KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở MỘT ĐÊM THI Được biết, có nhiều phương án tổ chức đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024, tuy nhiên Ban Tổ chức quyết định chọn Hà Nội. Vậy, sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 có gì đặc biệt? Ông kỳ vọng gì ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024? Ban Tổ chức đã khảo sát nhiều địa điểm ở cả ba miền. Sau khi cân nhắc các điều kiện, chúng tôi lựa chọn Thủ đô Hà Nội làm nơi đăng cai đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024. Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, một mảnh đất hào hoa và cũng là nơi khởi sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Năm nay, chúng tôi muốn trở lại Thủ đô, một món quà tinh thần dành tặng cho người hâm mộ luôn dành tin yêu cho cuộc thi bấy lâu nay. Một cuộc thi nhan sắc danh giá được tổ chức tại quận Ba Đình, trung tâm Thủ đô, khiến cho đêm chung khảo trở nên ý nghĩa văn hóa, giàu cảm xúc và chất lượng nghệ thuật. Số lượng vé ở Cung Thể thao Quần Ngựa chưa phải quá lớn so với một số địa điểm khác, được biết Ban Tổ chức tiếp tục hi sinh gần một nửa số ghế để nhường cho sân khấu? Quá trình chuẩn bị cho đêm chung khảo đang diễn ra rất khẩn trương và chu đáo. Bên cạnh việc yêu cầu về tiến độ, quy mô, yếu tố quan trọng hàng đầu, chúng tôi luôn chú trọng đảm bảo chất lượng cao nhất. Chọn địa điểm là Cung thể thao Quần Ngựa đồng thời ưu tiên cho phương án thiết kế sân khấu mới lạ, Ban Tổ chức chấp nhận hi sinh số lượng ghế ngồi để nâng niu một sân khấu thực sự hoành tráng, quy mô, đẳng cấp của cuộc thi quốc gia số một về nhan sắc ở Việt Nam. Sân khấu đêm chung khảo hội tụ đầy đủ các yếu tố không gian, thẩm mỹ, kỹ thuật làm nền cho 41 thí sinh biểu diễn, bộc lộ và tỏa sáng. Hoa hậu Việt Nam 2024 đánh dấu lần đầu tiên báo Tiền Phong hợp tác với Hoàng Thành Media. Với dấu mốc này, Ban Tổ chức có sự đầu tư như thế nào cho đêm Chung khảo toàn quốc hứa hẹn đổi mới và đột phá? Chúng tôi bàn bạc, thống nhất để có được một đêm chung khảo thực sự bùng nổ, thăng hoa về cảm xúc, hình ảnh. Trên tinh thần đó, trước mỗi quyết định, hai bên đều trao đổi để đi đến thống nhất với nguyên tắc phục vụ tốt nhất cho cuộc thi. Chính vì vậy, các yếu tố như kịch bản, nội dung chương trình, trang phục thí sinh được thống nhất kỹ lưỡng, đồng thuận cao. Chương trình nghệ thuật đêm chung khảo hòa quyện hoàn hảo giữa điều kiện cơ sở vật chất với nội dung chương trình, cũng như phần thi và biểu diễn của thí sinh. Tất cả sẽ tạo nên giá trị vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, giai đoạn mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Thách thức của đêm Chung khảo ở chỗ vừa là đêm thi, vừa là bữa tiệc của các tiết mục nghệ thuật và bữa tiệc thị giác. Vậy, Ban tổ chức sẽ làm thế nào để đêm thi hấp dẫn khán giả? Trước hết, cần khẳng định rằng, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 là một đêm thi. Thế nhưng, nếu chỉ là đêm thi không thôi có phần hơi khô cứng. Chúng tôi mong muốn, chất lượng chuyên môn, chất lượng nghệ thuật đêm chung khảo vượt ra khuôn khổ một cuộc thi, thể hiện sự CẦM SÚNG VÌ QUÊ HƯƠNG Những ngày đầu tháng 4/2025, chúng tôi về thăm lại huyện biên giới Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), địa phương đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhiều người dân địa phương hồ hởi cho biết, những năm qua, không chỉ có du khách trong nước, nhiều cựu binh Mỹ từng tham chiến khi sang Việt Nam du lịch đã về thăm lại chiến trường xưa. Có cựu binh Mỹ còn cung cấp các manh mối thông tin nhằm giúp Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Lịch sử đã sang