TRANG 8+9 TRANG 12 THỨ BẢY 11/1/2025 SÕ 11 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 3 TRANG 7 Tận dụng thế mạnh tinh hoa vùng miền Trải nghiệm văn hóa và sinh thái TRANG 2 TRANG 4 + 5 Sáng 10/1, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Lãnh đạo Lào bày tỏ quyết tâm lớn thúc đẩy hợp tác hai nước theo hướng đột phá, có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN Việt-Lào hợp tác theo hướng đột phá, có trọng tâm CHẤP NHẬN RỦI RO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giảm áp lực thi nhưng lo học bạ bị "làm đẹp" XÉT TUYỂN LỚP 6: Nhạc sÕ áp đảo tác quyền âm nhạc 2024 TRANG 15 Trang bị kỹ năng tiếp cận công nghệ thông tin Sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 100 ngày? KHẢ NĂNG TRỞ LẠI THI ĐẤU CHUYÊN NGHIỆP CỦA NGUYỄN XUÂN SON: 90% PHỤ THUỘC QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI HẬU PHẪU Du khách lặn biển ở Phú QuÕc, Kiên Giang ẢNH: ĐĂNG KHOA HAI XU HƯỚNG DU LỊCH TẾT
2 THỜI SỰ n Thứ Bảyn Ngày 11/1/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 10/1, tại lễ phát động chiến dịch Vì Thủ đô trong xanh, TS Hoàng Dương Tùng phát biểu, người dân Hà Nội rất lo lắng với sức khỏe khi thấy chỉ số chất lượng không khí AQI luôn ở báo động đỏ, tím, thậm chí nâu trong nhiều giờ, nhiều ngày. “Đối với khách du lịch cũng vậy, ai cũng cho rằng Hà Nội là một thành phố hấp dẫn với ẩm thực phong phú, người dân thân thiện, tuy nhiên điều khiến họ thấy đáng tiếc nhất là chất lượng không khí ở mức xấu”, TS Tùng nói. Vị chuyên gia môi trường cho biết, ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM2,5 - loại bụi có kích thước đường kính nhỏ hơn 1/30 sợi tóc, có thể luồn lách vào các túi phổi, tĩnh mạch phổi và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu, gây ra nhiều căn bệnh liên quan đến hô hấp, tim mạch. Một người hít vào và thở ra khoảng 22.000 lần một ngày, mỗi lần hít khoảng 500ml lượng khí, như vậy hằng ngày cần 10.000 lít không khí để thở. Bụi mịn PM2.5 với các chất độc hại luôn hiện hữu trong không khí, khi hít thở làm tăng nguy cơ đau tim và tỷ lệ đột quỵ. Dẫn chứng từ những nghiên cứu đáng suy ngẫm, ông Tùng cho rằng, những con số bụi mịn PM2.5, khí NO2 liên tục vượt ngưỡng là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân, đặc biệt là trẻ em, người già và người mắc bệnh mạn tính. “Tất cả chúng ta, không riêng gì ai không thể chần chừ được nữa, phải quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến chống giặc ô nhiễm không khí. Các bài học trên thế giới đã chứng minh, càng để chậm thì vấn đề càng trầm trọng, giá phải trả càng cao, không chỉ là tài chính, mà còn là sức khỏe, thậm chí là tính mạng và tương lai của thế hệ sau”, ông Tùng nói. Hà Nội là một thành phố lớn với 12 quận nội thành, 18 huyện ngoại thành, có sự khác biệt về chất lượng không khí và các nguồn ô nhiễm giữa nội thành và ngoại thành. Tại các huyện ngoại thành, nguồn ô nhiễm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, các làng tái chế, đốt rác đốt rơm rạ sau thu hoạch, các cơ sở chăn nuôi. Tại các quận nội thành, nguồn ô nhiễm xuất phát từ xây dựng các công trình đô thị, sửa chữa hạ tầng đường sá, vỉa hè, đốt rác, đặc biệt là phương tiện giao thông cá nhân chạy xăng dầu, với hơn 6 triệu xe máy, gần 800.000 ô tô động cơ đốt trong ngày đêm nhả khói. Về giải pháp giảm ô nhiễm không khí, ông Tùng cho hay, trên thế giới đã có nhiều bài học hay để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông chạy nhiên liệu hóa thạch. Bắc Kinh là một ví dụ điển hình, chỉ trong thời gian ngắn, thành phố này đã chuyển đổi hơn toàn bộ hơn 10.000 xe buýt chạy dầu sang xe điện, yêu cầu sử dụng xe chạy điện cho tất cả các dịch vụ như bưu điện, giao hàng trong nội thành. Về phía cơ quan quản lý, ông cho rằng, cần xem xét những chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện đã được các nước áp dụng thành công như hỗ trợ tài chính, miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, tạo điều kiện về mặt bằng xây dựng trạm sạc… Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nói rằng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường là 2 vấn đề thách thức lớn đặt ra với Thủ đô và được Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm chỉ đạo để tập trung xử lý. Ông cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện phong trào thi đua Sáng Xanh Sạch Đẹp, kế hoạch về nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại 4 quận nội đô, đặc biệt thành phố đang tập trung chỉ đạo việc triển khai chuyển đổi xanh với phương tiện giao thông công cộng với mục tiêu đến trước năm 2035, toàn bộ xe buýt trên địa bàn thành phố sử dụng năng lượng sạch. NGUYỄN HOÀI-LỘC LIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào những kết quả nổi bật trong trao đổi với Thủ tướng Sonexay Siphandone và Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào cũng như Hội nghị Hợp tác và Đầu tư Việt Nam-Lào 2025; nhấn mạnh hai bên đã rà soát hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực kể từ sau Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ hai nước đến nay, giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề tồn đọng và đề ra phương hướng hợp tác song phương trong năm 2025. PHẤN ĐẤU NÂNG KIM NGẠCH LÊN 5 TỶ USD Hai bên vui mừng khi quan hệ song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, tập trung có trọng tâm, trọng điểm; hợp tác chính trị ngày càng tin cậy, gắn bó, đặc biệt là việc duy trì thường xuyên các trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương ước đạt 2,2 tỷ USD, vượt mốc 2 tỷ USD hai bên đã đề ra, phấn đấu nâng kim ngạch hai nước lên tới 5 tỷ USD trong thời gian tới. Cùng với đó, tiếp tục cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ…; tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hoan nghênh kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị Việt Nam, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong triển khai các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác cấp cao với điểm nhấn là giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của nhiều dự án. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao Chính phủ hai nước, các ban ngành, địa phương nỗ lực cao, quyết tâm lớn thúc đẩy hợp tác hai nước theo hướng đột phá, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị các cơ quan ban ngành của hai nước tập trung cao độ, triển khai tích cực các kết quả mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất; đồng thời, đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế Lào-Việt Nam, nhất là kết nối tài chính, hạ tầng, giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch. TTXVN Việt-Lào hợp tác theo hướng đột phá, có trọng tâm Sáng 10/1, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Lãnh đạo Lào bày tỏ quyết tâm lớn thúc đẩy hợp tác hai nước theo hướng đột phá, có trọng tâm, trọng điểm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước. TPHCM: Chất lượng không khí giảm Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến những ngày giữa tháng 1/2025, thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm, độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm, trời se lạnh về đêm và sáng sớm có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Sáng 10/1, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết se lạnh, trời nhiều mây, không có nắng, sương mù xuất hiện nhiều nơi. Theo ghi nhận của PV, hiện tượng sương mù xuất hiện tại TPHCM suốt nhiều ngày qua. Theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual, nhiều khu vực tại TPHCM sáng qua có điểm đo chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM 2.5 lúc 8 giờ là 80,5ug/m3 (mức cho phép là khoảng 5ug/m3). Theo Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TPHCM hiện cao gấp 16,1 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hằng năm của WHO. HỮU HUY Tuần sau, Thủ tướng Nga thăm Việt Nam Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/1, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tình cảm tốt đẹp với đất nước và nhân dân Nga, thành tựu tích cực triển khai Hiệp ước 1994 và kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6/2024 sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và Đối tác chiến lược toàn diện. Ngày 1/3/2001, Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đến nay, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga luôn phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. THU LOAN CHỐNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: Càng chậm càng trầm trọng, trả giá càng cao TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam - cho rằng Hà Nội đang trong một cuộc khủng hoảng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đòi hỏi tất cả quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến chống “giặc ô nhiễm không khí”. Các bài học trên thế giới đã chứng minh càng để chậm thì vấn đề càng trầm trọng, giá phải trả càng cao. Giao thông được xác định là một nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN
