THỨ NĂM 17/4/2025 SÕ 107 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 2 + 3 Sẵn sàng đêm chung khảo TRANG 3 3 ĐỀ XUẤT CỦA VIỆT NAM HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH P4G NĂM 2025: TRANG 12 TRANG 15 TRANG 5 TRANG 7 Top 41 thí sinh vòng Chung khảo toàn quÕc Hoa hậu Việt Nam 2024 trải qua phần thi đặc biệt - thi mặt mộc. Đây là phần thi riêng có, độc đáo làm nên thương hiệu của cuộc thi nhan sắc quy mô, uy tín bậc nhất của Hoa hậu Việt Nam. HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Độc đáo phần thi mặt mộc Các thí sinh đã sẵn sàng cho đêm chung khảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 8 + 9 LỘ ĐƯỜNG DÂY SỮA GIẢ: CÁI BẪY MANG TÊN “CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG” Khi hàng hóa phải có “căn cước sÕ” Giao lưu hữu nghị quÕc phòng biên giới Việt-Trung Thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LẦN THỨ 24 NĂM 2025: Nguyên nhân giá vàng tăng vọt Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quÕc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ổn định sớm để PHÁT TRIỂN Cán bộ trung tâm hành chính công giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ẢNH: ĐĂNG KHOA
2 n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 THỜI SỰ TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TRÊN TINH THẦN “VỪA CHẠY VỪA XẾP HÀNG” Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư nêu rõ, về cơ bản chủ trương đã rõ, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai đã cụ thể. Đây là điểm mới trong tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng theo hướng rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, sau Hội nghị là bắt tay thực hiện được ngay. Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau Hội nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định được những công việc cần làm trong thời gian tới. Từng cán bộ, đảng viên cũng đã hình dung ra được trách nhiệm cá nhân trong “cuộc cách mạng” chung của đất nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, thấu đáo, kỹ lưỡng các nội dung của Nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện. Trước yêu cầu cùng lúc phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng, thời gian ngắn, chất lượng cao, nhiều việc chưa có tiền lệ và để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu, phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, xác định đây là một “cuộc cách mạng” về sắp xếp bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách, đổi mới để phát triển đất nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của chủ trương này, tạo được sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong toàn Đảng và lan tỏa ra toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng mà Trung ương đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan triển khai quyết liệt các công việc trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ từ Trung ương đến các địa phương và giữa các địa phương với nhau, không được có tư tưởng “quyền anh, quyền tôi”, địa phương này, địa phương kia, tất cả vì lợi ích chung của đất nước, vì nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai các công việc trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, nhưng phải thận trọng, chắc chắn, bài bản, không nóng vội, chủ quan; có thứ tự ưu tiên, làm việc nào chắc việc đó, làm việc này phải tính đến việc khác liên quan và phải thực hiện đúng các quy trình thủ tục theo quy định, không làm tắt, làm ẩu, làm qua loa, đại khái bất cứ công việc nào. Bám sát các mốc thời gian trong kế hoạch, bảo đảm các công việc được thực hiện đúng tiến độ thời gian quy định, nhất là các mốc thời gian quan trọng. Khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành sớm các công việc trước mốc thời gian quy định trên tinh thần “ổn định sớm để phát triển”. Tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các quy trình, thủ tục lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện theo đúng quy định, nhất là những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập các tỉnh, sáp nhập các xã. CHUẨN BỊ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG Về thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh, triển khai thực hiện chủ trương này sẽ tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân - Đây là điều dễ hiểu bởi mỗi con người Việt Nam chúng ta đều in sâu trong ký ức những hình ảnh về quê quán, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, chúng ta phải thay đổi về tư duy, tầm nhìn; thống nhất về nhận thức, tư tưởng; phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước; vượt qua những băn khoăn, lo lắng, tâm lý, thói quen bình thường; vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn - “đất nước là quê hương”. Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh tổ chức bộ máy, địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực cho phát triển. Tổng Bí thư lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: Sáp nhập các xã, phường quá rộng như một “cấp huyện thu nhỏ” dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả. Ban Thường vụ các tỉnh phải bàn bạc, tính toán rất kỹ, trên tinh thần tầm nhìn lâu dài, vì nước, vì dân để có phương án bố trí, sắp xếp hợp lý nhất. Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và biên chế của hệ thống chính trị; phải hết sức công tâm, khách quan trong bố trí cán bộ; thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường kiểm soát quyền lực, gắn quyền lực với trách nhiệm cá nhân. Không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý làm tốt công tác lựa chọn, bố trí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã sau khi sáp nhập; phải tính toán đồng bộ, liên thông giữa cả 4 giai đoạn: Bố trí cán bộ sau khi hợp nhất - Nhân sự Đại hội Đảng cấp tỉnh, cấp xã - Nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV - Nhân sự Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác nhân sự đã rất quan trọng, nay lại càng quan trọng hơn trước yêu cầu mới. Như tôi đã nói, tiêu chí đầu tiên để bố trí cán bộ là vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các tiêu chí khác. Nhân sự lãnh đạo các cấp và nhân sự Đại hội XIV phải hội tụ “đủ đức - đủ tài - đủ tâm - đủ tầm - đủ sức - đủ nhiệt huyết cách mạng” để gánh vác trọng trách lịch sử của đất nước. Trong tình hình hiện nay, không có chỗ cho những cán bộ cơ hội, bon chen, trung bình chủ nghĩa, lừng chừng, ngại đổi mới, thu vén cá nhân. Những ai tự thấy mình không đáp ứng yêu cầu thì tự nguyện rút lui, nhường chỗ cho người xứng đáng hơn - tự nguyện đứng về phía sau vì sự phát triển cũng là hành động bản lĩnh, dũng cảm, đáng tự hào, đáng được khen ngợi. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo các cơ quan ở địa phương sau khi sáp nhập, hợp nhất là trách nhiệm của Ban Thường vụ cấp ủy theo phân cấp, phải bàn bạc, thống nhất để bố trí “đúng người, đúng việc” theo tinh thần Kết luận số 150-KL/TW của Bộ Chính trị về Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương ẢNH: NHƯ Ý Ổn định sớm để phát triển QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; kết hợp trực tuyến đến 21.000 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp Trung ương và các điểm cầu cấp huyện, cấp xã, quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quốc và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự (VOV1) Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm lan tỏa mạnh mẽ các nội dung đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:
3 n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 THỜI SỰ hướng dẫn xây dựng nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới. Về văn kiện đại hội đảng các cấp, Tổng Bí thư yêu cầu, các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn kiện của cấp mình, phải hoàn thành dự thảo trước ngày 30/6/2025 (bao gồm cả đối với các tỉnh sau khi sáp nhập). Mặc dù chưa sáp nhập chính thức nhưng phải tư duy, suy nghĩ để vạch ra đường lối phát triển của tỉnh mới thành lập, xã mới thành lập dựa trên cơ sở không gian, dư địa và nguồn lực mới. Về triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cùng lúc với thực hiện các công việc lớn quan trọng của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tất cả các công việc này đều rất quan trọng và đều phải thực hiện theo đúng mục tiêu yêu cầu đề ra, không vì sắp xếp tổ chức mà lơ là nhiệm vụ nào. Các tỉnh ủy, thành ủy cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà 19 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ ra, đặc biệt là khắc phục tình trạng một bộ phận lãnh đạo, cán bộ có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng sắp xếp tổ chức nên hạn chế tính quyết liệt trong triển khai công việc... Trước mắt, tập trung tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, khơi dậy khí thế hào hùng của cả dân tộc năm xưa, biến thành động lực để thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, mang tính cách mạng mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thực hiện ngày hôm nay. Công việc phía trước rất bộn bề, khẩn trương, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí từ Trung ương đến cơ sở phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra, chuẩn bị nền tảng vững chắc tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc Việt Nam. P.V - TTXVN Dự sự kiện về phía Việt Nam còn có Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Về phía khách quốc tế có: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina J. Mohammed; bộ trưởng các