Tiền Phong số 108

Cựu chiến binh Lâm Khên (71 tuổi, ngụ ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) từng tham gia nhiều trận đánh ác liệt xúc động kể về thời khắc trưa 30/4/1975. Nghe radio báo tin chiến thắng, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, ông Khên và đồng đội ôm nhau hét lạc cả giọng: “thắng rồi, sống rồi”... Đang hào hứng chia sẻ niềm vui, sự hân hoan trong ngày đại thắng tròn nửa thế kỷ trước, giọng cựu chiến binh Lâm Khên bất chợt chùng xuống: “Tôi may mắn được sống trong hòa bình, độc lập, khỏe mạnh đến giờ nhưng có rất nhiều đồng đội, đồng chí của tôi và người dân trên mảnh đất này ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Mẹ, có nhiều người đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Cuộc chiến nào cũng vậy, đem đến biết bao mất mát, đau thương. Có trải qua chiến tranh, chúng ta mới cảm thấy trân quý hòa bình, độc lập tự do. NHỮNG DẤU TÍCH HÀO HÙNG Nhắc đến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, cựu chiến binh Lâm Khên nói đây là con đường vận tải nhân lực, vật lực từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt là từ năm 1973, từ đoạn cuối đường Hồ Chí Minh ở Lộc Ninh, nhiều tấn mủ cao su sơ chế đã được vận chuyển ra Bắc để cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy, trong đó chủ yếu sản xuất săm lốp ô tô. Ở chiều ngược lại, nhiều sản phẩm công nghiệp nặng do miền Bắc chế tạo được đưa vào Lộc Ninh để phục vụ sản xuất công nghiệp, chủ yếu là các loại máy công nghiệp phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến mủ thuộc Công ty cao su Lộc Ninh. Đại tá Vũ Quang Chiêm, nguyên Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 cho biết, tại ngã ba Lộc Tấn (Lộc Ninh), từ năm 1974, khi đường ống xăng dầu được xây dựng đến Bình Phước, việc cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện phục vụ chiến đấu trên chiến trường trở nên thuận lợi và kịp thời hơn. Xăng dầu sau khi được vận chuyển về dự trữ tại 2 tổng kho VK98 và VK99 được cán bộ nhân viên Phòng Xăng xe của Cục Hậu cần vận chuyển ra ngã ba Lộc Tấn để cấp phát cho các đơn vị sử dụng, trong đó có cả các đơn vị hành chính của huyện Lộc Ninh cũ trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Huyện biên giới năm xưa, nay đã vươn mình phát triển với nhiều điểm nhấn về văn hóa, con người, ẩm thực… Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Lộc Ninh vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn những giá trị lịch sử của các di tích, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng cấp Quốc gia như: Nhà Giao tế, Sân bay Lộc Ninh…. Sân bay Lộc Ninh do Mỹ - ngụy xây dựng phục vụ cho việc tiếp tế lương thực, đạn dược và di chuyển phương tiện chiến tranh cho chiến trường Lộc Ninh - Campuchia những năm chiến tranh. Nằm cách trung tâm thị trấn Lộc Ninh khoảng 500m, sân bay được lắp ghép toàn bộ bằng những vỉ sắt (Tecnich) thay cho bê tông, trên một khu đồi bằng phẳng có diện tích 50.000m2. Do thời gian và nhiều yếu tố khác, sân bay Lộc Ninh không còn nguyên vẹn như xưa. Sau ngày Lộc Ninh được giải phóng, sân bay thuộc về chính quyền cách mạng lâm thời, là nơi đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Cụ thể là vào ngày 31/1/1973, Thượng tướng Trần Văn Trà dẫn đầu phái đoàn quân sự Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam bay về Sài Gòn dự phiên họp đầu tiên của Ban liên hiệp Quân sự bốn bên tại trại Davis (Sài Gòn). Cũng tại đây, ngày 12/2/1973, ta trao trả 27 sĩ quan, binh lính và nhân viên quân sự Mỹ và đến ngày 12/9/1973, ta đón đoàn Ủy ban quốc tế và các vị đại sứ, trưởng phó đoàn của Ủy ban quốc tế về thăm và làm việc tại Lộc Ninh. (Còn nữa) H.C 9 n Thứ Sáu n Ngày 18/4/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Một góc trung tâm huyện Lộc Ninh hiện nay nổ cảm xúc hòa quyện của âm nhạc, nghệ thuật. Đặc biệt, chúng tôi muốn hướng tới 41 thí sinh. Họ chính