14 n Thứ Ba n Ngày 22/4/2025 XÃ HỘI Ngày 21/4, báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng sự đồng hành của Tổng Cty Điện lực miền Nam và Tổng Cty Điện lực TPHCM tổ chức hội thảo “Đáp ứng điện mùa nắng nóng: Thách thức và giải pháp”. Hội thảo nhằm tìm kiếm, thúc đẩy các biện pháp trong cung cấp điện và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách tháo gỡ, cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội. ÁP LỰC CUNG ỨNG ĐIỆN Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực TPHCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện cung cấp cho thành phố đạt khoảng 9.600 triệu kWh, giảm 1,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công suất cực đại ghi nhận tăng nhẹ 0,39%, đạt 9.419 MW. Đáng chú ý, thời điểm nắng nóng gay gắt trong tháng 3, sản lượng điện tiêu thụ trung bình mỗi ngày tăng 16,32% so với tháng 2, lên gần 87 triệu kWh/ngày. Riêng điện sinh hoạt đạt 42,64 triệu kWh, tăng hơn 20%. Những ngày đầu tháng 4 và 5, khi nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 35 - 37 độ C, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, trung bình lên đến 88,25 triệu kWh/ngày. “Dự kiến sản lượng điện thương phẩm cả năm 2025 đạt khoảng 32.150 triệu kWh, tăng 12,4% so với năm 2024. Công suất cực đại có thể vượt 5.000 MW, tăng 2,7%. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, cùng các sự kiện lớn như lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, áp lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định là thách thức không nhỏ” - ông Kiên cho biết. Ông Lê Đặng Xuân Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam nói rằng, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện tại khu vực phía Nam tiếp tục ở mức cao, trong khi khả năng bổ sung nguồn và lưới điện đang chậm hơn kỳ vọng. “Chúng ta đang đối mặt với bài toán mất cân đối giữa cung và cầu điện, nhất là trong những tháng nắng nóng cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6. Trong khi đó, nguồn thủy điện giảm do thiếu nước, nhiệt điện gặp khó vì giá nhiên liệu, còn năng lượng tái tạo lại “bất định” và khó điều độ do phụ thuộc thời tiết” - ông Tân nói. TRIỂN KHAI NHIỀU KỊCH BẢN Trước thách thức cung ứng điện ngày càng lớn, ngành điện Việt Nam đang tăng tốc với hàng loạt giải pháp, chiến lược đồng bộ. Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngay từ cuối năm 2024, EVN và các đơn vị đã chủ động xây dựng kịch bản và thực hiện đồng bộ các giải pháp “từ sớm, từ xa”. Theo đó, đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngành điện đã duy trì vận hành hệ thống 24/7, làm việc xuyên lễ, Tết và tập trung nguồn lực thi công, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm. Đồng thời triển khai đồng bộ các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR), huy động máy phát điện tại chỗ từ khách hàng… Về các giải pháp sản xuất và cung ứng điện, EVN đang triển khai 10 dự án nguồn điện, với tổng công suất khoảng 8.800 MW, bao gồm cả dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Trong năm 2025, EVN tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm như Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy thủy điện Quảng Trạch I, Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, Cấp điện cho huyện Côn Đảo. “EVN đã chủ động xây dựng các kịch bản cung ứng điện phù hợp với mọi tình huống - kể cả khi nhu cầu điện tăng trưởng tới 12-13%, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh tăng trưởng GDP mục tiêu trên 8%” - ông Lâm cho biết. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực miền Nam chia sẻ, các Cty điện lực đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2025 theo từng tháng và cả năm để triển khai thực hiện. Xây dựng phương án cung cấp điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu điện hệ thống điện miền Nam, hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Giám sát chặt chẽ biểu đồ công suất phát từng tháng đối với các nhà máy thuỷ điện có công suất dưới 30MW… Đồng thời tuyên truyền tiết kiệm điện rộng khắp thông qua hội thảo, tọa đàm, chiến dịch Giờ Trái đất, cuộc thi sử dụng điện tiết kiệm… Ứng dụng công nghệ để theo dõi, cập nhật phụ tải hàng ngày qua hệ thống DRMS, từ đó phối hợp với khách hàng điều chỉnh phụ tải linh hoạt. Các hình thức tương tác điện tử như App chăm sóc khách hàng, Zalo giúp thông tin nhanh chóng đến người dùng, hỗ trợ họ điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện phù hợp. Bên cạnh đó, chương trình DR được triển khai trên tinh thần tự nguyện, phi thương mại với sự tham gia của nhiều khách hàng lớn. Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết, đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý cho ngành điện thông qua việc xây dựng và trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Điện lực sửa đổi vào tháng 11/2024. Song song đó, Bộ cũng đang cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Tổng sơ đồ phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp thực tế và xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh toàn cầu. Bộ Công Thương còn thúc đẩy các cơ chế phát triển các nguồn điện mới như điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời - những nguồn điện không chỉ sạch mà còn giàu tiềm năng. Việc hợp tác xuất nhập khẩu điện, đặc biệt là điện sạch từ khu vực lân cận, đang được mở rộng nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Các dự án trọng điểm như đường dây 500kV được thúc tiến độ từng ngày. Bộ cũng siết chặt quản lý vận hành hệ thống - từ chuẩn bị nhiên liệu đến bảo trì thiết bị - để tăng độ tin cậy, sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản về phụ tải. “Tuy năm 2024 nhu cầu điện tăng gần 10%, nhưng công suất phụ tải cực đại chỉ tăng hơn 7%. Đây là dấu hiệu cho thấy người dân, doanh nghiệp, cơ quan đã có ý thức tốt trong việc dịch chuyển các nhu cầu sử dụng điện chưa thật cần thiết ra khỏi những khung giờ phụ tải cao. Điều này cũng giảm áp lực cho việc cung cấp điện, tạo điều kiện cho hệ thống điện vận hành hiệu quả, kinh tế hơn” - ông Hữu cho biết. Từ đầu tháng 4/2025, tại khu vực phía Nam nhiệt độ tăng mạnh và thường xuyên ở mức cao từ 35 - 37 độ C. Để đảm bảo cung ứng điện, các đơn vị điện lực đã xây dựng nhiều kịch bản vận hành lưới điện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2025. Tuy nhiên, ngành điện vẫn luôn đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của người dân những tháng cao điểm nắng nóng. Đảm bảo đáp ứng điện mùa nắng Toàn cảnh hội thảo ẢNH: DUY ANH Doanh nghiệp chủ động Tại hội thảo, ông Nguyễn Phan Như Quang, Giám đốc điều hành nhà máy Thành Châu, PPJ Group cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng cho thị trường Mỹ, châu Âu nên đầu tư nhiều chương trình, công nghệ giảm thiểu tác động môi trường, trong đó có năng lượng. Nhà máy Thành Châu có trang bị hệ thống kiểm soát tiêu thụ năng lượng, quy trình sản xuất; đầu tư các thiết bị công nghệ mới, rút ngắn sản xuất từ 8 giờ xuống còn 4 giờ. Nhà máy Thành Châu cũng thực hiện quy trình đầu tư hệ thống điện mặt trời từ tháng 8/2024, sắp tới sẽ khởi công. Đồng thời trang bị hệ thống sấy, làm mát cho xung quanh, giúp giảm 70% năng lượng. Nhà máy cũng có chương trình dịch chuyển, phối hợp với Cty Điện lực Long An giảm phụ tải. Ông Nguyễn Văn Hảo, Giám sát hệ thống điện nhà máy Cty TNHH ILD Coffee Việt Nam cho biết, Cty sử dụng lượng điện gần như cao nhất tỉnh Bình Dương. Công ty tìm giải pháp tiết kiệm điện từ 2 – 6 tiếng đồng hồ/ngày. Tuy nhiên, khi giảm việc sử dụng điện thì thâm hụt sản lượng đầu ra. Do đó, Cty có giải pháp giảm thiểu điện trên khối văn phòng, sau đó mới đến khối sản xuất.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==