Không khí lạnh liên tục tăng cường Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh liên tục tăng cường và bổ sung khiến miền Bắc trải qua một đợt rét kéo dài, riêng các ngày 11-12 có rét đậm, rét hại. Bắc Trung bộ chuyển rét từ hôm nay; Trung Trung bộ tiếp tục có mưa. Sáng sớm hôm qua (10/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ. Ngày và đêm qua, lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ và các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Dự báo hai ngày cuối tuần (11-12/1), miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, trời rét đậm, rét hại. Đợt rét này sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo trong vài ngày tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Chính phủ nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức; quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kế hoạch hành động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hằng năm. Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản về thể chế, chính sách trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện quy định pháp luật để bảo đảm hành lang pháp lý cho hoạt động của mọi ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Trên cơ sở đó, sửa đổi quy định pháp luật để tháo gỡ điểm nghẽn trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chính phủ lưu ý, sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ (2013) và các luật có liên quan trong dự án xây dựng Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Nhiệm vụ trọng tâm khác được Chính phủ đề ra là tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, sẽ phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các công nghệ chiến lược và chuyển đổi số. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 5 dự án, chương trình trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo được triển khai. THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục và hướng nghiệp STEM, thu hút học sinh giỏi theo học các ngành STEM. Chính phủ yêu cầu rà soát, sửa đổi các quy định về chính sách cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên, học viên các ngành STEM; sửa đổi quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng loại bỏ đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận… Đồng thời, Chính phủ nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, Chính phủ nhấn mạnh đến việc phát triển và làm chủ công nghệ các nền tảng số trong nước đảm bảo an toàn, nhiều tiện ích cho người dân; phổ cập nhanh các dịch vụ số thiết yếu cho người dân; đồng thời, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường… Ngoài ra, Nghị quyết đề cập đến việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Qua đó, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Nhiệm vụ thứ 7 được Chính phủ đề ra là tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở đó sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương, song phương với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... LUÂN DŨNG Nghị quyết của Chính phủ nhấn mạnh việc khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Phenikaa 3 nThứ Bảy n Ngày 11/1/2025 THỜI SỰ Chính phủ sẽ xây dựng chính sách ưu đãi về thuế đối với các hoạt động đầu tư, mua, thuê các sản phẩm, dịch vụ số; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ. Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa đưa ra dự báo và giải pháp cho nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết 2025. Theo dự báo, hành khách đến các bến xe khách liên tỉnh, ga Hòa Hưng, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao từ ngày 19/1 (20 tháng Chạp). Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM chia thời gian phục vụ dịp Tết thành 3 giai đoạn, gồm: trước Tết (20 - 28 tháng Chạp), trong Tết (29 tháng Chạp - mồng 5 Tết) và sau Tết (mồng 6 - mồng 10 tháng Giêng). Tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ điều chỉnh lượt chạy/ngày, thời gian hoạt động và thời gian giãn cách giữa hai chuyến liên tiếp. Tuyến xe buýt sẽ hoạt động 24/24, tăng gấp đôi số chuyến mỗi ngày. Đồng thời, 17 tuyến xe buýt kết nối với tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hoạt động theo lịch của Metro số 1. Tuyến xe buýt 109 phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng từ 42 lên 72 chuyến/ngày, thời gian hoạt động 24/24, từ ngày 23/1 đến 27/1 và từ ngày 1/2 đến 5/2. Còn các tuyến xe buýt số 103, 152, 72-1 sẽ hoạt động như trước. Đối với các tuyến xe buýt kết nối các bến xe khách liên tỉnh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đề nghị các đơn vị vận tải giữ nguyên thông số hoạt động. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM sẽ cấp 1.500 phù hiệu xe tăng cường. Đây là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để xác nhận một xe buýt được phép hoạt động ngoài lịch trình hoặc tuyến cố định trong một thời gian nhất định. ANH NHÀN - VÂN SƠN Metro và xe buýt tăng chuyến dịp Tết TPHCM: Tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ điều chỉnh lượt chạy/ngày, thời gian hoạt động và thời gian giãn cách Các phương tiện giao thông công cộng tại TPHCM gồm xe buýt và Metro số 1 sẽ tăng chuyến dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 28/1 (29 tháng Chạp), các tuyến xe buýt chỉ hoạt động đến 12 giờ trưa. Các tuyến 20 (Bến Thành - Nhà Bè), 90 (bến phà Bình Khánh - Cần Thạnh), 65 (Bến Thành - CMT8 - bến xe An Sương), 74 (bến xe An Sương - bến xe Củ Chi), 9 (bến xe Chợ Lớn - Hưng Long) sẽ phục vụ đến 17 giờ. Ngày 29/1 (mồng 1 Tết), các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 8 đến 17 giờ, giãn cách 20 - 30 phút/chuyến.
