4 n Thứ Bảy n Ngày 19/4/2025 XÃ HỘI CHỈ MUA THUỐC TRỰC TUYẾN TỪ NGUỒN ĐƯỢC CẤP PHÉP Từ ngày 1/7 tới, Luật số 44/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược chính thức có hiệu lực. Theo đó, chỉ các thuốc không kê đơn mới được phép kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử. Người dân sẽ có thể đặt mua thuốc qua các sàn thương mại điện tử, ứng dụng hoặc website bán hàng - nhưng chỉ khi các nền tảng này đã được cấp phép, có chức năng đặt hàng trực tuyến và được quản lí chặt chẽ. TS. Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược nhấn mạnh: “Tuyệt đối không mua thuốc qua mạng xã hội, các trang cá nhân không rõ danh tính hoặc người bán qua hình thức livestream - đây là những kênh được xác định có nguy cơ cao trong việc tiêu thụ thuốc giả”. Ông Hùng đồng thời khuyến cáo khi mua thuốc trực tiếp tại nhà thuốc, người dân chỉ nên chọn các cơ sở có giấy phép kinh doanh, có địa chỉ rõ ràng và uy tín. Tránh mua thuốc tại chợ, từ người bán dạo hoặc các kênh không chính thống. Theo Bộ Y tế hướng dẫn, bao bì thuốc phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mờ hoặc có dấu hiệu bị sửa đổi. Người dùng cần kiểm tra kĩ các thông tin như tên thuốc, số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, số đăng kí lưu hành, tên nhà sản xuất. Nếu có thể, nên so sánh với mẫu bao bì chính hãng để phát hiện dấu hiệu bất thường như sai khác về màu sắc, font chữ hoặc logo. Người dân cũng nên sử dụng các ứng dụng quét mã vạch/ mã QR để kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu mã không quét được hoặc thông tin hiện ra không khớp, cần nghi ngờ về tính xác thực của sản phẩm. CẨN TRỌNG VỚI THUỐC GIÁ RẺ BẤT THƯỜNG Đại diện Cục Quản lý Dược thông tin, thuốc giả thường được bán với mức giá rẻ bất thường để thu hút người mua. Nếu giá bán chênh lệch lớn so với mặt bằng chung của thị trường, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác. Cùng với đó, không nên tin vào những lời quảng cáo “thần dược”, “chữa được bách bệnh” - đặc biệt là các sản phẩm được rao bán trôi nổi qua mạng hoặc truyền miệng. Khi mua thuốc, nên yêu cầu hóa đơn để có cơ sở truy xuất nguồn gốc và làm căn cứ khiếu nại trong trường hợp phát hiện thuốc giả. Nếu nghi ngờ mua phải thuốc giả hoặc phát hiện hành vi buôn bán thuốc giả, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng như Sở Y tế, Cục Quản lý Dược hoặc công an địa phương. Trường hợp đã sử dụng thuốc nghi ngờ giả, Thanh Hóa vừa phát hiện và triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả có quy mô lớn. Ngay sau đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phát đi khuyến cáo khẩn nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác, tránh mua phải thuốc giả, nhất là trong bối cảnh hoạt động buôn bán thuốc đang dần chuyển dịch sang môi trường mạng. MUA BÁN THUỐC TRỰC TUYẾN: Môi trường lí tưởng cho thuốc giả Một số loại thuốc giả và dụng cụ dùng để sản xuất thuốc giả bị thu giữ tại Thanh Hóa LẬP CHUYÊN ÁN TỪ DẤU HIỆU NGHI VẤN Từ kết quả điều tra qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phối hợp khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Ngoài số thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả, lực lượng công an còn thu giữ nhiều loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc giả; nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất và hàng nghìn các sản phẩm hàng hoá là thuốc chữa bệnh khác chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả là gần 10 tấn. Các đối tượng đặt mua các nguyên liệu là dược phẩm, dược liệu, thảo mộc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuê nhân công trộn lẫn nghiền thành bột, sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói thành phẩm thuốc giả sau đó bán ra thị trường qua các kênh phân phối. Từ năm 2021 đến khi bị bắt đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, số tiền thu lời bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng. Một trong những phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới mà các đối tượng sử dụng, đó là đối với các loại thuốc chữa bệnh về xương khớp, các đối tượng không làm giả các sản phẩm có sẵn đang lưu hành trên thị trường trong và ngoài nước mà tự đặt ra những tên thuốc cũng như tên công ty có trụ sở ở nước ngoài, chủ yếu là tại Hồng Kông, Malaysia, Singapore… nên dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các đối tượng đã thuê kho làm địa điểm sản xuất tại những khu vực vắng người qua lại, ngõ cụt nằm sâu trong hẻm trên địa bàn thành phố Long Xuyên, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau đó thuê công nhân sản xuất là anh em người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác. Quá trình sản xuất, công nhân ăn ở khép kín tại kho xưởng sản xuất, không có giao tiếp với dân cư xung quanh. Dưới vỏ bọc là nhân viên dược sỹ buôn bán thuốc cho các công ty dược, các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook… để quảng cáo có nguồn thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng đưa ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy doanh số trái khu vực không xuất được hóa đơn nên giao bán rẻ hơn so với hàng chính hãng. Đối với các loại thuốc giả mạo nguồn gốc nước ngoài thì các đối tượng giới thiệu đây là hàng “xách tay” nên không có hoá đơn chứng từ kèm theo để lấy lòng tin của người mua hàng. Giai đoạn để tạo dựng lòng tin các đối tượng thường mua thuốc thật trà trộn vào nguồn thuốc giả do các đối tượng sản xuất bán ra thị trường để đối phó với sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Sau đó, khi đã có lượng khách hàng nhất định, các đối tượng chỉ bán những loại thuốc giả tự sản xuất, đa phần khách hàng hướng tới nhóm dược sỹ kinh doanh thuốc tự do tại các chợ thuốc. Ngày 18/4, trao đổi với PV báo Tiền Phong, thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong số 14 bị can bị khởi tố trong vụ việc này, có 3 bị can ở Thanh Hóa có trình độ về trung cấp dược, có chứng chỉ hành nghề dược. Đó là các bị can Dương Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Trường Thi), Phạm Thị Thảo (SN 1988, trú tại phường Đông Hải) và Phạm Thị Thu (SN 1993, trú tại phường Đông Vệ) đều ở thành phố Thanh Hoá. Ba đối tượng bị khởi tố bị can về hành vi buôn bán thuốc giả từ đường dây sản xuất thuốc giả trên. “Kết quả phân tích, xét nghiệm ban đầu phát hiện nhóm thuốc đông y giả (chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Riêng nhóm thuốc tây y giả chưa phát hiện dược tính độc hại, nhưng không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh như hướng dẫn sử dụng in trên bao bì. Lực lượng điều tra đã tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn, khi uống thuốc chữa các loại bệnh về xương khớp có chứa thành phần giảm đau nên uống xong sẽ cảm thấy hết đau ngay, khiến cho người bệnh tin dùng và tiếp tục sử dụng. Đáng chú ý, trong 14 nghi phạm đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ, không có người nào có trình độ, chuyên môn về sản xuất thuốc”- thiếu tá Tống Đình Xuân thông tin. NGÀNH Y TẾ THANH HÓA TỪNG PHÁT HIỆN NHIỀU THUỐC GIẢ Ông Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, hằng năm, để đảm bảo chất lượng thuốc trên địa bàn, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ cho Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa triển khai công tác giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm Thanh Hóa từng phát hiện nhiều vụ Từ những dấu hiệu nghi vấn qua công tác theo dõi trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án để điều tra, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô toàn quốc. Cơ quan công an kiểm tra tang vật là thuốc giả TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY THUỐC GIẢ QUY MÔ TOÀN QUỐC:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==