là những người làm chủ sân khấu của đêm chung khảo. Đây là sân khấu lớn để các bạn trình diễn nghệ thuật, với âm nhạc, ánh sáng, với những bài hát, bản nhạc tạo ra một trải nghiệm đặc biệt. Đó là trải nghiệm đậm dấu ấn nghệ thuật giữa thời trang, âm nhạc, hội họa và âm thanh để tạo ra màu sắc đa dạng, hấp dẫn, nhiều cung bậc cảm xúc. NHỮNG VIÊN NGỌC DẦN SÁNG LÊN Với cương vị là Trưởng Ban Tổ chức, ông đánh giá như thế nào về sự trưởng thành, đặc biệt là về nhan sắc của Top 41 thí sinh Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024? Ngay từ đầu, Ban Tổ chức đã đề ra nguyên tắc bất di bất dịch là tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, tự nhiên. Năm nay, Ban Tổ chức nhận được số lượng thí sinh đăng ký cao kỷ lục, với trên 300 hồ sơ hợp lệ. Chúng tôi đã tuyển chọn 41 thí sinh xuất sắc vào vòng Chung khảo toàn quốc. Đây là một quá trình, hành trình đi đến với chiếc vương miện chứ không chỉ đơn thuần là một đêm thi hay một cuộc thi để trao vương miện. Chính vì vậy, thí sinh được chọn phải trải qua rất nhiều vòng, nhiều nội dung thi khác nhau. Các bạn còn được tham gia vào các lớp học như kỹ năng thuyết trình, ứng xử, năng khiếu âm nhạc, hội họa, nấu ăn… Có thể nói, từ những “viên ngọc thô”, được phát hiện ở vòng sơ khảo, qua hơn một tháng về ngôi nhà chung, với sự nỗ lực của cá nhân, cộng với chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ từ Ban Tổ chức, Top 41 đã trưởng thành từng ngày. Từ những bước đi ban đầu bỡ ngỡ, bây giờ các bạn có những bước đi rất thành thạo; từ những điệu múa chưa mềm mại, bây giờ uyển chuyển, rất cảm xúc; từ những gương mặt còn thiếu tự tin đến nay các bạn đã trở thành những gương mặt rạng rỡ, tự tin. Top 41 đã có hành trình nỗ lực hết mình, vượt thử thách để đến với đêm chung khảo, khát khao thể hiện mình tốt nhất. Điều đó hứa hẹn tạo ra sự hấp dẫn, kịch tính đêm chung khảo. Ông đánh giá thế nào về trình độ của thí sinh năm nay? Về trình độ học vấn, có thể nói gần 100% thí sinh là sinh viên các trường đại học danh giá trong nước, một số đang du học Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan… Trình độ hiểu biết, tri thức, học vấn của dàn thí sinh năm nay vượt trội so với thế hệ đàn chị trước đây. Qua những lần tiếp xúc, trao đổi với thí sinh, các bạn đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc. Các bạn có cách tiếp cận, cách nhìn đa chiều về cuộc sống. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Cám ơn ông! TOAN TOAN - LƯU TRINH (thực hiện) Ông Điểu Khơ, người có uy tín ngụ ấp Bù Linh (xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) cho biết: “Trước đây, đồng bào trong ấp đa phần là hộ nghèo, đường giao thông đi lại rất khó khăn. Nhờ Nhà nước quan tâm, đầu tư làm đường nhựa, bê tông xi măng, xây nhà văn hóa, nhà tình thương, hỗ trợ bò, dê giống, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận vốn vay ưu đãi, ấp Bù Linh bây giờ đã đổi thay rất nhiều”. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 học múa sẵn sàng cho đêm Chung khảo ẢNH: TRỌNG TÀI Trưởng Ban Tổ chức có gì nhắn nhủ, động viên các thí sinh trước thềm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024? Tôi đánh giá cao 41 thí sinh bước vào đêm chung khảo. Khi bước vào vòng chung khảo, các bạn đã là những người chiến thắng. Trước hết, các bạn chiến thắng chính bản thân mình khi tự tin nộp hồ sơ vào một cuộc thi nhan sắc danh giá và tính cạnh tranh cao nhất ở Việt Nam. Thứ hai, các bạn đã vượt qua vòng Sơ khảo để trở thành 1 trong 41 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vào vòng Chung khảo toàn quốc. Đây có thể được xem là một phần thanh xuân rất rực rỡ của các bạn. Các bạn hãy cố gắng, nỗ lực, tự tin, bản lĩnh để “cháy” hết mình, cống hiến hết mình. Dù có đi tiếp hay dừng lại, đây đều là một hành trang quý giá trên con đường phía trước của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==