nước; lãnh đạo các tổ chức quốc tế; các học giả, chuyên gia và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và thế giới. Đây là lần thứ 4 Hội nghị P4G được tổ chức và là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh đầu tiên mà Việt Nam đăng cai. Hội nghị Thượng đỉnh P4G diễn ra từ ngày 16-17/4 tại Hà Nội, có hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự. Hội nghị là chuỗi hoạt động gồm: Triển lãm về tăng trưởng xanh, Phiên khai mạc, Hội nghị thượng đỉnh, Phiên thảo luận cấp cao, Phiên đối thoại giữa doanh nghiệp với các nhà lãnh đạo, Phiên bế mạc… Hội nghị tập trung vào các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn, bình đẳng, thịnh vượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, một hành tinh xanh và một tương lai xanh cho mỗi người dân. Phát biểu và tuyên bố khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kể từ lần đầu tiên tổ chức tại Copenhagen năm 2018, Hội nghị thượng đỉnh P4G đã chứng minh được tầm ảnh hưởng sâu rộng của một diễn đàn hàng đầu thế giới về thúc đẩy hợp tác công - tư, kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội để cùng đưa ra các giải pháp đột phá về tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối diện những thách thức chưa từng có về thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số..., chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là xu thế tất yếu, là ưu tiên hàng đầu và lựa chọn chiến lược của các quốc gia, dân tộc trên toàn cầu. CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC XANH Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ kinh nghiệm thực tiễn với những kết quả tích cực bước đầu, nhất là về năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp xanh, tham gia các cơ chế, sáng kiến đa phương về chuyển đổi xanh, với vai trò là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ tư, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, lấy con người làm trung tâm, Việt Nam có 3 đề xuất để các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá và thống nhất cách tiếp cận, giải pháp và khuôn khổ hợp tác thời gian tới. Thứ nhất, thúc đẩy hoàn thiện tư duy xanh, trong đó chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh; xác định nguồn lực xanh bắt nguồn từ tư duy xanh, động lực tăng trưởng xanh bắt nguồn từ chuyển đổi xanh và sức mạnh xanh bắt nguồn từ nhận thức xanh của người dân, doanh nghiệp ở các quốc gia, khu vực trên toàn cầu. Thứ hai, xây dựng một cộng đồng xanh trách nhiệm. Trong đó, Chính phủ đóng vai trò định hướng, khuyến khích, bảo đảm thể chế ổn định, thuận lợi cho tăng trưởng xanh; khu vực tư nhân là nòng cốt trong đầu tư công nghệ, phổ cập các tiêu chuẩn xanh; cộng đồng khoa học tiên phong trong phát triển công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực xanh; người dân không ngừng nâng cao ý thức xanh và thật sự là chủ thể thụ hưởng những kết quả của chuyển đổi xanh. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển mạnh các mô hình hợp tác xanh nhiều bên, nhất là hợp tác đối tác công - tư (PPP), hợp tác Nam - Nam, Bắc - Nam, các khuôn khổ hợp tác đa phương... nhằm xóa bỏ rào cản về thể chế, tăng cường khả năng tiếp cận và đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch dòng vốn xanh, công nghệ xanh và quản trị xanh. Các nước phát triển cần tiên phong thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính, công nghệ, kinh nghiệm cải cách thể chế; trong khi các nước đang phát triển cần phát huy mạnh mẽ nội lực gắn kết với sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh P4G thời gian qua đã có cách tiếp cận đúng đắn về thúc đẩy chuyển đổi xanh, bắt đầu từ những dự án cụ thể, hiệu quả, mang tính lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng; kêu gọi P4G tiếp tục phát huy hơn nữa vị thế, tiềm năng và thế mạnh, thực sự trở thành một “vườn ươm ý tưởng”, một “phòng thí nghiệm” quốc tế về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, nơi những dự án thí điểm được nhân rộng, những sáng kiến, công nghệ đột phá được chắp cánh, bay cao, vươn xa. THU LOAN HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH P4G NĂM 2025: Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư ẢNH: DƯƠNG GIANG/TTXVN Chiều 16/4 tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4, Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu thông điệp chính sách; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ Khai mạc. Trong khuôn khổ Hội nghị P4G lần thứ tư, chiều 16/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Triển lãm tăng trưởng xanh với chủ đề “Sáng tạo nhỏ - tác động lớn”. Triển lãm quy tụ hơn 50 startup trong nước và quốc tế cùng các tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trên thế giới. Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư. Sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân mật tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun nhân dịp tham dự Hội nghị P4G lần thứ tư. 3 đề xuất của Việt Nam
