7 n Thứ Bảy n Ngày 19/4/2025 GIỚI TRẺ Tối 17/4, tại tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24, năm 2025. Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Tăng Duệ - Tổng Biên tập Báo Thanh niên Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc. KHAI THÁC HIỆU QUẢ NHỮNG “DI SẢN ĐỎ” Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 24 năm 2025 được tổ chức tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước tổ chức Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025, có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả và Tuyên bố chung cấp cao, góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Trung. Đặc biệt hơn, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 24 năm 2025 được tổ chức nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đến Việt Nam. Trong suốt 6 ngày vừa qua, các bạn thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đã cùng nhau tham gia vào những hoạt động đầy ý nghĩa, thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Phát biểu tại Lễ bế mạc, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. “Nhận thức sâu sắc điều đó, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị nối liền thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, anh Lâm nói. Theo anh Lâm, chương trình gặp gỡ năm nay là minh chứng quan trọng trong việc cụ thể hóa các kết quả và Tuyên bố chung cấp cao, góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Trung; gánh vác trọng trách kế thừa và không ngừng phát triển “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em” - tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng. Trong khuôn khổ gặp gỡ, thanh niên hai nước đã cùng nhau giao lưu, ôn lại những câu chuyện về tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu về các mô hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hai nước. Trao đổi về phương hướng và các nội dung cụ thể nhằm cùng nhau tổ chức các hoạt động giao lưu ấm áp, gần gũi giữa thanh niên hai nước, khai thác hiệu quả những “di sản đỏ” của cách mạng hai nước, để tuyên truyền giáo dục, làm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về chặng đường cách mạng giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc, để tình hữu nghị Trung - Việt được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Anh Lâm nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện cùng Đoàn TNCS Trung Quốc và tuổi trẻ Trung Quốc anh em chung tay thực hiện sứ mệnh “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn”, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, phát triển đất nước nhanh và bền vững; xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. CẢM NHẬN SÂU SẮC HƠN TÌNH HỮU NGHỊ BỀN CHẶT Tại buổi lễ, ông Tăng Duệ - Tổng Biên tập Báo Thanh niên Trung Quốc bày tỏ: “Điều khiến chúng tôi ấn tượng và xúc động nhất trong chuyến đi này là được trực tiếp lắng nghe Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Tập Cận Bình gửi gắm kỳ vọng tới thế hệ trẻ hai nước. Trong suốt hành trình, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của kinh tế Việt Nam và sức trẻ của thanh niên Việt Nam”. Theo ông Tăng Duệ, Trung Quốc đang thúc đẩy hiện đại hóa theo định hướng riêng để xây dựng đất nước giàu mạnh và phục hưng dân tộc. Việt Nam cũng đang tiến bước mạnh mẽ trên con đường bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ông Tăng Duệ cho rằng, lý tưởng cao đẹp sẽ khơi gợi động lực to lớn, mục tiêu vĩ đại sẽ truyền cảm hứng để chúng ta tiến về phía trước. Chỉ cần thanh niên hai nước cùng nhau kiên định, không ngừng phấn đấu, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, đóng góp quan trọng vào công cuộc hiện đại hóa đất nước mỗi bên, cũng như công cuộc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. “Chúng tôi đã cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị bền chặt “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước, và càng tin tưởng rằng, khi Việt Nam và Trung Quốc cùng chung tay, sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ ngày càng vững mạnh và rộng mở hơn nữa”, ông Tăng Duệ nói thêm. CHÂU LINH - MẠNH THẮNG “Tổ chức Đoàn thanh niên hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị nối liền thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24, năm 2025. Các đại biểu thanh niên Trung Quốc hào hứng check-in trên Vịnh Hạ Long BẾ MẠC GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LẦN THỨ 24, NĂM 2025: Nối dài nhịp cầu hữu nghị “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 đã đi đến chặng cuối của hành trình. Chúng tôi mong rằng, khi trở về nước, các đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ mang theo và chuyển tới tuổi trẻ và nhân dân Trung Quốc những tình cảm nồng ấm, tình hữu nghị chân thành của tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam anh em, cũng như những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam”. Anh NGUYỄN TƯỜNG LÂM - Bí thư T.Ư Đoàn Được các chiến sĩ công an trẻ đến tận nhà vận chuyển vật liệu, xếp từng viên gạch xây tường, ông K Srai (SN 1952, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông), không khỏi xúc động. Ngôi nhà của ông K Srai trước đây mỗi lần mưa gió đều bị thấm dột, ẩm mốc. “Nay được sự quan tâm giúp đỡ của ngành công an, chính quyền địa phương, gia đình rất cảm kích khi có được ngôi nhà mới. Gia đình biết ơn chính quyền và các chiến sĩ công an nhiều lắm”, ông K Srai nói. Gia đình ông K Srai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông mang nhiều bệnh tật, không còn khả năng lao động, vợ mất nhiều năm trước do bệnh hiểm nghèo. Ông sống cùng con gái và 4 cháu ngoại. Những ngày vừa qua, mặc dù thời tiết nắng, mưa thất thường nhưng các chiến sĩ công an có mặt từ sớm xúc đất, xúc hồ, chở gạch... hỗ trợ thi công xây dựng nhà cho ông K Srai. Đại úy Bùi Lê Hiếu - Trưởng Ban Thanh niên, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thanh niên các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an cấp xã liên hệ với chính quyền cơ sở, rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà theo chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát để hỗ trợ ngày công…, giúp các gia đình sớm có ngôi nhà hoàn thiện. Việc làm ý nghĩa này thể hiện tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an Đắk Nông với cộng đồng, đồng thời là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trẻ rèn luyện phẩm chất, đạo đức, hết lòng phụng sự Nhân dân. NGUYỄN THẢO Tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Nông giúp dân xóa nhà dột nát Những ngày qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Nông cùng chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, xây dựng, sửa chữa nhà, thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ ngày công xây nhà mới cho gia đình ông K Srai (SN 1952, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ bế mạc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==