Tiền Phong số 109

13 DOANH NGHIỆP - PHÁT TRIỂN Thứ Bảy n Ngày 19/4/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO MỜI THẦU Kính gửi: Các đối tác quan tâm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) trân trọng kính mời các đối tác quan tâm tham gia vòng đấu thầu các lô dầu khí mở trên thềm lục địa Việt Nam năm 2025. Đây là dịp để các nhà đầu tư có thể tiếp cận, lựa chọn cơ hội đầu tư cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại các lô dầu khí tiềm năng trên cơ sở các chính sách ưu đãi và đổi mới của pháp luật dầu khí Việt Nam. * Thông tin chính về vòng đấu thầu: - Phạm vi đấu thầu: Các lô dầu khí mở trên thềm lục địa Việt Nam, bao gồm: (i) Lô 17 thuộc bể trầm tích Cửu Long; (ii) Lô 10/11 và 10 & 11-1 thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn. - Tham khảo tài liệu và đăng ký dự thầu: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025. - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 06 năm 2025 đến 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 06 năm 2025. - Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu: 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2025 (theo giờ Việt Nam). - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi * Hướng dẫn đăng ký tham gia: Các đối tác quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm (EOI) về địa chỉ: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam) Người nhận: Ông Trịnh Xuân Cường, Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò Email: cuongtx@pvn.vn Điện thoại: + 84 24 3825 2526 (máy lẻ: 6601) Fax: + 84 24 3826 5942 Sau khi nhận được EOI, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu liên quan và hướng dẫn chi tiết về quy trình tham gia đấu thầu. Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý đối tác! Trân trọng./. VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH ĐỀ RA TRONG QUÝ I Theo đó SeABank đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong quý I/2025, duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh hoàn thành 269% kế hoạch, đạt 4.350 tỷ đồng, tăng gần 189%; Tổng thu thuần (TOI) hoàn thành 184% kế hoạch, đạt 5.820 tỷ đồng, tăng hơn 115%, trong đó, thu thuần ngoài lãi là điểm sáng góp phần đẩy tỷ trọng tổng thu nhập hoạt động khi đạt 3.369 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 378%, hoàn thành 340% kế hoạch. Kết quả tích cực này đến từ sự chủ động mở rộng các dịch vụ phi tín dụng kết hợp kiểm soát chi phí, tăng cường quản trị rủi ro và triển khai các dự án quan trọng. Kết thúc quý I/2025, tổng huy động từ tiền gửi và GTCG của SeABank đạt 189.993 tỷ đồng và tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 213.048 tỷ đồng, tăng ròng 3.693 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với năm 2024, ở mức 1,84% do Ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng tăng cao. Tỷ lệ bao phủ duy trì mức 81,81%, đảm bảo trích lập và sử dụng dự phòng theo quy định. Tính đến hết 31/3/2025, tổng tài sản của SeABank là 333.746 tỷ đồng, tăng 2,47%, tương đương tăng ròng 8.047 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024 và vốn điều lệ ngân hàng ở mức 28.450 tỷ đồng. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, BỔ SUNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SME Trong quý I/2025, SeABank tiếp tục được các tổ chức tài chính quốc tế tin tưởng, lựa chọn trở thành đối tác giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, từ đó nâng cao năng lực, tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm. Cuối tháng 3/2025, tổng nguồn vốn huy động từ thị trường quốc tế của SeABank lên tới gần 1,1 tỷ USD sau khi được Proparco (Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp) và FMO (Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan) hợp tác đầu tư 80 triệu USD. Khoản đầu tư này không chỉ giúp SeABank bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mà còn khẳng định uy tín, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của ngân hàng. Cũng trong quý I/2025, SeABank đã hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính Bưu điện PTF cho AEON Financial Service, qua đó giúp SeABank có thêm nguồn vốn, tăng cường năng lực tài chính để mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh theo hướng trọng tâm và tăng trưởng bền vững. Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. PV SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý 1/2025 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 tỷ đồng, tăng gần 189% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản của SeABank là 333.746 tỷ đồng, tăng 2,47%, tương đương tăng ròng 8.047 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024 và vốn điều lệ ngân hàng ở mức 28.450 tỷ đồng. Dự án cầu đường Bình Tiên đi qua quận 6, quận 8, huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư 6.285 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách TPHCM. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 2.878 tỷ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị 2.264 tỷ đồng; chi phí dự phòng 916 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác khoảng 226 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2025 đến 2028; khởi công vào quý I/2026 và hoàn thành vào quý III/2027. Dự án nhằm hình thành trục giao thông mới (trục chính đô thị) hướng tâm, kết nối khu trung tâm thành phố với khu đô thị mới Nam Sài Gòn, khu đô thị - cảng Hiệp Phước và kết nối với các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4; đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố và từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn sau năm 2050. Dự án có điểm đầu tại nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu, thuộc địa bàn quận 6, điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh thuộc huyện Bình Chánh. Quy mô đường trục chính đô thị với tổng chiều dài tuyến khoảng 3,66 km và quy mô 4 - 6 làn xe, bề rộng mặt đường từ 30 - 40m. UBND TPHCM đề xuất chia dự án thành hai dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.300 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là phần xây lắp chính, với tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng. Cầu đường Bình Tiên nằm trên tuyến giao thông quan trọng từ trung tâm TPHCM phía quận 5, 6 đi qua quận 8, huyện Bình Chánh và nối trực tiếp với đường Nguyễn Văn Linh (đường Vành đai 2) và kết nối tuyến đường Vành đai 3 (đường cao tốc Bến Lức - Long Thành) thông qua tuyến Quốc lộ 50. Do đó, việc sớm đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong khu vực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TPHCM. NGÔ TÙNG Hơn 6.000 tỷ đồng xây cầu đường Bình Tiên kết nối khu Nam TPHCM Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TPHCM đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu đường Bình Tiên, từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==