4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 Sáng 16/4, tại Trung đoàn Không quân 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), Tiểu ban Diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tổ chức tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành lần thứ 2. Chương trình hợp luyện gồm phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước do quân đội đảm nhiệm và phần diễu binh, diễu hành. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi tổng hợp luyện. Tham gia tổng hợp luyện gồm 38 khối, Trong đó quân đội và lực lượng dân quân có 25 khối, lực lượng công an 13 khối. Đúng 6 giờ, các khối đã tập trung tại khu vực tổng hợp luyện, hăng say luyện tập. Đúng 8 giờ, chương trình tổng hợp luyện bắt đầu. Mở đầu buổi tổng hợp luyện là các biên đội trực thăng Mi-8 và Mi-17 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua lễ đài khu vực các khối diễu binh. Các máy bay tiêm kích Su-30MK2, Yak130 với các bài bay cơ động phức tạp bay ngang qua lễ đài. Phát biểu sau buổi tổng duyệt binh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết các chiến sĩ đã thực hiện các động tác diễu hành rất tốt. Trên khuôn mặt tất cả các khối thể hiện ý chí quyết tâm. “Tuy nhiên, để đều đẹp thì các lực lượng cần chú ý hơn nữa. Động tác mang súng, tay nắm cần đều hơn vì chỉ cần nhích một chút là có thể không đều. Do đó, các đồng chí phải chú ý thống nhất động tác cầm súng, đánh tay, nắm tay, đánh mặt. Chúng ta cần khắc phục một số ít điểm còn tồn tại. Tôi yêu cầu các đồng chí xem lại băng hôm nay để sửa. Thời gian không còn dài, chúng ta phải tập trung chỉnh sửa kỹ lưỡng. Nhân dân cả nước đang mong chờ chúng ta, mong chờ buổi lễ diễu binh, diễu hành tốt đẹp”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nói. Sau buổi tổng hợp luyện y, các lực lượng sẽ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) vào ngày 18 và 22/4. Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4, cùng thời điểm với lễ kỷ niệm. Tham gia lễ diễu binh, diễu hành bao gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp gồm 12 khối do TPHCM đảm nhiệm. Ngoài ra còn có hoạt động bắn đại bác trên nền quốc thiều Việt Nam tại bến Bạch Đằng. Máy bay trực thăng mang theo cờ, tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 trình diễn. DUY ANH-PHẠM NGUYỄNDUY QUANG-MẠNH THẮNG Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 03 gửi các địa phương về việc định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp. Về vấn đề biên chế, các địa phương sẽ chuyển toàn bộ 100% biên chế cấp huyện để bố trí biên chế cấp xã. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới; có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã. Trước mắt, các địa phương sẽ giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định. Dự kiến biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối đảng, đoàn thể). Trong đó, HĐND cấp xã 3 biên chế, UBND 3 biên chế, còn lại là các phòng và tương đương. Về định hướng sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã mới, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và tiêu chuẩn, năng lực cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cán bộ, công chức cấp xã hiện nay, Ban thường vụ, UBND tỉnh xem xét, quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã khi được bố trí vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị hành chính cấp xã mới tiếp tục giữ phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng trong thời gian 6 tháng từ ngày có quyết định, sau đó thực hiện theo quy định mới của Chính phủ. Đối với đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên (không sắp xếp), địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để xem xét quyết định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho phù hợp hoặc không tổ chức các phòng chuyên môn (trừ các Ban của HĐND hiện có). Thay vào đó sẽ phân công công chức chuyên môn trực tiếp đảm nhiệm các vị trí việc làm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã mới. Với đơn vị hành chính cấp xã không sắp xếp, dự kiến số lượng biên chế mỗi xã không quá 40 cán bộ, công chức. Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã áp dụng như đối với cấp huyện hiện nay. Với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã áp dụng tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của Chính phủ. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố hiện nay sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách từ ngày 1/8. Giao chính quyền địa phương xem xét, có thể sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định. Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu và hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. LUÂN DŨNG Trong buổi tổng hợp luyện lần cuối tại sân bay Biên Hòa trước khi hội quân về TPHCM, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã trực tiếp chỉ đạo. Các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành tham gia tổng hợp luyện lần 1 vào sáng 11/4. Trung tướng Thái Văn Minh, Phó trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm, đánh giá, các khối luyện tập đã đều, thống nhất, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên các chiến sĩ Lãnh đạo huyện được bố trí làm nòng cốt tại các xã mới Các địa phương sẽ chuyển toàn bộ 100% biên chế cấp huyện để bố trí biên chế cấp xã, trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận thêm nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt Ban Chỉ đạo). Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm Phó trưởng ban thường trực. Các Phó trưởng ban gồm có: ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và Sở Nội vụ TPHCM là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Theo đề án sắp xếp, hợp nhất 3 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, TPHCM mới có quy mô dân số hơn 13,7 triệu người, 168 ĐVHC trực thuộc, hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam bộ. Hiện nay, TPHCM có 273 ĐVHC cấp xã. Sau sắp xếp, thành lập 102 ĐVHC cấp xã mới. Số ĐVHC cấp xã giảm sau sắp xếp là 171, đảm bảo giảm đúng tỷ lệ 60-70% số lượng ĐVHC cấp xã cũ theo Nghị quyết 60-NQ/TW. NGÔ TÙNG Thị sát hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị đại lễ 30/4 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
5 nThứ Năm n Ngày 17/4/2025 KINH TẾ Chiều qua, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 112 - 114,5 triệu đồng/ lượng. Như vậy, chỉ đầu giờ sáng đến chiều, giá vàng miếng SJC tăng 6,5 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên mức tương đương 113,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương và ngang giá. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 111,4 - 113,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh. Lúc 15h, giá vàng thế giới niêm yết 3.304 USD/ ounce, giá vàng thế giới tương đương 103,5 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng SJC cao hơn thế giới 11 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá chênh cao nhất từ cuối năm 2024 đến nay. Tình trạng nguồn cung vàng trong nước tiếp tục khan hiếm, đặc biệt là vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang tạo áp lực lớn lên giá. Theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư và người dân, nhu cầu mua vàng tăng cao nhưng lượng cung tại các cửa hàng vẫn hạn chế. Có trường hợp người dân xếp hàng chờ mua vàng nhưng không thể giao dịch do không còn hàng, góp phần đẩy giá liên tục tăng mạnh và thiết lập đỉnh mới mỗi ngày. Giới phân tích nhận định rằng trong bối cảnh nhu cầu trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng với tâm lý tích trữ vàng gia tăng khi giá thế giới vẫn trong xu hướng đi lên, giá vàng trong nước có thể tiếp tục leo cao trong những ngày tới. Việc thị trường thiếu hụt nguồn cung trong khi lượng cầu tăng mạnh là yếu tố chủ đạo định hình xu hướng giá ngắn hạn hiện tại. Đáng ngạc nhiên, trong bối cảnh giá vàng tăng cao, trên thị trường “chợ đen”, nhiều người gom vàng tiếp tục trả cao hơn giá niêm yết lên tới 113 - 115 triệu đồng/lượng để mua vàng của người dân bán ra. Đây cũng là mức giá cao nhất trên thị trường này từ khi xuất hiện trong bối cảnh các nhà vàng thiếu nguồn cung vàng. DỰ BÁO GIÁ TIẾP TỤC TĂNG Theo Reuters, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại do đồng USD yếu đi. Căng thẳng thương mại leo thang và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu làm tăng nhu cầu an toàn đối với vàng thỏi. Trong phiên giao dịch hôm 16/4, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 3.270,12 USD/ounce. Giá vàng tăng đỉnh điểm là 3.275,20 USD/ ounce vào đầu phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,4% lên 3.286,30 USD. Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định: “Sự kết hợp của nhiều yếu tố như đồng USD mất giá và tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư có lợi cho vàng”. Chỉ số đô la (.DXY) giảm 0,4% so với rổ tiền tệ cạnh tranh, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang khiến nhà đầu tư tìm đến vàng là nơi trú ẩn an toàn. Brian Lan, Giám đốc điều hành của đại lý GoldSilver Central có trụ sở tại Singapore, nói: “Vàng sẽ tiếp tục tăng giá nếu bất ổn vẫn gia tăng”. Vàng vốn được coi là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn về địa chính trị và kinh tế đã đạt nhiều mức cao kỷ lục trong năm nay, tăng hơn 24% tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025. Các nhà phân tích tại ANZ nói: “Chúng tôi tin rằng hoạt động mua vàng tránh rủi ro vẫn chưa khởi sắc. Dự báo giá vàng cuối năm của ngân hàng lên 3.600 USD/ounce”. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bán lẻ của Mỹ dự kiến công bố cuối ngày để hiểu rõ hơn về nền kinh tế, lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhà giao dịch kỳ vọng Fed giảm lãi suất khoảng 87 điểm cơ bản vào cuối năm. Hôm qua, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 32,32 USD/ ounce, giá bạch kim giảm 0,3% xuống 956,64 USD và giá palladium ổn định ở mức 971,10 USD. Giá dầu thô Brent tương lai giảm 18 cent, tương đương 0,3%, xuống 64,49 USD/ thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 16 cent, tương đương 0,3%, xuống 61,17 USD/thùng. Hai loại dầu đều giảm 0,3%. Hôm qua, giá dầu giảm nhẹ khi chính sách thuế quan của Mỹ làm gia tăng bất ổn. Các nhà giao dịch cân nhắc tác động tiềm tàng của cuộc chiến thương mại đối với tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. NGỌC MAI-TRẠCH DƯƠNG Lúc 15h chiều 16/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới là 114,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn vàng thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ngang giá vàng miếng lập kỷ lục 111 triệu đồng/lượng Nguyên nhân giá vàng tăng vọt Thời điểm này, nhiều người chưa vội chốt lời vì kỳ vọng vàng tiếp tục phá kỷ lục lên mốc 150 triệu đồng/lượng. Giá xăng dầu thế giới hôm 16/4 đồng loạt giảm. Trưa qua, giá dầu thô WTI ở mức 61,2 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng. Giá dầu Brent ở mức 64,6 USD/thùng, giảm 0,04 USD/ thùng, tương ứng giảm 0,06%. Giá dầu trong tuần qua liên tục giảm. Nguyên nhân do chính sách thương mại không ổn định của Mỹ tạo ra sự bất ổn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu và buộc OPEC phải hạ triển vọng nhu cầu dầu thế giới trong năm nay. Lãnh đạo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho hay, trong 6 phiên giao dịch gần nhất thì có đến 5 phiên giá dầu thế giới giảm. Nếu tình hình căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc không có chuyển biến mới tích cực thì giá dầu Brent có thể xuống ngưỡng 60 USD/thùng; giá dầu WTI về gần mốc 50 USD/thùng trong tuần này. Tuy nhiên, nếu Mỹ và Trung Quốc chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, kết hợp với các dấu hiệu hạ nhiệt từ các đối tác khác, giá dầu có thể hồi phục tạm thời về khoảng 70 USD/thùng như trong tháng 3. Trước biến động giá dầu thế giới, theo các doanh nghiệp xăng dầu, nhiều khả năng giá xăng trong nước ngày 17/4 sẽ tiếp tục giảm. Dự kiến, giá xăng giảm 410 - 560 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa giảm 230 - 250 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm nhiều hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng RON 95 trong nước sẽ giảm 2 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này đã về mức thấp nhất 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 tăng 8 lần, giảm 7 lần. Giá dầu diesel có 7 lần tăng, 7 lần giảm và một lần giữ nguyên. Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 10/4, cơ quan điều hành quyết định giảm giá 1.490 đồng/lít với xăng E5 RON 92 về 18.880 đồng/ lít; xăng RON 95 giảm 1.710 đồng/ lít, còn 19.200 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.230 đồng/lít còn 17.240 đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.320 đồng/lít về mức 17.410 đồng/ lít; dầu mazut giảm 1.120 đồng/kg còn 15.900 đồng/kg. XUÂN PHONG Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký các nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, tổ yến, cám gạo sang Trung Quốc. Các nghị định thư được ký kết gồm: Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả ớt xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chanh leo xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu an toàn và kiểm dịch động, thực vật đối với cám gạo và cám gạo chiết ly làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi xuất khẩu của từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với các sản phẩm tổ yến thô và tổ yến sạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN. Năm ngoái, người tiêu dùng Trung Quốc chi 4,6 tỷ USD để mua rau quả Việt. Tính riêng 11 tháng, sầu riêng đứng đầu với hơn 2,84 tỷ USD, thanh long khoảng 320 triệu USD, chuối 220 triệu USD, mít 240 triệu USD. Hiện 14 loại nông sản Việt đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỷ dân, đem lại doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm. Trong đó, 6 mặt hàng hai bên đã ký Nghị định thư xuất khẩu (dưa hấu, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, chuối