12 nThứ Bảy n Ngày 19/4/2025 QUỐC TẾ Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 17/4, ông Trump nói rằng, các quan chức Trung Quốc đã tìm cách khởi động đàm phán. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ liên tục né tránh trả lời trực diện câu hỏi liệu ông và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có liên lạc trực tiếp hay không. “Tôi có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ tiếp tục, và tôi cho rằng họ đã liên lạc nhiều lần”, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu đích thân ông Tập có liên lạc không, ông Trump nói: “Giống nhau. Tôi thấy rất giống nhau. Đó là các cấp cao nhất của Trung Quốc… Bạn biết là nếu họ liên lạc, ông ấy biết chính xác. Ông ấy biết mọi thứ về vấn đề này, ông ấy điều hành rất chặt chẽ, rất mạnh mẽ, rất thông minh”, Tổng thống Trump nói. Cũng trong phát biểu ngày 17/4, Tổng thống Trump gợi ý rằng ông có thể sẵn sàng giảm thuế. “Đến một thời điểm nào đó, tôi không muốn chúng tăng cao hơn nữa vì sẽ khiến mọi người không mua nữa. Tôi có thể không muốn tăng thuế cao hơn, hoặc không muốn tăng lên mức đó”, ông nói. “Tôi có thể muốn giảm thuế, để mọi người mua hàng”, ông nói thêm. Khi mức thuế quan đã ở mức cao ngất ngưởng, hai nước vẫn công khai thể hiện quan điểm cứng rắn. Nhà Trắng nói Bắc Kinh nên liên hệ trước, còn Trung Quốc khẳng định họ không rõ về các yêu cầu của Mỹ. Trong phát biểu gần đây nhất, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, họ không quan tâm đến “trò chơi con số” của Mỹ nữa. Tổng thống Trump vẫn tin rằng ông có thể tiến tới thỏa thuận mà Trung Quốc phải nhượng bộ, bao gồm thỏa thuận bán ứng dụng TikTok mảng thị trường Mỹ. “Chúng tôi có một thỏa thuận cho TikTok, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc, vì vậy chúng tôi sẽ trì hoãn thỏa thuận cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa”, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu có cân nhắc về thuế quan nếu Trung Quốc chấp thuận để ByteDance thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ hay không, Tổng thống Trump cho biết ông có thể trao đổi điều đó với Bắc Kinh. “KHÔNG VỘI TIẾN TỚI BẤT KỲ THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI NÀO” Tổng thống Trump tuyên bố “không vội” tiến tới bất kỳ thỏa thuận thương mại nào vì ông coi thuế quan là cách giúp Mỹ trở nên giàu có, cho rằng các quốc gia khác “muốn đạt được thỏa thuận hơn tôi”. “Chúng tôi không vội”, ông Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 17/4. Dù Thủ tướng Ý có quan hệ tốt đẹp với ông Trump, nhưng bà không thể thay đổi suy nghĩ của nhà lãnh đạo Mỹ về thuế quan trong chuyến thăm Nhà Trắng lần này. “Thuế quan đang làm cho chúng tôi trở nên giàu có. Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền dưới thời ông Biden. Bây giờ toàn bộ điều đó đã đảo ngược”, ông Trump nói về người tiền nhiệm Joe Biden. Tổng thống Mỹ đương nhiệm tin rằng thuế quan sẽ mang lại sự giàu có cho Mỹ kể cả khi thị trường chứng khoán giảm, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi lãnh đạo các doanh nghiệp cảnh báo về nguy cơ lạm phát và mất việc làm vì cấu trúc của nền kinh tế thế giới bị đảo lộn. Sự hoảng loạn trên thị trường trái phiếu đã khiến ông Trump phải tạm hoãn áp thuế đối ứng, nhưng vẫn áp mức thuế cơ sở 10% và mức thuế riêng với một số mặt hàng nhập khẩu. Chuyến thăm của bà Meloni cho thấy thách thức mà ngay cả những nhà lãnh đạo có mối quan hệ tốt với ông Trump cũng khó giải quyết. Thủ tướng Ý vẫn miêu tả Mỹ và châu Âu là những đồng minh tự nhiên trong nền văn minh phương Tây và nói rằng điều quan trọng là “cố gắng ngồi lại và tìm giải pháp” cho những căng thẳng về thương mại và an ninh quốc gia. “Mục tiêu của tôi là làm cho phương Tây vĩ đại trở lại”, bà Meloni nói với ông Trump. Liên minh châu Âu đang tìm cách bảo vệ điều mà họ gọi là “mối quan hệ thương mại quan trọng nhất trên thế giới’’, với tổng giá trị thương mại hằng năm với Mỹ đạt 1.600 tỷ euro (1.800 tỷ USD). Bà Meloni cho biết, ông Trump đã đồng ý sẽ thăm chính thức Rome và sẽ cân nhắc việc gặp gỡ đại diện Liên minh châu Âu ở đó. Ông Trump gọi bà Meloni là "một người rất đặc biệt", "một người bạn" đã "làm chấn động châu Âu". BÌNH GIANG (theo Bloomberg, Reuters, AP) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không muốn tiếp tục tăng thuế với Trung Quốc nữa, vì điều đó có thể gây đình trệ thương mại giữa hai nước. Ông nói rằng, Bắc Kinh đã nhiều lần liên lạc để trao