14 n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình về phối hợp thông báo phương án xử lý cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo đó, BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội sẽ xin cấp phép chặt hạ, di chuyển cây xanh và tổ chức thực hiện dự kiến từ tháng 4 đến tháng 8/2025. Khi nghe thông tin về việc di dời hàng cây, nhiều người dân trên đường Đê La Thành không khỏi tiếc nuối. Ông Nguyễn Thạch Hưng (phường Ngọc Khánh) cho biết, những cây xà cừ trên Đê La Thành đều là những cây có tuổi đời lên đến hơn 50 năm. “Từ khi tôi còn bé những cây xà cừ trên phố đều đã rất cao và tỏa bóng mát. Những cây xà cừ, sao đen ở đây không chỉ tạo cảnh quan, bóng mát mà còn là kỷ niệm với cả một thế hệ trên phố”, ông Hưng nói. Theo chuyên gia đô thị Đỗ Thanh Chiến, xà cừ là cây cao niên, không phải cây cổ thụ. Thời điểm này xà cừ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, hay riêng đường Đê La Thành không còn phù hợp. Bởi rễ cây nổi, gồ ghề gây ảnh hưởng lớn đến hạ tầng kỹ thuật của khu vực. “Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, cần khảo sát kỹ để phân loại, nếu cần thay thế thì chủ đầu tư nên công khai phương án rõ ràng để người dân nắm được sẽ thay thế loại cây gì”, ông Chiến nói. SẼ THANH LÝ GỖ, CỦI BQLDA cho biết, để thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, chủ đầu tư sẽ thực hiện di chuyển, chặt hạ tổng số 357 cây xanh, trong đó có 57 cây trên địa bàn quận Đống Đa và 300 cây nằm trên địa bàn quận Ba Đình. Số lượng cây xanh di chuyển, chặt hạ nhiều nhất là cây xà cừ với tổng số 132 cây, còn lại là các loại cây như: lát hoa, lộc vừng, sao đen, sấu... Toàn bộ các cây xanh này sẽ được dịch chuyển về trồng cố định và chăm sóc tại ô đất số 9 thuộc nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, chăm sóc 12 tháng trước khi bàn giao lại cho thành phố quản lý. Đối với các cây phải chặt hạ, đại diện BQLDA cho biết, đơn vị đã có khảo sát kỹ, đây đều là những cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây bị cong queo sâu mục, già cỗi. Tổng số cây chặt hạ là 132 cây. Ngoài số lượng cây xanh kể trên, đối với các cây mảng như hoa giấy, thanh táo..., sẽ được trồng bổ sung tại các vị trí trống đang khuyết của dải phân cách giữa phố Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Đối với công tác thu hồi gỗ, củi từ cây chặt hạ, BQLDA sẽ tập kết, bảo quản tại kho của đơn vị nhà thầu và tổ chức thanh lý gỗ, củi để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính. Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tuyến đường tại nút giao Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình), với tổng chiều dài hơn 2,2km, giao với nhiều tuyến đường như Cát Linh - La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ - Nguyễn Chí Thanh. TRẦN HOÀNG 357 cây xanh ở quận Đống Đa, Ba Đình (Hà Nội) sẽ bị di chuyển, chặt hạ để phục vụ tuyến đường “đắt nhất hành tinh” - dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. MỞ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 1: Gần 400 cây xanh bị di chuyển, chặt hạ Hàng xà cừ lâu năm trên đường Đê La Thành sắp bị di chuyển Trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu cho 14 làng nghề; đánh giá, phân hạng được 606 sản phẩm, đạt 166% so với kế hoạch năm 2024, vượt chỉ tiêu kế hoạch 206 sản phẩm. Cụ thể, huyện Thanh Oai có số lượng sản phẩm được phân hạng và cấp giấy chứng nhận nhiều nhất với 15 sản phẩm; tiếp đến huyện Mê Linh có 14 sản phẩm; các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, mỗi địa phương có 12 sản phẩm; huyện Gia Lâm có 11 sản phẩm; huyện Ba Vì có 8 sản phẩm; huyện Chương Mỹ có 7 sản phẩm; quận Bắc Từ Liêm và huyện Ứng Hòa, mỗi địa phương có 6 sản phẩm; các huyện Thạch Thất, Sóc Sơn và quận Thanh Xuân, mỗi địa phương có 4 sản phẩm; các huyện Mỹ Đức, Đông Anh, mỗi địa phương có 2 sản phẩm; các huyện Đan Phượng, Phúc Thọ và quận Hoàng Mai, mỗi địa phương có 1 sản phẩm. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá cao những thành tựu của Hà Nội trong chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Ông Tiến cho rằng, Hà Nội đã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, ông Tiến cũng đề xuất, trước những thay đổi về hành chính và tình hình kinh tế toàn cầu phức tạp, cùng với sự ảnh hưởng của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, các địa phương cần thay đổi cách tiếp cận và chuyển hướng thị trường nhằm duy trì và phát triển hệ thống làng nghề đa dạng, phong phú. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, lựa chọn các sản phẩm thế mạnh, chủ lực để hỗ trợ đẩy mạnh phát triển, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm tiềm năng 5 sao trình Trung ương công nhận. Phấn đấu trong năm 2025, có khoảng 30 sản phẩm 5 sao, đồng thời phối hợp với Hội đồng Thủ công thế giới phê duyệt có thêm ít nhất 2 làng nghề của Hà Nội trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo trên toàn thế giới trong năm 2025. Đến nay, Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận. Bên cạnh các làng nghề, Hà Nội hiện có 1.336 HTX nông nghiệp đang hoạt động; có 1.574 trang trại; 172 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; với hơn 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao, trên 14 nghìn sản phẩm nông lâm thủy sản đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc (QRCode). Thành phố đã đánh giá được 3.317 sản phẩm OCOP (chiếm 21,3% của cả nước), trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.571 sản phẩm 4 sao và 1.718 sản phẩm 3 sao; là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. PHÙNG LINH Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu 4 làng nghề và 108 chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2024. Trao quyết định công nhận danh hiệu cho các sản phẩm OCOP đạt 4 sao của Hà Nội năm 2024 Hà Nội thêm 4 làng nghề và 108 sản phẩm OCOP đạt 4 sao Tuyến đường được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng cho đoạn đường 2,2km. Đây được mệnh danh là tuyến đường “đắt nhất hành tinh” do chi phí lớn cho GPMB. GÓC NGOẠI THÀNH THI TÌM HIỂU TEM BƯU CHÍNH 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM: Học sinh Hà Nội giành giải Đặc biệt Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 16/4, tại tỉnh Tiền Giang, Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Cty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2025. Với chủ đề “50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua con tem bưu chính”, cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau hơn 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ hơn 1,1 triệu bài dự thi, Ban tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 25 tập thể và 76 giải cá nhân, được chia đều cho 2 khối tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, giải Đặc biệt được Ban tổ chức trao cho em Hà Bảo Ngọc (lớp 5A4, Trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Phạm Ngọc Hải My (lớp 6A5, Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Giải Nhất trao cho 4 em: Bùi Thảo Linh (lớp 5A4, Trường Tiểu học Mộc Lỵ, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La); Bùi Khánh Duy (lớp 5A, Trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Đặng Lê Gia Nhi (lớp 9/3, Trường THCS Kim Đồng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); Kiều Hải Phong (lớp 8B9, Trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng. PV Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải Đặc biệt cho các em ẢNH: THÀNH TUẤN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==