tươi và khoai lang) và 6 mặt hàng truyền thống chưa được chuẩn hóa bằng nghị định thư xuất khẩu (thanh long, chôm chôm, xoài, vải, nhãn, mít). Riêng mặt hàng chanh leo, ớt đang được xuất khẩu thí điểm. Đến thời điểm hiện tại, hai bên đã ký 24 thỏa thuận ghi nhớ và nghị định thư về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản. Riêng năm 2024 đã ký 4 nghị định thư bao gồm: Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, xuất khẩu cá sấu, xuất khẩu khỉ và Nghị định thư xuất khẩu dừa tươi. THANH HUYỀN Giá xăng dầu tiếp tục giảm? Theo các doanh nghiệp, giá xăng trong nước ngày 17/4 có thể tiếp tục giảm. Dự báo, giá xăng có thể giảm 410-560 đồng/lít, giá dầu giảm ít hơn. Thêm 4 nông sản xuất chính ngạch sang Trung Quốc Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục giảm Chanh leo là 1 trong 4 mặt hàng nông sản mới sẽ được xuất chính ngạch sang Trung Quốc ẢNH: TTXVN
6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 17/4/2025 LO LẮNG Bà Phạm Thị Kim Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, kết quả các đợt kiểm tra môn Toán đối với học sinh lớp 9 của trường thấp hơn so với những năm trước. Về định dạng đề thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, theo bà Kim Huệ, năm nay, thí sinh thi tự luận, chưa thi trắc nghiệm như kì thi tốt nghiệp THPT. Điểm mới của đề thi tuyển sinh năm nay có phần thi xác suất thống kê. Bà Huệ đánh giá, so với chương trình giáo dục phổ thông 2006, chương trình 2018 ở môn Toán ít thay đổi nhất vì là môn khoa học cơ bản. Tuy nhiên, chương trình môn Toán hiện hành đang gây khó cho giáo viên do nhiều định lí giữa các SGK (ít nhất có 3 bộ SGK môn Toán lưu hành trong trường phổ thông) không thống nhất. Các dạng bài Toán của chương trình 2018 không khác nhiều so với chương trình 2006 nhưng theo yêu cầu mục tiêu phát triển phẩm chất năng lực, học sinh phải chủ động, tăng kĩ năng tự học. Lứa học sinh đang học THCS hiện nay có đặc điểm 5 năm tiểu học học theo chương trình 2006, bước vào lớp 6, học chương trình 2018 nhưng phải trải qua 2 năm học trực tuyến vì COVID-19. Chính vì vậy, học sinh gặp khó khăn với những yêu cầu của chương trình mới như chủ động tự học, chủ động sáng tạo trong học tập. Trong khi đó, thời lượng luyện tập trên lớp cho học sinh của chương trình 2018 ít hơn chương trình cũ. Đây cũng lí giải vì sao điểm kiểm tra của học sinh không tốt. Bản chất của môn Toán, học sinh phải rèn luyện bằng cách làm bài tập. Nếu có nhiều tiết luyện tập hơn sẽ có kĩ năng tốt hơn. TÍN HIỆU KHỞI SẮC Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố kết quả, phổ điểm của kì thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2025. Kì thi được tổ chức từ 29-30/3, với sự tham dự của trên 1.000 thí sinh. Mỗi thí sinh dự thi 3 bài bắt buộc: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên theo nhu cầu. Kết quả thi cho thấy, môn Toán không chuyên có 714/1.060 bài thi đạt từ 5 điểm trở xuống (chiếm trên 67%). Đối với bài thi Toán chuyên, có 270/312 bài đạt từ 5 điểm trở xuống, chiếm tỉ lệ 86,5%. Điểm trung bình của môn Toán chuyên 2,47. Có một bài thi đạt điểm cao nhất 9,25. Chia sẻ với báo chí, TS Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho rằng, kết quả môn Toán không chuyên thực sự hơi lo lắng. Ông Dũng cho hay, đề thi môn không chuyên thường khá nhẹ, nếu học sinh không đạt 2 trở lên điểm thì chắc chắn có vấn đề, hoặc có thể nằm ở đề thi, ví dụ khó quá, lạ quá, hoặc nằm ở dạy và học, phát triển năng lực chưa tới. TS Trần Nam Dũng khuyên học sinh khi lựa chọn thi vào các trường chuyên hoặc thi lớp chuyên của các Sở GD&ĐT cần xem khung chương trình, đề minh họa tương ứng để có sự chuẩn bị tốt hơn. Theo ông Dũng, từ các bài thi cụ thể, nhận thấy khả năng trình bày của đa số học sinh khá yếu. Ông Dũng chia sẻ bí quyết thi hiệu quả là luôn có mục tiêu tối thiểu và mục tiêu tối đa. Khi đã có mục tiêu, học sinh sẽ có chiến lược ôn và chiến thuật thi. Ông Dũng cho rằng, kết quả của các kì thi thử hay các kì thi khảo sát quan trọng nhất là học sinh đã xác định được đang ở đâu, có điểm mạnh điểm yếu thế nào, còn mắc những lỗi nào cần phải sửa, đã bỏ qua các cơ hội ra sao. “Tôi thấy vui khi từ kết quả kì thi thử vừa qua đa số học sinh đã làm tốt bài toán đố, dạng toán mà những năm trước học sinh luôn gặp khó khăn. Đó là một điểm sáng. Có nhiều em làm bài chặt chẽ, trình bày sáng sủa. Đó là điểm sáng thứ hai”, ông Dũng nói. Ở chiều ngược lại, có một số điều ông Dũng muốn nhắc nhở học sinh ở phần trắc nghiệm, cần làm kĩ hơn để không bị mất điểm. Đa số ở phần này kiến thức tập trung lớp 9 và không quá khó, hoàn toàn có thể làm được mức 7, 8 câu. Các phần còn lại, học sinh cần rèn luyện kĩ, làm cẩn thận, nắm vững lí thuyết và cách vận dụng. Học sinh cần lưu ý