10 nThứ Năm n Ngày 24/4/2025 ĐỜI SỐNG Bà Nguyễn Thị Uyên Chi - Phó Chủ tịch Chi hội khách sạn Khánh Hòa, cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức nhiều sự kiện lớn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên có thể ảnh hưởng đến quyết định du lịch của một bộ phận du khách nội địa. Dự báo khách quốc tế ổn định, khách nội địa đến Nha Trang - Khánh Hòa có tăng nhưng không “đột biến”. “Lượng khách du lịch đường ngắn từ các tỉnh lân cận như: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk... dự báo tăng hơn so với những năm trước, một phần nhờ vào giao thông thuận lợi, các tuyến cao tốc đã được thông suốt”, bà Chi nói. Theo bà Chi, tính đến hiện tại, công suất phòng tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài (thành phố Cam Ranh) đã đạt trên 80%, và dự kiến sẽ tăng cao vào những ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là ngày 30/4. Nhiều đơn vị lưu trú cũng linh hoạt đưa ra các gói dịch vụ kèm theo như đưa đón từ sân bay, bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá phòng cho khách ở dài ngày để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ này. Ông Herbert LaubichlerPichler - Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng Alma Cam Ranh, cho biết: Khu nghỉ dưỡng này ghi nhận lượng khách quốc tế chiếm ưu thế, đặc biệt là từ thị trường Hàn Quốc, Nga, Úc... Hiện khu nghỉ dưỡng này có tỷ lệ lấp đầy phòng là 95% và từ ngày 30/43/5 khách đã đặt kín phòng. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng cho biết, Sở này vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch dịp lễ. Sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy; nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi, giải trí... Đồng thời, sở bố trí nhân lực trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết phản ánh của du khách. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, với hơn 1.189 cơ sở lưu trú và hơn 66.185 phòng cùng với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp du lịch, Khánh Hòa sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, dự báo sẽ không xảy ra tình trạng “quá tải” trong dịp lễ. ĐA DẠNG SẢN PHẨM, ƯU ĐÃI HẤP DẪN Ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, chia sẻ: Bên cạnh thế mạnh truyền thống là du lịch biển đảo và du lịch tắm bùn, Khánh Hòa đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch kết hợp giữa biển, đảo và núi rừng, cũng như các tua kết hợp với trải nghiệm văn hóa truyền thống “Du khách gần đây thích các tua du lịch khám phá dấu ấn của bác sĩ Yersin, từ nơi làm việc đến nơi ở và những di sản liên quan hay các tua tham quan làng nghề. Ngoài ra, tua kết hợp giữa du lịch biển đảo với vùng núi để mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đặc biệt là khám phá các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm - PV) và nông nghiệp địa phương”, ông Nhựt cho hay. Theo ông Nhựt, từ đầu năm nay, nhiều khách sạn và đơn vị du lịch tại Khánh Hòa đã triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Ví dụ, một số khách sạn áp dụng chính sách giảm một đêm khi khách quốc tế ở từ 5 đêm trở lên và giảm một đêm cho khách nội địa ở từ 4 đêm. Các đơn vị lữ hành và điểm đến cũng có nhiều chương trình giảm giá vé từ 10% - 30% tùy thuộc vào loại hình dịch vụ. “Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng tăng cường tổ chức các chương trình đặc biệt như buffet chủ đề, biểu diễn văn nghệ để phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ, góp phần tạo nên không khí vui tươi và hấp dẫn”, ông Nhựt cho biết. Bên cạnh đó, để du khách có trải nghiệm đa dạng trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã chủ động xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực. Cụ thể, khu du lịch Yang Bay tổ chức trang trí không gian cờ hoa mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công viên văn hóa Vinwonder Nha Trang tổ chức các hoạt động như: Show diễn Hào khí Đại Việt, workshop vẽ nón lá, triển lãm tranh hay tặng cờ đỏ sao vàng cho du khách... THANH THANH Ngành du lịch Khánh Hòa sẵn sàng đón khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 với nhiều hoạt động văn hóa và ưu đãi hấp dẫn. Du khách Nga đến Khánh Hòa Khách tăng nhưng không “quá tải” Theo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, lịch bay mùa hè năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng dịp lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 - 5/5), sân bay Cam Ranh dự kiến phục vụ 885 lượt chuyến bay, trung bình 126 chuyến/ ngày, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có khoảng 526 chuyến quốc tế và khoảng 360 chuyến nội địa. BUỘC THÁO DỠ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG KHÔNG PHÉP TRONG 10 NGÀY Ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong trước đó cho thấy, khu đất nơi trạm trộn bê tông không phép đang được thi công có diện tích rộng lớn. Mặt đường là khu nhà xưởng lợp mái tôn, treo biển hiệu Công ty TNHH VLXD Mão Hạnh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Phía sau xưởng, công trình trạm trộn bê tông “khủng” được gấp rút lắp dựng, từ móng trụ bê tông đến hệ thống băng tải, máy trộn, máy nén khí, phễu cấp nguyên liệu... Tại đây, nhiều công nhân vẫn đang làm việc hối hả; xe tải chở cát, đá, vật liệu liên tục ra vào. Một lượng lớn cát vàng, đá dăm đã được tập kết, phủ kín bãi đất trống. Đặc biệt, khu vực ao liền kề cũng bị lấp để mở rộng mặt bằng cho công trình. Tại thời điểm kiểm tra ngày 15/4, lực lượng chức năng huyện Phú Xuyên ghi nhận công trình đang trong quá trình lắp dựng khung thép và bồn chứa vật liệu. Ngoài phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng, UBND huyện Phú Xuyên yêu cầu ông Mão phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, di dời vật liệu ra khỏi khu vực, khôi phục nguyên trạng đất ban đầu và nộp lại số lợi bất hợp pháp. Thời hạn thực hiện là 10 ngày kể từ khi nhận quyết định; nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế. HÀNG NGHÌN M2 ĐẤT BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH Trước đó, người dân phản ánh việc trên địa bàn xã Quang Lãng (Phú Xuyên) xuất hiện biển hiệu Cty TNHH Vật liệu xây dựng Mão Hạnh, hoạt động không phép, tự ý san lấp ao hồ, xây dựng trái phép trạm trộn bê tông quy mô lớn sát chân đê tả sông Hồng, cách khu dân cư chỉ vài trăm mét. Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Bùi Phan Anh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) khẳng định, hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã vi phạm Luật Đất đai 2013. Nếu xây dựng trên đất nông nghiệp mà không được UBND TP Hà Nội chấp thuận, chủ đầu tư có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng đất ban đầu. Về xây dựng, Luật Xây dựng 2014 quy định mọi công trình phải có giấy phép (trừ trường hợp miễn). Trạm trộn bê tông công nghiệp quy mô lớn, kiên cố, nếu không có giấy phép, là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, nếu hành vi gây tổn hại kết cấu đê điều hoặc môi trường, chủ đầu tư còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 343 Bộ luật Hình sự 2015 (tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng). Đáng chú ý, vị trí xây dựng nằm sát đê tả sông Hồng, thuộc hành lang bảo vệ đê điều. Luật Đê điều 2006 nghiêm cấm mọi hoạt động xâm phạm khu vực này. Việc san lấp ao, đổ bê tông, vận hành máy móc công nghiệp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều, nguồn nước ngầm, hệ sinh thái nông nghiệp và môi trường sống của người dân. MINH ĐỨC Buộc tháo dỡ trạm trộn bê tông “khủng” không phép UBND huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) vừa ban hành Quyết định số 1822 ngày 19/4, xử phạt ông Đỗ Văn Mão (SN 1975, trú tại thôn Tạ, xã Quang Lãng) số tiền 15 triệu đồng về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác. Trước đó, ông Mão đã dựng trạm trộn bê tông không phép trên phần đất này. Trạm trộn bê tông không phép mọc trên đất nông nghiệp ẢNH: N.L KHÁNH HÒA VỚI CHUỖI ƯU ĐÃI HẤP DẪN:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==