Tiền Phong số 104

7 n Thứ Hai n Ngày 14/4/2025 GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC LẦN THỨ 24 NĂM 2025 Giải pháp thu hút trí thức trẻ Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, sáng 13/4, đoàn đại biểu thanh niên hai nước tham gia thảo luận nhóm về chủ đề “Công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức trẻ”. THẤM NHUẦN TINH THẦN “PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN” Chị Trần Hoài Minh - Phó trưởng Ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn cho biết, những năm qua, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực nhằm đoàn kết, hỗ trợ sự phát triển của đội ngũ trí thức trẻ. Điển hình như: Xây dựng Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu và Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu quy tụ 200 người Việt trẻ tiêu biểu hàng năm đến từ 52 chuyên ngành khác nhau đang sinh sống, làm việc từ 21 quốc gia toàn thế giới. Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng kết nối và tôn vinh hàng trăm nhà khoa học trẻ xuất sắc, tạo nên một thế hệ tài năng trẻ tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam thời kỳ đổi mới… Tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức công tác đoàn kết tập hợp trí thức trẻ trong thời gian tới. Trước hết, Đoàn sẽ chú trọng mở rộng mạng lưới trí thức trẻ, thu hút thêm nhiều tài năng trẻ tham gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số, khoa học, sức khỏe... Xây dựng cơ chế để kết nối hiệu quả hơn giữa trí thức trẻ trong nước và ngoài nước, tạo thành dòng chảy tri thức liên tục. Các diễn đàn, hội thảo mang tầm quốc tế sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, cả trực tiếp và trực tuyến, để lắng nghe ý kiến trí tuệ Việt toàn cầu đóng góp cho quê hương. Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu ban hành những chính sách ưu đãi, môi trường làm việc thuận lợi để trí thức trẻ yên tâm nghiên cứu, sáng tạo như chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ chế tài trợ các đề tài nghiên cứu khoa học trẻ, tạo điều kiện để tiến sĩ, thạc sĩ trẻ phát huy tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, hạn chế chảy máu chất xám… TÀI NĂNG TRẺ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CỦA ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Anh Tôn Tấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều là những nước xã hội chủ nghĩa, phong trào thanh niên hai nước có nhiều đặc điểm chung. “Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là đội tiên phong của cách mạng và là niềm hy vọng của tương lai”. Cốt lõi tinh thần này rất phù hợp với quan niệm về công tác thanh niên của Trung Quốc và Việt Nam”, anh Tôn Tấn nói. Anh Tôn Tấn cho rằng, lý tưởng và niềm tin chính là “công tắc tổng thể” cho sự trưởng thành của trí thức trẻ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của Đoàn TNCS Trung Quốc trong đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức trẻ là tăng cường chỉ đạo tư tưởng, xây dựng nền tảng lý tưởng, niềm tin vững chắc. Theo anh Tấn, trí thức trẻ cần một sân khấu rộng lớn để trưởng thành. “Chúng tôi tập trung vào các nhu cầu chiến lược quốc gia và tích cực xây dựng các nền tảng cho sự đổi mới và khởi nghiệp, thực hành xã hội và trao đổi học thuật để tài năng của số lượng lớn thanh niên được sử dụng”, anh Tấn nói. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Trung Quốc liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học thành lập “Đội đặc công thanh niên” và “Đội phục vụ tiến sĩ” để khuyến khích họ đi đầu, đóng vai trò chủ đạo trong nghiên cứu các công nghệ cốt lõi then chốt. “Những năm gần đây, trong các dự án khoa học công nghệ lớn như thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc, tàu lặn Giao Long, điện toán lượng tử, các nhà nghiên cứu khoa học trẻ chiếm hơn 60%, trở thành “trụ cột” của đổi mới khoa học công nghệ”, anh Tấn chia sẻ. GIAO CÁC DỰ ÁN CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG ĐỂ PHÁT HUY TÀI NĂNG TRẺ TS. Phạm Huy Hiệu - giảng viên Trường ĐH VinUni cho rằng, trong những ngành, lĩnh vực mới nổi như AI, bán dẫn, công nghệ xanh vấn đề lớn chính là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ, chuyên gia quốc tế trở thành nhu cầu cấp thiết. Theo TS. Phạm Huy Hiệu, để thu hút, tập hợp đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhất là chuyên gia, tri thức trẻ trong các ngành, lĩnh vực mới nổi cần xây dựng môi trường và văn hoá làm việc nơi các nhân tài được trọng dụng và phát triển. Trong đó, xây dựng văn hoá làm việc lành mạnh, tôn trọng chuyên môn và sự khác biệt của các cá nhân, tư duy cởi mở, khuyến khích sáng tạo và đóng góp ý tưởng mới. “Công việc có tính thử thách, được tham gia các dự án có tầm ảnh hưởng giúp tài năng trẻ phát huy tối đa khả năng chuyên môn của mình vì những nhân tài đều muốn giải những bài toán khó, thách thức và có tác động lớn”, TS. Hiệu nói. Điều quan trọng, là tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản về thể chế, cũng như đưa giải pháp mạnh mẽ nhằm giải phóng sức sáng tạo của các nhà khoa học. LƯU TRINH TS Phạm Huy Hiệu - giảng viên Trường ĐH VinUni Theo TS. Phạm Huy Hiệu, giảng viên Trường ĐH VinUni, những chính sách mới, đột phá như tăng chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) lên 2%; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng dần tỉ lệ này trong những năm tiếp theo; chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu… sẽ giúp các nhà khoa học tăng khả năng nhận hỗ trợ từ ngân sách trong việc đầu tư, xây dựng hạ tầng nghiên cứu quy mô lớn. “Các bạn thực sự là niềm hy vọng của tương lai”, anh Vương Giang nói. Anh Lưu Sướng - blogger, CEO Công ty TNHH Công nghệ mạng Trùng Khánh Chang Suo Yu Yan chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế số. “Chúng tôi lựa chọn hướng đi sáng tạo nội dung video ngắn gắn liền với văn hóa, âm nhạc và cảnh sắc đặc trưng của các địa danh nổi tiếng tại Trung Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã thu hút hàng chục triệu lượt xem. Rất nhiều khán giả quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn đến trực tiếp các địa điểm này để trekking, khám phá, tìm hiểu văn hóa”, anh Sướng cho biết. Trong đó, anh Sướng cùng đội ngũ nhân sự đã ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) để hiểu rõ hơn về sở thích, hành vi của người xem. Nhờ đó, doanh nghiệp liên tục tối ưu hóa nội dung, lựa chọn địa điểm phù hợp, nâng cao tính hấp dẫn của từng video. “Tôi cho rằng, video ngắn là một lĩnh vực có tiềm năng rất lớn, vừa là công cụ quảng bá văn hóa hiệu quả, vừa là nền tảng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đầy hấp dẫn với giới trẻ”, anh Sướng chia sẻ. CHÂU LINH Giao diện ứng dụng được chia thành 5 mục gắn với chủ đề: thiện nguyện, hoạt động, công việc, học tập và sáng tạo. “Đặc biệt, ứng dụng sẽ trở thành công cụ đắc lực để các tổ chức Đoàn đăng thông tin truyền thông, về các hoạt động đang và sắp diễn ra, đồng thời có thể thu hút, tập hợp lực lượng đoàn viên tham gia chương trình…”, chị Minh Anh nói. Chị Minh Anh đề xuất, để phát huy vai trò của thanh niên trong ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của Đoàn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cần trang bị tri thức số, bản lĩnh số; thanh niên phải thực sự trở thành những chiến binh trên không gian mạng. Đồng thời, Đoàn cần tiên phong tạo dấu ấn trong chuyển đổi số; trở thành ngọn cờ đầu trong “thế trận lòng dân”. XUÂN TÙNG Giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị Chiều 13/4, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông tiến hành hội đàm. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy chào mừng anh A Đông và đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025. Tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đoàn TNCS Trung Quốc. Anh mong muốn, trong năm 2025, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp tục quan tâm phối hợp, đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và thành tựu phát triển của mỗi nước. Hai bên đẩy mạnh triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên thiết thực, hiệu quả, nhất là trong “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025”, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc giữa hai nước. Chú trọng phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế thanh niên, đóng góp chung vào việc phát huy vai trò của đối ngoại thanh niên trong củng cố xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển... Trong những năm tiếp theo, hai bên sẽ thúc đẩy thực hiện tốt các thoả thuận đã ký kết, mở rộng và làm sâu sắc, thiết thực hơn nữa các hình thức giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, tình nguyện, nghệ thuật, thể thao, truyền thông, khoa học công nghệ, kinh tế và thương mại. Trao đổi tại hội đàm, anh A Đông bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và mục tiêu tăng trưởng các năm tiếp theo; đồng thời ấn tượng với các hoạt động sôi nổi của thanh niên Việt Nam. Anh A Đông thống nhất với những đề xuất của anh Bùi Quang Huy và cho biết, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc mong muốn tăng cường và đổi mới các chương trình giao lưu hợp tác, mở rộng quy mô, số lượng đại biểu tham gia. Hôm nay (14/4), tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 chính thức khai mạc; diễn ra Diễn đàn “Thanh niên Việt Trung: Vững vàng lý tưởng”. XUÂN TÙNG Anh Bùi Quang Huy (trái) tặng quà lưu niệm anh A Đông tại hội đàm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==