Tiền Phong số 105

13 Thứ Ba n Ngày 15/4/2025 Theo TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế và nguyên Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội Hà Nội, trong một cuộc trao đổi trên chương trình Đối thoại của Đài tiếng nói Việt Nam, thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với thế hệ trước. Họ thường rất quyết đoán trong chi tiêu và dễ dàng bị cuốn theo những xu hướng mới mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Điều này dẫn đến những sai lầm phổ biến trong quản lý tài chính. Nhiều bạn trẻ thường chi tiền cho những sản phẩm đắt đỏ, coi đó như biểu tượng của đẳng cấp mà không xem xét đến tình hình tài chính cá nhân. Áp lực từ bạn bè và xã hội cũng khiến họ tiêu tốn tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, việc thiếu kế hoạch trong chi tiêu đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều bạn trẻ chi tiêu mà không có sự chuẩn bị, dẫn đến tình trạng “bóc ngắn cắn dài” mà không chú ý đến nguồn thu nhập. Họ thường quên rằng các khoản chi tiêu cần được cân nhắc kỹ lưỡng, điều này có thể gây ra những hệ lụy không đáng có. Việc lạm dụng thẻ tín dụng cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người trẻ lâm vào cảnh nợ nần. Khi sử dụng thẻ tín dụng, họ không có cảm giác về việc chi tiêu, dẫn đến việc tiêu tiền vượt quá khả năng. TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục tài chính cá nhân trong bối cảnh này. Ông cho rằng, việc bắt đầu giáo dục về tài chính từ độ tuổi sớm nhất là cần thiết. Tích hợp giáo dục tài chính vào chương trình học từ lớp 1 sẽ giúp trẻ em hiểu rõ về tiền bạc, cách quản lý và các rủi ro liên quan. Việc này không chỉ giúp các em hình thành thói quen tốt mà còn trang bị cho họ những kiến thức cần thiết để tránh những cạm bẫy tài chính trong tương lai. Ông gợi ý rằng nội dung giáo dục công dân nên bao gồm các kiến thức về quản lý tài chính cá nhân. Đối với sinh viên, các khóa học về đầu tư và quản lý tài chính sẽ giúp họ chuẩn bị cho tương lai. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động thực hành như mô phỏng ngân hàng và đầu tư sẽ giúp sinh viên có cái nhìn thực tiễn và hiểu rõ hơn về quản lý tài chính. Những trải nghiệm này sẽ giúp họ tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động. Để làm chủ tương lai, người trẻ cũng cần ưu tiên học những kỹ năng quản lý tài chính cơ bản. TS. Phong khuyến nghị rằng thu nhập nên được chia thành ba phần: một phần dành cho chi tiêu thiết yếu, một phần cho phát triển bản thân, và một phần cho tiết kiệm và đầu tư. Việc phân bổ hợp lý này sẽ giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về tài chính cá nhân, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn. Ngoài ra, TS. Phong cũng đề cập đến việc nâng cao nhận thức về những rủi ro trong đầu tư và quản lý tài chính. Trong thời đại công nghệ số, nhiều bạn trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin, nhưng không phải lúc nào họ cũng có khả năng phân tích và đánh giá chính xác. Việc bị lừa đảo qua mạng hoặc đầu tư vào những dự án thiếu minh bạch đang là một thực trạng đáng báo động. Do đó, việc trang bị kiến thức về đầu tư an toàn và cách nhận diện các dấu hiệu lừa đảo là rất cần thiết. Cuối cùng, để thực hiện được những điều này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan giáo dục, gia đình và xã hội. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, việc giáo dục tài chính cá nhân mới có thể trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ. Việc này không chỉ giúp họ làm chủ tài chính mà còn chuẩn bị cho họ một tương lai tươi sáng, nơi mà họ có thể tự tin xây dựng ước mơ và hoài bão của mình. PV Trong bối cảnh hiện tại, thế hệ trẻ Việt Nam đang đối mặt với vô vàn cơ hội lẫn thách thức trong quản lý tài chính cá nhân. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để làm chủ tương lai, người trẻ cần ưu tiên học những kỹ năng quản lý tài chính cơ bản Hãy cùng tham gia để lan tỏa những kiến thức hữu ích, góp phần giúp cộng đồng xây dựng tư duy tài chính vững vàng hơn! Bài viết xin gửi về email: taichinh.baotienphong@ gmail.com Chìa khóa của tương lai Theo kết quả kinh doanh quý I/2025, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Đây không chỉ là một khởi đầu tích cực, mà còn là tín hiệu cho thấy TPBank đang đi đúng hướng trong chiến lược tăng trưởng bền vững khi lợi nhuận tăng trên 15% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) tiếp tục duy trì ở mức cao 17,5%, phản ánh hiệu quả kinh doanh tốt và bền vững của TPBank. CƠ CẤU NGUỒN THU CHUYỂN DỊCH RÕ NÉT Theo thông tin từ TPBank, tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong quý I đạt gần 4.500 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3.380 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ dịch vụ tiếp tục là điểm sáng khi đạt 910 tỷ đồng, tăng 27% so với quý I/2024, đẩy tỷ trọng thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động lên trên 20%, so với mức 15% cùng kỳ năm trước. Điều này minh chứng rõ nét cho chiến lược kinh doanh giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng của TPBank đang phát huy hiệu quả. Ngân hàng chủ động mở rộng các dịch vụ phi tín dụng như ngân hàng số, thẻ tín dụng, thanh toán điện tử, quản lý tài chính cá nhân,… nhằm đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tăng tính bền vững trong kinh doanh. Song song quá trình mở rộng dịch vụ, TPBank không ngừng gia tăng hàm lượng công nghệ trong mọi sản phẩm tài chính, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và gia tăng mức độ trung thành của khách hàng. Năm 2024, ngân hàng đã có thêm hàng triệu khách hàng mới. Nhờ cơ sở khách hàng lớn mà TPBank có được nguồn vốn CASA trên 20%, giúp giảm thấp chi phí vốn và tăng hiệu quả kinh doanh. Vừa qua, TPBank tiếp tục được Decision Lab bình chọn là một trong 7 ngân hàng tốt nhất Việt Nam, nhờ uy tín thương hiệu và tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ. HUY ĐỘNG VÀ TÍN DỤNG TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN Tổng huy động vốn quý I đạt 337.800 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ thị trường một đạt hơn 271.500 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với quý I/2024. Riêng cho vay khách hàng đạt hơn 263.100 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng quý I đạt 3,75%, cao hơn mức trung bình ngành (2,5%; tính đến ngày 25/3). Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành ngân hàng mới bắt đầu phục hồi tín dụng. Đại diện TPBank cho biết, bên cạnh mảng cho vay cá nhân, nhà băng tập trung vào các ngành trọng yếu, ưu tiên cấp tín dụng cho các ngành thuộc lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng của Chính phủ và NHNN. Dư nợ tín dụng năm 2025 được kỳ vọng tăng khoảng 20%-25%, phù hợp với hạn mức được NHNN cho phép. Bên cạnh đó, TPBank liên tục ra mắt các sản phẩm tài chính số đi đầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân có thể tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Với nỗ lực của mình, TPBank vinh dự được The Asian Banker trao Giải thưởng “Best Corporate Banking and Payment Initiative in Vietnam”- Ứng dụng ngân hàng số và giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp; đồng thời lọt Top 5 đơn vị dẫn đầu với các giải pháp công nghệ tài chính dành cho doanh nghiệp, nổi bật nhờ khả năng thiết kế các giải pháp đặc thù, chuyên biệt theo ngành. Kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý I là bước chạy đà tự tin để hướng tới mục tiêu khá thách thức mà TPBank đặt ra cho cả năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động khó lường. MINH ANH TPBank vững bước chinh phục mục tiêu năm BÁO LÃI QUÝ I HƠN 2.100 TỶ ĐỒNG: Kết thúc quý I, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) thu về hơn 2.100 tỷ đồng lợi nhuận, tạo bước chạy đà tích cực cho việc thực hiện mục tiêu năm 2025. Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng TPBank “Giáo dục tài chính cá nhân không chỉ là yêu cầu cần thiết mà còn là chìa khóa giúp thế hệ trẻ làm chủ tương lai. Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng, người trẻ có thể tự tin đưa ra các quyết định tài chính thông minh, từ đó xây dựng một cuộc sống ổn định và vững chắc. Đầu tư vào giáo dục tài chính từ những năm đầu đời sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho từng cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. TS. NGUYỄN MINH PHONG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==