Tiền Phong số 104

MỘT VÒNG VIỆT NAM QUA ẨM THỰC, DI SẢN Tập 1 của chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2024 với chủ đề Khởi đầu rạng rỡ thu hút người xem ở những điều bình thường mà đẹp đẽ. MC giới thiệu: “Ngày đầu tiên tại nhà chung trong hành trình Rạng rỡ Việt Nam, mỗi thí sinh mang theo món đồ cảm thấy đặc biệt và tự hào nhất để thông qua đó giới thiệu về mình, về gia đình và quảng bá văn hóa Việt”. Phạm Thị Thanh Xuân, đến từ thành phố Huế là thí sinh đầu tiên bước vào nhà chung. Cô khiến người xem ngỡ ngàng khi diện áo dài Nhật Bình, trang phục dành cho hậu phi, công chúa, cung tần triều Nguyễn. Người đẹp còn mang đến những chiếc bánh lọc do chính tay cô gói. “Mỗi lần nhắc tới bánh lọc, tôi liên tưởng đến những ngày tôi cùng gia đình làm bánh để dâng lên ông bà, tổ tiên”, cô kể. Mang bánh lọc đến nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024, Thanh Xuân không chỉ muốn giới thiệu đặc sản của xứ Huế, mà còn muốn giới thiệu một món ăn nhiều kỷ niệm của gia đình. Xem tập 1 chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2024 khán giả được khám phá ẩm thực đặc trưng của nhiều vùng đất. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (Thanh Hóa) giới thiệu đặc sản nem chua và hướng dẫn các thành viên trong nhà chung cách sử dụng nem chua đúng điệu. Bùi Thùy Nhiên đến từ Vĩnh Long lại giới thiệu quê hương cô có món bánh xèo nổi tiếng. Trần Minh Thu đến từ Kon Tum mang đến hạt kơ nia, khiến người xem nhớ đến loài cây biểu trưng cho sức mạnh, ý chí kiên cường của đồng bào Tây Nguyên đã đi vào âm nhạc: “Em hỏi cây kơ nia, gió mày thổi về đâu? Về phương mặt trời mọc…”. Có những thí sinh không giới thiệu ẩm thực quê mình mà chọn cách khác. Bước vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024, Bùi Thùy Nhiên (Vĩnh Long) mang theo khăn rằn, áo bà ba và giới thiệu về niềm tự hào của quê hương. Trịnh Quỳnh Trang (Quảng Ninh) lại mang đến bức phù điêu bằng đá khắc họa Hòn Trống Mái, biểu tượng của du lịch Hạ Long. Đoàn Thị Diệu Huyền mang đến bộ sưu tập những tấm hình giới thiệu về quê hương cô - Quảng Trị anh hùng. Hà Trúc Linh đến từ Phú Yên lại tự hào khoe về vùng đất hoa vàng cỏ xanh đi vào văn học, phim ảnh và hứa làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho những người NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG TĂNG THIẾT GIÁP Chúng tôi gặp Trung tướng, Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên 1975 tại buổi hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk” được tổ chức ở TP Buôn Ma Thuột. Khuôn mặt Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đầy cảm xúc khi chứng kiến Đắk Lắk thay da đổi thịt từng ngày, khoác lên mình một diện mạo mới, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng lên. “Trong cuộc đời quân ngũ, trận đánh để lại trong tôi nhiều suy ngẫm về nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp trong thực hành chiến đấu nhất là tấn công thị xã Buôn Ma Thuột, trận then chốt thứ nhất trong chiến dịch Tây Nguyên. Chiến tranh đã lùi xa, trên chính mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ này, biết bao đồng đội tôi đã không may nằm lại, linh hồn và thân thể các anh đã hòa vào đất đỏ Tây Nguyên để cây trái đơm hoa, xóm làng trù phú”, giọng ông run run. Trung tướng Hưởng hồi tưởng, ngày 17/1/1975, Trung đoàn Tăng - Thiết giáp 273 được lệnh hành quân di chuyển đội hình xuống phía nam Tây Nguyên. “Đại đội 9 của tôi trong đội hình Trung đoàn bí mật vượt qua 300km an toàn đến vị trí tập kết ở Buôn Gia Vầm, cách Buôn Ma Thuột 40km về phía bắc, sẵn sàng tiến công giải phóng mục tiêu then chốt quyết định là Buôn Ma Thuột. Công tác chuẩn bị hết sức công phu, cả về kỹ thuật và chiến thuật. Đại đội 9 được trang bị toàn bộ xe tăng T-54B thế hệ mới, chúng tôi tổ chức cho từng kíp xe tăng luyện tập kỹ và quyết tâm bảo đảm tác chiến nhanh, chính xác. Tại vị trí tập kết, ông Hưởng có sáng kiến, mỗi xe tăng cố định thêm 10 viên đạn pháo và mỗi xe thiết giáp K-63 chở thêm 10 viên, nâng cơ số đạn chiến đấu của xe tăng từ 34 viên lên 54 viên”, ông Hưởng nhớ lại. “Khi xuất phát tiến công, với kinh nghiệm cơ động xe tăng trong chiến đấu, tôi đề nghị xuất phát trước lệnh sớm hơn 15 phút. Thay vì xuất phát lúc 2 giờ sáng, chúng tôi xuất phát lúc 1 giờ 45 phút”, Trung tướng cho biết. Cuộc tiến công vào mục tiêu then chốt Buôn Ma Thuột bắt đầu. Khi pháo binh, đặc công tiến công sân bay thị xã, khu kho Mai Hắc Đế và sân bay Hòa Bình, thì Đại đội 9, mũi đột kích Pháo của ta đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ về những kỷ vật gắn liền với chiến thắng Buôn Ma Thuột Đã 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức ngày tháng chiến đấu hào hùng đó vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi người lính làm nên chiến thắng năm xưa. Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 đã mở màn thắng lợi cho Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 14/4/2025 Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam có chương trình truyền hình thực tế. Tập 1 vừa lên sóng chiều 12/4 thu hút sự chú ý của khán giả với rất nhiều bình luận tích cực. 41 cô gái xinh đẹp đưa người xem qua những miền văn hóa, lay động trái tim khán giả bằng những câu chuyện khơi gợi ký ức tuổi thơ, lòng nhân ái. Lần đầu tiên khán giả được chiêm ngưỡng gương mặt mộc của thí sinh. Nhan sắc và câu chuyện của Top 41 thu hút khán giả ẢNH: NGUYỄN ĐỨC nNGUYỄN THẢO KÝ SỰ Trận then chốt trong chiến dịch Tây Nguyên Top 41 thí sinh xuất hiện rạng rỡ trong tập 1 truyền hình thực tế ẢNH: NGUYỄN ĐỨC TẬP 1 TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Thí sinh khoe mặt mộc và tài năng Bài 1:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==