Tiền Phong số 112

15 n Thứ Ba n Ngày 22/4/2025 XÃ HỘI Ông Lê Đặng Xuân Tân cho biết, hiện nay khu vực phía Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào hệ thống truyền tải 500kV Bắc - Nam. Điều này khiến khu vực này dễ bị tổn thương nếu có sự cố trong quá trình truyền tải hoặc nguồn cung từ miền Bắc không đáp ứng đủ. Hơn nữa, nhận thức của khách hàng về chương trình DR còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp lo ngại việc điều chỉnh phụ tải sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chưa mạnh dạn tham gia. Ngoài ra, cũng chưa có nhiều mô hình doanh nghiệp đi đầu thực hiện thành công để tạo niềm tin và khích lệ các đơn vị khác cùng làm theo. Để tháo gỡ, ông Tân kiến nghị cần một chiến lược đồng bộ, bao gồm: nâng cấp hạ tầng truyền tải, xây dựng cơ chế điều độ linh hoạt cho năng lượng tái tạo, tăng cường truyền thông - nâng cao nhận thức của khách hàng, đồng thời sớm hoàn thiện khung pháp lý và chính sách tài chính ổn định, đủ sức hấp dẫn để tạo động lực cho các bên tham gia. “Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, hệ thống điện sẽ vận hành hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro và từng bước hướng tới phát triển bền vững” - ông Tân cho biết. Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Công Tráng, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng nói thêm rằng, công tác quản lý năng lượng tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn hệ thống điện hiện nay vẫn mang tính truyền thống, vận hành thủ công, trong khi hệ thống giám sát và điều khiển chưa được tự động hóa ở mức cao. Muốn tối ưu hóa việc tiết kiệm năng lượng, cần phải đầu tư vào các công nghệ tự động hóa thông minh - tuy nhiên, mức đầu tư này khá lớn, vượt quá khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp. “Khi áp dụng giải pháp DR, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng rộng rãi công nghệ tích trữ năng lượng để đảm bảo tính ổn định. Tôi cho rằng Việt Nam cũng cần nhanh chóng đầu tư và phát triển công nghệ này để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới” - ông Tráng chia sẻ. Cũng theo ông Tráng, việc phổ biến thông tin, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải vẫn còn hạn chế. Nhiều cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ về quy trình và lợi ích của các giải pháp này, dẫn đến tâm lý e dè trong việc triển khai. Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết, hiện nay cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, nhất là tại khu vực phía Nam. Trước tình hình đó, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, từ Chính phủ đến bộ ngành, địa phương đều đặc biệt quan tâm và có những giải pháp, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo điện do đất nước; các đơn vị điện lực cũng đã chủ động xây dựng kịch bản vận hành lưới điện ở các mức tăng trưởng phụ tải khác nhau, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2025; hoàn tất các công tác sửa chữa bảo trì lưới điện…. “Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường, bất lợi của thời tiết và dự báo nắng nóng gay gắt trong thời gian tới cùng với nhu cầu phụ tải tăng nhanh, ngành điện vẫn luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân những tháng cao điểm nắng nóng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và mọi người dân cũng luôn đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh… do thiếu điện gây ra, hoặc do phải sự dụng nhiều điện dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng. Đó cũng là lý do báo Tiền Phong phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội thảo “Đáp ứng điện mùa nắng nóng - thách thức và giải pháp”, Tổng biên tập Phùng Công Sưởng cho biết. UYÊN PHƯƠNG - HỮU HUY - TRỌNG THỊNH Chủ động ứng phó Ngành điện lực tiến hành nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng ẢNH: PHẠM NGUYỄN Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, đặc biệt vào mùa khô, đảm bảo cung ứng điện an toàn và ổn định đang trở thành một thách thức không nhỏ. nóng Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khu vực công nghiệp - động lực kinh tế chủ đạo của miền Nam - lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Long An tăng tới 48%, các tỉnh khác đạt trên 5%. Sự phục hồi sản xuất cộng hưởng cùng thời tiết nắng nóng kéo dài và chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước sẽ là những yếu tố làm tăng mạnh nhu cầu tiêu thụ điện trong các tháng tới. Một trong những nội dung trọng tâm là kế hoạch đầu tư lưới điện năm 2025. Theo báo cáo từ Tổng Cty Điện lực miền Nam, khu vực này đang gấp rút triển khai hơn 50 công trình lưới điện 110 kV, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/4. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường năng lực truyền tải, phục vụ tốt hơn nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất, nhất là tại TPHCM và các vùng phụ cận. Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ vào lưới điện trung và cao thế (35-22 kV) cũng là mục tiêu trọng tâm để nâng cao tính ổn định, giảm thiểu sự cố và nâng cao khả năng đáp ứng khi phụ tải tăng đột biến. Miền Nam đang đối mặt với loạt áp lực đáng kể, từ sự phục hồi kinh tế - công nghiệp, biến đổi khí hậu kéo dài, đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao do các sự kiện lớn, ngoài ra, khó khăn cục bộ về nguồn cung khí đốt ở Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, EVN khẳng định đã có phương án ứng phó bằng cách nhập khẩu LNG, với các chuyến tàu đầu tiên đã cập cảng thành công. “Theo tính toán, nếu miền Nam có thể dịch chuyển hiệu quả khoảng 500 MW phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, sẽ tương đương với việc tránh đầu tư một nhà máy nhiệt điện công suất lớn, tiết kiệm hàng tỷ USD” - ông Võ Quang Lâm - chia sẻ. Tâm lý lo ngại về khả năng cắt điện luân phiên trong mùa hè cao điểm vẫn tồn tại trong cộng đồng, dù ngành điện cho biết đã có giải pháp quản lý phụ tải và điều tiết nguồn hiệu quả. Trong năm 2024, miền Nam ghi nhận mức tăng trưởng điện hơn 1.200 MW, một con số cho thấy áp lực tiếp tục dồn lên hệ thống. Để giảm tải cho hệ thống điện, vai trò của dịch chuyển phụ tải (load shifting) rất quan trọng. Theo tính toán, nếu miền Nam có thể dịch chuyển hiệu quả khoảng 500 MW phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, sẽ tương đương với việc tránh đầu tư một nhà máy nhiệt điện công suất lớn, tiết kiệm hàng tỷ USD. PV Nhập khẩu LNG Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN GIẢI PHÁP MỚI: ĐIỂM SÁNG NGÀNH ĐIỆN Theo ông Bùi Trung, đơn vị đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp kỹ thuật như kiểm tra toàn bộ lưới điện, bảo trì các trạm biến áp, đường dây trọng điểm để đảm bảo không xảy ra quá tải cục bộ. Đồng thời, các giải pháp chuyển tải, điều chỉnh phụ tải (DR) và tiết kiệm điện cũng đang được đẩy mạnh thực hiện. “Một điểm sáng đáng ghi nhận là độ tin cậy cung cấp điện tại TPHCM đang được duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng đầu năm, số lần mất điện trung bình của mỗi khách hàng chỉ 0,08 lần và thời gian mất điện chưa tới 7 phút” - ông Kiên nói và cho biết thêm, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cơ quan, doanh nghiệp được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm tải hệ thống điện vào giờ cao điểm. Liên quan đến DR, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh (EVN) cho biết, công tác quản lý phụ tải, dự báo phụ tải, tiết kiệm điện là rất quan trọng và đã được triển khai nhiều năm nay. Năm 2024, hệ thống điện có khả năng mất cân đối về phụ tải và việc thực hiện dịch chuyển phụ tải trong thời gian này được triển khai mạnh mẽ, rộng rãi. Cuối năm 2024, tập đoàn xây dựng nhiều chương trình, làm việc với các khách hàng trọng điểm, tiêu thụ điện lớn tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải này. Ông Dũng đánh giá DR đã giúp doanh nghiệp sử dụng điện vào khung giá điện thấp, giảm chi phí sản xuất. Chẳng hạn, các công ty sắt, thép sản xuất phôi vào tháng 2,3, đây là mức phụ tải thấp điểm, mức cao điểm thì họ chuyển sang các công đoạn khác. “Khi làm việc khách hàng, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là làm thế nào để cung ứng đủ điện cho khách hàng trong bất kể điều kiện nào” - ông Dũng chia sẻ. Ông Bùi Quốc Hoan cho rằng, dù chỉ khoảng 2% số giờ trong năm rơi vào khung giờ cao điểm, ngành điện vẫn phải đầu tư rất lớn vào hạ tầng để đáp ứng nhu cầu trong những thời điểm ngắn ngủi này, dẫn đến lãng phí tài nguyên và chi phí vận hành. Giải pháp DR được xem là hướng đi hiệu quả, giúp giảm áp lực vào giờ cao điểm, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp lẫn ngành điện, đồng thời góp phần vào phát triển bền vững. UYÊN PHƯƠNG - HỮU HUY - TRỌNG THỊNH Theo ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN, trong những tháng đầu năm, nền tiêu thụ điện tại miền Nam đạt mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, điện sinh hoạt thậm chí tăng trưởng âm trong ba tháng liên tiếp. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để giảm áp lực lên hệ thống điện, đồng thời tạo nền thấp cho tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ trong các tháng cao điểm tới.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==