8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 11/1/2025 Để lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống đến thế hệ sau, nhiều nghệ sĩ gạo cội trong làng cải lương nhiều năm qua kiên trì với những hoạt động hướng đến giới trẻ. Nổi bật là chương trình “Học viện Cải lương” do NSND Bạch Tuyết thực hiện cùng nghệ sĩ Châu Thanh, Thanh Hằng và nhạc sĩ Thanh Hải nhằm tìm kiếm, đào tạo những gương mặt mới cho cải lương. NSND Bạch Tuyết chia sẻ, đây là sân chơi để người trẻ hát cải lương cho khán giả trẻ. Tại “Học viện Cải lương”, học viên được học hỏi, thử thách bản thân với các kỹ năng thi - ca - vũ - nhạc - kịch trong nghệ thuật cải lương; giao lưu với các nghệ sĩ ở những lĩnh vực giải trí khác, đến các điểm di tích, di sản để lan tỏa văn hóa Việt Nam tới công chúng. NSND Bạch Tuyết tiết lộ, bà đang ấp ủ nhiều dự án bồi dưỡng học viên để họ có thể đóng góp nhiều hơn cho cải lương. Không chỉ đào tạo thế hệ kế thừa qua những chương trình lớn, nhiều nghệ sĩ gạo cội vẫn đang “truyền lửa” cho giới trẻ qua các lớp học âm nhạc truyền thống. Là người đã có nhiều năm tham gia biểu diễn chuyên nghiệp, nghệ sĩ đàn tranh Thanh Vân chọn lan tỏa và nhân rộng loại hình nghệ thuật dân tộc này qua các lớp dạy đàn cho nhiều học viên đa dạng độ tuổi. Về phương pháp giảng dạy của mình, nghệ sĩ Thanh Vân nói rằng, vẫn giữ chữ đờn Hò Xự Xang Xê Cống và hướng dẫn học trò theo cách truyền thống này, vì đây là cách học phù hợp với học trò ở nhiều lứa tuổi. Nghệ sĩ Thanh Vân bộc bạch, nhiều phụ huynh đã tin tưởng để cô hướng dẫn con cháu họ làm quen với nhạc cụ, âm nhạc dân tộc. Với nhóm học trò này, cô có sự điều chỉnh phù hợp bằng cách lựa chọn những bài nhỏ, đơn giản hoặc gần gũi với các bé như Cháu yêu bà, Đi học về, Một con vịt… TÁI LIÊN KẾT Trong khi những nghệ sĩ gạo cội tích cực lan tỏa nghệ thuật Cải lương đang trở lại mạnh mẽ trong đời sống văn hóa, một phần nhờ đam mê và nỗ lực của nhiều bạn trẻ. NSND Bạch Tuyết tâm huyết với chương trình Học viện cải lương NGUỒN: PHỤ NỮ TPHCM Sự thống lĩnh của lĩnh vực kỹ thuật số và media được lý giải, do sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi của thị trường âm nhạc cũng như thị hiếu công chúng, thói quen người nghe nhạc. Tuy nhiên, VCPMC khẳng định, lĩnh vực này vẫn tồn đọng khá nhiều trường hợp xâm phạm quyền tác giả, một số đơn vị còn vi phạm kéo dài, cố ý hiểu sai về quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm, nhằm lôi kéo các kênh, nhà sáng tạo/sản xuất nội dung vào hệ thống mạng đa kênh của mình, tự ý cam kết bảo đảm bản quyền để vi phạm một cách có hệ thống, lợi dụng cơ chế, công cụ của nền tảng để né tránh trả tiền bản quyền, đồng thời thu lợi bất chính, tước đoạt lợi ích tác giả. Thời gian qua, VCPMC đã tiến hành nhiều biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tác giả thành viên, bao gồm khởi kiện dân sự. Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật năm qua phát triển khá sôi động với sự xuất hiện của một số chương trình biểu diễn quốc tế nhưng số tiền tác quyền thu về lại giảm 15% so với 2023. Nguyên nhân được chỉ ra là còn nhiều sô diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp... VCPMC cũng chỉ đích danh một số đơn vị tổ chức vi phạm tác quyền như Mây Lang Thang (trên 300 chương trình vi phạm), Lululola (trên 200 chương trình) cùng vài đơn vị tổ chức các buổi hòa nhạc Hàn Quốc… VCPMC cho biết đã khởi kiện chương trình 2024 Baekhyun Asia Tour diễn ra vào 6-7/4/2024 do công ty TNHH TJ Communications tổ chức và chương trình 2024 CHANYEOL live tour diễn ngày 28/9/2024 do Công ty TNHH Âm nhạc IME tổ chức. Vụ kiện của Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu (nhiều năm chưa trả tiền bản quyền) đã được tòa án thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý, giải quyết. Các hồ sơ liên quan đến các đơn vị truyền hình trả tiền như Truyền hình kỹ thuật số K+, Truyền hình cáp SCTV… đang được củng cố tài liệu, chứng cứ, cảnh báo vi phạm hoặc đã khởi kiện. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện tổng số 79 vụ kiện xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp hợp đồng; giải quyết xong 34 vụ. Tại lễ tổng kết năm 2024, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, biểu dương VCPMC đã có Năm qua, các website và ứng dụng âm nhạc đóng góp cho Trung tâm Bảo vệ quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hơn 305 tỷ đồng, chiếm tới 78% tổng số tiền bản quyền âm nhạc, bỏ xa lĩnh vực đứng thứ nhì là nhạc nền 6% và biểu diễn, hòa nhạc 3%. Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng bằng khen cho VCPMC và giám đốc Đinh Trung Cẩn vì những thành tích đã đạt được trong năm ẢNH: BTC Trong năm 2024, VCPMC chi trả cho các nhạc sĩ và chủ sở hữu quyền tác giả suýt soát 257 tỷ đồng trong số tổng số tiền hơn 393 tỷ đồng Trung tâm đã thu, tăng 14,2% so với 2023. Dự kiến số tiền phân phối của quý IV/2024 sẽ được chi trả đến các tác giả trong tháng 1/2025 là khoảng 94 tỷ đồng. Số lượng hội viên VCPMC trong năm 2024 tăng thêm 729, nâng tổng số tác giả hội viên ủy quyền lên 6.511. Cải lương sáng dần trên những sân khấu trẻ Nhạc số áp đảo tác quyền Nhạc sĩ Đinh Quang Minh vừa cho ra mắt cuốn sách nhạc “50 năm rạng ngời trang sử” (NXB Tổng hợp TPHCM), tập hợp 50 ca khúc về thành phố mang tên Bác Hồ và miền Nam thân yêu do anh sáng tác hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Nhạc sĩ Đinh Quang Minh chia sẻ, anh là người lớn lên và trưởng thành tại TPHCM, được chứng kiến và dõi theo nhịp phát triển của một thành phố năng động và có tốc độ phát triển hàng đầu cả nước. Nửa thế kỷ đã trôi qua, thành phố đã có rất nhiều thay đổi để hướng tới một đô thị hiện đại ngang tầm thế giới. “Vì thế, tôi muốn có một kỷ niệm bằng một ấn phẩm cùng thành phố của tôi. Chúng ta hãy chung tay vì thành phố của muôn triệu trái tim yêu, đó là thông điệp mình muốn gửi đến độc giả thân thương”, nhạc sĩ nói. Phần lớn các sáng tác của nhạc sĩ Đinh Quang Minh trong tập sách này viết về cảnh sắc quê hương đất nước, con người Việt Nam nồng hậu. Mỗi bài hát trong sách mang đậm hơi thở của quê hương, chất chứa niềm tự hào dân tộc, đồng thời khơi gợi những ký ức lịch sử hào hùng về một Việt Nam kiên cường và bất khuất. Những bài hát thể hiện tình yêu dành cho thành phố thông qua các chủ đề thân quen trong cuộc sống thường nhật, đó là: Thành phố vào xuân, Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh, Những con rồng thành phố, Thành phố của triệu trái tim, Ngày mới đã đến, Bên em giữa phố Sài Gòn, Sáng lên bầu trời đêm, Hùng anh Việt Nam, Nghe kể về Bác, Tự hào Việt Nam, Cho thành phố đẹp hơn, Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rạng ngời trang sử… Mỗi tác phẩm đều thể hiện tinh thần của một miền Nam trải qua 50 năm sống trong hòa bình quý giá, cùng hòa chung trang sử rạng ngời của đất nước Việt Nam. TRỌNG THỊNH Ra mắt sách nhạc 50 năm rạng ngời trang sử Cuốn sách nhạc “50 năm rạng ngời trang sử”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==