đổi về việc tiến tới thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019 ẢNH: REUTERS Nhà Trắng cho biết một số mặt hàng Trung Quốc đang phải chịu mức thuế lên đến 245%. Trong bước đáp trả mới nhất, Bắc Kinh áp mức thuế 125% với hàng hóa Mỹ Ông Trump gợi ý sẵn sàng giảm thuế cho Trung Quốc Tuy nhiên, chưa biết Tổng thống Trump có thể tìm ra cách nào để sa thải ông Powell trước khi nhiệm kỳ của chủ tịch Fed kết thúc vào năm tới hay không. Cuộc chiến thương mại của ông Trump gây lo ngại tình hình lạm phát sẽ trở nên tồi tệ hơn. Căng thẳng gia tăng sau khi ông Powell cảnh báo chính sách thuế của chính quyền đương nhiệm đẩy Fed vào tình thế chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại, và điều này có thể để lại những hậu quả kinh tế lâu dài. Ngay sau đó, ông Trump nói rằng có thể buộc lãnh đạo Fed phải ra đi. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 17/4, Tổng thống Trump nói rằng, ông Powell sẽ “ra đi nếu tôi yêu cầu”. “Tôi không hài lòng với ông ấy. Tôi đã cho ông ấy biết điều đó và nếu tôi muốn ông ấy ra đi, ông ấy sẽ ra đi rất nhanh, tin tôi đi”, ông Trump nói. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhắc lại yêu cầu ông Powell hạ lãi suất, nói rằng “việc sa thải... không thể diễn ra đủ nhanh”. Cuộc chiến thương mại gây ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed, có thể dẫn đến tình huống bế tắc pháp lý chưa từng có hoặc tước đoạt quyền tự chủ lâu đời của tổ chức này trong việc ấn định lãi suất ở mức mà họ cho là phù hợp. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump thúc giục ông Powell hạ lãi suất nhưng không bao giờ thực hiện lời đe dọa sa thải người mà ông đã bổ nhiệm để lãnh đạo ngân hàng trung ương từ năm 2018. Một phần là do Fed cuối cùng đã đưa lãi suất theo hướng ông Trump muốn, dù không đủ nhanh hoặc đủ nhiều theo ý của tổng thống. Lần này, ông Powell tuyên bố sẽ không rời khỏi vị trí của mình vì không tin luật pháp cho phép sa thải ông vì mâu thuẫn chính sách. Trong nhiệm kỳ lần này, ông Trump bổ nhiệm những người trung thành và ủng hộ chính sách của ông vào các vị trí quan trọng. Nhà Trắng cũng đang thể hiện sẵn sàng thách thức các tiền lệ pháp lý và thể chế, bao gồm tính độc lập của Fed. Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách lật ngược học thuyết pháp lý được duy trì suốt 90 năm qua để bảo vệ những người được bổ nhiệm không bị sa thải vì mâu thuẫn chính sách. Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã bàn bạc việc sa thải ông Powell trong nhiều tháng qua, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, và ông đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp riêng với cựu Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Mar-a-Lago gần đây. Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền trực tiếp để sa thải các chủ tịch Fed, nhưng ông Trump có thể khởi động một quy trình dài để chứng minh ông có lý do để loại bỏ ông Powell. NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG THẨM QUYỀN Nhận ra chính sách thuế quan có thể gây ra những nỗi đau kinh tế trong ngắn hạn, ông Trump muốn Fed ra tay để giải cứu ngay lập tức. Tuy nhiên, ông Powell cho biết, tạm thời Fed không làm gì cả, cho đến khi có số liệu rõ ràng về tác động của thuế quan lên nền kinh tế. “Ông Trump có vẻ muốn những thẩm quyền quan trọng trên thế giới này phải theo ý muốn của mình: toà án, các trường đại học ưu tú, các quốc gia khác. Tôi thấy Fed cuối cùng sẽ không thoát khỏi điều này”, Jon Faust, người từng là cố vấn cấp cao của ông Powell, nhận xét. Ông Faust cho rằng nguy cơ xảy ra khủng hoảng về thẩm quyền của Fed "là rất cao". Theo các chuyên gia, nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa cách chức ông Powell, chủ tịch Fed có thể sẽ vướng vào những vụ kiện tụng. Nếu không, ông Trump vẫn có cơ hội để lại dấu ấn của mình bằng cách chỉ định người kế nhiệm ông Powell vào năm tới. Thiết lập lãi suất cơ bản là một trong những công cụ chính mà Fed sử dụng để thực hiện nhiệm vụ kép: quản lý lạm phát và thất nghiệp. Lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 3 vừa qua giảm xuống còn 2,4%, tiến gần mục tiêu dài hạn 2% mà Fed đặt ra. BÌNH GIANG (theo WSJ, Reuters) “Đại chiến” giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Fed Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell nếu ông không cắt giảm lãi suất để giảm bớt tác động từ chính sách tăng thuế quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==