trang, quá khứ đau thương đã khép lại nhưng với những người lính ở cả hai phía, Lộc Ninh không dễ lãng quên. Ông Đỗ Văn Nho (70 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) là một trong 80 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 3 từng tham gia chiến đấu giải phóng Lộc Ninh. Ông nhớ lại: “Tôi tham gia cách mạng từ rất sớm, 15 tuổi đã cầm súng chiến đấu trong lực lượng bộ đội địa phương. Hồi ấy tham gia chiến đấu không ai nghĩ đến ngày trở về. Quân địch rất mạnh, bộ binh có xe tăng, trên trời còn có máy bay, khí tài hiện đại gấp nhiều lần quân ta. Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta chỉ có ý chí, sự quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, từ đó làm nên chiến thắng vẻ vang của Chiến dịch Nguyễn Huệ, giải phóng hoàn toàn Lộc Ninh”. Ông Nho kể, khi diễn ra chiến dịch Nguyễn Huệ, trong đêm 4 và rạng sáng 5/4/1972 tại Lộc Ninh, trong khi bộ đội chủ lực lần lượt hạ các đồn bốt địch ở Lộc Bình, Hoa Lư, Làng 2… thì ở Lộc Tấn, du kích địa phương làm nhiệm vụ dẫn đường nắm tình hình địch, phối hợp với bộ đội chủ lực của Đại đội 3 đánh chiếm các ấp chiến lược, tiêu diệt và bắt sống địch trong các đồn bốt dọc Quốc lộ 13. Đối với cựu nữ du kích Đỗ Thị Nghĩa (Tư Nghĩa, 77 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh), trận đánh hơn nửa thế kỷ trước dường như mới diễn ra hôm qua. Bà nhớ lại: “Chúng tôi được điều động từ Bình Long về tá túc ở Lộc Tấn. Người tải thương, tải đạn, tải lương thực, người được phân công mang vác vũ khí… Lúc ấy, với quyết tâm giải phóng từng mảng, từng vùng, trên vai mỗi người vác 50kg đi ngày, đi đêm không biết mệt mỏi. Ai cũng hăng hái, chỉ mong chiến dịch kết thúc thắng lợi”. Gặp các cựu chiến binh nơi đây, chúng tôi được nghe kể về sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc ít người. Trong chiến dịch lịch sử giải phóng Lộc Ninh, hơn 11.000 công nhân cao su và hàng ngàn đồng bào dân tộc S’tiêng, Khmer đã nổi dậy, phá kìm. Chỉ trong hai đêm 5 và 6/4/1972, quần chúng dưới sự hướng dẫn của cán bộ, đảng viên, du kích địa phương đã nổi dậy làm chủ hoàn toàn các làng xã. Bọn tay sai ngoan cố, kể cả ấp trưởng, bảo an, dân vệ, cảnh sát…bỏ chạy tán loạn. Nhiều tên lẩn trốn trong dân đã bị bắt ngay sau đó. Tên cố vấn Mỹ Smith cởi bỏ quân phục trà trộn trong dân và bị tóm gọn. Hàng ngàn lính Sài Gòn ở Lộc Ninh tan rã, lũ lượt kéo ra đầu hàng quân giải phóng... Sân bay Lộc Ninh Năm 1972, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) là địa phương đầu tiên của miền Nam được giải phóng, trở thành thủ đô Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nơi dây còn là cơ quan đầu não đặt sở chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, trực tiếp điều động các cánh quân chủ lực “tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô”, góp phần to lớn vào Đại thắng mùa xuân năm 1975. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 18/4/2025 Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 được thiết kế công phu, hoành tráng hứa hẹn tạo nên hiệu ứng mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc giữa âm nhạc, nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng để 41 thí sinh tỏa sáng. nHƯƠNG CHI KÝ SỰ Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền giao lưu với các thí sinh ẢNH: TRỌNG TÀI HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Hứa hẹn đêm Chung khảo bùng Bài 5: Lộc Ninh máu và hoa Bà Đỗ Thị Nghĩa Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra vào tối 20/4 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội), với sự tham gia của 41 thí sinh xuất sắc nhất vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==