NHIỀU TUA HAY Tết 2025, các địa phương trên cả nước đã chuẩn bị nhiều chương trình du lịch đặc sắc để làm hài lòng du khách trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2025. Theo Agoda, lượng khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng mạnh. Nhiều Cty du lịch - lữ hành đã xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là sản phẩm du lịch trải nghiệm không khí Tết hay du lịch xanh đón Xuân tại TPHCM. Đáng chú ý là Lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh niên với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực Tết… Cùng những tiểu cảnh trang hoàng đậm không khí Tết, nơi đây sẽ là điểm đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian và không khí đón Xuân khắp Việt Nam. Du khách cũng có thể tham gia Ngày hội bánh Tét tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (thành phố Thủ Đức). Vào các ngày 21- 22/1, nơi đây sẽ tổ chức chương trình gói và nấu bánh. Du khách sẽ được tận tay lựa từng chiếc lá để cùng với các nghệ nhân tập gói và nấu chiếc bánh. Ngày 24/1, những chiếc bánh sẽ được dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương. Với việc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khánh thành và đi vào hoạt động cuối năm 2024, nhiều Cty du lịch - lữ hành tại TPHCM đã nhanh chóng khai thác, xây dựng sản phẩm mới. Với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có những thiết kế mỹ thuật mới mẻ, đầy ấn tượng của linh vật, cảnh trí, không gian, mô hình… Tất cả góp phần khắc họa một hành trình của 50 năm phát triển vượt bậc tại TPHCM. Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện lớn nhằm thu hút người dân và du khách quốc tế, nổi bật là Lễ hội ánh sáng quốc tế tại Tây Hồ và chương trình “Rực rỡ Thăng Long” diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Màn bắn pháo hoa tại 30 địa điểm vào đêm giao thừa cũng được cộng đồng làm tua đánh giá là một trong những điểm nhấn để thu hút du khách. Ninh Bình có lễ hội chùa Bái Đính từ mồng 6 Tết đến hết tháng 3 âm lịch. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình còn tổ chức các sự kiện chào Xuân, chợ ông đồ và nhiều hoạt động tái hiện không khí Tết xưa tại các khu di tích trọng điểm. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình, các chương trình năm nay được thiết kế để không chỉ quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống mà còn kết nối du khách với những trải nghiệm gần gũi, thân thuộc nhất trong dịp Tết cổ truyền. Sapa và các điểm đến vùng cao Tây Bắc cũng không nằm ngoài guồng quay chuẩn bị cho mùa du lịch Tết. Bà Lê Thị Mai, đại diện Cty Lữ hành HanoiRedtours, nói: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch trải nghiệm ở miền núi phía Bắc tăng cao trong dịp Tết, nên đã tập trung xây dựng các tua khám phá cảnh đẹp mùa đông kết hợp khám phá văn hóa bản địa. Du khách có thể tham gia vào các lễ hội đặc sắc của người dân tộc, như lễ Gầu Tào, hội xuống đồng, hay phiên chợ xuân đầy màu sắc. Nhiều gói ưu đãi cũng được triển khai nhằm phục vụ các gia đình và nhóm bạn trẻ”. TINH HOA VÙNG MIỀN Các doanh nghiệp lữ hành lớn như Vietravel và Saigontourist tiếp tục sáng tạo với hàng loạt tua đặc biệt như “Du xuân Tây Bắc - Chạm vào mùa hoa” hay “Du Xuân khởi sắc - Đắc lộc bình an” thu hút sự chú ý nhờ kết hợp du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng cao cấp. Đại diện Saigontourist chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tập trung vào các tua ngắn ngày, mà còn mở rộng các hành trình trải nghiệm dài ngày để du khách có thể cảm nhận trọn vẹn không khí Tết và tinh hoa vùng miền”. Một số Cty lữ hành chuyên làm tua ngoại quốc còn có kế hoạch triển khai các bữa tiệc truyền thống để chiêu đãi du khách với đầy đủ bánh chưng, giò lụa, hành muối, canh măng miến… để chiều cả khách nội muốn mang theo ký ức thân thuộc trên đường thiên lý lẫn khách ngoại muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam. 4 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 11/1/2025 Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày không chỉ làm bùng nổ các tua du lịch, mà còn tạo ra cuộc chạy đua hấp dẫn giữa những chuyến đi xa và những kỳ nghỉ gần. Thị trường đang bày ra “mâm cỗ” phong phú, đủ hương vị từ truyền thống đến hiện đại, tận dụng thế mạnh tinh hoa vùng miền. Tận dụng thế mạnh tinh hoa vùng miền DU LỊCH Các khu điểm du lịch tại Đà Nẵng chuẩn bị sản phẩm đậm chất Tết phục vụ du khách Hai xu hướng du lịch Tết Nhóm thứ nhất thường bao gồm các gia đình nhiều thế hệ hoặc những người coi trọng phong tục truyền thống. Sau khi gói bánh chưng, cúng ông bà, và thăm hỏi người thân trong vài ngày đầu Tết, họ bắt đầu lên đường du xuân. Theo đại diện Vietravel, các tua ngắn 2-3 ngày đến Đồng bằng sông Cửu Long, Sapa, hoặc Đà Lạt được nhóm khách này ưa chuộng, vì vừa kịp để họ tận hưởng không khí Tết tại nhà, vừa có thời gian thư giãn và khám phá”. Tua 3 ngày 2 đêm tham quan các làng hoa Sa Đéc hay Đồng Tháp thu hút lượng lớn gia đình Việt kiều về nước đón Tết. “TRỐN TẾT” Trong khi đó, nhóm thứ hai, chủ yếu là các gia đình trẻ hoặc nhóm bạn trẻ, lại tận dụng kỳ nghỉ dài để “trốn Tết” và trải nghiệm các hành trình du lịch dài ngày, cả trong và ngoài nước. Họ thường chọn những điểm đến nước ngoài như Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản) hoặc Seoul (Hà Quốc), nơi có chi phí hợp lý và nhiều hoạt động đa dạng. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt (Cty Lữ hành AZA Travel), xu hướng đi du lịch dài ngày dịp Tết tăng mạnh trong vài năm gần đây, đặc biệt ở thế hệ trẻ, bởi họ ưu tiên trải nghiệm mới mẻ hơn là những nghi thức truyền thống. Một báo cáo từ Agoda (trang chuyên đặt phòng trực tuyến) cho thấy, lượt tìm kiếm tua đến Nhật Bản tăng 193%, trong khi các điểm đến Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore vẫn duy trì sức hút ổn định. Điều này phản ánh tâm lý muốn tận dụng kỳ nghỉ để “đổi gió” và khám phá những nền văn hóa mới của nhóm khách này. Với nhóm khách có ngân sách hạn chế hoặc ưu tiên trải nghiệm, du lịch tự túc cũng là xu hướng đáng chú ý. Các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Booking. com hay Airbnb không chỉ cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn mà còn giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch di chuyển, chọn chỗ lưu trú phù hợp và kiểm soát tốt ngân sách. Anh Lê Văn Hùng, kỹ sư trẻ tại Đà Nẵng, chọn tự “đi bụi” đến Chiang Mai (Thái Lan) cùng nhóm bạn để tiết kiệm chi phí và tận hưởng cảm giác phiêu lưu. Tương tự, chị Lê Thị Hằng, giáo viên ở Hà Nội, cùng bạn bè tự lên kế hoạch cho chuyến đi 4 ngày đến Phú Quốc. “Chúng tôi tự đặt vé máy bay giá rẻ từ sớm, chọn homestay gần biển để tiết kiệm chi phí. Việc tự chuẩn bị không chỉ giúp cả nhóm tiết kiệm hơn mà còn có thời gian linh động để khám phá thêm nhiều địa điểm ngoài lịch trình”, chị Hằng nói. Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên Mùa hoa Tây Bắc trở thành lựa chọn hàng đầu cho những chuyến phượt ngắn ngày của nhiều gia đình Tết Nguyên đán 2025, người Việt chia thành hai nhóm rõ rệt trong xu hướng du lịch. Nhóm một ưu tiên những chuyến đi ngắn ngày sau khi đã hoàn thành thủ tục đón Tết truyền thống ở nhà, và nhóm hai tận dụng cả 9 ngày nghỉ để đi du lịch dài ngày. “Thu hút khách quốc tế đến Việt Nam là một chiến lược phát triển du lịch lâu dài. Khách quốc tế sẽ đem lại nguồn thu dồi dào cho đất nước, thúc đẩy giao lưu thương mại, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị. Đặc biệt, khách nước ngoài sẽ góp phần trực tiếp quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao hình ảnh và vị thế của du lịch Việt trên bản đồ du lịch thế giới”. Ông NGUYỄN VĂN MINH, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình
XÃ HỘI 5 n Thứ Bảy n Ngày 11/1/2025 DỊP TẾT Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, thông tin, dự kiến công suất phòng khách sạn sẽ đạt 70-80%, một số khách sạn 4 sao, 5 sao có thể kín phòng. “Đến giờ chót, nếu lượng khách phát sinh nhiều thêm, Đà Nẵng vẫn có thể phục vụ, không lo cháy phòng. Giá phòng dịp này cũng dễ chịu, không tăng quá cao. Nếu du khách chưa tìm thấy phòng giá tốt hoặc bức xúc về giá cả có thể liên hệ Sở Du lịch hoặc Hiệp hội để được hỗ trợ”, ông nói. Trải nghiệm văn hóa và sinh thái HỘI AN: SÔI ĐỘNG LỄ HỘI XUÂN Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại thành phố di sản sẽ sôi động với các hoạt động lễ hội xuân trải nghiệm ở làng nghề. Trước Tết Nguyên đán, người dân và du khách đổ về tham gia ngày hội Quất cảnh Cẩm Hà - nơi trưng bày những gốc quất cảnh đẹp nhất ở “thủ phủ” quất miền Trung. Các chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ và Xuân ấm áp - Tết yêu thương; chương trình Hội hoa Xuân Ất Tỵ sôi động. Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Ất Tỵ và trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra tại công viên Hội An. Dịp Tết Nguyên đán, tại Hội An diễn ra nhiều hoạt động lễ hội phong phú, như lễ cúng Cầu Bông ở làng rau Trà Quế; Lễ tế Tiền hiền và ngày hội Làng nghề mộc truyền thống Kim Bồng; đua ghe xuân… Tại các di tích, đình, miếu sẽ tổ chức dựng cây nêu ngày Tết… Theo đại diện các đơn vị lữ hành, hoạt động lễ hội xuân, trải nghiệm ở các làng nghề đang là xu hướng lựa chọn của du khách, nhất là khách Tây khi đến tham quan dịp Tết. Anh Võ Văn Luật, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cộng đồng Trà Nhiêu, cho hay, nắm bắt nhu cầu từ du khách, đặc biệt với dòng khách Âu, Mỹ, đơn vị mở tua tham quan du lịch cộng đồng ngay dịp Tết Nguyên đán này. Đó là ngôi làng Trà Nhiêu (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) gần phố cổ Hội An. Trong khi Cẩm Thanh và làng rau Trà Quế đang quá tải, Trà Nhiêu là điểm đến mới thích hợp dòng khách này. Tua du lịch trải nghiệm làng chài Trà Nhiêu dự kiến hút khách bởi trải nghiệm dân dã mà độc đáo của cư dân làng chài. Du khách đến đây thỏa thích đạp xe hoặc dạo bộ quanh những cánh đồng tươi mát, ngắm khung cảnh làng quê yên bình. Đặc biệt, khách đến làng chài này được chào đón bởi ngư dân địa phương tại nhà riêng của họ, được hướng dẫn trải nghiệm chèo thuyền câu cá, cùng đánh bắt cá, tôm; cùng cuốc đất làm vườn, tự tay làm mỳ, chế biến các món ăn đặc sản xứ Quảng… TÂY NGUYÊN: SĂN MÂY, NGẮM THÁC VÀ TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA Một trong những xu hướng du lịch nổi bật tại vùng đất Tây Nguyên là du lịch trải nghiệm thiên nhiên, đặc biệt là các hoạt động trekking hay săn mây. Trong đó, Cầu Đất - vốn nổi tiếng với những đồi chè bạt ngàn xanh mướt và không gian trong lành, lại càng trở nên huyền bí hơn khi được bao phủ bởi lớp mây bồng bềnh vào sáng sớm. Nếu ở Lâm Đồng có những điểm săn mây đầy lãng mạn thì Đắk Nông - tỉnh phía Nam của vùng Tây Nguyên lại sở hữu nhiều ngọn thác hùng vĩ, thơ mộng. Trong đó, thác Dray Sap được coi là “Tây Nguyên đệ nhất thác”. Đại diện Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông- đơn vị quản lý Khu du lịch Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp-Gia Long (xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, Đắk Nông) cho biết, đang chuẩn bị các công đoạn cuối cùng nhằm phục vụ tốt nhất do du khách trải nghiệm dịp Tết. Thác Dray Sap (còn được gọi thác Chồng hoặc thác Khói) nằm trên dòng sông Sêrêpốk, sở hữu cột nước rộng hơn 100m, đổ từ độ cao xuống thung lũng, tạo thành một khối lớn bụi nước bay như màu sương khói. Nước nơi đây trong xanh như ngọc. Xung quanh thác là hệ thống rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ nhiều người ôm không xuể, cùng nhiều thảm thực vật đan xen, tạo không gian mát lành, hiếm nơi nào có. Tại Đắk Lắk - vùng đất đa dạng về văn hoá với 49 dân tộc anh em sinh sống, hấp dẫn du khách bằng thế mạnh về du lịch sinh thái và văn hóa. Hiện Đắk Lắk có 5 buôn đã được công nhận là buôn du lịch cộng đồng. Mỗi buôn mang màu sắc riêng từ cảnh quan tới nếp sống, sinh hoạt, lưu trú, giúp du khách có những trải nghiệm khác nhau. Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, du lịch cộng đồng ở Đắk Lắk đang dần hình thành những điểm nhấn riêng, tạo thêm sản phẩm du lịch phong phú. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. HOÀI VĂN - THÁI LÂM - HUỲNH THỦY - NGUYỄN THẢO Những ngày này, tại các khu vui chơi, giải trí, khách sạn, nhà hàng... ở Phú Quốc đang tất bật chuẩn bị để đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các khu vui chơi như VinWonders, Safari, Cáp treo Hòn Thơm, Thành phố không ngủ Grand World, thị trấn Địa Trung Hải… được các doanh nghiệp chú trọng đầu tư trang trí bắt mắt để thu hút khách. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp ở “đảo ngọc” đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng, có tay nghề phục vụ khách dịp Tết sắp tới. Ông Bùi Áng Văn, Tổng quản lý khách sạn Kim Hoa (đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, Phú Quốc), cho biết, cuối năm, lượng khách đến Phú Quốc rất đông, nên khách sạn đẩy mạnh việc tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi ra mức lương và khoản trợ cấp ưu đãi để mong có được người lao động làm dịp Tết. “Khách sạn của tôi cần khoảng 120 người phục vụ trong các đợt cao điểm lễ, Tết. Hiện khách sạn có khoảng 50 người cam kết ở lại phục vụ xuyên Tết, nhưng vẫn thiếu hụt hơn 50% so với yêu cầu. Dù thông báo tuyển liên tục, với mức đãi ngộ tương đối tốt, nhưng tìm được người có tay nghề trong bối cảnh này rất khó, đặc biệt Tết đã tới gần”, ông Văn thông tin. