Tiền Phong số 107

Cứ đều đặn mỗi sáng cuối tuần, nhiều bạn trẻ trong nhóm nhặt rác “NO trash in Da Nang anymore” cùng đến gom rác tại các khu vực như chân cầu Thuận Phước, bãi biển Mân Thái, ven sông Hàn... để chung tay dọn rác thải, làm sạch môi trường. Dẫn dắt nhóm là anh Sasha Shakhov (đến từ Nga), người thành lập ra nhóm nhặt rác “NO trash in Da Nang anymore”. Anh đến sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng vào năm 2023. Trong một lần đi dạo trên bãi biển thấy rác ngổn ngang nên anh quyết định dành thời gian rảnh để nhặt rác. Ban đầu, anh chỉ rủ được vài người bạn nước ngoài tham gia, nhưng dần dần hoạt động này lan tỏa và thu hút thêm nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên và cả du khách. “Tôi rất yêu thành phố này và mong muốn góp một phần nhỏ công sức của mình để bảo vệ môi trường nơi đây. Mỗi tuần, tôi tổ chức từ 1 đến 2 buổi nhặt rác vào những ngày cuối tuần tại các con đường, bãi biển, khu dân cư, công viên... thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ”, anh Sasha Shakhov chia sẻ. Dưới sự dẫn dắt của anh Sasha Shakhov, nhóm nhặt rác đã và đang lan tỏa tinh thần sống xanh đến cộng đồng. Khởi đầu chỉ với vài người bạn cùng chí hướng, đến nay, nhóm đã thu hút gần 2.000 thành viên trên Facebook, đặc biệt là các bạn trẻ Đà Nẵng. Lê Quý Đôn - thành viên nhóm nhặt rác cho biết: “Em cảm thấy rất vui khi được góp sức mình vào hoạt động ý nghĩa này. Em mong muốn những việc làm của nhóm có thể lan tỏa và truyền cảm hứng đến mọi người, cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn”. Không chỉ là hoạt động làm sạch đơn thuần, việc tham gia nhặt rác còn giúp các bạn trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng. DUY QUỐC 7 n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 GIỚI TRẺ Sáng 16/4, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), diễn ra Hội thảo công tác thanh niên Việt - Trung: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Tham dự hội thảo, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc. ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HƠN NỮA Phát biểu khai mạc hội thảo, anh Bùi Quang Huy cho biết, sau nhiều hoạt động ý nghĩa về văn hóa, nghiệp vụ công tác thanh niên trong những ngày giao lưu gặp gỡ hữu nghị vừa qua, chúng ta đến với hội thảo ngày hôm nay nhằm tiếp tục thảo luận, phân tích những vấn đề về giải pháp đổi mới các hoạt động của tổ chức Đoàn. Theo anh Huy, đây là một nội dung có giá trị quan trọng, không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là cơ hội để Đoàn TNCS hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp mới nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn của hai nước. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhìn nhận, trong suốt dòng chảy của lịch sử và sự phát triển của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã đạt được những thành tựu to lớn, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Trong những thành tựu chung đó, dưới sự lãnh đạo, quan tâm và kỳ vọng của Đảng, các thế hệ đoàn viên, thanh niên của Việt Nam và Trung Quốc đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong của mình, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội. Từ đó tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức của thanh niên tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, theo anh Bùi Quang Huy, hai bên cũng xác định rằng bên cạnh những thành tựu, thời cơ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức lớn như sự biến động phức tạp, khó lường của thế giới, nguy cơ mai một bản sắc văn hóa, già hóa dân số… “Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước”. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn để thu hút, tập hợp và phát huy thanh niên”, anh Huy cho biết. Anh Huy bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần tạo thêm những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, tiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân và thanh niên hai nước. QUAN TÂM SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA GIỚI TRẺ Phát biểu đề dẫn hội thảo, anh A Đông cho biết, chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam (1950 - 2025) và năm 2025 cũng là năm giao lưu nhân dân hai nước, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm và làm việc thành công tại Việt Nam. Chia sẻ về một số phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn tại Trung Quốc, anh A Đông cho biết đã phát huy vai trò cầu nối, cũng như đổi mới những cách làm, thiết thực giúp đỡ thanh niên giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm, sức khỏe tâm thần của giới trẻ; không ngừng phát huy tinh thần vươn lên, tăng cường sự định hướng, tổ chức của Đoàn. “Chúng tôi cũng có một công tác trọng điểm là phải liên hệ chặt chẽ với các tổ chức kinh tế mới, tổ chức xã hội mới”, anh A Đông cho biết thêm. NGÔ TÙNG - PHÚ QUANG - VĂN TIỆP Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhìn nhận, trong suốt dòng chảy của lịch sử, sự phát triển của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã đạt được những thành tựu to lớn, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Trong những thành tựu chung đó, các thế hệ đoàn viên, thanh niên của Việt Nam và Trung Quốc đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong của mình. Các bạn sinh viên chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đến dự hội thảo ẢNH: NGÔ TÙNG GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LẦN THỨ 24 NĂM 2025 Thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong Lan tỏa sống xanh “Chúng tôi nhận thấy trong thời gian qua, Đoàn TNCS Trung Quốc đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo trong việc đổi mới, ứng dụng công nghệ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển. Đây là những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôi cần tham khảo và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam”. Anh BÙI QUANG HUY, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vào mỗi sáng cuối tuần, một nhóm người nước ngoài cùng các bạn trẻ đều đặn chung tay dọn rác, làm sạch các tuyến đường và bãi biển ở Đà Nẵng. Từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, họ đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và môi trường. Bạn trẻ Đà Nẵng nói không với thuốc lá Tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Viện Nghiên cứu Thanh niên, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế và Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại của thuốc lá với chủ đề “Vì một cuộc sống xanh - Nói không với thuốc lá” năm 2025. Lễ phát động đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia, hưởng ứng. Cuộc thi không chỉ mang tính giáo dục mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống. Trong bối cảnh tình trạng hút thuốc hiện nay, đặc biệt là thuốc lá điện tử đang gia tăng và đáng lo ngại trong giới trẻ, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và xây dựng lối sống lành mạnh ngay từ lứa tuổi học sinh. Thông qua hình thức vẽ tranh gần gũi, sáng tạo, các em học sinh được khơi gợi tinh thần chủ động tìm hiểu kiến thức, thể hiện góc nhìn và ý tưởng của bản thân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Lễ phát động tại Trường THCS Trưng Vương là điểm khởi đầu cho hành trình lan tỏa ý thức cộng đồng, truyền cảm hứng, thay đổi hành vi trong việc bảo vệ thế hệ tương lai trước những nguy cơ từ thuốc lá. Hơn cả một cuộc thi, đây là lời nhắn gửi của thế hệ trẻ về một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và không khói thuốc. D.QUỐC Anh Sasha Shakhov (đến từ Nga) hướng dẫn em nhỏ nhặt rác, bảo vệ môi trường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==