Tiền Phong số 107

THÍ SINH ĐỂ MẶT MỘC TRƯỚC GIÁM KHẢO Suốt hơn 3 thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với việc phát hiện, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ Việt Nam. Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam nói không với thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, dù chi tiết nhỏ nhất. Vì vậy, phần thi mặt mộc được xem là một trong những phần thi quan trọng nhằm tôn vinh sự thuần khiết, nét duyên tự nhiên của thí sinh. Phần thi này giúp Ban Giám khảo có cái nhìn toàn diện về ứng viên, nhan sắc, sự tự tin, thần thái và khả năng gây thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên. Không sân khấu, không váy áo lộng lẫy, 41 thí sinh mặc đồng phục quần soóc, áo phông năng động. Đặc biệt, thí sinh để mặt mộc hoàn toàn. Phòng thi bố trí tại tầng 2 Cung thể thao Quần Ngựa, đầy đủ ánh sáng tự nhiên, đảm bảo sự yên tĩnh, kín đáo. Các giám khảo được bố trí từng bàn riêng biệt, cách nhau hơn 1 mét. Từng nhóm thí sinh được gọi theo số báo danh và đi lần lượt theo vòng tròn ngồi trò chuyện 1-1 với từng giám khảo trong vòng 3-5 phút. Câu hỏi, nội dung trò chuyện của thí sinh được giám khảo đặt ngẫu nhiên, thí sinh trả lời theo sự hiểu biết, cảm xúc của mình. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2024 cho biết, chấm mặt mộc là quy trình bắt buộc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Lần thứ nhất tổ chức trước Chung khảo, giúp Ban Giám khảo đánh giá trực tiếp vẻ đẹp tự nhiên và tiềm năng ban đầu của các thí sinh. Lần thứ hai diễn ra trước Chung kết, nhằm tái kiểm tra tính nhất quán của nhan sắc tự nhiên sau quá trình đồng hành và rèn luyện. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, phần thi mặt mộc thể hiện sự nghiêm túc, minh bạch và trách nhiệm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong việc tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, chuẩn mực đạo đức và tính trung thực, đúng với tinh thần bốn trụ cột của cuộc thi là Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. TỰ TIN, TỰ HÀO NHAN SẮC TỰ NHIÊN Trần Minh Thu, SBD 588, đến từ Kon Tum là một trong những thí sinh đầu tiên bước vào phòng thi chấm mặt mộc. Đêm trước, Thu phải thức đêm khuya để làm bài tập nhóm nhưng nữ sinh Trường ĐH Thương mại vẫn tranh thủ chăm sóc dưỡng da, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, tinh thần thoải mái nhất. “Tôi khá lo lắng, hồi hộp, nhưng luôn nghĩ rằng, lời nói chỉ có thể chạm đến trái tim người nghe khi xuất phát từ sự chân thành. Vì thế, khi đối diện 1-1 với giám khảo, tôi có tâm thế rất thoải mái. Tôi nghĩ mình đã thể hiện được con người thật nhất của mình và có thể chạm đến trái tim giám khảo”, Thu nói. Cô kể, trong phòng thi mặt mộc, có thành viên ban giám khảo đặt câu hỏi: “Em cảm thấy khó khăn gì trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024”. Thu trả lời: “Tất cả hoạt động, thử thách trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, em không coi đó là khó khăn mà là trải nghiệm của bản thân. Những trải nghiệm đáng quý đó giúp em trưởng thành vượt bậc từ những điều nhỏ nhặt nhất như khả năng ăn nói, ứng xử với mọi người”. Ngày đầu tháng 4, thành phố biển Nha Trang như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025), hướng tới dấu mốc lịch sử thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2025). Tôi đã có dịp đến thăm Đại tá Nguyễn Văn Thành tại ngôi nhà giản dị của ông ở xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Mỗi dịp kỷ niệm, ông