12 nThứ Tư n Ngày 23/4/2025 QUỐC TẾ Mong muốn thể hiện đoàn kết với Bắc Kinh, Cao quyết định sẽ đầu tư 2.000 nhân dân tệ (274 USD) vào thị trường chứng khoán mỗi tháng. “Mục tiêu không phải là kiếm tiền, mà để đóng góp cho đất nước tôi”, Cao nói với Reuters. Nhà thiết kế này cho biết anh đã mở tài khoản giao dịch sau khi thị trường cổ phiếu Trung Quốc lao dốc vì việc Mỹ tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc. Trong cuộc chiến thương mại này, “mọi cá nhân nên sát cánh cùng đất nước đến cùng”, Cao nói. Giống như Cao, nhiều nhà đầu tư lẻ đang tham gia “đội ngũ quốc gia” được nhà nước hậu thuẫn để bảo vệ thị trường chứng khoán, các nhà giao dịch và môi giới nói. Các nhà đầu tư tập trung vào những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì đòn thuế của Mỹ, bao gồm quốc phòng, tiêu dùng và chất bán dẫn. Lòng yêu nước nhiệt thành là điều ít thấy ở các nhà đầu tư nhỏ, vì đội ngũ này thường chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Vì vậy, những thay đổi hiện nay là tín hiệu đáng mừng với Chính phủ Trung Quốc, khi họ đang nỗ lực ngăn chặn sự hoảng loạn do chiến tranh thương mại gây ra và ổn định thị trường vốn. Kể từ cuộc tháo chạy ngày 4/4, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã nhận được 45 tỷ nhân dân tệ tiền từ ngành bán lẻ, theo dữ liệu của hãng thông tin tài chính Datayes. Trước “Ngày giải phóng” của ông Trump, tổng cộng 91,8 tỷ nhân dân tệ bị rút khỏi thị trường tài chính Trung Quốc trong 6 phiên liên tiếp. Trước đây, các nhà đầu tư tư nhân và nhà nước rất mâu thuẫn khi thị trường sụp đổ năm 2015 và sau đó là chiến dịch của các cơ quan quản lý Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát các tập đoàn công nghệ như Alibaba. Nhưng giờ đây, lợi ích của họ dường như đã gặp nhau, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu rất cao mà Trung Quốc gọi là “bắt nạt”, dù một số nhà đầu tư chỉ đơn thuần là chớp cơ hội và kiếm tiền từ việc Bắc Kinh can thiệp nhanh chóng và quyết liệt vào thị trường. Khi cổ phiếu Trung Quốc giảm 7% hôm 7/4, các đơn vị đầu tư được nhà nước hậu thuẫn tuyên bố sẽ mua thêm cổ phiếu, các công ty môi giới hàng đầu nước này cam kết ổn định giá và một loạt công ty niêm yết công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu. Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thúc giục các quan chức chính phủ tăng cường nỗ lực ổn định thị trường chứng khoán. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng 8% so với mức thấp nhất 7 tháng vào đầu tháng 4 này. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ giảm hơn 8%. “Chúng tôi cho rằng thị trường cổ phiếu A của Trung Quốc có tầm quan trọng chiến lược hơn”, Meng Lei, chiến lược gia cổ phiếu Trung Quốc tại hãng chứng khoán UBS Securities, đánh giá. Ông cho rằng, các khoản đầu tư trong phong trào yêu nước đã “cải thiện đáng kể tâm lý của giới đầu tư”. “GIỮ LẠI LÀ YÊU NƯỚC” Zhou Lifeng, người Ninh Hạ, vùng Tây Bắc Trung Quốc, cho biết sẽ tiếp tục đổ thêm tiền vào cổ phiếu kể cả phải chịu lỗ. “Yêu nước nghĩa là giữ lại cổ phiếu đã mua”, Zhou, một người leo núi, nói. Zhou cho biết anh chủ yếu sở hữu cổ phiếu tiêu dùng và quốc phòng trị giá 3 triệu nhân dân tệ và còn 7 triệu nhân dân tệ trong quỹ của mình. Shu Hao, một quản lý nhà hàng, cho biết anh cũng đã đầu tư vài triệu nhân dân tệ vào cổ phiếu Trung Quốc và anh làm điều này để tham gia nỗ lực hỗ trợ các hãng xuất khẩu đỡ bị tổn thương trong cuộc chiến thương mại. JD.com, Freshippo của Alibaba, chuỗi quản lý siêu thị CR Vanguard và Yonghui Superstores đã công bố biện pháp hỗ trợ các đơn vị xuất khẩu chuyển hướng sang thị trường trong nước. “Mọi người đang thể hiện lòng yêu nước theo nhiều cách khác nhau”, Shu nói và cho biết anh đã mua cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng - những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến thuế quan. Nhờ đó, giá cổ phiếu tiêu dùng và chip trên thị trường tài chính Trung Quốc đã tăng kể từ “Ngày giải phóng” của ông Trump, còn ngành cổ phiếu ngành du lịch và nông nghiệp cũng phục hồi nhanh chóng. Các quỹ giao dịch nhận được rất nhiều tiền. Kể từ đợt rút vốn ngày 7/4, các quỹ ETF của Trung Quốc đã nhận được hơn 230 tỷ nhân dân tệ, đẩy tổng quy mô của ngành này lên hơn 4.000 tỷ nhân dân tệ, mức cao kỷ lục. THU LOAN (theo Reuters, Guardian) Cao Mingjie chưa từng đầu tư cổ phiếu trước “Ngày giải phóng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà thiết kế nội thất ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc này thay đổi quyết định sau ngày 2/4, khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố thuế đối ứng. Thị trường chứng khoán Trung Quốc ổn định trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ ẢNH: VOX CHINA SAU ĐÒN THUẾ CỦA ÔNG TRUMP: Hiện tượng hiếm thấy ở Trung Quốc Trả lời kênh truyền hình Russia 1 TV hôm 21/4, khi được hỏi về lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh và đề xuất của Ukraine rằng các bên nên tuyên bố ngừng tấn công các mục tiêu phi quân sự, Tổng thống Putin nói: “Cần phải giải quyết vấn đề này. Đây là chủ đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Mátxcơva không loại trừ khả năng đưa ra quyết định như vậy”. Theo Tổng thống Putin, Mátxcơva cởi mở với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào và mong đợi điều tương tự từ Kiev. “Chúng tôi luôn nói điều này, rằng chúng tôi có thái độ tích cực đối với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào. Chúng tôi hy vọng rằng các đại diện của Kiev sẽ cảm thấy tương tự”. Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra ý tưởng dừng cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu phi quân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Ukraine đã nhiều lần sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho nhu cầu quân sự. Ông đề cập đến các cuộc tấn công tầm xa gần đây của Nga: “Mọi người đều biết cuộc tấn công mà lực lượng vũ trang của chúng tôi thực hiện tại một trung tâm hội nghị của trường đại học ở tỉnh Sumy của Ukraine. Đó có phải là một địa điểm dân sự không? Chắc chắn rồi. Nhưng nó được sử dụng để tổ chức lễ trao huân chương cho những binh lính Ukraine đã chiến đấu ở tỉnh Kursk”. Mátxcơva đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào một cơ sở nông nghiệp ở tỉnh Odessa của Ukraine, nơi Kiev và những đồng minh nước ngoài đang thử nghiệm hệ thống tên lửa mới, Tổng thống Putin nói. “Đó là một cơ sở dân sự, nhưng nó được sử dụng cho mục đích quân sự”, ông khẳng định. Tổng thống Putin xác nhận, đến ngày 21/4, lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ giữa Nga và Ukraine đã kết thúc. Ông trích dẫn các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy số lượng cuộc tấn công đã giảm trong 30 giờ ngừng bắn, nhưng lực lượng Ukraine vẫn vi phạm lệnh ngừng bắn hàng nghìn lần. “Nhìn chung, cường độ hỏa lực và các hành động tấn công của đối phương đã giảm đáng kể trên toàn bộ tiền tuyến vào ban ngày”, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Tuy nhiên, sự lắng dịu chỉ là một phần. Quân đội Ukraine cũng cáo buộc lực lượng Nga vi phạm lệnh ngừng bắn. MINH HẠNH (theo RT) Tổng thống Nga nói về vụ tấn công trường đại học ở Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đề xuất dừng tấn công mục tiêu phi quân sự cần được cân nhắc; ông nhấn mạnh Kiev đã nhiều lần sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự cho nhu cầu quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: TASS Các quan chức thương mại Mỹ đang chuẩn bị áp thuế lên tới 3.521% đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mức thuế mới, nhắm vào các công ty đặt tại Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, sau cuộc điều tra bắt đầu cách đây 1 năm vì một số hãng sản xuất tấm pin mặt trời Mỹ cáo buộc các công ty Trung Quốc làm tràn ngập thị trường bằng hàng giá rẻ được trợ cấp. Theo Bộ Thương mại Mỹ, pin mặt trời từ Campuchia sẽ phải chịu mức thuế cao nhất là 3.521%, vì các công ty của nước này không hợp tác với cuộc điều tra của Mỹ, trong khi sản phẩm do hãng Jinko Solar Trung Quốc sản xuất tại Malaysia chỉ phải chịu mức thuế hơn 41%; sản phẩm của Trina Solar từ Thái Lan sẽ phải chịu mức thuế 375%. Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Chính phủ Mỹ dự kiến tháng 6 đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế. Mỹ điều tra từ khi hãng pin mặt trời Hàn Quốc Hanwha Qcells, First Solar ở bang Arizona và một số công ty nhỏ hơn ở Mỹ cáo buộc các công ty Trung Quốc đặt nhà máy tại 4 quốc gia Đông Nam Á bán sản phẩm thấp hơn chi phí vì được nhà nước trợ cấp. Tuy nhiên, phe chỉ trích, trong đó có Hiệp hội Công nghiệp năng lượng mặt trời Mỹ, cho rằng việc áp thuế cao sẽ gây hại cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ vì chúng sẽ làm tăng giá pin mà họ phải nhập khẩu để lắp thành tấm pin tại nhà máy của Mỹ. Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quốc tế, đã bày tỏ lo ngại về tương lai của an ninh năng lượng trước khi hội nghị thượng đỉnh về năng lượng sẽ diễn ra trong tuần này. Hội nghị tại London sẽ có sự tham dự của đại diện 60 quốc gia, trong đó có các bộ trưởng từ Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức và Ấn Độ, cùng các nước xuất khẩu dầu mỏ như Ả-rập Xê-út, Qatar và UAE, các hãng dầu khí và năng lượng tái tạo. Nga bị loại khỏi sự kiện và Trung Quốc vắng mặt. Mỹ áp thuế hơn 3.500% với tấm pin mặt trời
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==