Tiền Phong số 105

11 nThứ Ba n Ngày 15/4/2025 PHÁP LUẬT Theo chương trình, phiên họp diễn ra trong 2 tuần, đợt 1 từ ngày 14 - 17/4, đợt 2 từ ngày 22 - 28/4. Phiên họp tập trung giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, có thể có những buổi làm việc đêm, nếu Chính phủ trình kịp sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của một số tỉnh. “Trung ương đã có kết luận sắp xếp 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã. Hiện còn 10.035 xã, chúng ta sẽ sắp xếp cụ thể. Sau các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có số lượng cụ thể bao nhiêu xã được sắp xếp”, ông Trần Thanh Mẫn cho biết. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 42 nhóm nội dung, bao gồm 24 nhóm nội dung về công tác lập hiến, lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng. Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Theo dự kiến, sẽ lấy ý kiến nhân dân trong thời gian khoảng 1 tháng. Việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt, hệ trọng với khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, gắn với chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh những nội dung chính thức đã được đưa vào chương trình, theo Chủ tịch Quốc hội, còn nhiều nội dung dự phòng cần xem xét để phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, sắp xếp các đơn vị hành chính, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan đang rất nỗ lực triển khai các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực để chủ động ứng phó chính sách thuế quan của Mỹ với Việt Nam. “Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền để nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế - xã hội, liên quan chính sách miễn, giảm, giãn thuế đối với các doanh nghiệp của Mỹ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ LÀ RẤT LỚN Do nhiệm vụ lập pháp tại Kỳ họp thứ 9 rất lớn, do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan cần bám sát quy định của pháp luật để triển khai công việc. Cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng, trao đổi trên tinh thần xây dựng, cố gắng đạt sự đồng thuận cao đối với các nội dung lớn trước khi trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Hội nghị Trung ương là hội nghị lịch sử, quyết định những vấn đề lịch sử. Do vậy, Chính phủ cần cụ thể hoá, trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải làm hết sức mình thực hiện nghị quyết của Đảng. Cần bàn bạc trên tinh thần thấu tình đạt lý, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời cần giải quyết một cách nhanh nhất, tốt nhất, đảm bảo năm 2025 đạt tăng trưởng 8% trong điều kiện sáp nhập tỉnh. Sắp tới, Hiến pháp thông qua không còn cấp huyện, trong điều kiện sáp nhập cấp xã thì nhiều vấn đề tổ chức liên quan ảnh hưởng tới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, trong đó vai trò Quốc hội, Chính phủ là rất lớn. “Quốc hội với tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ, tuy nhiên đến nay còn chưa đầy 20 ngày nữa Kỳ họp thứ 9 khai mạc, cơ quan thẩm tra vẫn chưa nhận được hồ sơ, tài liệu, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách, kinh tế. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị nội dung thuộc trách nhiệm, bám sát chương trình để hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo tiến độ đề ra”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn phải hoàn thành việc thông qua các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời cho ý kiến trình để Quốc hội thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Vì thế, những nội dung chưa thực sự gấp, không liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì cân nhắc chưa bổ sung vào kỳ họp này, hoặc phải hoàn thiện thật kỹ, đảm bảo chất lượng. “Những vấn đề cấp bách, cần phải sửa hiện nay thì có thể 1 luật sửa nhiều luật, hoặc có thể thể hiện bằng một nghị quyết để điều chỉnh một số điểm, một số khoản, một số điều của luật”, Chủ tịch Quốc hội cho hay. LUÂN DŨNG Sáng 14/4, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp ẢNH: QH Lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp trong 1 tháng Ngày 14/4, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông làm người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, nam tài xế lái ô tô 16 chỗ mang biển số tỉnh Đồng Nai lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TPHCM. Khi vừa qua đoạn ga Đại học Quốc gia TPHCM của tuyến metro số 1 (thuộc địa bàn phường Linh Trung, TP Thủ Đức), ô tô va chạm với ông T.T.H, (62 tuổi, quê Tiền Giang, bán vé số) đang cầm xấp vé số, chống nạng băng qua đường. Vụ va chạm khiến ông H, tử vong, ô tô hư hỏng kính chắn gió. Ghi nhận của phóng viên, vị trí ông H, băng qua đường không có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra, xử lý. Năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Đội CSGT An Sương đảm trách xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định làm 3 người chết, 1 người bị thương. Cụ thể, trưa ngày 25/3, bà N.T.T, (70 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) băng qua đường Lê Quang Đạo (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) đã va chạm với xe tải trộn bê tông lưu thông trên làn đường dành cho ô tô. Tai nạn làm bà T, tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên là do bà T, qua đường không đúng nơi quy định. Đại diện PC08 cảnh báo, mặc dù tại các giao lộ đều có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường nhưng một số người dân vẫn còn chưa chấp hành nghiêm, còn ngại phải đi vòng xa, dẫn đến cố tình qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Ngoài ra, một số người còn tự ý leo qua dải phân cách để qua đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, nhất là các tuyến đường lớn, phương tiện lưu thông cao. HOÀNG THUẬN Vị trí xảy ra vụ tai nạn ẢNH: C.A Chống nạng băng qua đường nơi không có vạch kẻ dành cho người đi bộ, ông H, bị ô tô lưu thông trên xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TPHCM) đâm tử vong. “Đến nay còn chưa đầy 20 ngày nữa Kỳ họp thứ 9 khai mạc, cơ quan thẩm tra vẫn chưa nhận được hồ sơ, tài liệu, nhất là các nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách, kinh tế. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương chuẩn bị nội dung thuộc trách nhiệm, bám sát chương trình để hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo tiến độ đề ra”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu. Cảnh báo "nóng" sau vụ bị ô tô cán chết khi qua đường HÀ NỘI: Bắt 3 đối tượng trong nhóm "bảo kê" vật liệu xây dựng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm có biệt danh “lợn rừng” để điều tra về hành vi “bảo kê” vật liệu xây dựng, phá dỡ công trình trên địa bàn phường Xuân La, Tây Hồ. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trên hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và phá dỡ các công trình tại phường Xuân La, từ đầu năm 2025 đến nay. Các đối tượng phân chia địa bàn không cho các đơn vị khác vào cung cấp vật liệu xây dựng, phá dỡ công trình. Khi có đơn vị nào cố tình vào địa bàn nhóm “lợn rừng” sẽ gây khó khăn cho họ. Đỉnh điểm, nhóm này thấy có đơn vị khác vào phá dỡ công trình, chở vật liệu xây dựng đã lấy ô tô chặn đầu ngăn cản. Vụ việc khiến dư luận bức xúc. Đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn quận Tây Hồ xảy ra tình trạng bảo kê vật liệu xây dựng. Trước đó, năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ một nhóm bảo kê chặn đường, đập phá xe tải chở phế thải "xâm phạm" địa bàn. THANH HÀ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==