13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 11/1/2025 Những năm gần đây, các loại hoa rừng Tây Bắc có màu trắng như lê, mận đang rất được lòng người dân thủ đô mỗi dịp Tết đến xuân về. Khu vực đường Âu Cơ gần chợ hoa Quảng An (Quảng Bá) ở quận Tây Hồ, Hà Nội là một trong những nơi buôn bán nhiều hoa rừng Tây Bắc nhất thủ đô. Những ngày gần đây, hai anh em ruột Vũ Dương Công và Vũ Dương Vinh (chuyên bán hoa lê mang về từ các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng… ) đã bày hàng ra bán. Theo anh Công, trong các loại hoa rừng chơi Tết, hoa lê là đắt đỏ nhất nhưng vẫn được một số gia đình yêu thích. Mỗi cành lê rừng lớn có giá trung bình từ 3 - 5 triệu đồng, có thể lên tới gần chục triệu đồng. Cây càng nhiều nụ, cành sần sùi, có nhiều vết mốc xanh thì càng đắt. “Chúng tôi có những cành lê lấy từ cây đã hơn 50 năm tuổi”, anh Công nói. Hoa lê rừng thích nghi với thời tiết khá tốt, dù trời nóng hay lạnh, hoa cũng sẽ không nở sớm và tàn sớm như đào. Nếu nụ đã xanh thì khoảng 1 tuần sau sẽ cho ra hoa, có thể chơi được hơn 1 tháng, thậm chí là 2 tháng nếu người chơi biết chăm sóc. Theo anh Vinh, giá hoa tại đại lý năm nay hầu như không đổi so với năm ngoái. “Năm nay giá hoa nhìn chung tăng hơn vì người trồng hoa bị thiệt hại nhiều nhưng chúng tôi cố gắng giữ giá vì đa số khách mua cũng không dư dả mấy”, anh Vinh tâm sự. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lành là khách quen của đại lý hoa rừng Công Vinh. Ông Lành là một “dân chơi” motor phân khối lớn, thường xuyên đi phượt trên những cung đường đèo Tây Bắc nên có tình yêu đặc biệt với các loại hoa rừng nơi đây. “Tôi có thâm niên chơi các loại hoa rừng hơn 20 năm. Theo kinh nghiệm của tôi, mua hoa rừng ở quanh chợ hoa Quảng Bá là yên tâm nhất. Tôi thích chơi hoa lê nhất, vì hoa lê rất bền, có màu trắng vừa tinh khiết, vừa hoang dã. Hết hoa thì mình lại chuyển sang chơi quả”, ông Lành chia sẻ. Năm nay kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng ông Lành sẽ đi khảo giá kỹ hơn để chọn được cành lê ưng ý mà có giá hợp lý nhất. MẬN RỪNG BẮT ĐẦU NGÓNG KHÁCH Cách đại lý Công Vinh không xa là đại lý hoa rừng Tây Bắc Dương Linh của bà Đào Thị Hồng. Tại đây chuyên bán mận rừng và đào rừng lấy từ Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… Bà Hồng đã đưa mận rừng “xuống phố” sớm từ dịp lễ Noel và Tết Dương lịch nhưng chưa bán được nhiều. Bà hy vọng mận rừng sẽ đắt hàng hơn khi Tết Nguyên Đán đang đến gần. “Thời tiết năm nay lạnh hơn năm ngoái nên hoa không bị nở sớm, thuận lợi hơn cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng”, bà Hồng nói. Theo bà Hồng, khi cây đã có nụ thì khoảng 1 tuần sau sẽ ra hoa. Hoa mận chơi được lâu, có thể chơi từ 1 - 2 tháng. Dù là hệ hoa chơi cành nhưng chỉ cần chăm sóc, phun sương và cho thêm chút dinh dưỡng vào nước cắm hoa thì nụ hoa sẽ “bật” rất nhanh. Tuy nhiên, muốn chơi hoa mận thì nhà phải có không gian rộng lớn để trưng bày, nên khách hàng thường là những người có điều kiện kinh tế. Giá một cành mận rừng lớn thường là 2,5-3,5 triệu đồng/cành, rẻ hơn so với lê rừng. Nếu bán theo bó gồm nhiều cành nhỏ thì giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/bó. Những người chơi đơn giản sẽ chọn những cành bé hoặc những cành nhiều chùm, bông to để ngắm hoa là chính. Còn những người sành hoa sẽ chọn những cành có nhiều mốc và rêu xanh, được lấy từ cây gốc to, già đã vài chục năm tuổi. Bà Hồng chưa nhập đào rừng về nhiều trong thời điểm này vì khoảng 1 tuần nữa người dân mới đi mua đào nhiều do tuổi thọ hoa đào không cao như hoa lê, hoa mận. Giá của một cành đào lớn, có nhiều nhánh, nhiều nụ vào khoảng 700.000 - 800.000 đồng. Đào rừng Tây Bắc chưa vào vụ nên bà Hồng chỉ nhập về một ít tăm đào phục vụ cắm bình để bàn. VIỆT THẮNG Lê, mận trắng muốt rộn ràng xuống phố Lê rừng, mận rừng Tây Bắc trắng muốt đang rộn ràng xuống phố, mang không khí đặc trưng của núi rừng về với Hà Nội. Anh Dương Văn Công giới thiệu về những cành hoa lê Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều loại hoa đặc trưng, trong đó lan hồ điệp