Tiền Phong số 113

10 nThứ Tư n Ngày 23/4/2025 NGƯỜI LÍNH TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG, GIỮ VỮNG TINH THẦN Trong lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, tàu ngầm là lực lượng tác chiến đặc biệt, hoạt động trong môi trường đặc thù và đòi hỏi tính kỷ luật, chính xác cao. Không gian sinh hoạt chật hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên, không có kết nối internet, sóng điện thoại, tivi… là những thách thức đặt ra đối với các thủy thủ tàu ngầm trong việc tìm kiếm hình thức giải trí phù hợp sau những giờ làm việc căng thẳng. Thượng tá Lê Trung Hiếu - Chính trị viên Tàu ngầm 182-Hà Nội cho biết, trong điều kiện hoạt động đặc thù của tàu ngầm, sau những giờ huấn luyện, đi ca căng thẳng, việc tái tạo năng lượng, sức khỏe, giữ vững tinh thần và ý chí cho cán bộ, thủy thủ rất quan trọng. Trên tàu ngầm, việc đọc sách không đơn thuần là thú vui hay giải trí mà còn là phương pháp hữu hiệu để cán bộ, thủy thủ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều thủy thủ đã tự đặt cho mình mục tiêu đọc sách mỗi ngày, lựa chọn đầu sách theo từng chủ đề để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy logic, hoặc đơn giản là đọc những vần thơ, áng văn đầy cảm xúc về quê hương, đất nước. “Chúng tôi duy trì rất nhiều hình thức giải trí để các cán bộ, thủy thủ lựa chọn như xem phim tại câu lạc bộ, tổ chức giao lưu cờ vua, cờ tướng, tổ chức sinh nhật trong lòng biển, bản tin hành trình trong lòng biển… Trong các hình thức đó, đọc sách là món ăn tinh thần được nhiều cán bộ, thủy thủ lựa chọn nhất”, Thượng tá Hiếu chia sẻ. Theo Thiếu tá Trần Trung Nguyên (Trưởng ngành Radar- Sonar của Tàu ngầm 187-Bà Rịa - Vũng Tàu), tàu ngầm Kilo 636 là lớp tàu ngầm diezel - điện hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đòi hỏi thủy thủ phải có trình độ chuyên môn cao, sự hiểu biết toàn diện và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. “Đọc sách đã trở thành một hình thức tự học tập có hiệu quả, giúp tôi củng cố kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức mới, kinh nghiệm khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, làm chủ vững chắc vũ khí trang bị kỹ thuật, làm cơ sở vận dụng cho quá trình huấn luyện, công tác, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu”, Thiếu tá Nguyên nói. BỒI DƯỠNG NHÂN CÁCH, NÂNG CAO BẢN LĨNH Lẫn trong tiếng máy rì rầm và sự tĩnh lặng đặc trưng của lòng biển, những trang sách vẫn tiếp tục được lật mở, đồng hành với những thủy thủ tàu ngầm Lữ đoàn 189 trong hành trình làm chủ đại dương. Giữa những hải trình dài ngày ở độ sâu hàng trăm mét, việc đọc sách trong tàu ngầm không hề ngẫu nhiên hay bộc phát mà đã hình thành một thói quen, một nếp văn hóa được cán bộ, thủy thủ duy trì nghiêm túc, có kỷ luật. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Mạnh Hoàng - nhân viên Lái tín hiệu thuộc Kíp tàu ngầm số 8, chia sẻ: “Tôi dành ít nhất 30 phút cho việc đọc sách mỗi ngày. Khi thực hiện nhiệm vụ trên biển thì thời gian đọc sẽ nhiều hơn. Tôi thường đọc về lịch sử, văn học nghệ thuật. Trong lúc đọc, tôi ghi chép lại các nội dung tâm đắc, sau đó chia sẻ những điều này hoặc giới thiệu cuốn sách đó cho đồng đội cùng đọc”. Việc đọc sách còn trở thành cầu nối tình cảm giữa các thủy thủ. Họ cùng nhau chia sẻ, trao đổi sách, thảo luận về nội dung, kể cho nhau nghe những điều thú vị vừa đọc được. Từ đó góp phần xây dựng không khí đoàn kết đặc biệt - điều vô cùng quý giá trong môi trường khép kín như tàu ngầm khi thực hiện những hải trình dài ngày. Trung tá Nguyễn Văn Thuân- Chính trị viên Tàu ngầm 183-TPHCM cho biết, trên mỗi tàu ngầm đều có một tủ sách nhỏ được đặt trang trọng tại Câu lạc bộ của tàu, với rất nhiều đầu sách, báo và tạp chí được lựa chọn kỹ lưỡng. Từ những cuốn sách lý luận chính trị đến các tác phẩm văn học kinh điển trong nước và thế giới hay những cuốn sách lịch sử, địa lý, kỹ năng sống, các tài liệu pháp luật, chuyên ngành quân sự, kỹ thuật tàu ngầm... Theo Trung tá Thuân, mỗi