7 n Thứ Ba n Ngày 15/4/2025 GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC LẦN THỨ 24 NĂM 2025 Cận Bình về công tác thanh niên”, chị Hoàng Trần Thần - giảng viên Học viện Chính trị Thanh niên Trung Quốc, cho biết cần lấy phương châm “nói sâu, nói rõ, nói sinh động” làm mục tiêu, dẫn dắt đội ngũ cán bộ Đoàn nhận thức đúng đắn những yêu cầu, trọng trách được đặt ra từ tư tưởng của người lãnh đạo tối cao. “Từ đó, với sự tận tâm, tận tình và tận lực, làm thật tốt công tác thanh niên của Đảng, đoàn kết và dẫn dắt đông đảo thanh niên trở thành những người trẻ của thời đại mới có lý tưởng, dám dấn thân, biết chịu khổ, sẵn sàng phấn đấu để viết tiếp nên những trang sử thanh xuân đầy khí phách trong hành trình phụng sự sự nghiệp hiện đại hóa mang bản sắc Trung Quốc”, chị Thần nói. PGS.TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 chia sẻ về chủ đề: “Thanh niên Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong học tập suốt đời và phát huy tư duy làm chủ khoa học công nghệ, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của Đảng”. Theo anh Tùng, để hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính cho phát triển đất nước, thanh niên, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ, cần được trao cơ hội, được hỗ trợ thiết thực và được truyền cảm hứng để phát huy vai trò tiên phong trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Anh Tùng đề xuất một số giải pháp như: Phát triển hệ sinh thái học tập suốt đời cho thanh niên; tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học trẻ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp - Nhà nước; phát triển văn hóa học, tinh thần nghiên cứu và xây dựng cộng đồng khoa học trẻ cơ sở; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp khoa học công nghệ… CHÂU LINH- XUÂN TÙNG mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt Nam - Trung Quốc mà thế hệ trẻ hai nước có vai trò nòng cốt. Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lưu ý, yếu tố “núi liền núi, sông liền sông” trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là việc lãnh đạo cấp cao hai nước chia sẻ nhận thức chung về định hướng để thanh niên đi đầu thực hiện các chủ trương lớn của mỗi bên. Thế hệ trẻ hai nước cần tận dụng triệt để những chủ trương liên quan về phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung chuyển đổi số… nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những chia sẻ, định hướng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời thông tin thêm về kết quả hoạt động trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025. Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc và phong phú hơn các hoạt động giao lưu, hợp tác của tuổi trẻ hai nước gắn với định hướng chia sẻ tương lai, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị Việt Nam chia sẻ thêm về kinh nghiệm đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Đoàn Thanh niên. XUÂN TÙNG Gánh vác trách nhiệm quốc gia Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội SVVN. NHỊP CẦU NỐI LIỀN TÌNH HỮU NGHỊ HAI NƯỚC Phát biểu khai mạc chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, thế hệ trẻ luôn được lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng là lực lượng có chí hướng tiếp bước các thế hệ cha anh, kế thừa truyền thống hữu nghị, mang đến sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung. Gặp gỡ hữu nghị thanh niên năm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả và Tuyên bố chung cấp cao, góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Trung. Đặc biệt, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2025 được tổ chức nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đến Việt Nam. Đây là một cơ hội lịch sử, giúp thanh niên hai nước có dịp gặp gỡ, trao đổi về tình hình của thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị, tuổi trẻ hai nước tiếp tục bám sát nhận thức chung cấp cao về việc tăng cường, đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và thành tựu phát triển của mỗi nước, qua đó nâng cao niềm tự hào, tự tin của thanh niên. Thúc đẩy việc thực hiện tốt các thoả thuận đã ký kết, mở rộng và làm sâu sắc, thiết thực hơn nữa các hình thức giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, tình nguyện, nghệ thuật, thể thao, truyền thông, khoa học công nghệ, kinh tế và thương mại. Đẩy mạnh triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên thiết thực, hiệu quả, nhất là trong “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025”, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước. “Các hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị nối liền thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước, không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định”, anh Bùi Quang Huy bày tỏ. GIỮ VỮNG NIỀM TIN, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT Phát biểu tại chương trình, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc nhấn mạnh: Thế giới đang biến đổi, thời đại đang thay đổi, lịch sử cũng đang mở ra những trang chưa từng có. Thế giới bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, tương lai của thế giới sẽ đi về đâu? Chúng ta - những người trẻ - cần phải làm gì?... Thanh niên không chỉ nên là người đặt ra câu hỏi, mà còn phải là người trả lời được những vấn đề đó, gánh vác trách nhiệm quốc gia. Thanh niên Trung - Việt nên là những người mang lý tưởng cao đẹp, giữ vững niềm tin, tăng cường đoàn kết, cùng nắm tay nhau, khắc họa chân dung tuổi trẻ dưới lá cờ sáng ngời của lý tưởng, ghi nên chương sử hào hùng của thời đại. Chúng ta cần làm người kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, để ngọn lửa hữu nghị tiếp tục rực sáng trong tim thanh niên hai nước. Trung Quốc và Việt Nam đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng chung lý tưởng và mục tiêu, cùng khát vọng phát triển và hiện đại hóa. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia Diễn đàn thanh niên hai nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc và các đại biểu tham dự lễ khai mạc ẢNH: XUÂN TÙNG Ngày 14/4, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 với chủ đề: “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Chương trình được kết nối trực tuyến tới tất cả điểm cầu tại các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. “Thanh niên hai nước với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đang phát huy tốt vai trò "sứ giả văn hóa trẻ", là những nhịp cầu nối liền tình hữu nghị hai nước, từ đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới”. Anh BÙI QUANG HUY - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Trước thềm khai mạc Gặp gỡ thanh niên Việt Nam Trung Quốc lần thứ 24, tại khuôn viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thanh niên hai nước thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành kính dâng hoa mang dòng chữ “Đoàn đại biểu tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 kính dâng!”. Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành phút tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, hữu nghị và tiến bộ trên thế giới; Người đã vun đắp nền tảng vững bền cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Thanh niên là động lực then chốt cho sự phát triển Phát biểu tổng kết Diễn đàn, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thanh niên không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Anh Huy đánh giá, Diễn đàn lần này đã thực sự trở thành một không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hết sức quý báu và thiết thực giữa hai tổ chức Đoàn Thanh niên về nhiệm vụ then chốt là đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo đã được giới thiệu và thảo luận sôi nổi, phản ánh nỗ lực không ngừng của hai tổ chức Đoàn trong việc làm cho công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trở nên hấp dẫn, gần gũi với thế hệ trẻ. Nổi bật trong số đó là kinh nghiệm về việc mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, phát huy tối đa vai trò của công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với thanh niên một cách nhanh chóng, sinh động và phù hợp với xu thế thời đại, đồng thời bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==