Đà Lạt đang trở thành một trong những lựa chọn phổ biến. Bên cạnh đào, quất, hoa rừng, thời gian này lan hồ điệp cũng đã đổ bộ Thủ đô, nhất là các tuyến phố Nguyễn Thanh Bình, Tố Hữu, Nguyễn Xiển... Không chỉ các gia đình mà nhiều doanh nghiệp cũng đã bắt đầu tìm mua lan hồ điệp để làm quà biếu, tặng khách hàng và đối tác. Chị Vũ Minh Nguyệt (quản lý cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Thanh Bình) chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu mở bán từ đầu tháng âm lịch. Khác với năm trước, năm nay khách hàng đi mua lan rất sớm. Thời gian này khách mua chủ yếu để làm quà biếu tặng cho bố mẹ, đối tác, doanh nghiệp... Khách chủ yếu đặt, mua những chậu lan hàng chục triệu, có một chậu hơn trăm triệu cũng đã được bán từ hôm trước". Những chậu lan hồ điệp đủ kích thước từ nhỏ đến to được nhà vườn lên mẫu và phối màu một cách rất hài hòa, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ, vừa toát lên vẻ quý phái, sang trọng của chậu hoa. Giá lan năm nay không thay đổi so với mọi năm, lan cành vẫn được bán với giá khoảng 300.000 đồng/cành. LÂM THÙY DƯƠNG Bên cạnh đào, lê, mận rừng, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này xuất hiện nhiều gian hàng bán cành, cây mộc lan với số lượng lớn, tăng đột biến so với những năm trước. Điểm đặc biệt của mộc lan là hoa nhiều, không có lá, chơi theo dạng cành, hoặc cây thân gỗ như đào. Hoa mộc lan thường có hai loại là màu trắng pha chút tím hồng và tím hồng hoàn toàn. Trước đây, hoa mộc lan chủ yếu được nhập về từ Trung Quốc. Hiện nay, loài hoa này đã được trồng rất phổ biến ở Việt Nam do điều kiện thời tiết và đất đai đều rất thuận lợi. Nguồn hàng của các tiểu thương có cả nhập khẩu và trồng trong nước. Nhiều cửa hàng tại chợ hoa đang tích cực nhập mộc lan về phục vụ khách chơi Tết. Theo chị Đỗ Thị Đào, chủ một cửa hàng tại chợ hoa, năm nay hoa mộc lan được nhiều khách chú ý vì lượng đào Tết giảm mạnh, vựa đào Nhật Tân bị thiệt hại quá nhiều sau bão Yagi. “Từ khi mộc lan có nụ đến khi nở là một tháng. Khi hoa đã nở vẫn rất bền, có thể chơi đến rằm tháng Giêng. Vì thế, nhiều gia đình mua để thay thế cho đào hoặc đã mua đào nhưng mua thêm loại này”, chị Đào cho biết. Một cành mộc lan lớn, có nhiều nhánh, nhiều nụ được chị Đào bán với giá từ 1,8 - 2 triệu đồng. Những cành có thế đẹp, nhiều nụ đặc biệt có thể được bán với giá 5 triệu đồng. Một cành mộc lan nhiều nhánh có thể có hàng trăm nụ hoa. Với những cành nhỏ có từ 2-3 nhánh được bán theo bó, giá bán 150.000-180.000 đồng/bó. Mức giá này nhỉnh hơn một chút so với những năm trước. “Khách cũng có thể mua chơi cả cây đã ra nụ. Khi trồng nên để cây ở nơi có ánh sáng, không cần tưới nước nhiều, chỉ cần 3-4 lần/tuần là đủ, đến đúng Tết cây sẽ nở hoa chi chít. Với các cây nhỏ, muốn có chậu hoa đẹp ngày Tết, khách nên trồng từ 3-5 cây trong mỗi chậu”, anh Trần Minh Tuấn, một tiểu thương tại chợ hoa, nói. “Thường thì mỗi năm sẽ có một loại hoa nổi lên thành trend (xu hướng - PV). Ví dụ, năm nay hoa đào thất thế do người trồng đào bị thiệt hại nhiều, thì mộc lan sẽ được người dân ưa chuộng do có màu sắc trắng phớt hồng (gần giống đào phai) hoặc tím hồng (gần giống đào bích). Mình bán hàng ở đây được hơn chục năm rồi, có kinh nghiệm dự báo và nắm bắt “trend” nên đã nhập mộc lan về bán từ tuần trước”, chị Đỗ Thuỳ Dung, tiểu thương tại chợ hoa, nói. VIỆT KHÔI Theo bà Đào Thị Hồng, năm nay sức mua của khách sẽ giảm so với năm ngoái vì kinh tế khó khăn. Khách mua hàng sẽ khó tính hơn và mặc cả nhiều hơn. Lan hồ điệp tràn ngập Hà Nội Xuất hiện loài hoa “cạnh tranh” với đào, quất Đoán trước nguồn cung đào, quất năm nay sẽ thiếu hụt do bão Yagi, tiểu thương buôn hoa năm nay tăng cường nhập mộc lan - một loài hoa khách có thể chọn để thay thế cho đào, quất, lê, mai, mận dịp Tết này. Một vài bông hoa mộc lan vừa chớm nở, những cánh hoa e ấp mang màu trắng tinh khiết, pha thêm chút màu đỏ hồng quý phái Lan hồ điệp không chỉ là hoa trang trí cho không gian Tết mà còn trở thành món quà ý nghĩa để biếu tặng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==