15 nThứ Ba n Ngày 15/4/2025 THỜI SỰ THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG Cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng hiện có gần 43.000 doanh nghiệp đăng kê nhưng thực tế chỉ có khoảng 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp lớn chỉ chiếm chưa đến 1%, doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa chiếm 30%. Giai đoạn 2020-2024, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp từ 4045% GRDP thành phố, chiếm hơn 60% tổng thu nội địa. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng vẫn còn tính phân tán, thiếu liên kết, chưa hình thành được sức mạnh đủ lớn để tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, quốc gia và toàn cầu. Do đó, ngày 13/4 Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng chính thức được thành lập. Đại hội đã thông qua điều lệ, quy chế, đề án nhân sự, bầu Ban chấp hành gồm 30 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Đỏ được chọn cử làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng. Các đại biểu cũng hiệp thương, chọn cử các Phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra. Tại buổi ra mắt Ban Chấp hành, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hiệp hội sẽ là cầu nối, thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp hội viên, chia sẻ cơ hội, thông tin và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Là đầu mối kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị trong và ngoài nước. Chú trọng xây dựng một bản sắc văn hóa doanh nghiệp đất Cảng. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp cập nhật kiến thức về quản trị hiện đại, chuyển đổi số, hội nhập thị trường; phản ánh những khó khăn, đề xuất chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, ổn định. “Hiệp hội hướng tới phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có nhiều doanh nghiệp tầm cỡ quốc gia, khu vực. Định hướng hội viên phát triển gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, bắt kịp xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, từng bước vươn ra thị trường quốc tế”, ông Trần Đức Thắng nói. XÂY DỰNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Trong buổi ra mắt Ban Chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hải Phòng đề xuất, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tham gia với vai trò là Chủ tịch danh dự hiệp hội. Đồng thời, kiến nghị 5 nhóm vấn đề với TP Hải Phòng về những chính sách, cơ chế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành viên phát triển. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận lời làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp TP Hải Phòng. Bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết thành phố sẽ đồng hành, tập trung cao nhất hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, công nghệ sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư, đào tạo nhân lực… để hệ thống doanh nghiệp thành phố đủ mạnh tham gia chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, hình thành các doanh nghiệp công nghệ đủ năng lực cung cấp sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp FDI. Ông Lê Tiến Châu đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ. Trọng tâm, củng cố phát triển mạng lưới hội viên đa dạng lĩnh vực, ngành nghề. Phát huy tốt vai trò là đại diện tiếng nói chung của doanh nghiệp trong xây dựng, phản biện chính sách. Thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong hiệp hội nhằm xây dựng chuỗi giá trị sản xuất, hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hợp tác với doanh nghiệp FDI. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, quy mô, giá trị thương hiệu thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường xúc tiến thương mại, liên kết… Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng giao Đảng ủy UBND thành phố xây dựng cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp trẻ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… tăng tốc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. NGUYỄN HOÀN Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng vừa được thành lập, ra mắt Ban chấp hành. Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp thành phố. Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận lời làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp Bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết thành phố sẽ đồng hành, tập trung cao nhất hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, công nghệ sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư, đào tạo nhân lực… để hệ thống doanh nghiệp thành phố đủ mạnh tham gia chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, hình thành các doanh nghiệp công nghệ đủ năng lực cung cấp sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp FDI. trong nước quê 3, đơn hàng sẽ có dấu hiệu chững lại và có thể tương đương 6 tháng cuối năm 2024. Cùng với các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ ảnh hưởng tới giá cả, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu các mặt hàng cao cấp, khách hàng cũng sẽ yêu cầu về giá sản xuất thấp nhằm đẩy mạnh hàng bán ra. Khi đó, với các đơn hàng FOB (giá tại cửa khẩu bên nước của người bán), rủi ro lớn nhất là việc chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ kiểm tra gay gắt hơn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tránh một số đối tác lợi dụng để “lẩn tránh nguồn gốc xuất xứ”. Công ty sẽ ưu tiên chia đôi năng lực sản xuất để sản xuất khoảng 50% các dòng hàng dài hơi trong 3 - 4 - 6 tháng, còn 50% còn lại sẽ sản xuất các đơn hàng nhỏ, ngắn, thời gian giao hàng nhanh nhưng hiệu quả cao TÌM CÁCH TRỞ LẠI VÀ BẢO VỆ THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc Hoa Kỳ áp thuế xuất khẩu tăng lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam do quy mô sản xuất bị thu hẹp. Theo ông Lạng, việc áp thuế này để lại nhiều hậu quả, do vậy cần kích hoạt chiến lược phòng rủi ro như đa dạng hóa thị trường, tìm thị trường mới và quay lại tìm thị trường trong nước. “Chính sách thuế mới của Hoa Kỳ sẽ tác động trước mắt và lâu dài, ảnh hưởng đến cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”, PGS Thường Lạng nhận định. Theo ông, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu chắc chắn bị ảnh hưởng do đầu ra bị tắc, có doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu phải đóng cửa. Khi đó chuỗi cung ứng nguyên liệu có thể bị ngưng trệ, bị thu hẹp thậm chí tạm ngừng một thời gian kéo theo kịch bản tăng trưởng kinh tế tốt sẽ ít khả quan hơn. Về lo ngại doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng bởi làn sóng hàng hóa tràn sang khi Mỹ áp thuế cao với Trung Quốc, ông Nguyễn Thường Lạng cho rằng, sẽ xảy ra tình trạng bán phá giá đồng loạt. Đây là chuyện bình thường bởi tác động của các nước lớn. Khi đó, Chính phủ đối mặt với hai bài toán: nếu cho hàng Trung Quốc vào, sẽ bóp chết doanh nghiệp trong nước. Còn nếu dựng hàng rào, không cho vào, người dân bị thiệt khi không được hưởng nguồn hàng hóa giá rẻ khổng lồ. Vậy Chính phủ sẽ phải lập hàng rào trước làn sóng này như thế nào cho phù hợp? Ông Lạng chia sẻ, đầu tiên cần tuyên truyền người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Giải pháp khôn khéo lúc này là Chính phủ tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ của Trung Quốc để đẩy mạnh sản xuất ở Việt Nam; hạn chế nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng các doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất; tăng hàm lượng nội địa đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc như tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của họ. Như vậy vai trò của Nhà nước lúc này là định hướng tối ưu cho cả doanh nghiệp trong nước và người tiêu dùng. PHẠM TUYÊN - NGHIÊM HUÊ tiền tệ, giải ngân đầu tư công để bằng mọi giá đạt mục tiêu tăng trưởng thì sẽ rất rủi ro cho nền kinh tế, nguy cơ lạm phát, mất giá tiền tệ, thâm hụt ngân sách và đặc biệt là bong bóng giá tài sản sẽ xuất hiện. “Nguồn lực đầu tư trong dài hạn phải đến từ khu vực tư nhân chứ không phải khu vực đầu tư công bởi so với nền kinh tế, khu vực này rất nhỏ và ngân sách cũng không dồi dào để tài trợ ở mức cao cho các dự án này”, PGS Thế Anh nói. HOA BAN “Từ nay đến cuối năm sẽ là giai đoạn khó khăn của đầu tư FDI khi bối cảnh thế giới càng bất ổn, các doanh nghiệp sẽ cẩn trọng hơn do Việt Nam không còn là nơi có chính sách ưu đãi thuế”. PGS.TS PHẠM THẾ ANH, Trưởng khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==