cuốn sách, mỗi tủ sách nhỏ này chính là biểu hiện sinh động của “văn hóa tàu ngầm” và trở thành điểm đến quen thuộc của cán bộ, thủy thủ mỗi khi kết thúc nhiệm vụ trực, huấn luyện hay trong những buổi tối yên tĩnh giữa lòng đại dương. Nguồn sách ở đây không chỉ thường xuyên được bổ sung từ thư viện của Lữ đoàn mà còn do đơn vị kết nghĩa tặng hoặc được chính các thủy thủ đóng góp. Những cuốn sách mà các thủy thủ yêu thích, từng gắn bó trong thời gian học tập, công tác hay được người thân tặng, giờ đây trở thành tài sản chung của cả tàu. “Cùng với việc phát động ủng hộ sách, chúng tôi còn khuyến khích các thủy thủ đọc sách bằng việc tặng cho anh em những cuốn sách mà họ yêu thích vào những dịp sinh nhật hoặc đạt các thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác tại đơn vị. Việc tặng sách không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn góp phần xây dựng thói quen đọc, bồi dưỡng nhân cách và bản lĩnh cho thủy thủ tàu ngầm”, Trung tá Thuân nói. NGỌC ĐỨC - THÀNH TRÍ Giữa lòng đại dương sâu thẳm, nơi gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, những thủy thủ của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) vẫn duy trì thói quen đọc sách. Đối với họ, sách không chỉ là công cụ giải trí mà còn là người bạn đồng hành nuôi dưỡng đời sống tinh thần và trí tuệ. Thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thực hiện nghi thức chào cờ tàu Đọc sách trong lòng đại dương Thời gian qua, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã triển khai và duy trì hoạt động hiệu quả của nhiều mô hình, hoạt động như Tủ sách pháp luật, Mỗi tuần một cuốn sách, Đọc sách trong lòng biển, Mỗi ngày 10 trang sách... Hằng tuần, đơn vị còn trình chiếu clip giới thiệu sách cho bộ đội; đồng thời tổ chức tọa đàm sách, gắn phong trào đọc sách với các mô hình “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một tình huống pháp luật”. Chương trình nghệ thuật do 600 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, lực lượng quần chúng của Sư đoàn 312 và đơn vị kết nghĩa biểu diễn. Tại chương trình, các khách mời tham gia giao lưu là những nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu, đại diện thế hệ trẻ cùng ôn lại những năm tháng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh để thực hiện khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang và cống hiến sức trẻ dựng xây, bảo vệ Tổ quốc. Theo Ban tổ chức, được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn chỉ đạo tổ chức, cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã nhận được gần 1 triệu bài dự thi chỉ sau 3 tháng phát động. Điểm nhấn trong cuộc thi năm nay là sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, người dân và du học sinh nước ngoài đang theo học tại Việt Nam với nội dung sâu rộng, sáng tạo. Từ gần 1 triệu tác phẩm tiêu biểu của gần 4.000 tác giả, nhóm tác giả được lựa chọn thi cấp toàn quân, Ban giám khảo đã lựa chọn 80 tác phẩm đoạt giải gồm 10 giải A, 15 giải B, 25 giải C, 30 giải Khuyến khích; đồng thời khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia cuộc thi. THỤY DU Thủy thủ tàu ngầm đọc sách tại Câu lạc bØ của tàu trong mØt hải trình “Văn hóa đọc đã góp phần xây dựng nhân cách, hình ảnh người thủy thủ tàu ngầm Việt Nam mẫu mực, đẹp từ trong đơn vị, gia đình đến ngoài xã hội với những phẩm chất tiêu biểu: vinh dự, trách nhiệm, lịch thiệp, kỷ cương, đoàn kết, khiêm nhường, kiên cường, quyết thắng”. Thượng tá HOÀNG VĂN ĐỒNG - Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng Tối 22/4, tại Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đØi nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật - Tọa đàm thanh niên “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” và tổng kết, trao giải CuØc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. CuØc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có 80 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải ẢNH: NGUYỄN MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==