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết, từ sau ảnh hưởng dịch COVID-19 tới nay, nhân sự vẫn là bài toán đau đầu cho các đơn vị du lịch ở Phú Quốc. “Tình hình khách du lịch cuối năm và giai đoạn Tết tại Phú Quốc được đánh giá rất khả quan, với lượng khách quốc tế và nội địa dự kiến tăng mạnh so với năm trước. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, buộc họ phải đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo. Các điểm du lịch cũng đang nỗ lực chuẩn bị chu đáo để đón khách, đồng thời các phương tiện giao thông cũng được tăng cường. Phú Quốc đang sẵn sàng đón một mùa du lịch Tết thành công”, ông Huy nói. NHẬT HUY PHÚ QUỐC: Nguy cơ thiếu lao động Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tại Đà Nẵng, cho biết dịp Tết năm nay, khu du lịch sẽ tổ chức lễ hội Thần Tài trong suốt 15 ngày, bắt đầu từ mồng 2 Tết. Du khách sẽ được thưởng thức, trải nghiệm các hoạt động thú vị như biểu diễn lân sư rồng và trống hội, diễu hành Thần Tài cùng 12 con giáp, khai bút đầu Xuân, xin vía Thần Tài, hái lộc, treo dây ước nguyện, biểu diễn hát Bài Chòi, biểu diễn Tung Tung Za Zá của người Cơ Tu, chơi trò chơi dân gian... Trong khi đó, khu phức hợp giải trí Da Nang Mikazuki cho du khách tham gia trải nghiệm gói bánh chưng vào những ngày sát Tết. Từ mồng 1- 3 sẽ có chương trình Tết Việt truyền thống, bao gồm múa lân ném còn, đi cà kheo cùng hàng loạt trò chơi dân gian hấp dẫn. Đà Nẵng cũng khuyến khích các điểm du lịch sinh thái, đặc biệt ở huyện Hòa Vang chuẩn bị sản phẩm chu đáo, mới mẻ để phục vụ du khách. Khu du lịch sinh thái Làng Toom Sara Đà Nẵng dịp Tết sẽ tổ chức chương trình “Tết làng - Tết lành” để mang tới không gian đón Tết ấm cúng, ý nghĩa và đầy ắp hoạt động văn hóa truyền thống. Du khách sẽ được tham gia trồng cây đầu năm, chơi trò chơi dân gian, xem chương trình sân khấu hóa không gian lễ hội của người Cơ Tu… HẠNH ĐỖ-TRỌNG THỊNH - THANH HIỀN đán kéo dài nên lượng khách nội địa có xu hướng dành thời gian đi du lịch, thay vì ăn Tết ở nhà. So với năm ngoái, khách nội địa đến Đà Nẵng dịp Tết tăng khoảng 15%, từ nhiều tỉnh thành trong nước. Riêng với thị trường khách quốc tế, ngành du lịch ghi nhận sự bật tăng mạnh mẽ, khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ châu Âu, Úc, Mỹ. Các doanh nghiệp đang bán tua Tết rất tốt. Ông chia sẻ, xu hướng chơi Tết của du khách năm nay là du lịch trải nghiệm, sinh thái, dành khoảng thời gian nghỉ dài ngày để khám phá, thư giãn. HẠNH ĐỖ - THANH HIỀN Nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng ở Phú Quốc (Kiên Giang) đang lo tìm kiếm lao động để đảm bảo hoạt động và chất lượng dịch vụ dịp Tết sắp tới. Du lịch Phú Quốc thiếu hụt lao động dịp cuối năm ẢNH MINH HỌA Một điểm săn mây tại Cầu Đất ẢNH: HOÀI VĂN Xu hướng thực tế và tiết kiệm của khách hàng không chỉ phản ánh thay đổi trong cách du lịch, mà còn đặt ra bài toán cho các doanh nghiệp lữ hành nội địa trong việc cạnh tranh và tối ưu hóa dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng này.
MÓN QUÀ TINH THẦN Thầy N.T.C là giáo viên dạy giáo dục thể chất ở một trường tiểu học trung tâm Hà Nội với 15 năm gắn bó với nghề. Vợ thầy là cô giáo mầm non. Đến nay, gia đình 4 người của thầy C (vợ chồng thầy có 2 con) vẫn ở nhà thuê. Ngoài lương cơ bản, thầy C được ban giám hiệu tạo điều kiện như trông bán trú, dạy câu lạc bộ thể thao ngoài giờ. Nhưng những nguồn thu đó vẫn thiếu trước hụt sau khi các con ngày càng lớn, giá thuê nhà và giá sinh hoạt tăng. Thầy C chia sẻ, ngày hè, để có thêm thu nhập, thầy lăn lộn ở các cung thể thao mở các lớp dạy bơi, bóng rổ, bóng đá. Dù ít phụ huynh cho con học thêm các môn phát triển thể lực, nhưng chỉ vài học sinh thầy vẫn dạy. Khi được hỏi về thưởng Tết, thầy C thông tin, theo quy định chung của quận, những năm trước, mỗi giáo viên được khoảng 2-3 triệu đồng. Nhưng khi nhắc đến sự quan tâm của phụ huynh học sinh, thầy C nói sang chuyện khác. Thầy N.T.P là giáo viên dạy mĩ thuật có thâm niên trên 20 năm. Thầy P có may mắn là bố mẹ ở Hà Nội, nên khi lập gia đình, thầy không phải thuê nhà. Nhưng mãi năm 2024, hai vợ chồng thầy mới có một căn hộ 40m2 trong khu tập thể cũ ở khu vực Giáp Bát, Hoàng Mai. Niềm vui của thầy P mỗi dịp lễ Tết là những bức tranh học trò vẽ tặng. LẶNG LẼ ĐỒNG HÀNH Bà Ngô Thị Kiều Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (Hoàn Kiếm), nhận định, về bản chất, những khó khăn của giáo viên môn phụ không có cách nào tháo gỡ trừ khi có chính sách đặc biệt của Nhà nước. Nhà trường tìm cách hỗ trợ lâu dài. Những giáo viên ít tiết, trong năm học, nhà trường phân công trông trưa bán trú, lên tiết buổi 2 để đảm bảo cân bằng thu nhập trong giáo viên toàn trường. Những tưởng cuối năm sẽ có tháng lương thứ 13, nhưng năm học này, Trường THCS Lê Lợi thực hiện thí điểm tự chủ và theo Nghị quyết 46 của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội (quy định chi thu nhập tăng thêm cho các đơn vị sự nghiệp công lập), giáo viên nhà trường không được khoản thưởng này. Đồng thời, tập thể giáo viên nhà trường cũng nằm ngoài đối tượng được hưởng chế độ thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ. Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội chia sẻ, tạo điều kiện cho những giáo viên khó có cơ hội tăng thu nhập (giáo viên dạy nghệ thuật, khoa học xã hội) từ nghề bằng cách giao công việc chăm học sinh bữa ăn bán trú; chủ yếu dành các tiết buổi 2 cho các giáo viên này. Những giáo viên nhận lương khoán (hợp đồng) sẽ không có tháng lương thứ 13 dịp Tết. Đội ngũ giáo viên còn lại không ai bảo ai cùng trích một phần để tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường đều có thưởng. Thực hiện Nghị quyết 73, giáo viên trong trường cũng trích lại một phần để hỗ trợ những giáo viên không được thưởng hoặc người lao động (như lao công, bảo vệ…). “Các nhà giáo đều có lòng tự trọng và tự tôn. Những hỗ trợ của nhà trường được thực hiện tế nhị, tự nhiên để các thầy cô vốn đã nhạy cảm với hoàn cảnh của bản thân không cảm thấy bị tổn thương”, vị hiệu trưởng này nói. NGHIÊM HUÊ 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 11/1/2025 Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều giáo viên môn phụ ở Thủ đô lại chạnh lòng khi nghe nói về thưởng tết. Nỗi niềm giáo viên môn phụ MUÔN MÀU THƯỞNG TẾT Giáo viên trong buổi tập huấn dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Bà Ngô Thị Kiều Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, Hoàn Kiếm, nhận định, về bản chất, những khó khăn của giáo viên môn phụ không có cách nào tháo gỡ trừ khi có chính sách đặc biệt của Nhà nước. Lần đầu được thưởng Tết Trường Tiểu học Đào Duy Từ là trường vùng sâu, vùng xa của xứ rừng U Minh (xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), điều kiện đi lại, học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên gặp nhiều khó khăn. Thầy Cao Văn Đượm, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, từ trước tới nay, thưởng Tết hay lương tháng 13 là một cụm từ rất xa lạ, hoặc chỉ mang tính chất tượng trưng đối với người làm trong ngành giáo dục. Từ khi Nghị định 73 có hiệu lực, được sự hướng dẫn của cấp trên, nhà trường nhanh chóng xây dựng quy chế khen thưởng cuối năm theo 3 mức xếp loại viên chức, gồm hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Đã nhiều năm công tác trong nghành giáo dục, lần đầu tiên thầy cô giáo được nghe tới thưởng cuối năm. Một khoản thưởng tuy không quá lớn, nhưng là thưởng Tết chính thức nên rất vui và ý nghĩa đối với giáo viên trước thềm năm mới. Khoản thưởng là sự động viên, khích lệ rất lớn để thầy cô nỗ lực, phấn đấu làm việc và cống hiến”, thầy Đượm nói. Ông Lê Minh Trí, Trưởng phòng GD&ĐT TP. Cà Mau, cho biết, Phòng đang làm phương án thưởng cuối năm theo Nghị định 73 gửi hiệu trưởng các trường để “chạy nước rút”, kịp chi trả cho giáo viên trước Tết. “Phòng đã làm việc với Phòng Nội vụ, Tài chính và dự trù kinh phí cấp cho các trường để thưởng cuối năm. Có khoản kinh phí này, các thầy cô rất phấn khởi, an vui đón Tết. Đây là điểm mới so với mọi năm”, ông Trí nói. Thầy Phan Thế Điệp, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (phường 1, TP. Cà Mau), chia sẻ: “Chúng tôi đang xây dựng quy chế nội bộ và chờ hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về thưởng cuối năm”. Theo thầy Điệp, những năm trước, công đoàn đều xuất kinh phí hỗ trợ quà tặng hoặc tiền mặt khoảng 500.000 đồng cho giáo viên của trường. Các phần quà này cũng giúp nhà giáo không chạnh lòng khi Tết đến. Thầy Trương Hoàng Mạnh, giáo viên Trường THPT Thái Thanh Hoà (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), cho hay, trường đang triển khai thưởng cuối năm theo Nghị định 73 nhưng chưa có quyết định chính thức có được nhận hỗ trợ hay không. “Những năm trước, nhà trường và công đoàn hỗ trợ thưởng cho giáo viên khoảng 500.000 đồng. Các tổ chuyên môn sẽ căn cứ quỹ trích thêm cho giáo viên khoảng từ 100.000 - 300.000 đồng. Thông thường, mức thưởng dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Tất cả giáo viên đang tràn đầy hy vọng sẽ hưởng được cái Tết ấm no, hơn mọi năm”, thầy Mạnh vui vẻ nói. TÂN LỘC Học sinh vùng Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) trên đường tới trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ là năm đầu tiên các thầy cô giáo nơi vùng đất mũi nhận thưởng cuối năm theo Nghị định 73. Mức thưởng theo xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm, nhưng cũng đủ ấm ám, vui vẻ khi đó là "thưởng" đúng nghĩa.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==