“Để ứng phó với các vụ cháy rừng lịch sử ở Los Angeles, phó tổng thống quyết định hủy chuyến đi sắp tới của bà tới Singapore, Bahrain và Đức”, thư ký báo chí Ernesto Apreza cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 9/1. Bà Harris đáng lẽ sẽ bắt đầu chuyến công du vào ngày 13/1 để thực hiện lịch trình kéo dài 5 ngày trong tuần cuối cùng của nhiệm kỳ, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Chuyến thăm ba đồng minh quan trọng của Mỹ là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của bà Harris với tư cách phó tổng thống, sau khi bà thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống chóng vánh và kết thúc trong thất bại. Đang có nhiều tin đồn về kế hoạch tiếp theo của bà Harris, như bà sẽ tranh cử vị trí thống đốc California vào năm 2026. Bà sinh ra ở bang này và có một ngôi nhà ở Brentwood, một vùng đất biệt lập ở phần phía tây Los Angeles. Los Angeles đang phải chật vật đối phó với thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Những cơn gió mạnh thổi bùng đám cháy thiêu rụi các cộng đồng dân cư. Khoảng 130.000 cư dân Los Angeles nhận được yêu cầu sơ tán. Nhà của bà Harris cũng nằm trong khu vực phải sơ tán, nhưng bà không ở đó trong thời gian tại nhiệm. Đến nay đã có 5 trường hợp được xác nhận thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng. Giới chức bang California lo ngại số người chết có thể tăng lên. Đợt cháy rừng lần này có thể trở thành một trong những vụ cháy rừng tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ, khiến các công ty bảo hiểm có thể phải chi trả hơn 20 tỷ USD, các nhà phân tích của JPMorgan cho biết. Theo ước tính sơ bộ của AccuWeather Inc, thảm họa lần này có thể gây tổn thất kinh tế từ 52 - 57 tỷ USD. Tổng thống Joe Biden cũng đã hủy chuyến đi đến Rome và Vatican để gặp Giáo hoàng Francis, Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni. ÔNG TRUMP CHỈ TRÍCH Trong khi đó, ông Trump vừa đưa ra một loạt phát biểu cáo buộc Thống đốc Califonia Gavin Newsom của đảng Dân chủ đã phạm nhiều sai lầm trong ứng phó với thảm họa, như tiết kiệm nước chữa cháy để bảo vệ một loài cá. “Gavin Newscum nên từ chức. Tất cả là lỗi của ông ấy!!!”, ông Trump viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội Truth Social, sử dụng biệt danh của ông Gavin Newsom. Ông Gavin Newsom được coi là một ứng viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho vị trí đứng đầu Nhà Trắng trong tương lai. Ông Trump nói thêm rằng các vụ cháy gây chết người ở Los Angeles cho thấy ngày 20/1, khi ông thay thế ông Biden điều hành Nhà Trắng, “không thể đến đủ nhanh”. “Hãy để điều này trở thành biểu tượng cho sự bất tài và quản lý yếu kém nghiêm trọng của bộ đôi Biden/Newscum”, ông Trump viết. Tổng thống Biden đã phản pháo, nói rằng mọi người “không nên biến thảm họa thành cơ hội chính trị”, khi ông chủ trì cuộc họp khủng hoảng với các quan chức chính quyền tại Nhà Trắng. THU LOAN (theo Reuters, AP, Newsweek) 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 11/1/2025 Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris quyết định hủy chuyến công du đến ba quốc gia, để ở lại điều hành các nỗ lực ứng phó với đợt cháy rừng thảm khốc tại bang California, quê nhà của bà. Cháy rừng đang tàn phá nhiều khu vực của TP. Los Angeles ẢNH: REUTERS Hai quan chức châu Âu nói với Financial Times rằng các cuộc thảo luận với nhóm chuyển giao của ông Trump trong những tuần gần đây cho thấy họ vẫn chưa quyết định cách giải quyết cuộc xung đột và sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ được duy trì sau lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1. Một quan chức nói: “Toàn bộ đội ngũ trợ lý (của ông Trump) đều bị ám ảnh với việc thể hiện sức mạnh và tỏ ra mạnh mẽ, vì vậy họ đang điều chỉnh lại cách tiếp cận đối với Ukraine”. Chính quyền mới không muốn bị so sánh hành động của họ với cuộc rút quân mất mặt của Mỹ khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đầu tuần này, ông Trump gợi ý rằng “6 tháng” là mục tiêu thực tế hơn để chấm dứt cuộc xung đột. Ông Keith Kellogg, người được ông Trump chọn làm đặc phái viên về xung đột ở Ukraine, nói với Fox News hôm 8/1 rằng mục tiêu của ông là chấm dứt xung đột trong “100 ngày”. “Tôi muốn đặt ra mục tiêu ở cấp độ cá nhân và chuyên môn. Tôi sẽ đặt mục tiêu là 100 ngày và lùi lại toàn bộ chặng đường. Tôi muốn tìm ra cách chúng ta có thể thực hiện điều này trong thời gian tới, để đảm bảo giải pháp là vững chắc và bền vững và cuộc xung đột này kết thúc”, ông Kellogg nhấn mạnh khi được hỏi về thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Các lãnh đạo, quan chức châu Âu đã trình bày với ông Trump và đội ngũ trợ lý của ông rằng Mỹ cần tiếp tục viện trợ quân sự để Ukraine có vị thế mạnh hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình và đưa Nga vào bàn đàm phán. Tháng trước, các quan chức Pháp cho rằng, củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường nghĩa là ngăn chặn những bước tiến của Nga ở miền đông, vì sẽ không có cuộc đàm phán nào diễn ra nếu Mátxcơva vẫn tiếp tục kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Sự hỗ trợ quân sự liên tục của Washington là điều rất quan trọng đối với năng lực quân sự của Ukraine, dù các quốc gia châu Âu cũng viện trợ vũ khí và tài chính đáng kể cho Kiev. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đến gặp ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tuần trước, loại trừ khả năng Washington sẽ “bỏ rơi” Ukraine. “Tôi không nhìn thấy khả năng Mỹ sẽ rút lui”, bà Meloni khẳng định trong cuộc họp báo ngày 9/1. Thủ tướng Ý nói thêm rằng ông Trump đã chứng minh khả năng kết hợp ngoại giao với răn đe. “Về hòa bình, ông Trump có thể đang tiến tới một giải pháp, nhưng tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là bỏ rơi Ukraine”, bà nói. Thủ tướng Meloni gợi ý thêm rằng Ukraine sẽ phải nhận được các đảm bảo an ninh cụ thể trong bất kỳ thỏa thuận ngoại giao tiềm năng nào để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. “Các đảm bảo an ninh là yếu tố cơ bản nếu chúng ta thực sự mong muốn có hòa bình ở Ukraine”, bà Meloni nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn nỗ lực thuyết phục Washington và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tạo nên sự bảo đảm an ninh trong khung thời gian cụ thể, để Kiev có thể tham gia liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, cả Tổng thống Biden và ông Trump đều lưỡng lự với điều đó, kể cả một số nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gợi ý đưa quân đội châu Âu đến Ukraine để đề phòng Nga, nhưng không được châu Âu ủng hộ. Ngày 9/1, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “hoan nghênh” bất kỳ cách tiếp cận nào từ ông Trump và đã chuẩn bị cho việc đối thoại với Mỹ. Mục tiêu chính của Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán nào là đạt được thoả thuận mới nhằm bảo đảm Ukraine không bao giờ gia nhập NATO, và liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt sẽ rút lui khỏi một số khu vực ở sườn đông, một quan chức Nga cho biết. Các quan chức phương Tây, trong đó có Tổng thư ký NATO Mark Rutte, vẫn đang nỗ lực nhấn mạnh với ông Trump về tầm quan trọng của việc đảm bảo “hòa bình thông qua sức mạnh” ở Ukraine và tránh để Kiev thất bại. Họ cho rằng thất bại của Ukraine sẽ càng khuyến khích Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. TÚ LINH (theo FT) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lùi thời hạn cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong “24 giờ” xuống còn 6 tháng, còn đặc phái viên của ông đưa ra khung thời gian 100 ngày. Các đối tác châu Âu coi đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông sẽ không dừng ủng hộ Kiev ngay lập tức. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ẢNH: GETTY Phó Tổng thống Mỹ Harris hủy chuyến công du cuối cùng Tổng thống Biden muốn tăng cường trừng phạt Nga Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga trong tuần này, như một động thái để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Reuters đưa tin vào đầu tuần này, rằng Mỹ đang lên kế hoạch áp dụng thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh thu dầu mỏ của Nga. Một nguồn tin cho biết, các lệnh trừng phạt sẽ nhắm vào hai công ty dầu mỏ của Nga, hơn 100 tàu chở dầu, các nhà buôn dầu và các công ty bảo hiểm của Nga. Quyết định trên được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Biden cũng đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, dự kiến bao gồm tên lửa phòng không, tên lửa không-đối-đất và thiết bị hỗ trợ cho máy bay chiến đấu F-16, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Theo nguồn tin của Reuters, hầu hết những vũ khí và đạn dược mà Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine đã được chuyển giao. Kho dự trữ đạn dược của Ukraine hiện trong tình trạng tốt. Ukraine thường xuyên thúc giục Mỹ chuyển giao những vũ khí uy lực hơn, như xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16… MINH HẠNH (theo Reuters) Sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong 100 ngày?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==