Thành lại tất bật với nhiều hoạt động đoàn thể, trở thành nhân vật quan trọng của nhiều cuộc họp mặt nhân ngày vui của đất nước. Dù đã ở tuổi 80, nhưng tác phong nhanh nhẹn, giọng nói hào sảng và trí tuệ minh mẫn của ông vẫn khiến người đối diện cảm phục. Khi được hỏi về những năm tháng chiến đấu trên mảnh đất Khánh Hòa, giọng ông Thành trầm xuống, ánh mắt rưng rưng. Những câu chuyện về một thời khói lửa, về những đồng đội kiên cường lần lượt được ông kể lại một cách mạch lạc, như thước phim quay chậm về một giai đoạn lịch sử không thể nào quên. KHÔNG THỂ QUÊN Tháng 7/1965, chàng Thiếu úy trẻ Nguyễn Văn Thành nhận lệnh vào chiến trường miền Nam với ý chí sắt đá: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Ông được phân công về Đại đội đặc công 88, Tỉnh đội Khánh Hòa, đảm nhiệm vai trò Trung đội trưởng Cuối năm 1967, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn cam go, Đại đội 88 của ông nhận lệnh hành quân từ căn cứ Hòn Dù (huyện Khánh Vĩnh) xuống chiến khu Đồng Bò - Mật khu Đá Hang, thị xã Nha Trang (nay thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chuẩn bị cho chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ông Thành không thể nào quên những trận bom kết của địch rải xuống, thiêu rụi hết cây cối, đặc biệt là việc chúng rải chất độc hóa học xuống khu vực nguồn nước mà bộ đội vẫn thường lấy về ăn uống, sinh hoạt nhằm hủy diệt sức chiến đấu của bộ đội. “Điều khiến tôi cảm động nhất là sự kiên cường của những người đồng đội. Dù hít phải chất độc, ho sặc sụa, tiêu chảy, anh em vẫn một lòng bám trụ, chiến đấu đến cùng”, ông Thành nghẹn ngào nhớ lại. Bước sang tháng 3/1975, ông Thành (lúc này là trợ lý tác chiến Tỉnh đội Khánh Hòa) cùng đơn vị tập trung tại căn cứ Hòn Dù, khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiến. Theo dự kiến, một mũi bộ binh sẽ di chuyển theo đường 21 để đón Sư đoàn 10 chủ lực đang từ Ông Nguyễn Văn Thành (bìa phải) tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại căn cứ Đồng Bò ẢNH: TỈNH ĐỘI KHÁNH HÒA Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Khánh Hòa hoàn toàn giải phóng, trong tâm trí Đại tá Nguyễn Văn Thành vẫn chưa quên những ký ức về 10 năm chiến đấu gian khổ mà hào hùng trên mảnh đất này. Ở tuổi xưa nay hiếm, vị Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa năm xưa vẫn nhớ rõ từng thời khắc lịch sử, đặc biệt là giây phút vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 Top 41 thí sinh vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 trải qua phần thi đặc biệt - thi mặt mộc. Đây là phần thi riêng có, độc đáo làm nên thương hiệu của cuộc thi nhan sắc quy mô, uy tín bậc nhất của Hoa hậu Việt Nam. nTHANH THANH KÝ SỰ Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2024, trao đổi với thí sinh tại phần thi mặt mộc ẢNH: DƯƠNG TRIỀU HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Độc đáo phần thi mặt mộc Bài 4: Bên cạnh chấm mặt mộc, Ban Tổ chức tiến hành chụp ảnh mặt mộc của 41 thí sinh với các góc chụp khác nhau. Đây là tư liệu để Ban Giám khảo có thêm căn cứ chấm thi, không sử dụng vào mục đích truyền thông hay tư liệu công khai. Nếu có nghi vấn về sự thay đổi trên gương mặt, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra lại hồ sơ nhân trắc học, ảnh lưu trữ, phỏng vấn và sẽ mời chuyên gia y tế xác minh khi cần thiết. Chuyện cựu binh 10 năm chiến đấu Ông Thành cùng vợ chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo từ thiện

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==