Tiền Phong số 104

6 n Thứ Hai n Ngày 14/4/2025 GIỚI TRẺ Chủ trì tọa đàm, có anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Vương Giang - Phó bí thư Thành Đoàn Thượng Hải (Trung Quốc). HIỆU LỆNH XUNG PHONG KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Chia sẻ tại tọa đàm, anh Dư Trương Đĩnh - Bí thư Quận Đoàn Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh, bày tỏ: “Tôi rất vinh dự được chia sẻ một vài điểm sáng từ thành phố Trùng Khánh, nơi đang xây dựng môi trường khởi nghiệp năng động, đổi mới và mang tính toàn cầu. Thời gian qua, chúng tôi đã có mô hình hợp tác tốt đẹp, đó là giữa Đại học Trùng Khánh và Đại học Y Hà Nội”. Theo anh Dư Trương Đĩnh, thành phố Trùng Khánh đang triển khai chính sách mở cửa mạnh mẽ, thu hút và hỗ trợ hơn 300 nhà khoa học trẻ đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Chính sách này không chỉ góp phần tạo nên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động mà còn mở ra cơ hội quý báu cho thanh niên dấn thân và phát triển. “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, thanh niên là lực lượng nhiều năng lượng và sáng tạo nhất trong xã hội. Thanh niên sẽ là lực lượng mũi nhọn chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới. Nhiều bạn trẻ Trung Quốc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm luôn coi đó là hiệu lệnh xung phong bước vào hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”, anh Dư Trương Đĩnh nói. HIẾN KẾ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP VIỆT - TRUNG Dịp này, anh Vũ Gia Luyện - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ quốc tế (ITS), đã đề xuất một số kiến nghị với mong muốn sẽ tạo ra nền tảng hợp tác sâu rộng giữa cộng đồng startup Việt - Trung. “Trước hết, chúng ta có thể cùng xây dựng một cộng đồng Startup Việt Nam -Trung Quốc, dưới sự bảo trợ của các cơ quan chức năng hai nước. Cộng đồng này có tính chất tương tự như Asean Startup Network nhưng mang tính chất liên kết song phương và chặt chẽ hơn trong việc kết nối startup với các nhà đầu tư và chuyên gia của hai nước”, anh Luyện nói. Từ nền tảng trên, hai nước sẽ tập trung vào một số trụ cột hợp tác mang tính chiến lược như công nghệ, đầu tư, trao đổi nhân lực và chia sẻ thị trường. Trong hợp tác công nghệ, hai bên có thể xây dựng các nhóm nghiên cứu và phát triển chung để cùng nâng cao trình độ. Cộng đồng này cũng có thể trao đổi các chuyên gia, cố vấn và tạo các gói học bổng hoặc giao lưu cho các sinh viên và chuyên gia trẻ. Theo anh Luyện, cộng đồng startup Việt - Trung nếu được hình thành và hoạt động hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của hai quốc gia, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng thân thiện, cùng chung lý tưởng và cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. THAM GIA SÂU VÀO NỀN KINH TẾ SỐ Tại tọa đàm, anh Hoàng Khắc Hiếu - Trưởng phòng Phát triển phần mềm, Tập đoàn Viettel, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh niên tham gia vào nền kinh tế số để nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. “Thanh niên chính là người nắm giữ chìa khóa để thực hiện mục tiêu này. Họ có thể trở thành những nhà khởi nghiệp, các chuyên gia công nghệ, và những nhà nghiên cứu sáng tạo, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị quốc tế”, anh Hiếu nói. Tại tọa đàm, anh Hiếu cũng chia sẻ một số kinh nghiệm từ dự án tiêu biểu mà đã đảm nhận như dự án “Luồng xanh”, giải pháp giám sát giao thông tích hợp AI… Về nội dung này, anh Vương Giang - Phó Bí thư Thành Đoàn Thượng Hải gửi lời chúc mừng tới thanh niên Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Sáng 13/4, tại tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chia sẻ những cơ hội và thách thức trong khởi nghiệp công nghệ, sáng tạo”, đại biểu thanh niên hai nước đã chia sẻ ý tưởng hợp tác trong khởi nghiệp. Đại biểu thanh niên Việt Nam chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đến dự toạ đàm Cơ hội, thách thức trong khởi nghiệp công nghệ Anh Lê Hải Long- Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn cho rằng, để có thể nắm bắt thời cơ, vận hội trong kỷ nguyên số đòi hỏi thanh niên - lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi mặt trận cần có định hướng rõ ràng đối với những thời cơ và thách thức trong quá trình thay đổi nhận thức, tư duy để đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước. GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025, ngày 13/4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức toạ đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng”. Chủ trì toạ đàm có anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; anh Lý Chí Siêu - Bí thư Tỉnh Đoàn Hồ Nam (Trung Quốc). Tại toạ đàm, đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã chia sẻ, giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Trong đó, có mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động” của Quận Đoàn Long Biên (Hà Nội), gồm: chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền; chủ động trong tổ chức hoạt động; chủ động tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tổ chức luân chuyển, điều động cán bộ đi đào tạo thực tế tại địa phương, cơ sở; mô hình chuyển đổi số trong các hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn của Đoàn TNCS Trung Quốc... THANH NIÊN PHẢI TRỞ THÀNH CHIẾN BINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Anh Trương Khải Minh - Giảng viên khoa Công tác Thanh Thiếu niên, Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết, chi đoàn là cầu nối quan trọng giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; là nơi gần gũi nhất với đoàn viên, thanh niên. Xây dựng chi đoàn mạnh là yếu tố then chốt đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tổ chức Đoàn, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn từ “gốc rễ”. Đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên có vai trò nền tảng. Lấy đoàn viên làm trọng tâm của yêu cầu giáo dục, rèn luyện, phát triển làm động lực. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn là then chốt. “Cán bộ chi đoàn là sự hiện diện gần gũi nhất của hình ảnh tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên. Cán bộ tốt thì hình ảnh của tổ chức Đoàn được củng cố, cán bộ không tốt thì hình ảnh tổ chức Đoàn bị ảnh hưởng”, anh Minh bày tỏ. Mang tiếng nói từ cơ sở đến với toạ đàm, chị Nguyễn Minh Anh - Bí thư Đoàn phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), chia sẻ về ứng dụng “Tình nguyện trực tuyến”. Đây là ứng dụng được chị dày công thực hiện và giành giải Ba tại cuộc thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất” do T.Ư Đoàn tổ chức. Theo chị Minh Anh, ứng dụng hướng đến nhiều lứa tuổi có thể sử dụng để học tập, đọc tin tức, đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn. Người dùng dễ dàng tải app trên kho ứng dụng CH Play, App Store hoặc đăng ký theo hướng dẫn. Hiến kế nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn Lấy đoàn viên làm trọng tâm, là động lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn là then chốt; đẩy mạnh sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số; thực hiện “Đoàn cơ sở 3 chủ động”... là những cách làm, mô hình được giới thiệu, đề xuất tại toạ đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng”. Quang cảnh buổi toạ đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng” ẢNH: XUÂN TÙNG Phát biểu tại toạ đàm, TS. Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng, tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vai trò của tổ chức Đoàn, của thế hệ trẻ hai nước là rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, đường lối chính sách của hai Đảng, hai nhà nước đối với thanh niên.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==