đến yêu cầu của bài toán. TS Trần Nam Dũng khuyên học sinh nên xem lại cấu trúc đề và đề minh họa để có những ôn tập đúng trọng tâm hơn. NGHIÊM HUÊ N.T.L (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần trong trạng thái buồn chán sâu sắc, mất ngủ triền miên, và từng lên kế hoạch tự tử bằng cách treo cổ. Là chị cả trong gia đình có hai chị em, L, mang trong lòng sự tủi thân từ nhỏ khi cảm thấy bị “lép vế” trước em trai vốn được bố mẹ ưu ái. Căng thẳng tích tụ nhiều năm, cộng thêm cú sốc khi bố ốm nặng, khiến em sụp đổ. “Con bé mang dây về phòng. May mà phát hiện kịp”, người mẹ kể lại trong nước mắt. Một trường hợp khác là N.T.H (15 tuổi, học sinh THCS ở ngoại thành Hà Nội), nhập viện sau khi uống thuốc diệt chuột. H, sống với bố từ năm 6 tuổi, khi bố mẹ li hôn. Em thường xuyên phải chịu đựng tiếng mắng nhiếc, sự cấm đoán và bạo lực từ người bố nghiện rượu. Ở trường, bạn bè xa lánh, bắt nạt. H, tự cắt tay nhiều lần trước khi quyết định kết thúc mọi thứ. Các bác sĩ chẩn đoán H, bị trầm cảm nặng. Hai câu chuyện đau lòng chỉ là lát cắt trong bức tranh trầm cảm vị thành niên trong xã hội hiện đại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10-20% trẻ vị thành niên từng trải qua ít nhất một rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm là phổ biến nhất. Tại Việt Nam, tỉ lệ này dao động 5-8%, nhưng nhiều trường hợp bị bỏ sót do người lớn nhầm lẫn với dấu hiệu “khủng hoảng tuổi mới lớn”, hoặc đơn giản là không tin con mình bị trầm cảm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Lợi, Viện Sức khỏe Tâm thần nhấn mạnh: “Trầm cảm tuổi vị thành niên không phải là chuyện tâm lí nhất thời hay yếu đuối. Nó là một rối loạn sức khỏe tâm thần thực sự, cần được nhận diện và can thiệp sớm”. Trầm cảm ở lứa tuổi mới lớn bắt nguồn từ sự giao thoa phức tạp giữa sinh học, tâm lí và xã hội. Trẻ có bố mẹ từng mắc trầm cảm có nguy cơ gấp đôi. Các rối loạn dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine… ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, khả năng hưởng thụ niềm vui, điều tiết hành vi và cảm xúc. Ngoài ra, hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy một số vùng não ở người bị trầm cảm có thay đổi rõ rệt. Ở khía cạnh tâm lí - xã hội, áp lực học tập, mâu thuẫn gia đình, li hôn, bạo lực, thiếu gắn bó tình cảm, hay bị bắt nạt học đường là những yếu tố dễ kích hoạt khủng hoảng tinh thần. Trầm cảm ở tuổi mới lớn không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng nước mắt. Nhiều trẻ trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận vô cớ, mất hứng thú với các sở thích trước đây, sa sút học hành, mất ngủ, ăn uống kém hoặc tăng cân bất thường. Một số trẻ sử dụng rượu, chất kích thích, hoặc có hành vi tự gây thương tích như cắt tay, đập đầu. Nguy hiểm hơn, không ít trường hợp che giấu ý định tự sát. Chỉ đến khi trẻ có hành động thực sự, gia đình mới bàng hoàng phát hiện. Theo các chuyên gia, phòng ngừa trầm cảm ở tuổi vị thành niên phải bắt đầu từ sự quan tâm thật sự - không phán xét, không áp đặt. Gia đình nên tạo môi trường an toàn, cởi mở để trẻ chia sẻ. Nhà trường cần tích cực phát hiện sớm những học sinh có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, đồng thời tổ chức các hoạt động kĩ năng sống, tư vấn học đường bài bản. Với cá nhân các em, thể thao, nghệ thuật, giao tiếp bạn bè là những liều thuốc tinh thần hữu hiệu. Khi có các biểu hiện như buồn chán kéo dài, mất ngủ, tự làm đau, xa lánh bạn bè… trong hơn 2 tuần, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần để được thăm khám. HÀ MINH Kết quả các kỳ thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2025 cho thấy, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã tác động tới việc học, kiểm tra đánh giá trong trường học. “Trầm cảm không phải là dấu hiệu của yếu đuối. Đó là một căn bệnh, và hoàn toàn có thể chữa trị. Việc phát hiện và can thiệp sớm có thể cứu sống một sinh mạng”. Bác sĩ BÙI VĂN LỢI Một trong những yêu cầu của môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là ứng dụng trong thực tế. Theo bà Phạm Thị Kim Huệ, trong đề thi, đề kiểm tra đánh giá của Hà Nội đã bắt đầu tiệm cận với yêu cầu này để học sinh dần làm quen. Bỡ ngỡ với những yêu cầu mới Học sinh thi lớp 10 THPT công lập năm 2024 tại Hà Nội ẢNH: TRỌNG TÀI Trầm cảm - cơn bão lặng ở người trẻ “Trẻ vị thành niên, đặc biệt là giai đoạn từ 13-18 tuổi, rất dễ bị tổn thương bởi những thay đổi trong gia đình và xã hội. Nếu không có điểm tựa về mặt tinh thần, các em dễ rơi vào trạng thái cô lập và tuyệt vọng”, bác sĩ Bùi Văn Lợi, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết. TUYỂN SINH LỚP 10: Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trầm cảm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==