theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 cent/kWh cho dự án này. Cơ quan công tố cáo buộc ông Vượng chỉ đạo “điều chỉnh câu chữ” trong dự thảo Quyết định, xin cho doanh nghiệp bán điện giá cao khiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình đó, ông Vượng nhận 1,5 tỷ đồng của lãnh đạo doanh nghiệp. Đối với nhóm cựu cán bộ thuế của Bình Phước, cơ quan truy tố xác định, các bị cáo nêu trên biết rõ Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 xây dựng tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước không đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, vì muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các bị cáo vẫn thực hiện các thủ tục hoàn thuế dẫn đến hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 145 tỷ đồng. HOÀNG AN Khi luận tội, Viện kiểm sát ghi nhận cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, ngoài 1,5 tỷ đồng đã nộp tại giai đoạn điều tra, còn tự nguyện dùng 749 triệu đồng đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án. Viện kiểm sát đã đề nghị ông này mức án 6 - 7 năm tù giam. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại phiên tòa Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị 6-7 năm tù Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Văn Lịch (SN 1985, thường trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội). Đây là đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 21/4, tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Tại cơ quan công an, Lịch khai nhận do chơi “tài - xỉu” trên mạng bị thua dẫn đến nợ tiền của nhiều người. Đối tượng nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lịch đã chuẩn bị 1 con dao (dạng dao bầu, dài khoảng 30cm), 1 chai nhựa đựng xăng (loại chai 1 lít), 1 đôi găng tay vải. Khoảng 13h30 ngày 21/4, Lịch đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng trên rồi cầm dao, đổ xăng lên người, bàn giao dịch dọa đốt để đe dọa nhân viên ngân hàng. Đối tượng này đã cướp đi số tiền 214 triệu đồng. Quá trình bỏ trốn, Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi “tài -xỉu” trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, hơn 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản và 1 xe máy. Trước đó, sau khi nhận được báo cáo vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 4h ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị đã bắt giữ Vũ Văn Lịch khi đang lẩn trốn tại lán ở Bãi sông Hồng, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. THANH HÀ Đối tượng Lịch 6 đối tượng liên quan vụ án Từ ngày 21/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan. HĐXX gồm 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa. Khoảng 40 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Lời khai của kẻ mang dao bầu vào ngân hàng để cướp Đà Nẵng bắt giữ 6 đối tượng rượt đuổi, đánh người ở phố đi bộ Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “ Giết người” xảy ra ở phố đi bộ Bạch Đằng. Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Toàn Quốc Dư ( SN 2009), Vũ Nguyễn Anh Thịnh (SN 2010), Lê Văn Đạt ( SN 2009), Phạm Thanh Anh Hải (SN 2008), Nguyễn Tấn Phước ( SN 2010) và Lê Ngọc Anh Hùng ( SN 2007, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nguồn tin tội phạm về việc Trần Nguyên Kha (2008, trú Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí gây thương tích nặng ở vùng đầu, tại khu vực Phố đi bộ Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 21h ngày 18/4, Dư, Thịnh, Đạt, Hải, Phúc và một nam thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ngồi uống nước ở một quán trên đường 2/9. Đến khoảng 1h ngày 19/4 trên đường đi về thì cả nhóm bị một nhóm thiếu niên khác rượt đuổi, nên bỏ chạy về phía quận Sơn Trà. Sau đó cả nhóm tập hợp lại ở ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phan Bôi. Tại đây Hải gọi thêm Hùng, Đạt gọi thêm Phước đến và cả nhóm đi tìm nhóm thanh niên kia để đánh trả. Khoảng 3h cùng ngày, cả nhóm đi trên đường 2/9 từ hướng Cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý đến đoạn gần cầu vượt thì Dư thấy Trần Nguyên Kha điều khiển xe Honda Vison màu xanh (không rõ biển kiểm soát) chở Đỗ Thế Gia Bảo (2012, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đi ngược chiều ở làn đối diện. Thấy Kha và Bảo giống với nhóm thanh niên trước đó nên cả nhóm tăng ga quay đầu xe đuổi theo xe của Kha và Bảo. Khi đến Phố đi bộ Bạch Đằng đoạn gần Công viên Apec thì Kha và Bảo vứt xe Honda Vision bỏ chạy vào một quán gần đó. Xe Honda Air Blade của Đạt điều khiển chạy đến rồi Hải và Phước nhảy xuống đến trước quán ném vỏ chai bia về phía nhóm Kha và Bảo. Tiếp đến, xe của Thịnh điều khiển chạy đến thì Dư và một nam thanh niên nhảy xuống chạy bộ vào và ném vỏ chai bia về phía Bảo. Mặc dù nghe nói “Không phải em anh ơi! Không phải em! Không phải em”, nhưng Dư vẫn dùng gậy đánh golf đánh Kha tới tấp khi Kha đang ngồi trốn tại một góc quầy pha chế của quán. Lúc này Bảo chạy lên trên thùng xe ô tô tải khu vực bếp của quán để trốn thì Thịnh chạy theo dùng tay không đánh Bảo, Thịnh rút 1 cây đao ở bếp để hù dọa Bảo. Tiếp đến, Dư thấy Kha đứng dậy nhìn nên Dư quay lại phía Kha, cầm cây golf bằng hai tay tiếp tục đánh liên tiếp vào đầu Kha khiến cho mũ bảo hiểm rơi xuống đất. Lúc này đầu Kha chảy nhiều máu nên Dư và Thịnh chạy ra lại ngoài đường rồi lên xe cùng mọi người tẩu thoát, còn Kha được Bảo chở đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng bắt giữ các đối tượng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. NGUYỄN THÀNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==